Honda Việt Nam có tổng giám đốc mới

H.Ng| 03/04/2023 05:06

Ông Koji Sugita vừa được bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty Honda Việt Nam kể từ tháng 4/2023.

Honda Việt Nam có tổng giám đốc mới

Honda Việt Nam (HVN) vừa công bố tổng giám đốc mới, người kế nhiệm ông Daiki Mihara - Tổng giám đốc Honda Việt Nam trong hai năm (từ ngày 1/4/2021 - 31/3/2023). Theo đó, ông Koji Sugita sẽ đảm nhận vị trí mới tại Honda Việt Nam kể từ ngày 1/4/2023.

Ông Koji Sugita sinh năm 1973, quốc tịch Nhật Bản, bắt đầu làm việc tại Honda từ tháng 4/1995. Sau 28 năm công tác, ông đảm nhiều nhiều vị trí, từ hỗ trợ kinh doanh, điều hành khu vực, đến trợ lý tổng giám đốc, cố vấn, giám đốc marketing, rồi đến trưởng phòng kế hoạch bán hàng tại Công ty TNHH Honda Motor Nhật Bản.

Trước khi đảm nhiệm vị trí Tổng giám đốc Honda Việt Nam, ông Koji Sugita đã có 4 năm đảm nhận vai trò Tổng giám đốc Công ty TNHH Honda Motor - Wuyang (Quảng Châu), Trung Quốc.

Việt Nam là thị trường lớn thứ tư về xe máy và trong năm tài chính 2023 (từ tháng 4/2022 - 3/2023), Honda Việt Nam đã bán ra thị trường 2.178.933 chiếc, tăng 16,4% so với cùng kỳ năm 2022. Tuy nhiên, trong tháng 2 vừa qua, Honda bán được 140.669 chiếc (trung bình 5.024 chiếc mỗi ngày), nhưng doanh số này giảm 36,8% so với tháng trước và giảm 4% so với cùng kỳ năm ngoái. 

Honda Việt Nam tin tưởng với kinh nghiệm làm việc của mình, ông Koji Sugita sẽ dẫn dắt công ty đi theo định hướng và tầm nhìn của Honda toàn cầu, tiếp tục truyền đi thông điệp về “Sức mạnh của những ước mơ” cho tất cả mọi người trong và ngoài Honda. Công ty cam kết mang đến những sản phẩm có chất lượng cao nhất và an toàn nhất cùng với sự đóng góp nhiều hơn cho xã hội Việt Nam.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Honda Việt Nam có tổng giám đốc mới
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO