Sau nới room tín dụng, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục bơm ròng qua kênh OMO

Đức An| 09/12/2022 05:44

Sau khi quyết định nới thêm 1,5-2% tăng trưởng tín dụng, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tiếp tục bơm tiền trên thị trường mở.

Sau nới room tín dụng, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục bơm ròng qua kênh OMO

Trong ngày 8/12/2022, NHNN bơm ra thị trường qua kênh cầm cố giấy tờ có giá (OMO) gần 3.000 tỷ đồng cho 7 trong tổng số 15 ngân hàng tham gia đấu thầu qua hợp đồng kỳ hạn 91 ngày với lãi suất 6,8%. Bên cạnh đó, NHNN cũng bơm 526,43 tỷ đồng kỳ hạn 14 ngày cho 2 ngân hàng với lãi suất 6%.

Trước đó, ngày 7/12/2022, NHNN cũng đã bơm cho 4 thành viên khoảng gần 3.000 tỷ đồng, với kỳ hạn 91 ngày và lãi suất 6,33% cùng với 4.028,85 tỷ đồng có kỳ hạn 14 ngày, lãi suất 6%/năm.

Như vậy, kể từ ngày 21/11 - 8/12/2022, NHNN bơm ra thị trường qua kênh OMO trong cả 14 phiên, với tổng giá trị hơn 106.066 tỷ đồng, trong khi đó không hút về bất cứ dòng tiền nào. Số lượng hợp đồng repo trước đó đáo hạn trong khoảng thời gian này đạt gần 95.000 tỷ đồng. Như vậy, NHNN đã bơm ròng qua kênh OMO hơn 11.000 tỷ đồng.

NHNN có xu hướng bơm vào hệ thống ngân hàng qua các hợp đồng kỳ hạn dài, điều này giúp hỗ trợ thanh khoản, ổn định thị trường. Đây là lần đầu tiên trong nhiều tháng qua, NHNN bơm tiền với kỳ hạn lên tới hơn 3 tháng, có thể xem là tín hiệu tích cực.

Trước đó, ngày 5/12/2022, NHNN quyết định nới thêm khoảng 1,5-2% room tín dụng cho toàn hệ thống các tổ chức tín dụng, tương đương mức tăng thêm hơn 200.000 tỷ đồng cho nền kinh tế trong thời gian còn lại của năm 2022.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Sau nới room tín dụng, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục bơm ròng qua kênh OMO
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO