Lại bùng phát cuộc gọi rác, "khủng bố" chủ thuê bao từ nhân viên telesales

Nguyễn Hà| 25/11/2019 01:00

Ngày nào chị Hiền (Thanh Xuân, Hà Nội) cũng nhận được cả chục cuộc gọi quảng cáo từ bất động sản, gia sư, bán bảo hiểm cho đến bán chăn, đệm...

Lại bùng phát cuộc gọi rác,

Hiện, rất nhiều nhà cung cấp dịch vụ cài autocall cho phép tự động gọi theo danh sách nhập sẵn với nội dung có trước. Nếu sử dụng nhiều và thường xuyên, giá còn giảm thêm.

Việc này diễn ra khoảng một tháng nay. Chị được chào mua từ dự án bất động sản, bán thẻ nghỉ dưỡng, bảo hiểm, tới làm thẻ ngân hàng, quảng cáo khoá học tiếng Anh, mỹ phẩm cho đến dịch vụ gia sư...

"Hầu hết cuộc gọi đều trong giờ làm việc. Có ngày cũng đến cả chục cuộc điện thoại quảng cáo. Một số đơn vị tôi đề nghị gạch tên khỏi danh sách nhưng ngày hôm sau vẫn tiếp tục nhận được điện thoại quảng cáo từ họ", chị Hiền nói. 

Không chỉ nhận được những cuộc gọi quảng cáo, chị Duyên (Nam Từ Liêm) còn thường xuyên bị quấy rối bởi nhân viên chào mời đến tham dự các cuộc hội thảo hoặc lừa đảo trúng thưởng chương trình khuyến mãi. Những cuộc gọi chị nhận được xuất hiện thường xuyên vào bất kỳ thời gian nào trong ngày, kể cả ngày nghỉ.

Anh Bình (Cầu Giấy) cũng chịu cảnh tương tự nhưng thậm chí trong đó có không ít cuộc gọi từ tổng đài tự động (auto call). Chỉ cần nhấc máy là anh được nghe một đoạn thoại được ghi âm sẵn, giới thiệu về sản phẩm, dịch vụ mà không cần biết người như anh có quan tâm hay muốn nghe đoạn quảng cáo hay không.

Link bài viết

Thực tế, hiện có rất nhiều nhà cung cấp dịch vụ cài autocall cho phép tự động gọi ra theo danh sách nhập sẵn trên hệ thống với nội dung có trước. Đơn giá theo số lượng cuộc gọi, dao động 200.000-300.000 đồng cho 1.000 cuộc gọi trong vòng 7 ngày. Nếu sử dụng nhiều và thường xuyên, giá còn giảm thêm.  

Trong phiên trả lời chất vấn tại Quốc hội diễn ra đầu tháng 11, ông Nguyễn Mạnh Hùng - Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông nói cuộc gọi rác quấy rối chủ thuê bao là hiện tượng mới. Theo ông, các nhà mạng mỗi tháng ghi nhận 10.000 số máy thực hiện các cuộc gọi rác, ảnh hưởng tới hàng triệu người.

Tháng trước Bộ đã thí nghiệm công cụ kỹ thuật chặn, lọc cuộc gọi rác và sẽ cơ bản thí điểm các công cụ này trong năm nay. Tuy nhiên, 80% trong 10.000 cuộc này từ sim rác. Vì thế, ông Hùng cho rằng việc ngăn chặn từ gốc vẫn phải là chặn sim rác và cơ quan này đang thanh tra diện rộng các nhà mạng, cá nhân, cửa hàng, đại lý phân phối, bán sim điện thoại. 

Tuy nhiên, ông Tào Đức Thắng, Phó tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) cho biết, ngoài sim rác, các cuộc gọi rác gần đây đa số được thực hiện bằng số điện thoại thông thường. Do đó, trước khi có thể ngăn chặn các cuộc gọi này nhà mạng phải phân tích, xem xét từ hành vi của số thuê bao đó như chỉ gọi đi, không có số gọi đến, ít khi dùng tin nhắn SMS cũng như dữ liệu và đa số gọi đến các số lạ, không có trong lịch sử... 

Đại diện Cục Viễn thông cho biết, cơ quan quản lý đang nghiên cứu xây dựng, bổ sung quy định về các phương án ngăn chặn tin nhắn, cuộc gọi rác. Quan điểm là cần xây dựng cơ chế để các đơn vị quảng cáo lành mạnh, có thể là cho phép các đầu số gọi tiếp thị phải gắn nhãn sản phẩm, dịch vụ hoặc tên tổ chức. Một phương án nữa là người dùng có thể đăng ký không nhận các cuộc gọi quảng cáo. 

(Theo VnExpress - Tựa bài do DNSG đặt lại)

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Lại bùng phát cuộc gọi rác, "khủng bố" chủ thuê bao từ nhân viên telesales
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO