Đề xuất quy hoạch Cần Giờ là vùng nuôi chim yến

XUÂN LỘC| 22/10/2013 05:06

Các nhà đầu tư Malaysia sẽ hợp tác với Hiệp hội đầu tư xây dựng các trang trại nuôi yến công nghiệp tại huyện Cần Giờ, TP.HCM.

Đề xuất quy hoạch Cần Giờ là vùng nuôi chim yến

Tại cuộc họp định kỳ lần thứ 10, do Viện Khoa học và Công nghệ Phương Nam và Ban vận động thành lập Hiệp hội Yến sào Sài Gòn tổ chức vào cuối tuần qua, nhiều thông tin quan trọng được các nhà đầu tư nuôi yến quan tâm.

Ông Nguyện Trọng Liêm – Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn – Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP.HCM cho biết: theo thông tư số 35 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành ngày 22/7/2013 quy định tạm thời về nuôi chim yến thì chậm nhất là ngày 31/12/2013, các cơ sở nuôi chim yến phải khai báo với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoặc Phòng Kinh tế các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh nơi có cơ sở nuôi chim yến.

Khi có sự thay đổi về quy mô như diện tích nhà nuôi, số lượng đàn chim, thì cơ sở phải khai báo chậm nhất vào ngày 30/10 hằng năm. Thời gian sử dụng âm thanh dẫn dụ chim yến từ 6 – 21 giờ hằng ngày, cường độ âm thanh không vượt quá 70 dBA. Đối với nhưng cơ sở nuôi mới phải nằm trong vùng quy hoạch hoặc được sự đồng ý bằng văn bản của UBND huyện, thành phố.

Do nguồn lợi từ thu hoạch tổ yến quá lớn (trung bình khoảng trên 20 triệu đồng/kg yến thô), nên số lượng cơ sở nuôi yến tại TP.HCM tăng trưởng rất nhanh. Từ 10 cơ sở được huyện Cần Giờ cho phép nuôi thí điểm tại xã Tam Thôn Hiệp, hiện số cơ sơ nuôi yến tại 6 xã thuộc huyện Cần Giờ đã lên tới 232 căn, trong đó riêng xã Tam Thôn Hiệp là 118 cơ sở.

Theo thống kê mới nhất của Sở NN&PT NN TP.HCM, hiện nay, toàn thành phố đã có 517 cơ sơ nuôi yến, nếu thành phố không có biện pháp hạn chế thì số cơ sở nuôi sẽ ngày càng tăng và khó kiểm soát.

Tháng 9/2013, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Lê Mạnh Hà đã gặp gỡ Ban vận động thành lập Hiệp hội Yến sào Sài Gòn. Tại cuộc gặp, bà Nguyễn Thị Kim Liên, Phó ban vận động đã trao đổi với ông Lê Mạnh Hà về hoạt động của Hiệp hội Yến sào Sài Gòn và kế hoạch hợp tác đầu tư với Malaysia.

Cụ thể là các nhà đầu tư Malaysia sẽ hợp tác với Hiệp hội đầu tư xây dựng các trang trại nuôi yến công nghiệp tại huyện Cần Giờ, ngoài ra các nhà đầu tư Malaysia sẽ trồng hàng triệu cây cọ bên cạnh rừng ngập mặn Cần Giờ, vừa làm rừng cây trú ẩn cho yến vừa để xuất khẩu cọ đi các nước.
Phó chủ tịch Lê Mạnh Hà đã động viên các nhà đầu tư yến phát triển mạnh phong trào nuôi yến tại Việt Nam theo quy hoạch và quản lý của ngành chức năng để không ảnh hưởng đến môi trường sống của người dân.

Cho tới nay, UBND TP.HCM chưa có văn bản chính thức quy hoạch vùng nuôi chim yến tập trung. Tuy nhiên, trước đó, huyện Cần Giờ có đề xuất quy hoạch vùng nuôi yến tập trung trên đất nông nghiệp là 593 ha tại xã Tam Thôn Hiệp và vùng nuôi phân tán là 7.047,7ha, phân bổ tại 3 xã: Bình Khánh (1.824,5ha); An Thới Đông (1.931,2ha) và Lý Nhơn (3.292ha).

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Đề xuất quy hoạch Cần Giờ là vùng nuôi chim yến
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO