Theo Bloomberg, trong 9 tháng đầu năm nay, doanh nghiệp Singapore đã chi 91 tỷ USD cho các vụ thâu tóm nhiều lĩnh vực từ bất động sản tới kỹ thuật ở nước ngoài và đang ngày càng tăng mạnh.
Chế độ tiền lương của một quốc gia cần được xem xét trong bối cảnh nền hành chính công của quốc gia đó, và cải cách tiền lương cần gắn liền với cải cách nền hành chính quốc gia nói chung.
Các nhà quản lý tiền tệ cho giới nhà giàu châu Á khuyên khách hàng nên mua vào đồng USD trước diễn biến các đồng tiền khác trong khu vực đang mất dần đà khởi sắc.
Theo phóng viên TTXVN tại Singapore, Bộ trưởng Bộ Tài chính Singapore Heng Swee Keat cho biết chính phủ nước này dự kiến chi ngân sách trong năm tài khóa 2016 khoảng 73,4 SGD (tương đương 1 tỷ USD).
Kinh tế Singapore phát triển, thành phố văn minh và giá cả đắt đỏ… Nhưng đảo quốc nhỏ bé này còn “hơn cả một nền kinh tế lớn”, theo nhận định của Bloomberg.