Cánh én vinh danh tấm lòng nhân ái

P.Q| 27/09/2011 06:48

Giải thưởng Chim Én 2011 do Tập đoàn FPT phát động, tổ chức trên website http://vicongdong.vn nhằm tôn vinh các tổ chức và cá nhân hoạt động vì cộng đồng tiêu biểu trong năm 2010 đã chính thức khép lại với đêm trao giải ấn tượng, tổ chức ngày 24/9 vừa qua tại Hội trường Bảo tàng Hà Nội.

Cánh én vinh danh tấm lòng nhân ái

Giải thưởng Chim Én 2011 do Tập đoàn FPT phát động, tổ chức trên website http://vicongdong.vn nhằm tôn vinh các tổ chức và cá nhân hoạt động vì cộng đồng tiêu biểu trong năm 2010 đã chính thức khép lại với đêm trao giải ấn tượng, tổ chức ngày 24/9 vừa qua tại Hội trường Bảo tàng Hà Nội.

Trao Giải Nghị lực cho Trường An

Có đến 5 tổ chức hoạt động tình nguyện tiêu biểu trong năm 2010 được vinh danh trong chương trình này. Mỗi giải trị giá 10.000.000 đồng và chứng nhận, kỷ niệm chương của chương trình. Ở hạng mục giải thưởng dành cho cá nhân, Ban tổ chức cũng trao 5 giải đồng hạng, mỗi giải trị giá 5.000.000 đồng và một chiếc điện thoại FPT F99 kèm theo chứng nhận, kỷ niệm chương. “Mục tiêu lớn nhất mà Giải thưởng Chim Én mong muốn đạt được, bên cạnh việc ghi nhận và tôn vinh xứng đáng những đóng góp của các bạn hoạt động thiện nguyện đã làm được trong suốt năm 2010 vừa qua. Qua đó giúp phát triển mạnh mẽ thêm các hoạt động tình nguyện tại Việt Nam”, Trưởng BTC Giải thưởng Chim Én 2011, ông Ngô Anh Tuấn nói.

Ngoài 10 giải thưởng chính thức, Ban tổ chức còn trao 2 giải cho tổ chức và cá nhân được cộng đồng mạng đánh giá hiệu quả nhất trên website Vicongdong.vn. Đặc biệt, lễ trao giải thưởng Chim én cũng đã dành không gian để vinh danh và tưởng nhớ "chàng trai cộng đồng” Vũ Trường An, người đã ra đi vì căn bệnh ung thư máu quái ác. Nhưng trước đó, với sự động viên của các nhóm bạn tham gia Chim Én, Trường An đã bất chấp cơn đau để hết mình với các hoạt động giúp đỡ các em nhỏ mắc bệnh hiểm nghèo. Sự ra đi của Trường An thực sự là một mất mát lớn trong cộng đồng những người làm tình nguyện.

Anh em tập thể Chim Én

Bà Trương Thanh Thanh, Chủ tịch Hội đồng Thẩm định Giải thưởng Chim Én 2011 cho biết: “Các hồ sơ lọt vào giai đoạn III của Giải thưởng Chim Én năm nay đều được Hội đồng thẩm định đánh giá cao về mặt chất lượng. Đó là các tổ chức, cá nhân đã và đang hoạt động hết mình vì cộng đồng. Do vậy, để lựa chọn chính xác những hồ sơ xứng đáng được giải là một công việc không hề dễ dàng. Nó cho thấy sự phát triển mạnh mẽ của các hoạt động thiện nguyện trong xã hội, đặc biệt có sự tham gia ngày càng đông đảo của các bạn trẻ”.

Sau lễ trao giải, sáng 25/9, BTC Giải thưởng Chim Én 2011 và đại diện của các nhóm, cá nhân hoạt động tình nguyện lọt vào giai đoạn III của chương trình đã tới thăm trại phong Xuân Phương, Hà Nội. Đây là một trong những hoạt động đồng hành của Giải thưởng Chim Én năm nay nhằm thúc đẩy tinh thần thiện nguyện trong cộng đồng thông qua chương trình hành động cụ thể.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Cánh én vinh danh tấm lòng nhân ái
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO