Tin mới nhất
Đăng nhập
Toàn cảnh
Doanh nhân
Quản trị và Đổi mới
Chuyện kinh doanh
Tài chính - Ngân hàng
Phong cách và Văn hóa
Sự kiện doanh nghiệp
Sống cân bằng
Multimedia
Văn hóa - Giải trí - Du lịch
tài sản
Từ 1/7, chuyển nhượng vàng miếng và tài sản số sẽ chịu thuế thu nhập cá nhân
Luật Thuế thu nhập cá nhân năm 2025 vừa được Quốc hội Việt Nam thông qua tại kỳ họp thứ 10, khóa XV, sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7/2026. Luật mới mở rộng đáng kể phạm vi các loại thu nhập chịu thuế, trong đó lần đầu đưa hoạt động chuyển nhượng vàng miếng và tài sản số vào diện điều chỉnh.
Chính sách mới
Tài sản số: Nền tảng cho Trung tâm tài chính quốc tế thế hệ mới
Để trở thành một Trung tâm tài chính quốc tế (IFC) thế hệ mới, TP.HCM cần tăng cường các chức năng và hình thức của tài chính số trên nền tảng công nghệ tài chính truyền thống…
Hoàn thiện cơ sở pháp lý xử lý vi phạm trên thị trường tài sản mã hóa
Bộ Tài chính vừa công bố Bản tổng hợp ý kiến, tiếp thu và giải trình đối với dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài sản mã hóa và thị trường tài sản mã hóa.
Bộ Tài chính thúc đẩy xử lý nhà, đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy
Bộ Tài chính vừa ban hành Công văn số 19699/BTC-QLCS, yêu cầu các bộ, cơ quan trung ương khẩn trương đẩy mạnh việc sắp xếp, bố trí và xử lý các cơ sở nhà, đất thuộc phạm vi quản lý sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính các cấp.
Quản lý tài sản Việt Nam trước giai đoạn chuyển dịch
Khi tài sản cá nhân tăng lên, cách quản lý dựa trên kinh nghiệm và những quyết định rời rạc của nhà đầu tư Việt Nam dần bộc lộ giới hạn, kéo theo sự dịch chuyển của thị trường quản lý tài sản theo hướng bài bản và dài hạn.
Khai trương chuyến bay đầu tiên tại sân bay quốc tế Long Thành
Sáng 19/12, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) đã phối hợp tổ chức lễ khánh thành các công trình và khai trương chuyến bay đầu tiên tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành, đánh dấu cột mốc quan trọng trong tiến trình đưa dự án hạ tầng hàng không trọng điểm quốc gia vào khai thác.
Nhà nước sẽ tạm ứng chi phí phá sản cho doanh nghiệp không còn khả năng tài chính
Từ ngày 1/3/2026, Nhà nước sẽ đứng ra tạm ứng chi phí phá sản đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã không còn tiền hoặc không đủ tài sản để chi trả, và khoản tạm ứng này sẽ được hoàn trả vào ngân sách khi việc thanh lý tài sản hoàn tất.
Hoàn thiện khung pháp lý cho kinh tế tri thức: Quyền sở hữu trí tuệ được tài sản hóa
Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ, mở đường đưa quyền sở hữu trí tuệ (SHTT) trở thành loại tài sản có thể định giá, giao dịch, thế chấp và khai thác như một...
Siết minh bạch tài sản: Cán bộ phải kê khai biến động từ 1 tỷ đồng
Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng chống tham nhũng, trong đó yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức phải kê khai và giải trình khi tài sản, thu nhập phát sinh biến động...
“Cánh cửa chính thức” để tài sản số hoạt động minh bạch
TP.HCM đang bước vào giai đoạn bản lề để hình thành Trung tâm Tài chính Quốc tế (IFC Vietnam), việc xây dựng các cơ chế thử nghiệm (sandbox) mang tính đặc thù và khung pháp lý là “cánh cửa ” để tài sản...
Xem thêm
POWERED BY
ONE
CMS
- A PRODUCT OF
NEKO