Doanh nhân họ Trần Việt Nam báo công lên Đức Phật Hoàng Trần Nhân Tông

YN| 05/12/2022 03:30

Nhân dịp kỷ niệm 764 năm ngày sinh của Đức Phật Hoàng Trần Nhân Tông (ngày 11/11 năm Mậu Ngọ 1258 - ngày 11/11 năm Nhâm Dần 2022), tại cung Trúc Lâm Yên Tử, TP. Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh, Hội đồng họ Trần Việt Nam kết hợp cùng Giáo Hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) tỉnh Quảng Ninh, Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam, Hiệp Hội Doanh nghiệp tỉnh Quảng Ninh đồng tổ chức lễ báo công của Doanh nhân họ Trần Việt Nam dâng lên Đức Phật Hoàng Trần Nhân Tông.

Doanh nhân họ Trần Việt Nam báo công lên Đức Phật Hoàng Trần Nhân Tông

 Tham dự buổi lễ có Hòa thượng Thích Tâm Đức - UV  Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN, Phó Viện trưởng thường trực Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam; Thượng tọa Thích Đạo Hiển - UV  Hội đồng Trị sự GHPGVN, Phó trưởng ban Giáo dục Phật giáo TƯ; Phó trưởng ban kiêm Chánh Thư kí Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh; cùng chư tôn đức Tăng, ni trong Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh, TP. Uông Bí.

-1965-1670214992.jpg

Chư tôn đức GHPGVN và Thường trực Ban Tổ chức, cùng toàn thể quý đại biểu nhất tâm lên khóa lễ cầu nguyện Phật hoàng Trần Nhân Tông gia hộ cho quốc thái dân an, quốc gia thịnh vượng, con cháu vui hòa.

Về phía Hội đồng họ Trần Việt Nam có Thiếu tướng, PGS. Đào Trần Quang Cát – Chủ tịch Danh dự Hội đồng họ Trần Việt Nam; Trung tướng PGS.TS. Trần Đình Nhã – Chủ tịch Hội đồng họ Trần Việt Nam; cùng các Phó chủ tịch, ủy viên Hội đồng họ Trần Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng họ Trần các tỉnh thành; hơn 300 đại biểu là các doanh nhân ưu tú của dòng họ Trần trong cả nước, phóng viên các cơ quan báo chí tham dự và đưa tin.

Trung tướng, PGS.TS. Trần Đình Nhã – Chủ tịch Hội đồng họ Trần Việt Nam cho biết: “Lễ báo công của doanh nhân họ Trần Việt Nam dâng lên Đức Phật Hoàng Trần Nhân Tông tại Cung Trúc Lâm - Yên Tử là một hoạt động tâm linh vô cùng có ý nghĩa của các thế thệ con cháu họ Trần Việt Nam nói chung, của Hội đồng họ Trần Việt Nam và Hiệp Hội Doanh nhân họ Trần Việt Nam nói riêng thành kính dâng lên anh linh Đức Phật Hoàng, với ước nguyện Phật Hoàng chứng giám cho lòng thành kính và sự biết ơn của chúng con đối với Ngài, đặng phù hộ, độ trì cho dân tộc Việt Nam, trong đó có con cháu họ Trần Việt Nam luôn đoàn kết, phát triển, thịnh vượng, mãi phát huy “Hào khí Đông A - muôn đời tỏa sáng”.

 Thượng tọa Thích Đạo Hiển - Ủy viên Hội đồng Trị sự GHPGVN, Phó trưởng ban Giáo dục Phật giáo TƯ; Phó trưởng ban kiêm Chánh Thư kí Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh đã ca ngợi triều đại nhà Trần - một trong những triều đại huy hoàng nhất trong lịch sử dân tộc Việt Nam, với ba lần đánh tan Đế quốc Nguyên Mông, đem lại độc lập, hòa bình cho xứ sở, dây dựng quốc gia Đại Việt hùng cường. Đây cũng là triều đại đã sản sinh ra nhiều nhân tài kiệt xuất của dân tộc, trong đó đặc biệt nhất là Đức vua – Phật hoàng Trần Nhân Tông. Sau khi hoàn thành trách nhiệm của một vị Hoàng đế anh hùng, Ngài đã về Yên Tử xuất gia tu Phật, sáng lập Phật giáo Trúc Lâm – nền Phật giáo thống nhất của nước Việt, lấy tư tưởng Phật giáo nhập thế, “cư trần lạc đạo”, “hòa quang đồng trần” làm nền tảng tư tưởng của quốc gia Đại Việt, và trở thành kim chỉ nam, sợ chỉ đỏ xuyên suốt của Phật giáo Việt Nam cho đến ngày nay.

Được sự phân công của Ban tổ chức, thay mặt Hiệp hội Doanh nhân họ Trần Việt Nam, trước anh linh Đức Phật hoàng Trần Nhân Tông, ông Trần Văn Mười, Ủy viên Thường trực Hội đồng họ Trần Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp Hội Doanh nhân Họ Trần Việt Nam đã trang nghiêm kính báo những thành tích, kết quả đã đạt được của Hội đồng họ Trần Việt Nam và Hiệp Hội Doanh nhân họ Trần Việt Nam trong những năm qua và phương hướng hoạt động trong thời gian tới.

-4688-1670214993.jpg

Các đại biểu nghe ông Trần Văn Mười- Chủ tịch Hội Doanh nhân họ Trần TPHCM đọc bảng báo công

Trong bài báo cáo, ông Mười nhắc nhớ lại sức mạnh đoàn kết của nhà Trần trong công cuộc chống giặc ngoại xâm và công ơn to lớn  của vị vua Trần Nhân Tông. Bài báo cáo có đoạn: ‘…Trong lúc đó, Đại Việt vẫn là một quốc gia nhỏ bé, kinh tế chưa phát triển. Nhưng nhà Trần đã phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, nghệ thuật quân sự tài tình, đồng thời phát huy tinh hoa văn hóa Việt, từ đó đã tập hợp được thần dân trăm họ tạo nên sức mạnh Đại Việt chiến thắng quân xâm lược, tạo nên hào khí Đông A tỏa sáng muôn đời. Trong hào khí Đông A rực sáng đó, nổi lên 2 anh hùng dân tộc vĩ đại, một người là Phật, một người là Thánh.

Trần Nhân Tông là nhà chính trị vĩ đại, đã xây dựng Nhà nước quân chủ tập quyền thân dân, tổ chức Hội nghị Diên Hồng để trưng cầu ý kiến các bô lão cả nước quyết tâm chống giặc Mông - Nguyên lần thứ 2. Đây là cuộc trưng cầu ý dân đầu tiên trong lịch sử Dân tộc. Sau khi lên ngôi, Ngài đã thực thi nhiều chính sách vì lợi ích của người dân, đề cao việc lấy đức trị quốc, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho dân chúng, xây dựng Quốc gia hòa bình thịnh vượng; thực hiện chính sách ngoại giao mềm dẻo linh hoạt với các nước láng giềng.

Suốt cả chiều dài lịch sử dân tộc, người họ Trần thể hiện lòng yêu nước sâu sắc, có nhiều cống hiến trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.  Ngày nay, Dân tộc ta bước vào thời đại mới - Thời đại Hồ Chí Minh. Họ Trần là dòng họ lớn thứ 2 ở Việt Nam, chiến khoảng 11,2% dân số đã và đang cùng muôn dân trăm họ đóng góp quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước.

Trong bài báo cáo, ông Mười nhấn mạnh: “ Hiện nay, tham gia trong tổ chức Hội đồng họ Trần Việt Nam có các doanh nhân thành đạt vừa có tâm, tầm, tích cực đóng góp cho sự phát triển dòng họ và đất nước như doanh nhân Trần Vũ Công Sơn, Trần Lê Tân, Trần Văn Mười, Trần Văn Hương, Trần Đức Minh, Trần Đình Văn, Trần Thị Vui và nhiều doanh nhân khác.

Trong những năm qua, đặc biệt, trong 3 năm 2019 - 2021 bão lũ miền Trung cùng với đại dịch Covid-19 đã gây ra nhiều hậu quả hết sức nặng nề cho đất nước. Hưởng ứng lời kêu gọi của Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, doanh nhân và những người con họ Trần đã tích cực, chủ động có những hoạt động cụ thể thiết thực. Hội đồng họ Trần Việt Nam đã ủng hộ quỹ phòng chống Covid-19 được Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp nhận.

-8946-1670232400.jpg

Ông Trần Văn Mười, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp Hội Doanh nhân Họ Trần Việt Nam đọc báo cáo tại buổi lễ

 Lãnh đạo Hội đồng họ Trần Việt Nam cùng với các doanh nhân đã trực tiếp vào các điểm dịch để tiếp tế cho người dân; đưa hàng và tiền cứu trợ cho đồng bào miền Trung tại nơi bị lũ lụt; góp kinh phí để tu bổ khu di tích lịch sử Quốc gia tại đền Tiến Đức, huyện Hưng Hà tỉnh Thái Bình. Phong trào thiện nguyện xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo, khuyến học cũng được quan tâm hưởng ứng với kinh phí nhiều tỷ đồng. Doanh nhân Trần Văn Bình ở Sóc Sơn, Hà Nội hiến tặng Hội đồng họ Trần Việt Nam khu đất trị giá hàng chục tỷ đồng. Hội doanh nhân họ Trần các tỉnh, thành phố đã cùng với Hội đồng họ Trần các địa phương vận động quyên góp ủng hộ kinh phí cho các tỉnh trong phòng, chống Covid-19 như Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang, Thanh Hóa, Thái Bình, TP.Hồ Chí Minh … Rất nhiều hoạt động thiện nguyện, xã hội khác ở các tỉnh đã thể hiện con cháu họ Trần thời nay thấm nhuần sâu sắc và thực hiện lời dạy của Phật Hoàng Trần Nhân Tông về lòng thương yêu con người và trách nhiệm xã hội.

Thay mặt lãnh đạo Hội đồng họ Trần Việt Nam và Hiệp hội doanh nhân họ Trần Việt Nam, ông Trần Văn Mười xin hứa trước anh linh Phật hoàng Trần Nhân Tông sẽ tiếp tục thực hiện đại đoàn kết trong dòng họ và đại đoàn kết Dân tộc; tiến tới thống nhất các tổ chức dòng họ Trần trong cả nước thành sức mạnh to lớn trong dòng họ. Củng cố và phát triển các tổ chức thuộc Hội đồng họ Trần Việt Nam như Câu lạc bộ Sĩ quan, Câu lạc bộ Phụ nữ, Hiệp hội Doanh nhân họ Trần Việt Nam ở cấp tỉnh, cấp huyện...

Doanh nhân họ Trần Việt Nam quyết tâm xây dựng nhiều doanh nghiệp số để đổi mới công nghệ, tăng cường quản trị hiện đại nhằm tạo năng suất, chất lượng cao, nâng cao giá trị thương hiệu, phát triển trong Nước và Quốc tế theo chuỗi cung ứng giá trị toàn cầu. Các doanh nghiệp giúp đỡ lẫn nhau làm giàu chính đáng, phấn đấu có nhiều thương hiệu Quốc gia, nhiều doanh nhân trẻ được tặng giải thưởng cao quý, có nhiều doanh nhân họ Trần vươn tầm Thế giới; Tiếp tục giáo dục truyền thống Đông A và tư tưởng của Phật Hoàng Trần Nhân Tông để con cháu họ Trần và doanh nhân họ Trần cũng như nhân dân cả Nước thấm nhuần, phát huy trong điều kiện mới; Tích cực các hoạt động thiện nguyện, hoạt động vì cộng đồng, xây dựng quỹ Hiệp hội Doanh nhân và Hội đồng họ Trần Việt Nam để chủ động triển khai các hoạt động chung phong phú, thiết thực; Tham mưu cho các Cơ quan, Bộ, Ngành chức năng xây dựng Đề án kỷ niệm 800 năm Vương Triều Trần (1225 - 2025), phối hợp với các Cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan triển khai chuỗi các hoạt động này. Hội đồng họ Trần Việt Nam tích cực phối hợp với UBND tỉnh Quảng Ninh và các đơn vị có liên quan để làm hồ sơ trình UNESCO vinh danh Trần Nhân Tông là Danh nhân văn hóa thế giới; Di tích Yên Tử là Di sản lịch sử văn hóa của nhân loại.

Trước đó, tại TP. Hạ Long, Hội đồng họ Trần Việt Nam phối hợp với Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam và Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Quảng Ninh tổ chức Tọa đàm “Doanh nhân họ Trần Việt Nam thấm nhuần và phát huy tư tưởng Phật Hoàng Trần Nhân Tông trong thời đại mới”.

Tại tọa đàm, ngoài các bài tham luận giới thiệu về thân thế, sự nghiệp và tư tưởng của Phật Hoàng Trần Nhân Tông; Phát huy văn hóa nhà Trần trong thời đại mới; Những tâm huyết của Trần Nhân Tông đối với hậu thế, đối với đất nước, đối với Tổ sư; Tư tưởng của Phật Hoàng Trần Nhân Tông với sự nghiệp kiến quốc hiện nay…, các doanh nhân còn chia sẻ về  những thách thức và cơ hội đối với doanh nhân Việt Nam nói chung, doanh nhân họ Trần nói riêng trong xu thế toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế...

-5786-1670232400.jpg

Ký kết hợp tác 

Buổi lễ cũng diễn ra nhiều hoạt động  trao đổi kinh nghiệm quản lý, quản trị doanh nghiệp trong thời đại mới; kinh nghiệm đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp; doanh nhân và hoạt động thiện nguyện và ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Hiệp hội Doanh nhân họ Trần Việt Nam với Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Quảng Ninh; giữa Hội Doanh nhân họ Trần TP.Hà Nội và Hội Doanh nhân họ Trần TP.HCM; giữa Câu lạc bộ Doanh nhân Thanh Hóa - TP.HCM phía Nam với Hội Doanh nhân họ Trần TP.Hà Nội...

Cũng tại buổi lễ, ông Trần Văn Mười  đã biểu diễn hai ca khúc "Con cháu vua Hùng toàn cầu" và 'Chung sức xây dựng trái đất xanh" do chính ông sáng tác, (trong đó, bài hát "Con cháu vua Hùng toàn cầu" được công nhận kỷ lục gia Việt Nam), đồng thời ông cũng đại diện Hội đồng họ Trần Việt Nam trao số tiền 100 triệu đồng cho Quỹ Vì người nghèo và Quỹ Vì nạn nhân chất độc da cam của tỉnh Quảng Ninh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Doanh nhân họ Trần Việt Nam báo công lên Đức Phật Hoàng Trần Nhân Tông
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO