Lãi suất huy động có thể giảm thêm 1%

30/11/2012 04:47

Báo cáo cập nhật về Việt Nam được chuyên gia kinh tế khu vực châu Á Vincent Conti của Ngân hàng ANZ công bố tuần qua, nhận định rằng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có thể sẽ hạ mức lãi suất xuống thêm 1% vào quí 4 năm nay hoặc đầu năm 2013.

Lãi suất huy động có thể giảm thêm 1%

Báo cáo cập nhật về Việt Nam được chuyên gia kinh tế khu vực châu Á Vincent Conti của Ngân hàng ANZ công bố tuần qua, nhận định rằng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có thể sẽ hạ mức lãi suất xuống thêm 1% vào quí 4 năm nay hoặc đầu năm 2013.

>>Cơ hội cho doanh nghiệp vay không lãi suất 20.000 USD
>>
Sửa thông tư 13, lãi suất sẽ giảm

Chủ tịch Ủy ban Giám sát Tài chính quốc gia Vũ Viết Ngoạn cho rằng “Xu hướng giảm lãi suất là chắc chắn"

“Mặc dù Ngân hàng Nhà nước chưa đưa ra thông tin chính sách mới, Chính phủ tỏ ý muốn giảm mức lãi suất xuống hơn nữa vào năm 2013”, chuyên gia này viết trong báo cáo, “Ngân hàng Nhà nước có thể sẽ vẫn hạ mức lãi suất xuống thêm 1% vào quí 4 hoặc đầu năm 2013”.

Giới ngân hàng trên thị trường mấy ngày qua bàn bạc về khả năng lãi suất trần huy động đã có nhiều yếu tố thuận lợi để giảm tiếp từ mức 9% hiện tại về 8%/năm với những khoản tín dụng dưới một năm. Hỗ trợ cho sự thay đổi này chính là việc CPI ở mức khá thấp trong tháng 11.

“Đến cuối năm, chúng tôi tiếp tục ước đoán lạm phát tại Việt Nam ở mức 7,5 – 8,5%”, Vincent Conti nói thêm, “Tuy nhiên, chúng tôi ước tính lạm phát sẽ nhanh chóng đạt mức hai con số vào nửa cuối năm 2013, do giá cả dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe và những tác động cơ bản có thể khiến Ngân hàng nhà nước cân nhắc kế hoạch thắt chặt tiền tệ từ giữa năm tới”.

Trinh Nguyễn, Chuyên gia kinh tế châu Á của Ngân hàng HSBC trong một bài trình bày về kinh tế vĩ mô tại Hà Nội ngày 29-11 dự báo rằng CPI năm 2012 là 9%. “Trong ngắn hạn, kinh tế Việt Nam sẽ hồi phục dần, lạm phát được dự báo sẽ tăng nhưng vẫn theo hướng có thể kiểm soát”, theo chuyên gia này.

Chủ tịch Ủy ban Giám sát Tài chính quốc gia Vũ Viết Ngoạn trong nội dung trả lời báo chí tuần qua cũng cho rằng lãi suất chắc chắn sẽ phải giảm thêm.

“Xu hướng giảm lãi suất là chắc chắn. Ngân hàng Nhà nước sẽ căn cứ điều kiện cụ thể để quyết định thời điểm giảm. Thủ tướng đã tuyên bố, muốn hỗ trợ doanh nghiệp, phải mở rộng thị trường tiêu thụ và giảm chi phí, tức là phải giảm lãi suất”, ông nói.

Trên thị trường sơ cấp, trái phiếu chính phủ đầu thầu kỳ hạn 2 năm trở về quanh mức lãi suất 9%/năm từ mức 10% trước đó. Lãi suất trên thị trường liên ngân hàng tuần qua giao dịch quanh mức 1,5%/kỳ hạn qua đêm đến 1 tuần, mức thấp nhất tính từ đầu tháng 8 trở lại đây.

Trong bản tin Trái phiếu hàng tuần phát hành ngày 28-11, Công ty cổ phần chứng khoán Bảo Việt (BVSC) nhận định rằng trong bối cảnh các ngân hàng đang có nguồn vốn khá dồi dào do tăng trưởng tín dụng chậm, lợi suất trái phiếu đang cao hơn trần lãi suất huy động như hiện nay thì thị trường trái phiếu chính phủ sơ cấp được dự báo còn hấp dẫn các tổ chức tín dụng. Và “khả năng giảm lãi suất được đánh giá ở mức cao khi các yếu tố vĩ mô đều hỗ trợ tích cực trong giai đoạn này”.

Tại phiên họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 11 ngày 29/11 ở Hà Nội, Chính phủ cho biết, tính đến ngày 20-11 tổng phương tiện thanh toán (M2) ước tăng 15,33% so với tháng 12/2011.

Tổng số dư tiền gửi của khác hàng tại các tổ chức tín dụng ước tăng 15,98%. Dư nợ tín dụng đối với nền kinh tế (bao gồm cả đầu tư trái phiếu doanh nghiệp và ủy thác) ước tăng 4,15% so với cuối năm 2011.

Ông Vũ Đức Đam – Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng chính phủ - cũng cho biết, Ngân hàng Nhà nước sẽ xem xét áp dụng trần lãi suất cho vay và giảm lãi suất cho vay giúp doanh nghiệp tiếp cận được nguồn vốn tín dụng phục vụ sản xuất kinh doanh, nhưng không để lạm phát quay trở lại. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Lãi suất huy động có thể giảm thêm 1%
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO