![]() |
Đến hẹn lại lên, giới hâm mộ âm nhạc và điện ảnh Mỹ lại có dịp đắm chìm trong những lễ trao giải nghệ thuật lớn nhỏ diễn ra vào khoảng thời gian đầu năm. Vậy những ứng viên cho các tượng vàng Oscar 2012 là ai, và đâu là sự khác biệt giữa Oscar năm nay với các năm trước?
Đến hẹn lại lên, giới hâm mộ âm nhạc và điện ảnh Mỹ lại có dịp đắm chìm trong những lễ trao giải nghệ thuật lớn nhỏ diễn ra vào khoảng thời gian đầu năm.
Nếu như vào ngày 13/2 vừa qua, Grammy - lễ trao giải âm nhạc lớn nhất trong năm - đã kết thúc có phần chóng vánh với chiến thắng tuyệt đối thuộc về nữ ca sĩ người Anh Adele, thì vào ngày 24/2 tới đây, lễ trao giải Oscar lần thứ 84 do Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ tổ chức hứa hẹn sẽ là cuộc cạnh tranh khốc liệt giữa những tên tuổi lớn của nền điện ảnh đương đại.
Vậy những ứng viên cho các tượng vàng Oscar 2012 là ai, và đâu là sự khác biệt giữa Oscar năm nay với các năm trước?
Trở lại giá trị đích thực
Trước năm 2008, Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ đã phải chịu sức ép doanh thu bởi những bộ phim được đề cử Oscar quá kén người xem.
Năm 2009 được đánh giá là năm lột xác của lễ trao giải điện ảnh danh giá này khi ban tổ chức đã mạnh dạn thay đổi tất cả, từ cách tổ chức (bao gồm dàn dựng sân khấu, dẫn chương trình, đọc đề cử) cho đến tư duy nghệ thuật.
![]() |
Phim War Horse |
Lần đầu tiên sau khi The Lord of the Rings: The Return of the King chiến thắng ở Oscar 2004, giới ghiền phim một lần nữa sục sôi khi diễn viên quá cố người Úc Heath Ledger lên ngôi ở hạng mục Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất với vai diễn The Joker trong bộ phim bom tấn The Dark Knight.
Chưa dừng lại ở đó, từ năm 2009 trở đi, các phim bom tấn lần lượt có mặt trong danh sách đề cử của các hạng mục quan trọng nhất. Từ những phim khoa học giả tưởng như Avatar, District 9, Inception đến những phim hoạt hình ăn khách như Up và Toy Story 3 đều có mặt trong danh sách Phim hay nhất.
Thậm chí nếu may mắn, đạo diễn lừng danh James Cameron còn có thể gặt hái được nhiều tượng vàng Oscar như những gì ông đã làm được với Titanic cách đây hơn 13 năm.
Danh sách đề cử Oscar của những hạng mục quan trọng năm nay không có sự góp mặt của những bộ phim bom tấn. Việc không có mặt bất kỳ một bộ phim bom tấn nào trong lễ trao giải Oscar lần thứ 84 là một con dao hai lưỡi đối với Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ.
Sẽ không có gì nhạc nhiên nếu số lượng khán giả xem Oscar qua màn ảnh nhỏ năm nay giảm. Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, Oscar năm nay có thể là kỳ Oscar hay nhất trong vòng tám năm trở lại đây bởi những phim được đề cử là các bộ phim có giá trị nghệ thuật.
Điều đó làm cho sân chơi Oscar năm nay trở nên khó lường và có sự cạnh tranh cao hơn.
Xét ở một số khía cạnh, những bộ phim được đề cử năm nay đã phần nào thỏa mãn người xem bởi giá trị nghệ thuật mà các tác phẩm mang lại.
Moneyball với kịch bản được viết bởi “vua chuyển thể” Aaron Sorkin gợi nhớ về bộ phim nổi tiếng The Social Network cũng do ông chắp bút - nhưng với một đẳng cấp cao hơn.
Với The Girl with the Dragon Tattoo, đạo diễn David Fincher đã đem đến cho những người yêu thích bộ môn nghệ thuật thứ bảy một trong những bộ phim “đen” hiện đại hay nhất. Và cuối cùng không thể không nhắc đến The Descendants với diễn xuất tuyệt vời của George Clooney.
Oscar 2012: Oscar của kịch bản chuyển thể
![]() |
Phim Moneyball |
Số lượng phim có kịch bản chuyển thể là một trong những bất ngờ lớn nhất của Oscar năm nay. Trái với mọi năm, hầu hết những đầu phim có nhiều để cử hoặc có mặt trong những hạng mục quan trọng đều là các tác phẩm chuyển thể.
The Girl with the Dragon Tattoo là một ví dụ điển hình. Bộ phim nổi đình nổi đám năm vừa qua của đạo diễn David Fincher là phiên bản Hollywood của bộ phim nổi tiếng cùng tên của điện ảnh Thụy Điển. Moneyball là tác phẩm chuyển thể của quyển sách cùng tên xuất bản năm 2003.
Cùng với chiến thắng của The Lord of the Rings: The Return of the King ở Oscar 2004, The Departed (Bản làm lại của Vô Gian Đạo của điện ảnh Hongkong) ở Oscar 2007, và The Social Network với tám đề cử năm ngoái, dường như các nhà biên kịch Hollywood đang tỏ ra hụt hơi trong khâu sáng tạo kịch bản.
Hy vọng rằng lễ trao giải Oscar lần thứ 84 năm nay sẽ là hồi chuông cảnh tỉnh cho các nhà làm điện ảnh Hollywood, giúp họ làm ra những sản phẩm có chất lượng nghệ thuật tốt hơn.
Giải Phim hay nhất: cân bằng
Mặc dù hầu hết những ứng cử viên cho danh hiệu Phim hay nhất là các tác phẩm chuyển thể, tuy nhiên không vì thế mà sự cạnh tranh cho tượng vàng Oscar này lại kém phần hấp dẫn.
Nếu như Oscar 2010 là cuộc đua song mã giữa Avatar và The Hurt Locker, Oscar 2011 là sự cạnh tranh giữa The King’s Speech và The Fighter, thì với Oscar năm nay, tác phẩm điện ảnh nào nếu được xưng danh ở hạng mục Phim hay nhất đều cũng thật xứng đáng.
Mỗi phim tranh giải năm nay đều có nét hay riêng, độc nhất vô nhị mà không phim nào có được. Với bộ phim hài-lãng mạn Midnight in Paris, người xem dường như bị cuốn theo những dòng suy nghĩ thi vị, lãng mạn của chàng nhà văn người Mỹ Gil Pender giữa Paris tráng lệ về đêm.
![]() |
Phim Hugo |
Hay với Hugo của đạo diễn gạo cội Martin Scorsese, người xem hoàn toàn bị chinh phục bởi những khung hình ba chiều lập thể vừa cổ điển, hiện đại, lại vừa ấm áp, lung linh... Thật khó để xác định được chủ nhân giải Phim hay nhất năm nay là ai.
Giải Diễn viên nam chính xuất sắc nhất: Oscar của những người lỡ hẹn
Không hẹn mà gặp, giải Diễn viên nam chính xuất sắc nhất năm nay có sự góp mặt của hai tên tuổi đã từng lỡ hẹn ở những kỳ Oscar trước: Brad Pitt và George Clooney.
Brad Pitt - người từng lỡ hẹn với giải nam chính trong The Curious Case of Benjamin Button ở Oscar 2009 - đã trở lại với một diện mạo mới trong bộ phim Moneyball.
Trong vai tay quản lý Billy Beane của đội bóng chày Oakland Athletics, Brad Pitt đã chứng minh được khả năng diễn xuất của anh đa dạng như thế nào.
Từ lạnh lùng, quyết đoán, kiên định của một nhà quản lý thể thao đến mềm mại, nhẹ nhàng của một người cha, dường như tất cả những gì tinh túy nhất của Brad Pitt đã được dồn vào nhân vật Billy Beane.
Oscar 2012 cũng đánh dấu sự trở lại của George Clooney sau khi anh lỡ hẹn với giải nam chính trong bộ phim Up in the Air. Trong phim The Descendants, anh vào vai Matt King, một người cha khắc khổ cố gắng níu giữ hạnh phúc gia đình khi người vợ sắp lìa đời.
Người xem dường như bị cuốn theo những hỉ, nộ, ái, ố của Matt King, một người đàn ông vừa đáng trách lại vừa đáng thương. Nếu giải nam chính năm nay được trao cho George Clooney, âu cũng là điều không quá bất ngờ.
Giải Diễn viên nữ chính xuất sắc nhất: bất ngờ mang tên Rooney Mara
![]() |
Phim The Girl with the Dragon Tattoo |
Danh sách đề cử của giải nữ chính có sự góp mặt của nữ diễn viên mới nổi Rooney Mara. Rooney Mara, cùng với Tom Hardy và Joseph Gordon-Levitt, là một trong những diễn viên trẻ tài năng của Hollywood ở thời điểm hiện tại.
Với vai Lisbeth Salander của The Girl with the Dragon Tattoo, cô đã thể hiện được khả năng diễn xuất tài tình của mình khi vào vai một nữ điều tra viên thông minh, mạnh mẽ nhưng lập dị, khác người.
Tuy nhiên, để có thể chạm tay vào tượng vàng Oscar, Rooney Mara sẽ phải cạnh tranh với những diễn viên đàn chị khác như Michelle Williams hay “nữ hoàng Oscar” Meryl Streep.
Liệu Rooney Mara có vượt qua được những ứng viên nặng ký khác để đoạt được tượng vàng Oscar đầu tiên trong sự nghiệp? Chúng ta hãy cùng chờ xem.
Không gây cơn sốt như Oscar 2009, cũng không ồn ào, náo động như Oscar 2010 và 2011, lễ trao giải Oscar lần thứ 84 năm nay sẽ trở lại với giá trị đích thực của nó - những bộ phim tranh giải là những đầu phim có giá trị nghệ thuật cao.
Cùng với sự trở lại của một loạt những tên tuổi lớn của nền điện ảnh đương đại như Brad Pitt, George Clooney, Gary Oldman, Michelle Williams, Meryl Streep và Rooney Mara, Oscar 2012 hứa hẹn sẽ là kỳ Oscar có tính cạnh tranh cao trong vòng tám năm trở lại đây.
Ý KIẾN CỦA BẠN