Bản tin tổng hợp

Bản tin sáng 15/8: Tổng Bí thư Tô Lâm điện đàm với Chủ tịch đảng Nhân dân Campuchia; Việt Nam “mở cửa” đón chuyên gia AI

NH 15/08/2025 06:00

Tin tức nổi bật sáng 15/8: Tổng Bí thư Tô Lâm điện đàm với Chủ tịch đảng Nhân dân Campuchia Hun Sen; TP.HCM đặt mục tiêu đào tạo 3 triệu người có kiến thức AI vào năm 2030; Đề xuất giao TP.HCM quản lý toàn bộ tuyến đường vành đai 3; Đưa nông nghiệp Việt Nam vào top 15 thế giới vào năm 2030; Việt Nam “mở cửa” đón chuyên gia AI, bán dẫn, chuyển đổi số... và một số tin tức đáng chú ý khác.

Tổng Bí thư Tô Lâm điện đàm với Chủ tịch đảng Nhân dân Campuchia Hun Sen

Chiều 14/8, theo đề nghị của phía Campuchia, Tổng Bí thư Tô Lâm đã điện đàm với Chủ tịch đảng Nhân dân Campuchia Hun Sen. Hai nhà lãnh đạo trao đổi về tình hình khu vực, quốc tế; quan hệ giữa hai Đảng, hai nước; rà soát kết quả hợp tác thời gian qua và thống nhất phương hướng tăng cường hợp tác toàn diện.

Tổng Bí thư Tô Lâm điện đàm với
Tổng Bí thư Tô Lâm trong cuộc điện đàm với Chủ tịch đảng Nhân dân Campuchia Hun Sen. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư hoan nghênh tiến triển trong giải quyết vấn đề biên giới Campuchia - Thái Lan, đồng thời đánh giá cao các kết quả đạt được tại cuộc gặp cấp cao ba Đảng Việt Nam - Campuchia - Lào tháng 2/2025. Hai bên nhất trí tiếp tục củng cố kênh hợp tác Đảng, Nhà nước, tăng cường tin cậy chính trị, chia sẻ thông tin và tham vấn về các vấn đề quốc tế, khu vực.

Chủ tịch Hun Sen thông báo sẽ dự lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam, bày tỏ tin tưởng Việt Nam sẽ đạt các mục tiêu chiến lược đã đề ra. Về các vấn đề quốc tế, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh tranh chấp cần được giải quyết hòa bình, tuân thủ luật pháp quốc tế, phát huy vai trò trung tâm của ASEAN, vì hòa bình, ổn định và thịnh vượng của khu vực và thế giới.

TP.HCM đặt mục tiêu đào tạo 3 triệu người có kiến thức AI vào năm 2030

Chiều 14/8, tại hội thảo “Thực thi ESG bằng AI, doanh nghiệp cần làm gì?” do Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM phối hợp Báo Dân trí tổ chức, ông Lê Thanh Minh - Phó Giám đốc Sở cho biết TP.HCM xác định trí tuệ nhân tạo (AI) là động lực đột phá để trở thành trung tâm kinh tế tri thức, đổi mới sáng tạo hàng đầu khu vực.

TP HCM muốn đào tạo 3 triệu người có kiến thức AI- Ảnh 3.
Các chuyên gia và doanh nghiệp thảo luận về giải pháp để thực thi ESG bằng AI. Ảnh: NLĐO

Thành phố đặt mục tiêu đào tạo 3 triệu người dân có kiến thức AI đến năm 2030. Hiện TP.HCM đã mở các lớp bồi dưỡng AI cho gần 500 cán bộ, công chức; 203 học sinh đoạt giải cấp thành phố; đồng thời triển khai chương trình “AI For Citizens” hướng tới cộng đồng. Về hạ tầng, thành phố hoàn thiện phương án tính toán hiệu năng cao và kho dữ liệu dùng chung theo chuẩn mở.

Theo các chuyên gia, AI không chỉ nâng năng suất, giảm chi phí, mở rộng thị trường công nghệ cao mà còn là công cụ quan trọng để doanh nghiệp thực hành ESG, quản lý chuỗi cung ứng, minh bạch hóa dữ liệu, đáp ứng tiêu chí “xanh”. Trong bối cảnh mục tiêu Net Zero vào năm 2050, AI được coi là ngành mũi nhọn giúp Việt Nam vượt bẫy thu nhập trung bình và phát triển bền vững.

Đề xuất giao TP.HCM quản lý toàn bộ tuyến đường vành đai 3

Bộ Xây dựng vừa có công văn gửi UBND TP.HCM và UBND tỉnh Đồng Nai, đề nghị Đồng Nai thống nhất với phương án giao TP.HCM quản lý, khai thác toàn bộ tuyến đường vành đai 3, bao gồm cả đoạn Tân Vạn - Nhơn Trạch (dự án thành phần 1A).

Dự án 1A, do Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận làm chủ đầu tư, nối với dự án thành phần 1 của TP.HCM và dự án thành phần 3 của Đồng Nai. Công trình đã cơ bản hoàn thành, dự kiến đưa vào khai thác ngày 19/8/2025, góp phần tăng cường kết nối giao thông TP.HCM - Đồng Nai, đặc biệt với sân bay Long Thành.

vanhdai3tphcm.png
Một nút giao trên tuyến đường vành đai 3 TP.HCM

Bộ Xây dựng cho rằng việc quản lý thống nhất toàn tuyến là cần thiết để đảm bảo đồng bộ trong vận hành, thu phí, khai thác hạ tầng thông minh. Chính phủ cũng đã giao Bộ Xây dựng phối hợp các bộ, địa phương xây dựng phương án thu hồi vốn qua cơ chế thu phí cao tốc.

Theo Luật Đường bộ 2024, UBND cấp tỉnh chịu trách nhiệm quản lý quốc lộ qua đô thị đặc biệt. Bộ Xây dựng đề nghị TP.HCM tổng hợp ý kiến, báo cáo Thủ tướng xem xét giao quản lý toàn tuyến vành đai 3.

Cổ phiếu ngân hàng bùng nổ, VN-Index tăng gần 30 điểm

Phiên giao dịch 14/8, thị trường chứng khoán bùng nổ nhờ lực đẩy mạnh mẽ từ nhóm tài chính, đặc biệt là cổ phiếu ngân hàng, bảo hiểm và chứng khoán. VN-Index tăng 29,09 điểm, lên 1.640,69 điểm - mức cao nhất từ trước đến nay, với thanh khoản gần 59.000 tỉ đồng.

Trong 10 mã đóng góp lớn nhất cho đà tăng, có tới 8 mã ngân hàng gồm VCB, VPB, MBB, ACB, HDB, TCB, BID, SHB; trong đó MBB, ACB, VPB kịch trần. Nhóm chứng khoán nổi bật với VIX tăng hết biên độ, còn nhóm bảo hiểm ghi nhận BVH (+6,65%) và BIC (+6,86%) tăng mạnh.

Thanh khoản bùng nổ, cổ phiếu ngân hàng, chứng khoán hút khách
Ảnh minh họa

Dù chỉ số tăng mạnh, thị trường vẫn phân hóa khi số mã giảm (170) vượt số mã tăng (156). Các nhóm ngoài tài chính giao dịch kém sôi động, một số cổ phiếu lớn như MSN, FPT giảm điểm nhẹ.

Theo SSI Research, ngân hàng tiếp tục là động lực chính của thị trường, đóng góp 44% lãi ròng quý 2/2025. Triển vọng VN-Index có thể đạt 1.750 - 1.800 điểm vào năm 2026 nhờ phục hồi lợi nhuận, đầu tư công, lãi suất thuận lợi và kỳ vọng nâng hạng thị trường.

Đưa nông nghiệp Việt Nam vào top 15 thế giới vào năm 2030

Ngày 14/8, Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Nông nghiệp và Môi trường lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, đã thông qua mục tiêu xây dựng nền nông nghiệp hàng hóa hiện đại, năng suất - chất lượng cao, bền vững, thuộc nhóm dẫn đầu Đông Nam Á và vào top 15 thế giới năm 2030.

img3216-17551641248341867520745.png
Đảng bộ Bộ Nông nghiệp và Môi trường đặt mục tiêu đưa nông nghiệp Việt Nam vào top 15 trên thế giới vào năm 2030. Ảnh: C.TUỆ

Giai đoạn 2020 - 2025, ngành nông nghiệp đạt tăng trưởng GDP bình quân trên 3,5% (vượt mục tiêu 2,5-3%), kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản tăng trung bình 8,4%/năm, tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới dự kiến trên 80%. Nhiệm kỳ tới, ngành đặt mục tiêu tăng trưởng 4%/năm, thu nhập nông thôn tăng 2,5-3 lần so với 2020, với bốn đột phá chiến lược, gồm khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Phó thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh nông nghiệp đã trở thành ngành kinh tế quan trọng, đóng góp lớn vào xuất khẩu, đồng thời cần tiên phong dẫn dắt các lĩnh vực khác theo hướng xanh, sinh thái, carbon thấp. Ông đề nghị ngành tích hợp quản lý tài nguyên, thủy lợi, hạ tầng, ứng dụng dữ liệu lớn và công nghệ số để quản trị, phát triển nông nghiệp thông minh, hỗ trợ kinh tế số và cung cấp dữ liệu cho Chính phủ, doanh nghiệp và xã hội.

Việt Nam “mở cửa” đón chuyên gia AI, bán dẫn, chuyển đổi số

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 219/2025, rút ngắn thời gian cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài từ tối đa 36 ngày xuống chỉ 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ. Nếu không chấp thuận, cơ quan thẩm quyền phải trả lời bằng văn bản trong 3 ngày.

7 tháng năm 2019, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp ước tính tăng 9,4% - Tạp chí Tài chính
Ảnh minh họa

Nghị định cũng bổ sung các trường hợp không cần giấy phép nhằm thu hút chuyên gia, nhà đầu tư và lao động trình độ cao trong các lĩnh vực AI, bán dẫn, chuyển đổi số, tài chính, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo. Điều kiện đối với chuyên gia được nới lỏng: chỉ cần bằng đại học trở lên và 2 năm kinh nghiệm phù hợp, hoặc 1 năm nếu thuộc lĩnh vực khoa học - công nghệ. Lao động kỹ thuật cũng giảm yêu cầu kinh nghiệm từ 3 xuống 2 năm, hoặc từ 5 xuống 3 năm tùy vị trí.

Các thủ tục được gộp, đơn giản hóa mẫu biểu, rút ngắn thời gian giải quyết, loại bỏ quy trình tuyển dụng và xác định nhu cầu lao động riêng lẻ, giúp doanh nghiệp tiết kiệm khoảng 30 ngày. Giới chuyên môn nhận định đây là bước đột phá, tạo thuận lợi lớn để Việt Nam thu hút nhân lực chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu các ngành công nghệ mũi nhọn.

Ngành hàng không tăng chuyến, nâng chất lượng phục vụ dịp Quốc khánh 2/9

Dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 năm nay, Cục Hàng không Việt Nam chỉ đạo toàn ngành triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao, đảm bảo quyền lợi và trải nghiệm của hành khách. Các hãng hàng không được yêu cầu theo dõi sát tình hình đặt chỗ, chủ động tăng chuyến trên các đường bay cao điểm, đặc biệt là đến và đi từ Hà Nội, đồng thời phối hợp ngành du lịch xây dựng các gói sản phẩm hàng không - du lịch, khuyến mại kích cầu.

Hàng không tăng 76.000 chuyến dịp 30/4-1/5 | Vietnam+ (VietnamPlus)
Ảnh minh họa

Kế hoạch tăng chuyến phải được thông báo sớm cho các cảng hàng không và đơn vị dịch vụ để chuẩn bị nguồn lực. Các hãng bay cần tối ưu khai thác đội tàu bay, nhân sự; đảm bảo an toàn, an ninh và chất lượng phục vụ; kiểm soát giá vé đúng quy định, giám sát chặt hoạt động đại lý.

Các cảng hàng không và đơn vị quản lý bay tăng cường nhân lực, phương tiện, rà soát hạ tầng kỹ thuật, xử lý sự cố kịp thời, tránh ùn tắc. Riêng sân bay Nội Bài dự kiến phục vụ gần 110.000 lượt khách/ngày cao điểm, với khách quốc tế đạt kỷ lục gần 44.000 lượt. Toàn ngành cam kết duy trì chất lượng dịch vụ, phục vụ tận tình, góp phần vào thành công của kỳ nghỉ lễ.

Đà Nẵng xác định THACO là nhà đầu tư chiến lược

Chiều 14/8, tại buổi làm việc với Công ty CP Tập đoàn Trường Hải (THACO), Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng khẳng định THACO là nhà đầu tư chiến lược trong định hướng phát triển của thành phố, nhất là tại khu vực phía Nam với trọng tâm là công nghiệp nặng.

THACO hiện triển khai nhiều dự án quy mô lớn tại Khu kinh tế mở Chu Lai, gồm luồng Cửa Lở; cầu kết nối Tam Hiệp - Tam Hòa; đường nối KCN Việt - Hàn với đường Võ Chí Công; KCN chuyên nông lâm nghiệp 451ha; KCN cơ khí ô tô mở rộng 115ha; khu đô thị Chu Lai 188ha và khu dân cư, dịch vụ, du lịch Tam Hòa - Tam Tiến hơn 1.000ha.

thaco-la-doi-tac-chien-luoc-1-59.png
Bí thư Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng chủ trì buổi làm việc giữa Ban Thường vụ Thành uỷ và Tập đoàn THACO. Ảnh: TN

Từ khi thành lập, THACO đã đóng góp 231.000 tỷ đồng ngân sách và tạo việc làm cho hơn 16.000 lao động chất lượng cao. Ông Quảng đề nghị thành phố ưu tiên giải phóng mặt bằng, hỗ trợ thủ tục nhanh gọn cho các dự án của THACO, đồng thời đặt mục tiêu tập đoàn đóng góp ít nhất 25.000 tỷ đồng/năm vào ngân sách trong hai năm tới.

Lãnh đạo thành phố cam kết đồng hành, chia sẻ khó khăn và tạo điều kiện để THACO phát triển, trở thành hạt nhân thu hút các doanh nghiệp vào hệ sinh thái công nghiệp - cơ khí của Đà Nẵng.

Khởi công hai công trình điện trọng điểm đảm bảo nguồn cho Thủ đô

Tổng công ty Điện lực TP. Hà Nội (EVNHANOI) đang gấp rút chuẩn bị khởi công hai dự án quan trọng: Trạm biến áp (TBA) 220kV Hòa Lạc và TBA 110kV Phú Cát, chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

TBA 220kV Hòa Lạc, diện tích 3,7ha tại xã Hạ Bằng, được trang bị 2 máy biến áp 250MVA-220/110kV và 1 máy 63MVA-110/22kV, cấp nguồn từ TBA 500kV Tây Hà Nội qua 13,5km đường dây (gồm 10km trên không, 3,5km cáp ngầm). Công trình sẽ đảm bảo nguồn điện ổn định cho Khu công nghệ cao Hòa Lạc và vùng lân cận - khu vực đang bùng nổ nhu cầu điện nhờ công nghiệp công nghệ cao và đô thị hóa.

evnhanoi2-1755166986616483901821.png
Hình ảnh mô phỏng 3D trạm biến áp 110kV Phú Cát. Ảnh: EVNHANOI

TBA 110kV Phú Cát, diện tích 3.800m² với 2 máy 40MVA-110/22kV, lấy điện từ tuyến 110kV Xuân Mai - Sơn Tây, dự kiến hoàn thành 30/4/2026. Công trình giúp giảm tải cho các trạm hiện hữu, đáp ứng nhu cầu phụ tải tăng cao giai đoạn 2025 - 2035, thu hút đầu tư công nghiệp sạch, dịch vụ, công nghệ cao.

Khi hoàn thành, hai dự án sẽ là mắt xích quan trọng trong lưới điện thông minh, linh hoạt, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô.

NH