Top 10 thành phố được ghé thăm nhiều nhất trên thế giới

LĨNH NGUYỄN| 25/06/2015 06:35

Từng ngự trị ở hạng nhất suốt 7 năm qua, London dự kiến đón được tổng cộng 18,82 triệu khách quốc tế khi năm 2015 kết thúc

Top 10 thành phố được ghé thăm nhiều nhất trên thế giới

Một lần nữa, London lại chiếm vị trí số 1 trong bảng xếp hạng những thành phố được nhiều du khách thích đến thăm nhất, theo kết quả điều tra của MasterCard Global Destinations Cities Index mới được công bố tuần qua.

Đọc E-paper

Từng ngự trị ở hạng nhất suốt 7 năm qua (ngoại trừ 2 năm 2012 và 2013 thuộc về Bangkok), London dự kiến đón được tổng cộng 18,82 triệu khách quốc tế (không phải là cư dân thành phố, có trải qua ít nhất một đêm ở khách sạn và không chỉ quá cảnh trong hành trình đến một thành phố khác) khi năm 2015 kết thúc.

Xếp hạng nhì, Bangkok dự kiến sẽ đón tiếp 18,24 triệu khách trong năm nay. Ở hạng ba là Kinh thành Ánh sáng Paris với 16,06 triệu khách ngoại quốc.

Bốn năm liên tiếp, hai thành phố không suy suyển vị trí hạng tư và hạng năm là Dubai (14,26 triệu khách) và Istanbul (12,56 triệu khách, đáng kể là 50% tổng số khách này bay đến từ 33 quốc gia, lãnh thổ).

Siêu đô thị New York xếp hạng sáu với 12,27 triệu khách.

Bốn thành phố châu Á giữ 4 hạng còn lại trong top 10, gồm: Singapore (11,88 triệu khách), Kuala Lumpur (11,12 triệu khách), Seoul (10,35 triệu khách) và Hong Kong (8,66 triệu khách).

Cũng đáng chú ý là tất cả những thành phố đang có tốc độ tăng trưởng du lịch nhanh nhất kể từ năm 2009 đến năm nay đều là những thành phố ở châu Á, gồm: Colombo (nước Sri Lanka, tăng 21,1%), Thành Đô (Trung Quốc, tăng 20,7%), Abu Dhabi (tăng 20,4%) và Osaka.

Riêng khu vực Bắc Mỹ, thành phố Houston là điểm đến du lịch đang tăng mạnh (10,5% kể từ năm 2009).

Du khách đến London trong năm 2015 sẽ tiêu khoảng 20,23 tỷ USD (hạng nhất), trong khi New York sẽ thu nhận được từ du khách nước ngoài khoảng 17,37 tỷ USD.

Tám thành phố còn lại trong tốp 10 doanh thu du lịch năm 2015 gồm có: Paris (16,61 tỷ USD), Seoul (15,24 tỷ USD), Singapore (14,65 tỷ USD), Barcelona (13,86 tỷ USD), Bangkok (12,36 tỷ USD), Kuala Lumpur (12,02 tỷ USD), Dubai (11,68 tỷ USD) và Istanbul (9,37 tỷ USD).

Nếu tính theo tỷ lệ cư dân và du khách thì Dubai mới là thành phố đón nhiều du khách nhất (năm 2009, mỗi người dân thì có 4,9 khách, năm 2015 tăng thành 5,7 khách cho mỗi cư dân). Ở hạng nhì là Amsterdam (Hà Lan) với 2,7 khách cho mỗi cư dân thành phố.

>Các thành phố đắt nhất và rẻ nhất thế giới

>15 thành phố có điều kiện sống tốt nhất thế giới

>25 thành phố nhiều nhà chọc trời nhất thế giới

>10 thành phố sinh thái của thế giới

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Top 10 thành phố được ghé thăm nhiều nhất trên thế giới
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO