Bản tin tổng hợp

Bản tin sáng 4/8: Ra mắt Báo cáo Xuất nhập khẩu Việt Nam năm 2024; Ngân hàng đẩy mạnh bơm vốn, hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi

NH 04/08/2025 06:00

Tin tức nổi bật sáng 4/8: Tổng Bí thư Tô Lâm: Không để người dân vùng lũ thiếu chỗ ở, đói rét; Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm hỏi, chỉ đạo khắc phục hậu quả mưa lũ tại Điện Biên; Ra mắt Báo cáo Xuất nhập khẩu Việt Nam năm 2024; Ngân hàng đẩy mạnh bơm vốn, hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi; Microsoft vượt mốc vốn hóa 4.000 tỷ USD... và một số tin tức đáng chú ý khác.

Tổng Bí thư Tô Lâm: Không để người dân vùng lũ thiếu chỗ ở, đói rét

Tối 3/8, theo Bản tin Thời sự VTV, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có chỉ đạo khẩn trương về công tác khắc phục hậu quả mưa lũ, lũ quét và sạt lở đất tại các tỉnh Điện Biên, Sơn La, Nghệ An.

Tổng Bí thư yêu cầu cấp ủy, chính quyền các cấp bảo đảm người dân mất nhà cửa do thiên tai có nơi ở an toàn, không bị đói rét, sớm ổn định cuộc sống. Việc xây dựng nhà mới cho người dân bị thiệt hại cần được triển khai khẩn trương, đồng thời đẩy nhanh tiến độ xóa nhà tạm, nhà dột nát, đặc biệt tại các xã vùng cao, biên giới.

Tổng Bí thư Tô Lâm. Ảnh: VGP

Tổng Bí thư cũng kêu gọi lực lượng vũ trang, chính quyền địa phương, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm chung tay hỗ trợ xây dựng nhà tạm để người dân có nơi cư trú trước mắt. Trường học bị hư hỏng cần được khắc phục kịp thời, đảm bảo học sinh có nơi học đúng dịp khai giảng.

Bên cạnh đó, Tổng Bí thư nhấn mạnh cần biểu dương, khen thưởng kịp thời những cá nhân dũng cảm hy sinh vì cộng đồng trong thiên tai.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm hỏi, chỉ đạo khắc phục hậu quả mưa lũ tại Điện Biên

Chiều 3/8, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đến tỉnh Điện Biên kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả mưa lũ, lũ quét và sạt lở đất. Tại hiện trường, Thủ tướng xúc động thăm hỏi, động viên các gia đình chịu thiệt hại nặng, đặc biệt là những hộ có người thân tử nạn. Ông cũng biểu dương tinh thần nỗ lực của lực lượng công an, quân đội, dân quân trong công tác cứu hộ, hỗ trợ nhân dân sớm ổn định cuộc sống.

Thủ tướng xúc động thăm hỏi, động viên nhân dân thiệt hại do mưa lũ tại tỉnh Điện Biên - Ảnh 1.
Thủ tướng Phạm Minh Chính động viên gia đình có người chết do mưa lũ ở xã Xa Dung, tỉnh Điện Biên. Ảnh: TTXVN

Từ ngày 31/7 đến 1/8, mưa lớn kéo dài đã gây thiệt hại nghiêm trọng tại Điện Biên: 10 người thiệt mạng, 7 người bị thương, 319 ngôi nhà bị hư hỏng, cuốn trôi hoặc buộc phải di dời khẩn cấp. Hệ thống giao thông, điện lưới, trường học và viễn thông bị ảnh hưởng nặng nề. Ước tính thiệt hại tài sản khoảng 300 tỷ đồng.

Thủ tướng đã ký Quyết định số 1653/QĐ-TTg hỗ trợ khẩn cấp 100 tỷ đồng cho tỉnh Điện Biên, nhằm giúp địa phương khắc phục thiệt hại, sớm khôi phục hạ tầng và ổn định đời sống người dân vùng lũ.

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc kiểm tra, chỉ đạo khắc phục hậu quả bão số 3 tại Nghệ An

Chiều 3/8, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc đã đến xã Mỹ Lý, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) kiểm tra công tác khắc phục hậu quả do bão số 3 gây ra. Cùng đi có Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc và lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, tỉnh Nghệ An.

Phó Thủ tướng Chính phu kiểm tra công tác khắc phục hậu quả bão số 3 tại Nghệ An - Ảnh 1.
Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc kiểm tra tại xã Mỹ Lý. Ảnh: D. Thành

Tại hiện trường, Phó Thủ tướng bày tỏ xúc động trước thiệt hại nặng nề với gần 502 tỷ đồng, 221 ngôi nhà bị vùi lấp, hàng nghìn hộ dân chịu ảnh hưởng nghiêm trọng. Ông truyền đạt sự quan tâm của Tổng Bí thư Tô Lâm và lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến bà con vùng lũ, đồng thời yêu cầu tỉnh và các xã khẩn trương hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống, không để ai thiếu ăn, thiếu chỗ ở hay gián đoạn học tập.

Chính phủ đã quyết định hỗ trợ Nghệ An 100 tỷ đồng khẩn cấp và giao Bộ Tài chính bố trí thêm 500 tỷ đồng từ nguồn dự phòng. Tỉnh Nghệ An cũng đã trích 317 tỷ đồng hỗ trợ 35 xã, tập trung vào tái thiết nhà ở, sinh kế và hạ tầng thiết yếu.

Ra mắt Báo cáo Xuất nhập khẩu Việt Nam năm 2024

Ngày 1/8, trong khuôn khổ sự kiện “Xuất nhập khẩu Việt Nam: Tôn vinh - Công bố - Kết nối - Hợp tác”, Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) đã công bố Báo cáo Xuất nhập khẩu Việt Nam năm 2024.

Đây là ấn phẩm chính thức phản ánh toàn diện hoạt động xuất nhập khẩu theo nhóm hàng, thị trường, mức độ tận dụng các hiệp định thương mại tự do (FTA) và công tác quản lý nhà nước. Sau 8 năm xuất bản, báo cáo đã trở thành nguồn tham khảo tin cậy cho cơ quan quản lý, doanh nghiệp và giới nghiên cứu.

Ra mắt Báo cáo xuất nhập khẩu Việt Nam năm 2024- Ảnh 1.
Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt Báo cáo Xuất nhập khẩu Việt Nam năm 2024

Năm 2024, nhờ môi trường kinh tế vĩ mô thuận lợi hơn, cùng sự vào cuộc quyết liệt của Chính phủ và nỗ lực vượt khó của cộng đồng doanh nghiệp, hoạt động xuất nhập khẩu đã phục hồi mạnh mẽ, góp phần quan trọng vào tăng trưởng kinh tế và ổn định vĩ mô.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh: Báo cáo sẽ là công cụ hỗ trợ hữu ích cho hoạch định chính sách, điều hành thị trường và mở rộng xuất khẩu sang các thị trường tiềm năng, hướng tới mục tiêu phát triển thương mại bền vững.

Ngân hàng đẩy mạnh bơm vốn, hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi

Tính đến cuối tháng 7/2025, tín dụng toàn hệ thống tăng 9,64% so với cuối năm 2024, mức cao nhất trong nhiều năm. Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đặt mục tiêu tăng trưởng tín dụng năm nay đạt khoảng 16%, nhằm thúc đẩy kinh tế và kiểm soát lạm phát.

Nhiều ngân hàng thương mại được nới “room” tín dụng, đồng thời triển khai các gói vay ưu đãi quy mô lớn như: 145.000 tỷ đồng cho nhà ở xã hội, 500.000 tỷ đồng đầu tư hạ tầng và 100.000 tỷ đồng cho nông - lâm - thủy sản.

ngan-hang-bom-von-ho-tro-doanh-n.png
Ảnh minh họa

Mặc dù lãi suất huy động có xu hướng tăng nhẹ, mặt bằng lãi suất cho vay vẫn ổn định, thậm chí giảm còn khoảng 6,29%/năm. Một số ngân hàng như VietinBank, Techcombank, MB, HDBank ghi nhận mức tăng trưởng tín dụng vượt bình quân ngành.

Doanh nghiệp đánh giá việc tiếp cận vốn đã “dễ thở” hơn, nhiều ngân hàng chủ động mời chào các gói vay ưu đãi 8 - 10%/năm. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, dòng vốn cần được định hướng rõ ràng vào lĩnh vực ưu tiên như công nghệ, nông nghiệp công nghệ cao, tín dụng xanh và nhà ở xã hội nhằm đảm bảo phát triển bền vững và hiệu quả.

TikTok Shop tăng phí gấp 3 lần

Từ ngày 18/7, TikTok Shop bất ngờ điều chỉnh phí nền tảng, khiến mức phí mà nhà bán hàng phải chịu có thể lên đến 17% doanh thu chưa bao gồm khuyến mãi và vận chuyển. Cụ thể, phí Shipping Fee Program (SPF) trước đây chỉ áp dụng tùy chọn với mức 4,5% (tối đa 30.000 đồng/sản phẩm) nay được gộp mặc định vào phí nền tảng. Điều này đẩy mức hoa hồng từ 3 - 4% lên đến 10 - 12% với một số ngành hàng như thời trang.

2024_3_9_638455886462245424_cach.png
Ảnh minh họa

Cùng với phí giao dịch 5%, tổng chi phí tăng gấp 3 lần, gây áp lực tài chính lớn cho người bán. Đáng chú ý, TikTok Shop đã từng tăng phí vào tháng 4, theo sau là Shopee, khi các nền tảng đồng loạt điều chỉnh chính sách thu phí.

Giới chuyên gia nhận định việc tăng phí là xu hướng khó tránh, do chi phí vận hành ngày càng cao. Tuy nhiên, lộ trình tăng thiếu minh bạch, thiếu sự đồng hành, khiến nhiều nhà bán hàng cảm thấy bị động và đối diện nguy cơ phải đóng cửa trong bối cảnh sức mua yếu.

Từ 1/7, giảm mức đóng đoàn phí công đoàn cho người lao động

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vừa ban hành quyết định điều chỉnh mức đóng đoàn phí công đoàn hằng tháng, áp dụng từ ngày 1/7/2025. Theo đó, thay vì đóng 1% tiền lương như trước đây, đoàn viên sẽ đóng theo mức mới tùy từng nhóm.

Cụ thể, nhóm 1 gồm đoàn viên công tác tại đơn vị sự nghiệp không hưởng lương ngân sách, mức đóng là 0,5% tiền lương làm căn cứ đóng BHXH.

Nhóm 2, gồm đoàn viên tại doanh nghiệp nhà nước (kể cả công ty cổ phần có vốn nhà nước chi phối), đóng 0,5% lương thực lĩnh, tối đa bằng 10% lương cơ sở (hiện là 2,34 triệu đồng/tháng).

Nhóm 3, gồm đoàn viên tại doanh nghiệp ngoài nhà nước, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập, tổ chức nước ngoài… đóng 0,5% tiền lương căn cứ đóng BHXH, cũng không vượt quá 10% lương cơ sở.

Các công đoàn cơ sở thuộc nhóm 2 và 3 có thể linh hoạt lựa chọn hình thức thu. Những đoàn viên không thuộc diện đóng BHXH sẽ đóng tối thiểu 0,5% lương cơ sở. Người nghỉ không lương từ 1 tháng trở lên hoặc hưởng trợ cấp BHXH sẽ được miễn đóng đoàn phí trong thời gian đó.

Doanh nghiệp Việt mong nhân viên sử dụng AI để tăng tốc hiệu quả công việc

Theo khảo sát toàn cầu mới nhất của McKinsey, các doanh nghiệp lớn trên thế giới đang tích cực tái cấu trúc quy trình để tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI), đồng thời tuyển dụng các vị trí chuyên trách như kỹ sư dữ liệu, chuyên gia tuân thủ AI nhằm quản trị hiệu quả và rủi ro.

Ứng dụng AI trong công việc tăng hiệu suất làm việc đội ngũ
Ảnh minh họa

Tại Việt Nam, nhiều chủ doanh nghiệp cũng kỳ vọng nhân viên sử dụng AI để tăng năng suất, từ viết email, chăm sóc khách hàng đến cảnh báo hết hàng và chốt đơn. Chị Nguyễn Trâm Anh - Giám đốc Tăng trưởng Cogover, cho biết doanh nghiệp của chị đã cấp tài khoản ChatGPT Plus cho nhân viên và cung cấp hướng dẫn sử dụng nhằm chuẩn hóa đầu vào, giúp AI phát huy hiệu quả.

Anh Lê Anh Tú - CEO iGEM, khẳng định việc cấm nhân viên dùng AI là không khả thi, thay vào đó doanh nghiệp nên khuyến khích, đồng thời kiểm soát chất lượng đầu ra. Anh nhấn mạnh, nếu không ứng dụng AI, nhân viên sẽ nhanh chóng tụt hậu trong môi trường cạnh tranh khốc liệt, đặc biệt ở lĩnh vực sáng tạo.

Từ 1/1/2026, nhiều trường hợp sẽ bị dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định mới

Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Luật Việc làm số 74/2025/QH15 sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1/1/2026, quy định rõ các trường hợp người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp bị chấm dứt quyền hưởng.

Cụ thể, người lao động sẽ bị dừng trợ cấp nếu: tự đề nghị chấm dứt hưởng; có việc làm và thuộc diện đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc; thực hiện nghĩa vụ quân sự, tham gia Công an nhân dân, dân quân thường trực; đi học trên 12 tháng; ra nước ngoài định cư; nhận lương hưu; vi phạm quy định pháp luật hoặc không thông báo tìm việc trong 3 tháng liên tiếp. Ngoài ra, những trường hợp bị tạm giam, chấp hành án tù, mất tích, hoặc tử vong cũng sẽ bị chấm dứt hưởng.

Điều chỉnh mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hàng tháng từ năm 2026
Ảnh minh họa

Tuy nhiên, một số trường hợp như có việc làm mới, đi học dài hạn, chấp hành nghĩa vụ hoặc bị tạm giam... sẽ được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp, nếu người lao động thông báo rõ ràng về tình trạng cá nhân.

Tính đến tháng 6/2025, cả nước có hơn 15,3 triệu người tham gia bảo hiểm thất nghiệp, trong bối cảnh số người thất nghiệp đã vượt mốc 1 triệu người.

Microsoft vượt mốc vốn hóa 4.000 tỷ USD

Nhờ kết quả kinh doanh quý IV (kết thúc ngày 30/6) khả quan, cổ phiếu Microsoft tăng vọt, đưa vốn hóa thị trường của tập đoàn công nghệ này vượt ngưỡng 4.000 tỷ USD, chỉ sau Nvidia. Đây là cột mốc tiếp theo sau khi Microsoft từng đạt 1.000 tỷ USD vào năm 2019.

Doanh thu tài khóa 2025 của Microsoft đạt 281,7 tỷ USD, tăng 15%; lợi nhuận ròng hơn 101,8 tỷ USD, tăng 16%. Đặc biệt, mảng điện toán đám mây Azure ghi nhận doanh số trên 75 tỷ USD, tăng 34%, trong khi công cụ AI Copilot đã có hơn 100 triệu người dùng hoạt động hằng tháng.

Microsoft chạm mốc vốn hóa 4.000 tỷ USD

Cổ phiếu Microsoft đã tăng 50% so với mức đáy tháng 4 và tăng hơn gấp đôi kể từ khi ChatGPT ra mắt. Trong quý tới, tập đoàn dự kiến chi 30 tỷ USD để mở rộng đầu tư vào AI.

Thị trường chứng khoán Mỹ được hỗ trợ bởi kết quả tích cực từ Microsoft, Meta và các công ty AI lớn như Amazon và Nvidia, với tổng vốn hóa của nhóm này tăng hơn 500 tỷ USD. Trong khi đó, Apple tụt xuống vị trí thứ ba toàn cầu với vốn hóa khoảng 3.200 tỷ USD.

Phố Wall lạc quan về đà tăng của giá vàng trong tuần này

Sau giai đoạn trầm lắng, giới chuyên gia Phố Wall đồng loạt bày tỏ lạc quan về triển vọng giá vàng. Theo khảo sát của Kitco News, cả 17 nhà phân tích thị trường tham gia đều không dự báo giá vàng giảm trong tuần này, mức tâm lý tích cực nhất trong nhiều tháng qua. Giá vàng hiện dao động quanh ngưỡng kháng cự quan trọng 3.350 USD/ounce.

Nguyên nhân chính đến từ báo cáo việc làm tháng 7 của Mỹ, yếu tố từng cản trở chính sách nới lỏng của Cục Dự trữ Liên bang (Fed), nay lại trở thành lực đẩy khiến giới đầu tư kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 9. Ông Adrian Day - Chủ tịch Adrian Day Asset Management, nhận định vàng có cơ hội phục hồi rõ rệt trong tuần này.

Giá vàng tuần này được dự đoán tiếp tục đi lên - DNTT online

Ngoài ra, bất ổn toàn cầu và chính sách thuế nhập khẩu mới của Mỹ với nhiều quốc gia cũng đang thúc đẩy nhu cầu tích trữ vàng như một tài sản trú ẩn. Chuyên gia Chris Vecchio cho rằng vàng sẽ hưởng lợi trong bối cảnh nhiều quốc gia giảm giao dịch bằng USD.

Nếu vàng vượt mốc 3.375 USD, mục tiêu tiếp theo là 3.440 USD, theo phân tích của Marc Chandler từ Bannockburn Capital Markets.

NH