Bất chấp cấm vận, Triều Tiên vẫn có những bước phát triển đáng kinh ngạc về kinh tế. Tuy nhiên đó lại là điểm mấu chốt khiến Mỹ lo ngại về tình hình hạt nhân.
Giới lãnh đạo ở Bình Nhưỡng hiểu được rằng, nếu không để cho thị trường hoạt động, thì kinh tế không thể khá lên được, cho dù là ở một mức còn kém cỏi như hiện tại.
Giới doanh nhân khẳng định họ vẫn có lãi, song cũng phải chịu rất nhiều rủi ro khi đầu tư ở Triều Tiên do các lệnh trừng phạt, cơ sở hạ tầng xuống cấp hay hệ thống viễn thông biệt lập.
Sau Đại hội Đảng Lao động Triều Tiên lần thứ 7 đầu tháng 5 vừa qua, khá nhiều diễn biến đã xảy ra với chiều hướng mới so với những gì chính quyền của nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã thể hiện trước đây.