Hơn 25 tỷ đồng cứu trợ đồng bào bị thiên tai năm 2011

B.LOAN| 23/02/2012 09:45

Sáng 22/2, UBMTTQVN TP.HCM và Ban Cứu trợ TP.HCM đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác vận động, cứu trợ đồng bào các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, miền Trung, miền Bắc và Tây Nguyên bị thiệt hại do mưa lũ gây ra năm 2011.

Hơn 25 tỷ đồng cứu trợ đồng bào bị thiên tai năm 2011

Sáng 22/2, UBMTTQVN TP.HCM và Ban Cứu trợ TP.HCM đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác vận động, cứu trợ đồng bào các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, miền Trung, miền Bắc và Tây Nguyên bị thiệt hại do mưa lũ gây ra năm 2011.

Báo cáo tại hội nghị cho biết, trong thời gian phát động (11/10 - 11/11/2011), UBMTTQVN TP.HCM đã nhận tổng số 25.616.030.268 đồng và 10.780kg hàng hóa các loại, do hơn 300 tập thể, cá nhân ủng hộ. Trong đó, 24 quận, huyện đã vận động được hơn 16,789 tỷ đồng và 4.932kg hàng hóa.

Ban Cứu trợ TP.HCM đã kịp thời phân phối 29.568.731.430 đồng (số tiền mới thu được cộng với quỹ còn tồn) và toàn bộ hàng hóa đến hơn 30.000 hộ gia đình, đồng bào các tỉnh Long An, Tiền Giang, An Giang, Đồng Tháp, Kiên Giang, Vĩnh Long, Bến Tre, Hậu Giang, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Ninh Thuận, Bình Thuận, Lâm Đồng, Đắk Lắk, Gia Lai, Kon Tum, TP. Đà Nẵng và TP. Cần Thơ.

Ngoài nguồn tiếp nhận của Ban Cứu trợ TP.HCM, các tổ chức của TP.HCM như Hội Chữ thập đỏ, Thành Đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên, Thành hội Phật giáo và các doanh nghiệp cũng đã tiếp nhận và đi cứu trợ trực tiếp trên 17,220 tỷ đồng cho bà con vùng bị thiên tai, lũ lụt.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Hơn 25 tỷ đồng cứu trợ đồng bào bị thiên tai năm 2011
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO