Lăng Tả quân Lê Văn Duyệt, sông Sài Gòn được đưa vào logo của quận Bình Thạnh

M.T| 24/12/2022 06:00

Ngày 22/12, Quận ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Bình Thạnh, TP.HCM tổ chức lễ công bố biểu trưng quận Bình Thạnh và trao giải thiết kế biểu trưng.

Logo của tác giả Lê Ngạt (phường 7, quận 3, TP.HCM). Logo được thiết kế theo bố cục hình tròn. Logo có tính khái quát cao với hai chữ BT (viết tắt chữ Bình Thạnh) được cách điệu thành dáng cánh chim bay lên tầm cao mới kết nối giữa lịch sử (cổng tam quan lăng thờ Đức Tả quân Lê Văn Duyệt) và hiện đại (các khu đô thị, các tòa nhà cao tầng...) với đường cong phía dưới biểu tượng dòng sông, kênh rạch bao quanh (sông Sài Gòn và kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè) tạo nên sự hài hòa, mềm mại. 

Logo riêng đầu tiên của quận Bình Thạnh vừa được công bố - Ảnh: ĐAN THUẦN

Logo riêng đầu tiên của quận Bình Thạnh vừa được công bố. Ảnh: Đan Thuần

Logo sử dụng màu xanh đậm, thể hiện tinh thần đoàn kết, sáng tạo, đổi mới và tương lai tươi sáng rạng ngời. Logo cũng có phiên bản màu đỏ tượng trưng cho sự phát triển mạnh mẽ, vững vàng, tự tin và hội nhập. Biểu trưng thiết kế khối mảng lớn, mạnh mẽ, nhịp điệu hài hòa, có thể dễ dàng phóng to, thu nhỏ và ứng dụng trên mọi chất liệu, ấn tượng mạnh khi nhận diện biểu trưng của quận.

Theo ông Vũ Ngọc Tuất - Bí thư Quận ủy Bình Thạnh, tháng 6/1976 quận Bình Thạnh được thành lập trên cơ sở xác nhập hai quận Bình Hòa và Thạnh Mỹ Tây.

Qua 46 năm thành lập đến nay, Bình Thạnh chưa có một biểu trưng chính thức nào. Nhân sự kiện 45 năm thành lập quận, năm 2021, ban thường vụ Quận ủy đã có chủ trương tổ chức cuộc thi thiết kế biểu trưng của quận Bình Thạnh, yêu cầu thể hiện khái quát nhất về lịch sử hình thành, phát triển, nét đặc sắc riêng biệt của quận.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Lăng Tả quân Lê Văn Duyệt, sông Sài Gòn được đưa vào logo của quận Bình Thạnh
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO