Sự trỗi dậy của Trung Quốc và công nghệ mới sẽ thúc đẩy ASEAN thay đổi

Y.N| 02/04/2018 00:27

Maybank Kim Eng đã khẳng định sự trỗi dậy của Trung Quốc và sự phát triển của công nghệ mới sẽ là hai động lực chính tạo nên sự thay đổi lớn nhất của ASEAN trong thập kỉ tới.

Sự trỗi dậy của Trung Quốc và công nghệ mới sẽ thúc đẩy ASEAN thay đổi

Tại Hội nghị Đầu tư Invest ASEAN 2018 do Maybank Kim Eng - Ngân hàng đầu tư hàng đầu khu vực Đông Nam Á tổ chức tại Singapore, Maybank Kim Eng đã khẳng định sự trỗi dậy của Trung Quốc và sự phát triển của công nghệ mới sẽ là hai động lực chính tạo nên sự thay đổi lớn nhất của ASEAN trong thập kỉ tới.

Tốc độ tăng trưởng bình quân kép hàng năm (CAGR) của đầu tư từ Trung Quốc vào ASEAN trong giai đoạn từ 2006 đến 2016 đã tăng với mức 45%, từ 1,8 tỷ USD lên 71,6 tỷ USD và trở thành nước đóng góp FDI lớn thứ 3 của ASEAN. Thương mại giữa ASEAN và Trung Quốc cũng tăng 16% từ 2016 đến 2017.

ASEAN cũng chiếm thị phần M&A lớn nhất của Trung Quốc, chiếm khoảng 30% tổng đầu tư M&A cho các quốc gia trong nhóm "Một Vành Đai, Một Con Đường" trong giai đoạn 2005-2016.

Năm 2017, Trung Quốc đã tăng cường thực hiện cam kết đối với Sáng kiến Một Vành Đai, Một Con Đường (BRI) qua việc ký thêm một khoản trị giá 124 tỷ USD. Với việc lãi suất tiết kiệm cao ở Trung Quốc và việc thúc đẩy tăng cường kết nối khu vực thông qua BRI, dòng vốn chảy vào ASEAN sẽ tiếp tục tăng và tăng tốc trong một vài năm tới.

Nguồn tài trợ cho các startups công nghệ tại ASEAN đã liên tục gia tăng và đặc biệt tăng rất mạnh trong hai năm trở lại đây. Chỉ trong 8 tháng đầu năm 2017, nguồn vốn cổ phần rót vào những doanh nghiệp này đạt khoảng 6,5 tỷ USD, gấp đôi con số 3,1 tỷ USD  năm 2016, mặc dù số các thương vụ được thực hiện là thấp hơn .

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Sự trỗi dậy của Trung Quốc và công nghệ mới sẽ thúc đẩy ASEAN thay đổi
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO