Ca trù được UNESCO công nhận là di sản nhân loại

Nguồn VOVNews| 02/10/2009 07:50

Đây là tin vui, là sự kiện có ý nghĩa lớn trong việc nâng cao nhận thức của cộng đồng về việc giữ gìn các di sản truyền thống.

Ca trù được UNESCO công nhận là di sản nhân loại

Đây là tin vui, là sự kiện có ý nghĩa lớn trong việc nâng cao nhận thức của cộng đồng về việc giữ gìn các di sản truyền thống.

Tiến sĩ Đặng Văn Bài - Phó Chủ tịch Hội Di sản văn hóa Việt Nam, Ủy viên thường trực Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia cho biết: chiều 1/10, ca trù của Việt Nam đã được UNESCO công nhận là Di sản phi vật thể nhân loại cần được bảo vệ khẩn cấp.

Trước đó, tối qua 30/9, quan họ Việt Nam đã được công nhận là Di sản phi vật thể đại diện của Nhân loại. Quyết định này được UNESCO tuyên bố tại kỳ họp thứ tư của Ủy ban Liên Chính phủ Công ước UNESCO, đang diễn ra tại Abu Dhabi, thủ đô Các tiểu vương quốc Arab thống nhất.

Như vậy, đến nay Việt Nam đã có 4 di sản phi vật thể được UNESCO công nhận, gồm Nhã nhạc cung đình Huế, Không gian Cồng chiêng Tây Nguyên, Quan họ Bắc Ninh và Ca trù.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Ca trù được UNESCO công nhận là di sản nhân loại
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO