Bản tin tổng hợp

Bản tin chiều 20/8: Thu phí 18 tuyến cao tốc Bắc - Nam từ năm 2026; Thủy sản Việt Nam hướng tới mục tiêu 10 tỷ USD xuất khẩu

TH 20/08/2025 17:00

Tin tức nổi bật chiều 20/8: Thu phí 18 tuyến cao tốc Bắc - Nam từ năm 2026; Đề xuất sửa quy định về bình ổn giá, định giá, kê khai giá; 155,9 nghìn tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp chờ thanh toán trong 5 tháng cuối năm; Thủy sản Việt Nam hướng tới mục tiêu 10 tỷ USD xuất khẩu; Đề xuất chi gần 3.000 tỷ đồng xây nút giao nối cao tốc Bến Lức - Long Thành với đường Rừng Sác... và một số tin tức đáng chú ý khác.

Thu phí 18 tuyến cao tốc Bắc - Nam từ năm 2026

Từ tháng 1/2026, 18 dự án cao tốc Bắc - Nam do Nhà nước đầu tư sẽ chính thức thu phí với mức từ 900 đến 1.300 đồng/km. Đây là bước triển khai theo Đề án khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ vừa được Bộ Xây dựng phê duyệt.

Trong đó, 13 dự án thuộc giai đoạn 2021 - 2025 như Bãi Vọt - Hàm Nghi, Vạn Ninh - Cam Lộ, Hòa Liên - Túy Loan, Vân Phong - Nha Trang, Cần Thơ - Cà Mau… sẽ áp dụng thu phí trong bảy năm kể từ ngày vận hành. Hiện 4 dự án vẫn đang thi công, dự kiến hoàn thành cuối năm nay, còn lại đã thông xe. Sau khi trừ chi phí quản lý, số thu dự kiến đạt gần 2.500 tỷ đồng mỗi năm cho ngân sách.

Đề xuất phương án thu phí 13 tuyến cao tốc hoàn thành trong năm 2025

Ngoài ra, 5 dự án cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 1 gồm Mai Sơn - Quốc lộ 45, Nghi Sơn - Diễn Châu, Vĩnh Hảo - Phan Thiết và Phan Thiết - Dầu Giây cũng sẽ thu phí từ năm 2026.

Theo Cục Đường bộ Việt Nam, mức 1.300 đồng/km áp dụng cho tuyến đạt chuẩn bốn làn và có làn dừng khẩn cấp liên tục, mức 900 đồng/km áp dụng với tuyến chưa đáp ứng đầy đủ. Quy định này được triển khai trên cơ sở Luật Đường bộ 2024, tạo hành lang pháp lý cho việc khai thác bền vững hạ tầng cao tốc quốc gia.

Cà Mau khởi công cầu vượt biển dài nhất Việt Nam nối đảo Hòn Khoai

Ngày 19/8, tỉnh Cà Mau khởi công dự án cầu vượt biển nối đất liền ra đảo Hòn Khoai, dài gần 18 km - công trình vượt biển dài nhất Việt Nam và xếp thứ ba Đông Nam Á.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 25.700 tỷ đồng, quy mô 4 làn xe, tốc độ thiết kế 80 km/h. Cầu chính dài 17,3 km, cầu nhánh lên đảo dài 870 m, mặt cầu rộng 16,5 m. Công trình sử dụng kết cấu móng cọc khoan nhồi và cọc ống thép ở vùng nước sâu, nhịp thông thuyền thiết kế vòm thép khẩu độ 150 m. Binh đoàn 12 (Bộ Quốc phòng) là đơn vị thi công, dự kiến hoàn thành cuối năm 2028.

Phối cảnh cầu vượt biển từ đất liền nối đảo Hòn Khoai, kết nối cao tốc Cà Mau - Đất Mũi. Ảnh: Bộ Quốc phòng
Phối cảnh cầu vượt biển từ đất liền nối đảo Hòn Khoai, kết nối cao tốc Cà Mau - Đất Mũi. Ảnh: Bộ Quốc phòng

Song song, tuyến cao tốc Cà Mau - Đất Mũi dài hơn 80 km, vốn gần 59.000 tỷ đồng và cảng tổng hợp lưỡng dụng Hòn Khoai cũng được triển khai. Cảng giai đoạn đầu có bến chính dài 1.000 m, công suất 20 triệu tấn/năm, tiếp nhận tàu 250.000 DWT, sau mở rộng đạt quy mô 686 ha.

Khi hoàn thành, cụm dự án sẽ kết nối hạ tầng trục Bắc - Nam đến cực Nam Tổ quốc, tạo động lực phát triển kinh tế biển, đồng thời tăng cường an ninh quốc phòng vùng biển Tây Nam.

Đề xuất sửa quy định về bình ổn giá, định giá, kê khai giá

Bộ Tài chính đang soạn thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 85/2024/NĐ-CP nhằm hoàn thiện hành lang pháp lý về bình ổn giá, định giá và kê khai giá, đồng thời bảo đảm sự thống nhất với Luật Giá 2023.

Theo đó, dự thảo tập trung xử lý những bất cập phát sinh từ thực tiễn. Về bình ổn giá, Bộ Tài chính đề xuất điều chỉnh trách nhiệm triển khai từ UBND cấp huyện xuống UBND cấp xã, phù hợp với mô hình chính quyền địa phương mới chỉ còn 2 cấp từ ngày 1/7/2025.

Binh on gia

Việc phân định rõ vai trò của Sở Tài chính, sở quản lý ngành và UBND cấp xã được kỳ vọng sẽ tránh khoảng trống pháp lý sau năm 2027. Đối với công tác định giá, dự thảo bổ sung trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong việc lập phương án giá, yêu cầu minh bạch và chính xác số liệu.

Một số quy định liên quan đến dịch vụ đặc thù như thuê chuyên cơ, chuyên khoang cũng được làm rõ để thống nhất với Nghị định 96/2021/NĐ-CP. Đồng thời, tên gọi cơ quan, bộ ngành sẽ được sửa đổi cho phù hợp với cơ cấu Chính phủ mới theo Nghị quyết 176/2025/QH15.

Ngoài ra, Bộ Tài chính đề xuất áp dụng hình thức Thông báo thay cho quy định chung khi công bố danh sách tổ chức kinh doanh hàng hóa, dịch vụ phải kê khai giá. Những sửa đổi này được đánh giá sẽ góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và tạo môi trường minh bạch, thuận lợi hơn cho doanh nghiệp.

155,9 nghìn tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp chờ thanh toán trong 5 tháng cuối năm

Thị trường trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) đang đối mặt áp lực thanh toán lớn trong 5 tháng cuối năm 2025, với tổng giá trị khoảng 155,9 nghìn tỷ đồng, theo báo cáo Fiin Group ngày 19/8. Tính đến cuối tháng 7, quy mô TPDN lưu hành đạt gần 1,35 triệu tỷ đồng, song tốc độ tăng trưởng đã chững lại so với giai đoạn trước.

Hoạt động phát hành mới trong tháng 7 giảm mạnh, chỉ đạt 45,3 nghìn tỷ đồng, thấp hơn 64% so với tháng 6 nhưng vẫn tăng 11% so với cùng kỳ 2024. Điểm sáng là sự trở lại của kênh phát hành công chúng với 13,5 nghìn tỷ đồng, chủ yếu từ khối ngân hàng; ngược lại, bất động sản và nhiều ngành phi ngân hàng suy giảm rõ rệt.

media.vov.vn-sites-default-files-styles-large-public-2025-02-_trai-phieu-doanh-nghiepppp.jpeg.jpg

Ở chiều ngược lại, hoạt động mua lại trước hạn giảm nhiệt, song lũy kế 7 tháng vẫn đạt 147,4 nghìn tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ, trong đó ngân hàng chiếm ưu thế. Thị trường thứ cấp duy trì thanh khoản tích cực, với giao dịch bình quân 6,2 nghìn tỷ đồng/ngày trong tháng 7.

Fiin Group dự báo, riêng tháng 9, doanh nghiệp phải chi trả 26,9 nghìn tỷ đồng, chủ yếu từ bất động sản. Tổng lãi phải trả của nhóm phi ngân hàng trong 5 tháng tới ước 27,5 nghìn tỷ đồng, là rủi ro lớn khi nhiều doanh nghiệp vẫn khó khăn tài chính.

Thủy sản Việt Nam hướng tới mục tiêu 10 tỷ USD xuất khẩu

Sáng 20/8, tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Sài Gòn (TP.HCM), Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) khai mạc Hội chợ Triển lãm Quốc tế Thủy sản Việt Nam 2025 (Vietfish 2025). Sự kiện diễn ra từ ngày 20 - 23/8, quy tụ 526 gian hàng của 280 doanh nghiệp trong nước cùng 17 gian hàng quốc gia đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Indonesia, Thái Lan, Đan Mạch…

Với chủ đề “Đổi mới và Bền vững”, Vietfish 2025 nhấn mạnh khát vọng vượt qua thách thức, kiến tạo giá trị lâu dài và hướng tới mục tiêu 10 tỷ USD xuất khẩu, duy trì vị trí top 3 thế giới.

Khách nước ngoài tìm hiểu mặt hàng thủy sản tại Vietfish 2025. Ảnh: T.H
Khách nước ngoài tìm hiểu mặt hàng thủy sản tại Vietfish 2025. Ảnh: T.H

Phát biểu khai mạc, ông Trần Đình Luân - Cục trưởng Cục Thủy sản và Kiểm ngư khẳng định đây là diễn đàn khẳng định chất lượng, giá trị và thương hiệu thủy sản Việt Nam, đồng thời thúc đẩy định hướng phát triển xanh, bền vững.

Trải qua hơn 26 năm, Vietfish trở thành sự kiện thương mại thủy sản uy tín hàng đầu châu Á. Năm nay, triển lãm ra mắt bộ nhận diện mới lấy cảm hứng từ hình ảnh cá, bánh lái và sóng biển, biểu trưng cho hành trình vươn khơi mạnh mẽ. Ngoài xuất khẩu, Vietfish 2025 còn đẩy mạnh thị trường nội địa, giới thiệu sản phẩm chế biến an toàn, tiện lợi đến người tiêu dùng Việt.

Đề xuất chi gần 3.000 tỷ đồng xây nút giao nối cao tốc Bến Lức - Long Thành với đường Rừng Sác

Sở Xây dựng TP.HCM vừa trình UBND TP.HCM chủ trương đầu tư nút giao thông liên thông giữa cao tốc Bến Lức - Long Thành và đường Rừng Sác (xã Bình Khánh, huyện Cần Giờ cũ) với tổng vốn gần 2.969 tỷ đồng.

Dự án gồm xây dựng các nhánh kết nối tốc độ 40 km/giờ từ đường Rừng Sác lên cao tốc, bố trí đảo xuyến bán kính 50 m, đồng thời mở rộng thêm một đơn nguyên bên phải cao tốc để hoàn chỉnh quy mô 8 làn xe, đảm bảo tốc độ thiết kế 100 km/giờ. Trên đường Rừng Sác sẽ xây dựng hai hầm chui dài 610 m, bề rộng 10 m cho hai chiều lưu thông, ưu tiên hướng đi - về cầu Cần Giờ.

Chú thích ảnh
Trạm thu phí đoạn đường dẫn từ đường Nguyễn Văn Tạo (huyện Nhà Bè, TP.HCM) lên cao tốc Bến Lức - Long Thành. Ảnh minh họa: Hồng Đạt/TTXVN

Nguồn vốn dự kiến phân bổ gồm 1.162 tỷ đồng cho bồi thường, tái định cư; 1.204 tỷ đồng cho xây lắp và thiết bị, phần còn lại cho chi phí khác. Công trình dự kiến khởi công quý II/2026 và hoàn thành quý I/2028.

Theo Sở Xây dựng, dự án sẽ khắc phục tình trạng ùn tắc tại phà Bình Khánh, mở ra hướng kết nối mới giữa trung tâm TP.HCM với Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ), góp phần thúc đẩy du lịch, logistics và phát triển kinh tế - xã hội khu vực.

Giá vàng châu Á nhích nhẹ, chờ tín hiệu từ Fed

Trong phiên giao dịch ngày 20/8, giá vàng châu Á tăng nhẹ nhưng vẫn ở quanh mức thấp nhất ba tuần do đồng USD mạnh lên và giới đầu tư thận trọng trước hội nghị chuyên đề Jackson Hole của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Lúc 13h01 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay tăng 0,2% lên 3.321,83 USD/ounce, trong khi hợp đồng vàng giao tháng 12/2025 tại Mỹ cũng tăng 0,2% đạt 3.364,30 USD/ounce. Chỉ số USD lên mức cao nhất trong hơn một tuần, khiến vàng trở nên đắt đỏ hơn với nhà đầu tư nắm giữ ngoại tệ khác.

Giá vàng tăng nhẹ khi nhà đầu tư chờ tín hiệu lãi suất từ Fed | Vietnam+ (VietnamPlus)
Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Chuyên gia Kelvin Wong (OANDA) nhận định tâm lý ưa rủi ro cải thiện nhờ yếu tố địa chính trị, song thị trường vẫn chờ đợi bài phát biểu của Chủ tịch Fed Jerome Powell tại Jackson Hole (21-23/8) để dự đoán định hướng chính sách tiền tệ. Biên bản cuộc họp tháng 7/2025 của Fed công bố trong ngày 20/8 cũng được theo dõi sát sao.

