Chứng khoán Việt Nam tăng trưởng tốt nhất châu Á

01/07/2009 02:50

Vn-Index lên 64% trong quý II, mức tăng trưởng cao nhất châu Á và thứ nhì thế giới. Quy mô vốn hóa thị trường cũng mở rộng hơn trước, phần vì sự xuất hiện của các doanh nghiệp nhà nước lớn.

Chứng khoán Việt Nam tăng trưởng tốt nhất châu Á

Vn-Index lên 64% trong quý II, mức tăng trưởng cao nhất châu Á và thứ nhì thế giới. Quy mô vốn hóa thị trường cũng mở rộng hơn trước, phần vì sự xuất hiện của các doanh nghiệp nhà nước lớn.

Giá trị thị trường chứng khoán Việt Nam có thể tăng ít nhất 10% trong quý II. Sáng nay Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM chào đón Ngân hàng cổ phần Ngoại thương Việt Nam - ngân hàng lớn thứ ba xét theo tài sản. Tuần trước, nhà bảo hiểm lớn nhất Việt Nam Bảo Việt cũng đã chào sàn. Theo kế hoạch, 16/7, ngân hàng lớn thứ tư Vietinbank cũng sẽ niêm yết cổ phiếu tại HOSE.

Trong cái nhìn của các quỹ đầu tư nước ngoài, sự xuất hiện của các doanh nghiệp nhà nước quy mô lớn có thể giúp thị trường Việt Nam hấp dẫn hơn, sau khi Vn-Index giảm kỷ lục 66% trong cả năm ngoái. 161 doanh nghiệp đang niêm yết tại HOSE có quy mô 286 nghìn tỷ đồng (tương đương 16 tỷ USD), chưa bằng vốn hóa của riêng hãng Yahoo. Dự kiến, khi cả ba đại gia tài chính ngân hàng chào sàn, quy mô vốn hóa tại HOSE có thể tăng thêm 41.200 tỷ đồng.

"Nó sẽ giúp tăng tính thanh khoản cho thị trường Việt Nam. Điều đó rất tốt", Mobius chủ tịch quỹ Templeton (Singapore) nhận định. Templeton đang đầu tư 20 tỷ USD ở thị trường nước ngoài. Tại Việt Nam, các doanh nghiệp thường tiến hành IPO vài tháng trước khi giao dịch trên sàn tập trung.

Chỉ số chứng khoán sàn TP HCM đã tăng 64% trong quý II, mức tăng ấn tượng nhất châu Á và đứng thứ hai toàn thế giới, chỉ sau PFTS Index của Ukraine (tăng 78%). Tính chung từ đầu năm tới nay, Vn-Index tăng 46%, tốc độ lớn thứ 8 trong tổng số 89 chỉ số quan trọng trên thế giới mà Bloomberg theo dõi.

Cổ phiếu Bảo Việt đã tăng 31% lên mức 50.500 đồng vào phiên giao dịch 29/6 sau khi chào sàn với giá 38.500 đồng hôm 25/6. Với mức giá này, quy mô vốn hóa của Bảo Việt vào khoảng 28.900 tỷ đồng.

Còn Vietcombank, với mức giá chào sàn 50.000 đồng, 112,3 triệu cổ phiếu niêm yết hôm nay sẽ đóng góp thêm cho thị trường 5.600 tỷ đồng. Vietcombank sẽ trở thành doanh nghiệp có quy mô vốn hóa lớn nhất trên sàn nếu niêm yết toàn bộ 1,2 tỷ cổ phiếu.

Vietinbank sẽ lên sàn vào ngày 16/7. Và với mức giá được Chủ tịch ngân hàng Phạm Huy Hùng dự tính là không dưới 50.000 đồng, Vietinbank sẽ đóng góp thêm 6.700 tỷ đồng cho sàn chứng khoán TP HCM.

"Chúng tôi muốn quy mô vốn hóa thị trường lớn hơn nữa. Hy vọng tiến trình cổ phần hóa sẽ được kích hoạt trở lại", Beat Schuerch, Trưởng đại diện Indochina Capital Advisors tại TP HCM nói. Quỹ đầu tư Indochina Capital Advisors đang nắm giữ cổ phiếu Vietcombank.

Cuối năm ngoái, Việt Nam quyết định hoãn kế hoạch chào bán cổ phần lần đầu của nhà băng lớn thứ hai - Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV). Trong khi đó, hãng viễn thông EVN Telecom vừa tuyên bố sẽ chào bán ngay trong quý IV năm nay. Chính phủ đang lên kế hoạch bán cổ phần ở các doanh nghiệp nhà nước. Đà tăng trưởng mạnh mẽ trên thị trường chứng khoán thời gian qua đang là cơ hội tốt cho những đợt chào bán mới.

2008 đánh dấu đà giảm sút kỷ lục của Vn-Index kể từ khi thị trường chứng khoán bắt đầu vận hành vào tháng 7/2000. Nhưng từ mức đáy thiết lập hôm 24/2, hàn thử biểu của chứng khoán Việt Nam đã tăng gần gấp đôi lên mức 460,42 điểm sau phiên 29/6.

Trong tháng 6, khối ngoại đã mua 59 triệu cổ phiếu tại sàn chứng khoán TP HCM, giảm 12 triệu so với tháng 5 song tăng đáng kể so với mức 19 triệu hồi tháng 1. Giá trị giao dịch ở sàn này đã lập kỷ lục 3.300 tỷ đồng vào hôm 10/6 so với mức 130 tỷ đồng ở phiên khởi đầu năm mới.

"Niêm yết lúc này là hợp lý, vì thị trường cũng bắt đầu phục hồi", Chủ tịch Vietcombank Nguyễn Hòa Bình nói.

Tuy nhiên, theo Louis Nguyen, Giám đốc điều hành quỹ Saigon Asset Management đà tăng trên thị trường thời gian qua có thể không kéo dài.

"Phản ứng vừa qua có phần hơi thái quá. Người ta dễ thấy không khí hồ hởi lan xuống từng con phố, điều khó bắt gặp ở London", ông Nguyen nói.

MSCI, hàn thử biểu chung của các thị trường khu vực châu Á, trong đó có cả Việt Nam, giảm trong hai phiên liên tiếp sau nhận định hôm 22/6 của World Bank rằng kinh tế toàn cầu tăng trưởng âm với mức trượt dốc lớn hơn dự báo trước đó. Xuất khẩu của Việt Nam nửa đầu năm nay giảm 10% so với cùng kỳ, mức giảm lớn nhất kể từ tháng 1.

"Ai cũng lạc quan hơn về diễn biến thị trường và lợi nhuận doanh nghiệp, song chúng ta cần cân nhắc kinh tế toàn cầu sẽ tác động thế nào tới Việt Nam cũng như hoạt động xuất khẩu của quốc gia này", ông Nguyen nói thêm.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Chứng khoán Việt Nam tăng trưởng tốt nhất châu Á
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO