Toàn cảnh

Công - tư đồng kiến tạo dựng lá chắn số bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng

Bình Nguyên 25/10/2025 10:02

Lần đầu tiên trong lịch sử, một Công ước toàn cầu của Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng được ký kết tại Việt Nam. Trong sự kiện ngày 25/10 mang tên “Công ước Hà Nội”, Tập đoàn FPT đồng hành cùng Chính phủ trình diễn những giải pháp công nghệ tiên phong, góp phần dựng “lá chắn số” bảo vệ chủ quyền quốc gia trong kỷ nguyên số.

Công ước Hà Nội là văn kiện pháp lý quốc tế đầu tiên của Liên Hợp Quốc về phòng, chống tội phạm mạng, đánh dấu bước tiến quan trọng của Việt Nam trong nỗ lực kiến tạo một không gian số an toàn, tự chủ và bền vững. Việc Việt Nam được chọn đăng cai ký kết Công ước cho thấy vị thế chủ động, sáng tạo và có trách nhiệm của quốc gia trong việc định hình các chuẩn mực toàn cầu về an ninh mạng.

Phát biểu tại sự kiện, ông Trương Gia Bình - Chủ tịch HĐQT FPT, nhấn mạnh: “Tương lai của thế giới là tương lai số. Khi mọi hoạt động của con người chuyển lên không gian mạng, an ninh mạng trở thành vấn đề sống còn của mọi tổ chức và quốc gia. Công ước Hà Nội là bước ngoặt lịch sử thể hiện rằng Việt Nam không chỉ là người tham gia mà còn là quốc gia kiến tạo, đề xuất các sáng kiến toàn cầu. FPT xác định bảo vệ an ninh mạng quốc gia là nhiệm vụ hàng đầu của doanh nghiệp công nghệ Việt. Mô hình công - tư đồng kiến tạo chính là sức mạnh giúp Việt Nam xây dựng lá chắn số vững chắc bảo vệ chủ quyền quốc gia”.

fpt_5980.jpg

FPT hiện vận hành hệ sinh thái an ninh mạng toàn diện, từ đào tạo, tư vấn, kiểm thử, đến giám sát và vận hành an toàn thông tin. Mỗi năm, tập đoàn thực hiện hơn 1.500 dự án an ninh mạng, áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế nghiêm ngặt như ISO/IEC 27001:2022, PCI DSS và SOC 2 Type 2. Các trung tâm điều hành an ninh (SOC) của FPT đều đạt chứng nhận CREST – tiêu chuẩn hàng đầu thế giới.

Tại triển lãm trong khuôn khổ sự kiện, FPT trình diễn các giải pháp an ninh mạng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) - trung tâm là hệ sinh thái “lá chắn số” với triết lý bảo mật chủ động. Các nền tảng giám sát thông minh như QaiDora Vision và FPT Camera AI được lựa chọn triển khai trong một số dự án an ninh quốc gia, cho phép dự báo và ngăn chặn đến 80% rủi ro tiềm ẩn nhờ cảnh báo sớm bằng AI và phân tích hành vi bất thường theo thời gian thực. Hệ thống có thể phát hiện các tình huống nguy hiểm như xâm nhập trái phép hay ẩu đả, giúp lực lượng chức năng phản ứng nhanh hơn 3-5 lần so với giám sát thủ công.

FPT đồng thời giới thiệu nhiều giải pháp công nghệ mới tại triển lãm, trong đó có nền tảng an ninh mạng NightWolf SecureOne giúp doanh nghiệp chủ động phát hiện và xử lý lỗ hổng bảo mật, cùng dòng chip quản lý nguồn FPT Access Control System do kỹ sư Việt Nam phát triển, ứng dụng trong hệ thống xác thực căn cước và quản lý an ninh học đường.

Ngoài lĩnh vực bảo mật, FPT còn ra mắt giải pháp tư vấn sức khỏe từ xa bằng AI, cho phép người dùng theo dõi và cảnh báo sớm tình trạng sức khỏe, mở rộng khái niệm “an ninh số” sang chăm sóc đời sống con người.

FPT_5916 (1)

Sự kiện “Công ước Hà Nội” không chỉ là cột mốc ngoại giao - pháp lý quan trọng, mà còn khẳng định mô hình hợp tác công - tư trong bảo vệ chủ quyền số quốc gia. Với vai trò tiên phong, FPT đang khẳng định vị thế của doanh nghiệp công nghệ Việt trên trường quốc tế, góp phần kiến tạo môi trường mạng an toàn, tự chủ và bền vững, nền tảng cho một Việt Nam số thịnh vượng và có chủ quyền vững vàng trên không gian mạng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Công - tư đồng kiến tạo dựng lá chắn số bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO