Tin mới nhất
Đăng nhập
Toàn cảnh
Doanh nhân
Quản trị và Đổi mới
Chuyện kinh doanh
Phong cách và Văn hóa
Sự kiện doanh nghiệp
Sống cân bằng
Multimedia
Văn hóa - Giải trí - Du lịch
Toàn cảnh
Chính sách mới
Bình luận
Cộng đồng doanh nhân
Xu hướng ngành
Bản tin tổng hợp
Doanh nhân
Nhà sáng lập
Hạnh phúc doanh nhân
Phong cách điều hành
Doanh nhân xưa
Doanh nhân trẻ
Câu chuyện & bài học
Quản trị và Đổi mới
Tư duy điều hành
Quản trị công nghệ
Case thực chiến
Chuyện quản lý
Đào tạo
Chuyện kinh doanh
Cơ hội & Thách thức
Start up
Thị trường
Lăng kính
Phong cách và Văn hóa
Phong cách
Tủ sách Doanh nhân
Giá trị tử tế
Lương Văn Can
Sự kiện doanh nghiệp
Chuyển động doanh nghiệp
Gắn kết cộng đồng
Sống cân bằng
Sống đẹp mỗi ngày
Chữa lành
Luyện tập
Bóng đá
Golf
Tennis - Pickleball
Các môn khác
Multimedia
Video
Podcast
Thư viện ảnh
Infographic
Văn hóa - Giải trí - Du lịch
Văn hóa nghệ thuật
Nhập khẩu gạo
Philippines tạm ngừng nhập khẩu gạo: Bộ Công Thương khuyến nghị doanh nghiệp chủ động thích ứng
Trước việc Philippines tạm dừng nhập khẩu gạo Việt Nam trong 60 ngày kể từ 1/9, Bộ Công Thương đã có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố, Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) và các thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo, yêu cầu kịp thời nắm bắt và chủ động thích ứng.
Toàn cảnh
Philippines tạm ngừng nhập khẩu gạo: VFA kiến nghị Bộ Công Thương can thiệp
Ngày 8/8, Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) đã có văn bản khẩn gửi Bộ Công Thương về việc Philippines đột ngột tạm ngừng nhập khẩu gạo, động thái được đánh giá là gây tác động nghiêm trọng đến hoạt động xuất khẩu và tài chính của doanh nghiệp Việt Nam.
Việt Nam có thể trở thành quốc gia nhập khẩu gạo lớn thứ 2 thế giới vào năm 2025
Theo dự báo mới nhất từ Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), Việt Nam có khả năng nhập khẩu tới 4 triệu tấn gạo trong năm 2025, qua đó vươn lên vị trí thứ 2 trong danh sách các quốc gia nhập khẩu gạo lớn nhất thế giới, chỉ sau Philippines. Song song đó, ở chiều xuất khẩu, Việt Nam cũng được dự báo sẽ vượt qua Thái Lan để trở thành quốc gia xuất khẩu gạo lớn thứ 2 toàn cầu, sau Ấn Độ.
Gạo Việt vẫn là trụ cột cung ứng cho thị trường Philippines
Dù Philippines đang nỗ lực đa dạng hóa nguồn nhập khẩu, gạo Việt Nam vẫn giữ vị thế dẫn đầu tại thị trường này, nhờ vào chất lượng ổn định, giá cả cạnh tranh và mối quan hệ hợp tác bền chặt giữa các doanh nghiệp hai nước.
Xuất khẩu gạo sang Brunei đạt gần 1.000 USD/tấn
Theo Tổng cục Hải quan, giá xuất khẩu gạo trung bình của Việt Nam sang Brunei lên tới 959 USD/tấn trong 5 tháng đầu năm 2024.
Cơ hội cho gạo Việt Nam khi Philippines giảm thuế nhập khẩu gạo
Philippines công bố sẽ cắt giảm thuế nhập khẩu đối với nhiều mặt hàng, trong đó có gạo nhập khẩu từ Việt Nam khi thuế nhập khẩu của nước này giảm từ 35% xuống còn 15%, thời gian áp dụng đến năm 2028.
Việt Nam là đối tác xuất khẩu gạo lớn nhất của Philippines
5 tháng đầu năm, Việt Nam vẫn là đối tác xuất khẩu gạo lớn nhất của Philippines với 1,44 triệu tấn, chiếm 72,9% lượng gạo nhập khẩu của Philippines.
Malaysia sẽ tăng nhập khẩu gạo khi thời tiết xấu
Malaysia sẵn sàng nhập khẩu thêm gạo nếu sản lượng sản xuất lương thực giảm sút do hiện tượng thời tiết cực đoan El Nino kéo dài.
Gạo xuất khẩu: Mở thêm thị trường châu Phi
Châu Phi là thị trường có khoảng 1 tỷ dân, có nhu cầu nhập khẩu gạo 25% tấm là loại gạo mà Việt Nam có lợi thế về giá để xuất khẩu.
Tháng 1/2016, sản lượng gạo xuất khẩu tăng 46%
Sự gia tăng này chủ yếu là do các doanh nghiệp vẫn còn “nợ” đơn hàng cung ứng cho Philippines và Indonesia theo hợp đồng ký kết liên Chính phủ từ quý IV/2015.
Xem thêm
POWERED BY
ONE
CMS
- A PRODUCT OF
NEKO