Tranh đường phố mùa đại dịch toàn cầu

Diên Vỹ| 09/05/2020 02:33

Trong khi hầu hết hoạt động mỹ thuật thế giới như bảo tàng, triển lãm, hội chợ nghệ thuật... phải tạm ngừng vì sự lây lan khủng khiếp của coronavirus thì các nghệ sĩ tạo hình đường phố ở khắp các châu lục đã phản ứng tích cực với dịch bệnh bằng các tác phẩm ngoạn mục của họ.

tranh-1-3822-1588931010.jpg
tranh-2-1456-1588931010.jpg

Tranh đường phố ở khắp nơi có thể là sự diễn đạt hài hước để cổ vũ sự lạc quan trước nỗi sợ hãi, lo âu, bất an đang tràn ngập; có thể là lời kêu gọi chung tay phòng chống dịch bệnh lây lan bằng khẩu hiệu gọn nhẹ: "Hãy ở nhà” (Stay Home) hay khuyến cáo hãy đeo khẩu trang nơi công cộng; và có thể là lời cảm tạ sự hy sinh thầm lặng của đội ngũ bác sĩ, y tá, nhân viên y tế ở các nước trong cuộc chiến chống dịch bệnh hoành hành.

tranh-3-8802-1588931010.jpg
tranh-4-3411-1588931010.jpg

Trong thời gian phải giãn cách xã hội, phải "stay home", không có nhiều người được thưởng ngoạn các tác phẩm tạo hình đường phố, song mảng sáng tác đặc trưng này vẫn đến được với số đông nhờ các trang mạng xã hội hay qua online của nhiều báo, tạp chí khắp thế giới.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Tranh đường phố mùa đại dịch toàn cầu
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO