Tin mới nhất
Đăng nhập
Toàn cảnh
Doanh nhân
Quản trị và Đổi mới
Chuyện kinh doanh
Phong cách và Văn hóa
Sự kiện doanh nghiệp
Sống cân bằng
Multimedia
Toàn cảnh
Chính sách mới
Bình luận
Cộng đồng doanh nhân
Xu hướng ngành
Bản tin tổng hợp
Doanh nhân
Nhà sáng lập
Hạnh phúc doanh nhân
Phong cách điều hành
Doanh nhân xưa
Quản trị và Đổi mới
Tư duy điều hành
Quản trị công nghệ
Case thực chiến
Chuyện quản lý
Đào tạo
Chuyện kinh doanh
Cơ hội & Thách thức
Start up
Thị trường
Lăng kính
Phong cách và Văn hóa
Phong cách
Tủ sách Doanh nhân
Giá trị tử tế
Lương Văn Can
Sự kiện doanh nghiệp
Chuyển động doanh nghiệp
Sống cân bằng
Sống đẹp mỗi ngày
Chữa lành
Luyện tập
Bóng đá
Golf
Tennis - Pickleball
Các môn khác
Multimedia
Video
Podcast
Thư viện ảnh
Infographic
Đông Kinh Nghĩa Thục
Hà Nội chuẩn bị cho phá dỡ tòa nhà "Hàm cá mập"
Từ ngày 21/4, các cơ sở kinh doanh tại tòa nhà Trung tâm thương mại - dịch vụ - ăn uống Hồ Gươm (thường gọi là "Hàm cá mập"), nằm tại khu vực Quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), chính thức dừng đón khách.
Chính sách mới
Doanh nhân Nguyễn Đình Khánh: Người đặt nền móng cho nghề kinh doanh ảnh: Phát triển nhiếp ảnh theo hướng kinh doanh cả trong và ngoài nước (Kỳ 2)
Nguyễn Đình Khánh là người đặt nền móng cho nghề nhiếp ảnh ở Việt Nam với thương hiệu “Khánh Ký” nổi danh không chỉ ở Hà Nội. Ông còn được biết đến là ông tổ của làng nghề nhiếp ảnh Lai Xá, là người Việt Nam đầu tiên kinh doanh nghề ảnh khong những ở trong nước.
Hà Nội dự kiến chi 18 tỷ đồng để phá dỡ tòa nhà Hàm Cá Mập, mở rộng quảng trường
UBND quận Hoàn Kiếm vừa trình UBND TP. Hà Nội đề xuất chủ trương đầu tư dự án mở rộng Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, trong đó, bao gồm việc phá dỡ tòa nhà Hàm Cá Mập, với tổng mức đầu tư ước tính khoảng 18 tỷ đồng.
Doanh nhân Nguyễn Quyền: Tiên phong trong phong trào “Nhà nho đi buôn” (Kỳ 1)
Nhắc đến phong trào Đông Kinh Nghĩa thục không thể không nhắc đến vai trò của cụ Nguyễn Quyền. Cụ được biết đến không chỉ là người đồng sáng lập Trường Đông Kinh Nghĩa thục mà còn là nhà nho tiên phong trong phong trào đi buôn đầu thế kỷ XX tại Bắc kỳ.
Nhìn lại phong trào Đông Kinh Nghĩa Thục
Cái nhìn của một số trí thức thời nay về phong trào Đông Kinh Nghĩa Thục. Ngẫm chuyện xưa để nói chuyện nay - con đường phát triển dân tộc...
Lương Văn Can và hoài bão về thương giới Việt đủ “đức” lẫn “tài”
Lương Văn Can, một nhà Nho, một chí sĩ thời Pháp thuộc, đã vượt qua định kiến của người Việt cận đại, làm nổi bật vai trò của thương nhân, làm phấn chấn tinh thần của những người làm kinh doanh tại nước ta đầu thế kỷ 20. Triết lý về đạo kinh doanh gồm cả “thương đức”, “thương tài” mà Lương Văn Can để lại vẫn là điều mà thương giới Việt cần học hỏi.
Doanh nhân Hoàng Tăng Bí: Cổ động duy tân, mở mang công thương (Kỳ 2)
Không chỉ là người đồng sáng lập Trường Đông Kinh Nghĩa Thục, cụ Phó bảng Hoàng Tăng Bí còn là người đi đầu trong phong trào nhà Nho đi buôn do Đông Kinh Nghĩa Thục phát động.
Doanh nhân Hoàng Tăng Bí: Cổ động duy tân, mở mang công thương (Kỳ 1)
Không chỉ là người đồng sáng lập Trường Đông Kinh Nghĩa Thục, cụ Phó bảng Hoàng Tăng Bí còn là người đi đầu trong phong trào nhà Nho đi buôn do Đông Kinh Nghĩa Thục phát động.
TS. Lý Tùng Hiếu: Triết lý kinh doanh của Lương Văn Can có giá trị ở mọi thời đại
Lương Văn Can là một chí sĩ yêu nước mà TS. Lý Tùng Hiếu - giảng viên Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQG TP.HCM - rất yêu mến, cảm phục. Bởi không chỉ toàn tâm toàn ý, hy sinh tất cả để phụng sự cho đại nghĩa, cụ...
Lương Văn Can: Người xây chữ “đức” trong kinh doanh
Cụ Cử Lương Văn Can không chỉ đem tài năng và gia sản của mình phụng hiến sự nghiệp khai dân trí, mà còn dùng trải nghiệm cuộc đời đúc kết thành những chuẩn mực đạo đức trong kinh doanh.
Xem thêm
POWERED BY
ONE
CMS
- A PRODUCT OF
NEKO