![]() |
Ngày 30/11, một loạt ngôi sao ca nhạc Mỹ sẽ xuất hiện trong vai trò người dẫn chương trình và nghệ sĩ biểu diễn giúp vui tại lễ công bố những đề cử giải Grammy lần thứ 54 diễn ra trong không gian hoành tráng của Nhà hát Kodak tại Los Angeles. Một trong số các nghệ sĩ chắc chắn sẽ được nhiều đề cử Grammy 2012 là Adele, ngôi sao tỏa sáng nhất từ đầu năm 2011 đến nay.
Những dự đoán có cơ sở
Nữ ca sĩ người Anh Adele Laurie Blue Adkins mới 23 tuổi này không hề xa lạ với lễ trao giải Grammy, vì hồi năm 2009 cô đã được vinh danh ở hai hạng mục giá trị: “Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất” và “Nữ ca sĩ trình bày nhạc pop xuất sắc nhất” (với ca khúc Chasing pavements trích trong album đầu tay 19 của cô).
Vấn đề là ở cuộc đua tranh giải cao quý nhất của Viện Hàn lâm Nghệ thuật và Khoa học Ghi âm Mỹ (NARAS), cô sẽ được bao nhiêu đề cử ở những hạng mục nào.
Có nhiều khả năng 21, album thứ hai của Adele và cũng là album bán chạy nhất ở Mỹ, Anh và nhiều nước trên thế giới trong năm 2011, sẽ được đề cử tranh Grammy 2012 ở hạng mục “Album của năm”.
![]() |
Chỉ tính tại thị trường Mỹ, đĩa nhạc được thực hiện khi Adele ở tuổi 21 đã tiêu thụ được hơn 3,5 triệu bản, một thành tích đáng nể trong thời vàng son của “nhạc digital”. Và đề cử “Album pop xuất sắc nhất” chắc cũng sẽ được dành cho đĩa nhạc này.
Sẵn nói về loại hình kinh doanh nhạc này, xin biết rằng đĩa đơn Rolling in the deep của Adele đã bán được hơn 5 triệu bản tại Mỹ và triệu lần mua qua mạng.
Nó cũng đã có 13 tuần (không liên tiếp) chễm trệ trên đỉnh cao bảng xếp hạng Billboard Hot 100 ca khúc và xếp hạng nhất suốt 19 tuần liền ở bảng liệt kê những ca khúc trưởng thành đương đại. Cho nên, Rolling in the deep chắc chắn sẽ được đề cử Grammy 2012 “Ca khúc của năm” và “Ghi âm của năm”.
Adele 21 (đậm chất jazz, R&B kiểu thập niên 70 và blues) nghe “đã” hơn Adele 19 (chủ yếu nhạc folk-soul). Nghe Adele trình bày Rolling in the deep, một ca khúc blues-jazz pha chút rock nhẹ (chủ yếu nhờ nhịp trống), bạn có thể tưởng tượng mình đang thưởng thức tiếng hát của một diva Mỹ da đen năm xửa năm xưa là Billie Holiday.
Xem video clip bài này, bạn càng thấy thú vị hơn: một cô gái trẻ rất cuốn hút dù cho ngoại hình không thuộc loại nữ ca sĩ khêu gợi. Adele búi tóc gọn gàng, ngồi hát trên chiếc ghế đặt ở giữa căn phòng bề bộn những ly tách đổ vỡ.
Tay trống ngồi dưới gầm cầu thang, quay mặt vào tường, giống như cậu bé hư bị phạt! Bài này nghe rất cuốn hút nên khi mới được tung ra đã chiếm thứ hạng cao hơn Hold it against me của Britney Spears và Grenade của Bruno Mars. Nó còn được lồng vào khúc phim quảng cáo mới nhất của hãng giày Nike với ngôi sao quần vợt Maria Sharapova.
Nhưng đến tháng 9/2011, album 21 còn được thêm vào một ca khúc xếp hạng nhất là bài tình ca u buồn Someone like you chỉ có tiếng hát lúc bay bổng, lúc trầm sâu của Adele và tiếng đàn dương cầm.
Phải ngược dòng thời gian 3 năm 3 tháng 3 tuần mới tìm lại được một tình ca buồn trên nền piano ở vị trí số 1 bảng xếp hạng những ca khúc được yêu thích nhất (bài Take a bow trình bày bởi Rihanna, ngày 24/5/2008). Liệu bài này có được đề cử Grammy 2012 “Nữ ca sĩ trình bày pop xuất sắc nhất” hay không?
Lâu nay, các viện sĩ hàn lâm âm nhạc Mỹ có thói quen “trút” giải Grammy cho các nữ nghệ sĩ bất ngờ tỏa sáng. Beyonce đã đoạt được 6 Grammy trong cùng một đêm trao giải; những Alison Krauss, Alanis Morissette, Alicia Keys, Lauryn Hill Norah Jones và tam ca Dixie Chicks đều đã nhận 5 Grammy trong cùng một lần trao giải.
Và nếu các viện sĩ vẫn còn giữ thói quen ấy thì đêm 12/2/2012 tới đây, Adele sẽ được 6 Grammy vì bài Rolling in the deep cũng rất xứng đáng chiến thắng ở hạng mục “Video nhạc thể ngắn xuất sắc nhất”.
Như một số tài năng âm nhạc khác của thời @, Adele đã được các chuyên gia săn tìm tài năng phát hiện vào năm 2006 sau khi một demo gồm 3 ca khúc của Adele được một người bạn của cô phát đi qua MySpace.
Tính đến cuối tháng 11/2011, Adele và album 21 đã đoạt được những giải sau: - 3 giải MTV Video Music 2011 |
Khi ấy Adele là học sinh Trường Nghệ thuật biểu diễn Anh tại Croydon. Hai năm sau, Adele đã là chủ nhân của Giải Brit Awards, hạng mục “Chọn lựa của những nhà phê bình” (lần thứ nhất có hạng mục này). Còn đài BBC thì bình chọn Adele là “Âm thanh của năm 2008”.
Năm 2009, cô gái trẻ đến từ bên kia bờ Đại Tây Dương lại vượt nhóm nhạc gia đình Mỹ Jonas Brothers lẫn một giọng ca trẻ nữ cũng người Anh là Duffy mà đoạt giải Grammy “Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất” và giải Grammy “Nữ ca sĩ hát nhạc pop xuất sắc nhất”.
Không hề tin rằng mình sẽ chiến thắng nên Adele rất thoải mái khi đi dự lễ trao giải Grammy, cô đã nới dây lưng và cởi giày ra khỏi chân thì nghe tên mình được xướng lên!
Tháng 2/2011 ở lễ trao giải Brit Awards, Adele trình bày Someone like you và đã có hơn 5,5 triệu khán giả theo dõi qua YouTube. Tiết mục của cô thu hút người xem nhiều hơn phần xuất hiện của nhóm Take That và của Rihanna.
Một tuần sau, bài này đã đuổi kịp và hất ca khúc mới nhất của Lady Gaga ra khỏi vị trí số 1 của UK Chart.
Nhờ có mẹ rất trẻ (Penny, sinh Adele khi mới 18 tuổi) nên Adele sớm “nếm” mùi nhạc trẻ. Cô được mẹ dắt đi nghe The Cure biểu diễn, rồi tự tìm tòi thưởng thức pop (Spice Girls, Jeff Buckley, Will Young), neo-soul (Jill Scott), hard rock (Korn và Slipknot) và tự tin phát hiện mình có thể hát jazz, soul, blues như đàn chị Etta James.
Thân hình tròn trịa, vóc dáng hơi cục mịch và trang phục cổ điển thanh lịch khác hẳn mọi nữ nghệ sĩ trẻ đương đại, nhưng khi hát những ca khúc do chính mình sáng tác, lấy cảm hứng từ những trải nghiệm đau đớn của mối tình tan vỡ, Adele lại là ngôi sao sáng nhất và được yêu mến nhất của năm 2011.