Bản tin trưa 5/8: Việt Nam xuất khẩu gạo lớn thứ hai thế giới; Ngân hàng Nhà nước siết chặt giám sát thị trường vàng
Tin tức nổi bật trưa 5/8: Việt Nam vượt Thái Lan, trở thành nước xuất khẩu gạo lớn thứ hai thế giới; Ngân hàng Nhà nước tiếp tục siết chặt giám sát thị trường vàng; TP.HCM quyết hoàn tất mặt bằng 2 siêu dự án giao thông trước 30/9/2025; Giá cà phê tăng mạnh, tiến sát mốc 100.000 đồng/kg; Bộ Công an đề xuất miễn thị thực có thời hạn cho người nước ngoài phục vụ phát triển kinh tế - xã hội... và một số tin tức đáng chú ý khác.
Việt Nam vượt Thái Lan, trở thành nước xuất khẩu gạo lớn thứ hai thế giới
Hiệp hội Xuất khẩu gạo Thái Lan thống kê, trong 6 tháng đầu năm 2025, Việt Nam đã vượt Thái Lan để trở thành quốc gia xuất khẩu gạo lớn thứ hai thế giới, chỉ sau Ấn Độ. Cụ thể, Việt Nam xuất khẩu 4,72 triệu tấn gạo, tăng 3,5% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi Thái Lan đạt 3,73 triệu tấn, giảm 27,3%.
Sự sụt giảm của Thái Lan chủ yếu do giá gạo xuất khẩu cao, làm giảm sức cạnh tranh. Chủ tịch Hiệp hội Xuất khẩu gạo Thái cảnh báo nếu Việt Nam tiếp tục tăng sản lượng và giữ giá hợp lý, Thái Lan sẽ tiếp tục mất thị phần.

Tại Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết 7 tháng đầu năm 2025, xuất khẩu gạo đạt 5,5 triệu tấn, thu về 2,81 tỷ USD. Dù sản lượng tăng, kim ngạch giảm 15,9% do giá gạo bình quân giảm 18,4%, còn 514 USD/tấn.
Philippines vẫn là thị trường lớn nhất, chiếm 42,6% kim ngạch, nhưng một số thị trường châu Phi và Bangladesh ghi nhận tăng trưởng mạnh. Tuy nhiên, xu hướng giảm giá toàn cầu đang gây áp lực lên ngành gạo Việt Nam, ảnh hưởng đến lợi nhuận và giá trị xuất khẩu.
TP.HCM quyết hoàn tất mặt bằng 2 siêu dự án giao thông trước 30/9/2025
TP.HCM đặt mục tiêu hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng cho hai dự án trọng điểm - Vành đai 4 (đoạn cầu Thủ Biên đến sông Sài Gòn) và cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành trước ngày 30/9/2025.

Tính đến đầu tháng 8, công tác bồi thường mới đạt tiến độ khiêm tốn: dự án cao tốc đã phê duyệt 480/1.616 trường hợp, giải ngân hơn 1.000/8.000 tỷ đồng; Vành đai 4 đạt 139/1.449 trường hợp, giải ngân 690/7.300 tỷ đồng. Nhiều vướng mắc về giá đất, thủ tục hành chính và tổ chức bộ máy địa phương đang gây chậm trễ.
Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Minh Thạnh yêu cầu các sở, ngành và địa phương thành lập tổ công tác chuyên trách, hoàn tất hồ sơ trước 15/8 để triển khai chi trả bồi thường ngay sau đó. Việc chi trả phải đảm bảo an toàn, minh bạch, đến từng khu phố. UBND cấp xã được giao củng cố hồ sơ, xử lý các trường hợp cố tình trì hoãn theo đúng pháp luật. Các báo cáo tiến độ phải gửi định kỳ vào chiều thứ sáu hàng tuần.
Giá cà phê tăng mạnh, tiến sát mốc 100.000 đồng/kg
Ngày 5/8, giá cà phê tiếp tục bật tăng mạnh trên cả hai sàn giao dịch quốc tế. Tại London, giá Robusta kỳ hạn tháng 9/2025 tăng 91 USD lên 3.421 USD/tấn; tại New York, giá Arabica tăng thêm 100 USD, đạt 6.360 USD/tấn. Quy đổi theo tỷ giá hiện hành, giá cà phê Robusta tăng khoảng 2.300 đồng/kg, đẩy giá cà phê trong nước lên gần 100.000 đồng/kg, mức cao nhất từ trước đến nay.

Giá cà phê tăng trong bối cảnh thị trường vẫn tiềm ẩn nhiều bất định do chính sách thuế đối ứng từ Mỹ chưa rõ ràng, nhưng nhu cầu thực và kỳ vọng vào nguồn cung tiếp tục hỗ trợ giá.
Bên cạnh diễn biến giá tích cực, ngành cà phê Việt Nam vừa ghi nhận thành tích xuất khẩu ấn tượng. Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, 7 tháng đầu năm 2025, Việt Nam đã xuất khẩu 1,1 triệu tấn cà phê, thu về 6 tỷ USD, vượt mức kỷ lục 5,5 tỉ USD của cả năm 2024. Giá xuất khẩu bình quân đạt 5.672 USD/tấn, tăng 53,4% so với cùng kỳ năm trước. Đây là tín hiệu tích cực khẳng định vị thế cà phê Việt Nam trên thị trường thế giới.
Giá vàng miếng SJC tăng vọt, tiến sát đỉnh lịch sử
Ngày 4/8, giá vàng miếng SJC bất ngờ tăng mạnh, tiến sát mốc kỷ lục hơn 124 triệu đồng/lượng thiết lập hồi tháng 4. Tại Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC), giá mua vào đạt 122,2 triệu đồng/lượng và bán ra 123,8 triệu đồng/lượng, tăng 500.000 đồng so với ngày trước đó. Vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% cũng tăng theo, lên mức 119,4 triệu đồng/lượng chiều bán.

Diễn biến này phản ánh xu hướng tăng mạnh của giá vàng thế giới, hiện ghi nhận ở mức 3.380 USD/ounce, tăng 30 USD chỉ trong một phiên. Nguyên nhân chủ yếu là do đồng USD suy yếu khi chỉ số DXY giảm xuống còn 98,7 điểm. Giới đầu tư kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sẽ sớm nới lỏng chính sách tiền tệ sau loạt tín hiệu cho thấy kinh tế Mỹ đang chững lại.
Tuy nhiên, giá vàng trong nước vẫn cao hơn thế giới tới 16 triệu đồng/lượng khi quy đổi theo tỷ giá Vietcombank. Khoảng cách lớn này tiếp tục gây bất ngờ và khiến nhiều nhà đầu tư trong nước thất vọng, do kỳ vọng giá SJC sẽ sớm thu hẹp so với giá vàng quốc tế.
Gần 3.900 cán bộ, công chức tại TP.HCM nghỉ việc sau sáp nhập, tinh gọn bộ máy
UBND TP.HCM cho biết, trong quá trình triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp và thực hiện tinh gọn bộ máy hành chính, toàn thành phố đã có 3.867 cán bộ, công chức, viên chức nghỉ hưu trước tuổi hoặc nghỉ việc. Trong đó, 447 người thuộc khối Đảng, đoàn thể và 3.420 người thuộc khối chính quyền.

Việc rà soát, xét duyệt và hỗ trợ chính sách cho các trường hợp nghỉ việc được thực hiện theo đúng quy định tại Nghị định số 178/2024/NĐ-CP và Nghị định số 67/2025/NĐ-CP. Đồng thời, Sở Nội vụ TP.HCM đã trình UBND TP.HCM xem xét ban hành quyết định ủy quyền giải quyết các trường hợp nghỉ việc do tổ chức lại bộ máy.
Sau khi hoàn tất sáp nhập, TP.HCM đã phân bổ 11.185 chỉ tiêu biên chế cho 168 xã, phường và đặc khu, qua đó đảm bảo nguồn lực, tạo điều kiện thuận lợi trong bố trí nhân sự phù hợp với yêu cầu thực tiễn tại địa phương. Báo cáo này được UBND TP.HCM gửi đến Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM nhằm tổng kết 1 tháng triển khai mô hình chính quyền hai cấp.
Ngân hàng Nhà nước tiếp tục siết chặt giám sát thị trường vàng
Trước phản ánh của cử tri tỉnh An Giang về tình trạng chênh lệch giá vàng và các hành vi đầu cơ, thao túng thị trường, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp các bộ, ngành tăng cường thanh tra, kiểm tra nhằm đảm bảo tính minh bạch, ổn định thị trường vàng.
NHNN cho biết, do Việt Nam không khai thác vàng, nguồn cung trong nước chủ yếu phụ thuộc vào nhập khẩu, khiến giá vàng chịu tác động lớn từ thị trường quốc tế. Theo quy định pháp luật hiện hành, vàng không thuộc nhóm hàng hóa thiết yếu, không nằm trong danh mục bình ổn giá. Do đó, NHNN chỉ can thiệp khi giá vàng biến động gây ảnh hưởng đến tỷ giá, ngoại hối và chính sách tiền tệ.
Hiện NHNN đang phối hợp các bộ, ngành sửa đổi Nghị định 24/2012 nhằm hoàn thiện cơ chế quản lý kinh doanh vàng. Trong năm nay, cơ quan này đã tiến hành thanh tra liên ngành đối với 6 doanh nghiệp, ngân hàng nắm giữ trên 90% thị phần vàng miếng.
Thời gian tới, NHNN sẽ tiếp tục đẩy mạnh thanh tra, xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, tích trữ, thao túng giá, góp phần đảm bảo thị trường vàng hoạt động lành mạnh và ổn định.
Phê duyệt nhiệm vụ lập điều chỉnh quy hoạch tổng thể năng lượng quốc gia
Ngày 4/8, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn đã ký Quyết định 1654/QĐ-TTg phê duyệt nhiệm vụ lập điều chỉnh quy hoạch tổng thể năng lượng quốc gia giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đây là bước điều chỉnh quan trọng nhằm cập nhật quy hoạch phù hợp với thực tiễn, hướng đến đảm bảo an ninh năng lượng, thúc đẩy tăng trưởng xanh và phát triển bền vững.

Quy hoạch bao gồm các phân ngành: dầu khí, than, điện, năng lượng tái tạo và năng lượng mới. Việc điều chỉnh sẽ đánh giá toàn diện kết quả thực hiện giai đoạn 2021- 2024, dự báo nhu cầu tiêu thụ và xu hướng phát triển năng lượng đến năm 2050, đồng thời đề xuất các phương án phù hợp, linh hoạt.
Quy hoạch cũng nhấn mạnh phát triển đồng bộ hệ thống năng lượng gắn với bảo vệ môi trường, giảm phát thải và tăng khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu. Bộ Công Thương được giao chủ trì tổ chức lập quy hoạch trong thời gian 5 tháng, đảm bảo lựa chọn đơn vị tư vấn có năng lực, triển khai đúng quy định pháp luật. Đây là nền tảng quan trọng phục vụ chiến lược công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Tặng bản đồ hành chính TP.HCM cho các trường học trên địa bàn phường Xuân Hòa
Ngày 4/8, Đảng ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Xuân Hòa đã trao tặng 200 tấm bản đồ hành chính 168 phường, xã và đặc khu của TP.HCM cho các trường học công lập và ngoài công lập trên địa bàn.
Hoạt động nhằm tuyên truyền sâu rộng đến đội ngũ cán bộ, giáo viên và học sinh về mô hình chính quyền địa phương hai cấp, góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về tổ chức hành chính của thành phố sau sắp xếp, sáp nhập.

Bản đồ hành chính được xem là tài liệu trực quan, hữu ích trong công tác giảng dạy, giúp học sinh và giáo viên hiểu rõ hơn về địa bàn cư trú, học tập và công tác. Đây không chỉ là học cụ phục vụ môn Địa lý mà còn góp phần bồi dưỡng kiến thức về hành chính, xã hội và lịch sử địa phương.
Theo ông Trần Nguyên Phong - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Xuân Hòa, chương trình là một phần trong chuỗi hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ phường Xuân Hòa nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Bộ Công an đề xuất miễn thị thực có thời hạn cho người nước ngoài phục vụ phát triển kinh tế - xã hội
Bộ Công an đang chủ trì xây dựng dự Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật liên quan đến an ninh, trật tự, trong đó đáng chú ý là các đề xuất mới về Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.
Dự thảo đề xuất bổ sung quy định miễn thị thực có thời hạn đối với người nước ngoài thuộc diện đặc biệt cần ưu đãi, nhằm phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, trên cơ sở đảm bảo quốc phòng, an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội.

Bên cạnh đó, Bộ Công an đề xuất mở rộng thủ tục cấp thị thực điện tử theo đề nghị của các cơ quan, tổ chức như doanh nghiệp, chi nhánh thương nhân nước ngoài, văn phòng đại diện các tổ chức quốc tế tại Việt Nam... Các đơn vị này phải có tài khoản định danh điện tử và chữ ký điện tử theo quy định.
Người nước ngoài được cấp thị thực điện tử sẽ sử dụng mã hồ sơ để tra cứu và in kết quả. Dự luật cũng đề xuất sửa đổi thủ tục giải quyết cho người nước ngoài thường trú tại Việt Nam, nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và tạo thuận lợi cho các đối tượng phù hợp.
Thuế quan tại Mỹ: Tăng thu ngân sách nhưng đẩy giá tiêu dùng leo thang
Chính sách thuế quan của Tổng thống Donald Trump đang tạo nguồn thu lớn cho ngân sách Mỹ, nhưng đồng thời đẩy giá hàng hóa tiêu dùng tăng mạnh. Các mặt hàng như đồ nội thất, đồ chơi, thiết bị gia dụng... đang chịu áp lực chi phí gia tăng, buộc nhiều doanh nghiệp lớn như Adidas, Procter & Gamble hay Stanley Black & Decker phải tăng giá để bù đắp chi phí.

Theo Bộ Tài chính Mỹ, tính đến tháng 7/2025, thuế hải quan và một số loại thuế đặc biệt đã mang lại 152 tỷ USD, gần gấp đôi cùng kỳ năm tài khóa trước. Nếu duy trì, thuế quan có thể đóng góp hơn 2.000 tỷ USD trong một thập kỷ tới. Tuy nhiên, điều này khiến giá tiêu dùng leo thang, ảnh hưởng nặng nề đến người thu nhập thấp.
Các nhà kinh tế cảnh báo thuế quan là công cụ thu thuế mang tính “thoái lùi”, tạo bất bình đẳng khi người nghèo chịu ảnh hưởng nhiều hơn. Trong khi đó, chi phí sản xuất tăng cao, thị trường lao động có dấu hiệu căng thẳng, và nợ công dự kiến còn gia tăng do các chính sách tài khóa lớn. Tương lai của thuế quan vẫn là vấn đề gây chia rẽ sâu sắc trong nội bộ chính trị Mỹ.