ANZ dự báo Fed có thể nối lại chu kỳ cắt giảm lãi suất từ tháng 9, tạo điều kiện thuận lợi cho vàng. Bên cạnh đó, diễn biến liên quan nỗ lực chấm dứt xung đột Nga - Ukraine cũng tác động tâm lý thị trường.

Cùng ngày, bạc giảm 0,5% xuống 37,20 USD/ounce, bạch kim tăng 0,6% lên 1.314,25 USD/ounce, trong khi palladium mất 0,6% còn 1.108,25 USD/ounce. Trong nước, vàng SJC niêm yết tại Hà Nội ở mức 123,8 - 124,82 triệu đồng/lượng.

Hai con gái Phó chủ tịch VPBank đăng ký mua 40 triệu cổ phiếu

Hai ái nữ của ông Bùi Hải Quân - Phó chủ tịch HĐQT Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank, mã VPB) vừa đăng ký mua tổng cộng 40 triệu cổ phiếu VPB.

Theo thông báo từ HoSE, bà Bùi Cẩm Thi và bà Bùi Hải Ngân, mỗi người dự kiến mua 20 triệu cổ phiếu trong thời gian từ 25/8 đến 23/9, qua khớp lệnh hoặc thỏa thuận. Hiện cả hai chưa nắm giữ cổ phần nào tại VPBank. Nếu giao dịch hoàn tất, mỗi người sẽ sở hữu khoảng 0,25% vốn điều lệ ngân hàng.

Diễn biến giá cổ phiếu VPB. Ảnh: Vietcap.
Diễn biến giá cổ phiếu VPB. Ảnh: Vietcap

Ông Bùi Hải Quân hiện nắm giữ hơn 156 triệu cổ phiếu VPB, tương đương 1,97% vốn. Động thái mua vào của hai con gái diễn ra trong bối cảnh cổ phiếu VPB tăng gần 90% từ đầu năm, lên 35.400 đồng/cổ phiếu, đồng nghĩa mỗi người cần khoảng 692 tỷ đồng để hoàn tất thương vụ.

Thành lập từ năm 1993, VPBank nằm trong nhóm sáu ngân hàng lớn nhất Việt Nam về tổng tài sản, đạt hơn 1,1 triệu tỷ đồng. Nửa đầu 2025, ngân hàng báo lãi trước thuế 11.229 tỷ đồng, tăng gần 30% so với cùng kỳ. Vốn hóa tính đến 20/8 đạt 274.500 tỷ đồng (hơn 10 tỷ USD), đứng thứ sáu toàn thị trường, được thúc đẩy nhờ kết quả kinh doanh khả quan và kỳ vọng IPO từ công ty chứng khoán VPBankS.

Bách Hóa Xanh kỳ vọng đạt lợi nhuận 600 tỷ đồng năm 2025

Sau khi ghi nhận lãi ròng 205 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2025, chuỗi bán lẻ thực phẩm và hàng tiêu dùng nhanh Bách Hóa Xanh (thuộc MWG) đặt mục tiêu lợi nhuận sau thuế cả năm đạt 600 tỷ đồng, vượt 20% kế hoạch tối thiểu. Trong quý II, lợi nhuận ròng đạt 182 tỷ đồng, đánh dấu quý thứ 4 liên tiếp có lãi, một cải thiện rõ rệt so với khoản lỗ cùng kỳ năm ngoái.

5e6118b2-b8ef-4cbc-95d6-d54be68c.png

Doanh thu 6 tháng đạt 22.600 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ và chiếm 31% tổng doanh thu MWG. Dù có giai đoạn chững lại trong mùa mưa, doanh thu tháng 7 đã hồi phục lên gần 3.900 tỷ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ. Song song, công ty tập trung kiểm soát chi phí, giảm tỷ lệ hủy hàng và cải thiện biên lợi nhuận.

Tính đến cuối tháng 6, Bách Hóa Xanh vận hành 2.184 cửa hàng, mở mới 414 điểm bán, vượt xa kế hoạch đầu năm. Dự kiến, cả năm sẽ có thêm 620 cửa hàng mới, trước khi tăng tốc mở rộng ra miền Bắc từ 2026. Với chiến lược tập trung vào chất lượng điểm bán, tối ưu vận hành và tăng cường hợp tác với nhà cung cấp, ban lãnh đạo tự tin Bách Hóa Xanh đã tìm ra mô hình tăng trưởng bền vững.

TH