Đóng góp và lắng nghe

09/06/2009 06:18

Có lẽ chưa bao giờ giới doanh nghiệp (DN) đóng góp ý kiến cho các văn kiện, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước nhiệt tình và phong phú như thời gian gần đây: từ các DN ở TP.HCM đến DN ở các vùng miền khác và cả các doanh nhân Việt kiều trên thế giới.

Đóng góp và lắng nghe

ĐẶNG VĂN KHOA - Ủy viên BCH Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM

Có lẽ chưa bao giờ giới doanh nghiệp (DN) đóng góp ý kiến cho các văn kiện, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước nhiệt tình và phong phú như thời gian gần đây: từ các DN ở TP.HCM đến DN ở các vùng miền khác và cả các doanh nhân Việt kiều trên thế giới.

Các ý kiến đóng góp đa dạng, nhiều chiều, cụ thể, thiết thực mang đậm “hơi thở của cuộc sống”: Từ chuyện “cơm áo gạo tiền”, thuế má, thủ tục hải quan, điện nước, ngân hàng, lao động, bảo hiểm đến những vấn đề có tính lý luận về chủ trương chính sách phát triển kinh tế và tương lai của cả dân tộc.

Cộng đồng DN vui mừng và tin tưởng biết bao khi những ý kiến tâm huyết đó được tập hợp, lắng nghe đầy đủ. Từ đó, mong Đảng, Nhà nước khi đề ra những chủ trương, chính sách liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh nói riêng và toàn bộ cuộc sống nói chung đều có quan tâm đến những góp ý của giới DN.

Bởi vì đó là khát vọng, bản lĩnh, trí tuệ của giới DN. Và lắng nghe, thấu hiểu và phản hồi tích cực cũng chính là sự thể hiện bản lĩnh, trí tuệ của Đảng, Nhà nước.

Chúng ta cần đưa những thực tế của hoạt động sản xuất kinh doanh vào chủ trương, chính sách của Nhà nước. Và chỉ có những chủ trương, chính sách thấm đượm “mồ hôi, nước mắt, hơi thở, niềm vui, nỗi buồn” của thực tiễn sống động mới có thể đi sâu vào cộng đồng DN, tháo gỡ đúng những vướng mắc, khó khăn của DN.

Cộng đồng DN tin tưởng Đảng, Nhà nước luôn vững mạnh, lãnh đạo dân tộc và giới DN, cùng đưa đất nước VN tiến nhanh trên con đường phát triển bền vững, sớm trở thành một quốc gia hùng cường, dân chủ, văn minh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Đóng góp và lắng nghe
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO