Đón đầu phân khúc trung và cao cấp

NGỌC VÂN thực hiện| 23/07/2009 07:18

Vào tháng 11/2009, VN sẽ tham gia Hiệp hội Thời trang Châu Á. Sự kiện này khẳng định quyết tâm tạo bước tiến mới cho ngành dệt may VN nói chung và lĩnh vực thời trang nói riêng...

Đón đầu phân khúc trung và cao cấp

Vào tháng 11/2009, VN sẽ tham gia Hiệp hội Thời trang Châu Á (AFF). Sự kiện này khẳng định quyết tâm tạo bước tiến mới cho ngành dệt may VN nói chung và lĩnh vực thời trang nói riêng. Thông tin trên đến trong bối cảnh có nhiều lời cảnh báo về nguy cơ DN may mặc trong nước sẽ mất thị phần nội địa bởi hiện nay hàng may mặc Trung Quốc (TQ) đổ vào VN rất nhiều. Báo DNSG đã trao đổi với ông Lê Trung Hải, Phó tổng giám đốc Tập đoàn Dệt May VN (Vinatex) về vấn đề này.

* Thưa ông, nếu chúng ta cứ lo mày mò học thời trang cao cấp, , lo phấn đấu làm hàng thời trang cao cấp, liệu có bỏ phân khúc thị trường thời trang bình dân cho hàng TQ?

- Sự cạnh tranh bao giờ cũng có và không chỉ nằm ở một phân khúc. Tôi cho là hàng TQ tràn sang VN có thế mạnh mà chúng ta cần lưu ý. Hiện nay, lĩnh vực sợi VN đã cạnh tranh rất tốt. Từng bước một, chúng ta sẽ nâng khả năng cạnh tranh ở mọi lĩnh vực, còn bây giờ bao phủ tất cả các phân khúc thị trường thì rõ ràng là khó. Tôi nghĩ, đối với ngành dệt may VN, chọn phân khúc trung bình và cao để đi tới cũng là định hướng tốt. Để xuất khẩu được những ý tưởng thời trang, những bộ sưu tập của VN, chúng ta phải chọn phân khúc trung bình và cao, không thể chọn phân khúc thấp.

* Nhưng nói như ông thì đến lúc nào đó người tiêu dùng trong nước sẽ quên đi hình ảnh của thời trang VN vì phân khúc thấp cấp còn bị bỏ ngỏ, còn phân khúc trung và cao cấp thì chưa chiếm lĩnh được?

- Tôi không cho là như vậy vì có thể nói hàng TQ tràn sang VN cũng còn ít so với nhu cầu của người dân VN. Chẳng qua hiện nay có lẽ TQ còn nhiều mặt hàng tồn đọng, nên họ bán với giá chấp nhận được thì mình lại nghĩ bị họ cạnh tranh. Từ từ rồi họ cũng thấy nhu cầu ở VN chỉ ở mức độ hạn chế. Đến một lúc nào đó, người tiêu dùng VN không còn nhu cầu dùng hàng thấp cấp, mà muốn tìm sản phẩm đẹp hơn, tốt hơn, lúc đó DN VN sẽ đáp ứng. Do vậy, tập trung cho phân khúc trung và cao cấp lúc này là hợp lý để hàng thời trang VN đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng trong nước.

* Đã có thông tin về hàng may mặc TQ được sản xuất từ nguyên liệu vải chứa formaldehyd không tốt cho sức khỏe đã có mặt ở VN. Ông có ý kiến gì về việc này? Theo ông, có nên sớm đưa ra những quy chuẩn về chất lượng và độ an toàn của hàng may mặc?

- Chúng ta nên phân làm hai phần: mẫu mã thời trang và an toàn khi sử dụng. Bất kỳ sản phẩm nào cũng phải đạt tiêu chuẩn về an toàn. Để cạnh tranh được với hàng may mặc VN, một số DN TQ đã đưa ra chiêu bài giá rẻ để làm hàng thấp cấp. Muốn rẻ chỉ có hai cách: làm đơn giản hoặc làm tắt, tức là thay vì dùng nguyên liệu đúng chất lượng để xử lý hoàn tất, đảm bảo sản phẩm an toàn cho sức khỏe người tiêu dùng, thì một số DN của TQ dùng những chất liệu có hiệu quả về mặt cảm nhận bên ngoài như chống nhăn, mịn, mát, nhưng thật ra họ dùng hóa chất mà thế giới không cho phép sử dụng để xử lý vải. Người tiêu dùng nên chọn những nhà cung cấp có uy tín và nên giặt sản phẩm trước khi sử dụng nhằm giảm thiểu nguy cơ gây hại cho sức khỏe đối với hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ.

XIn cảm ơn ông

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Đón đầu phân khúc trung và cao cấp
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO