Bản tin trưa 14/7: TP.HCM công bố 3 địa điểm tiếp công dân của Ban tiếp công dân
Tin tức nổi bật trưa 14/7: TP.HCM công bố 3 địa điểm tiếp công dân của Ban tiếp công dân; Đề xuất cho phép gia công vàng miếng ở nước ngoài; Giữ nguyên mức đóng BHYT 4,5% lương cơ sở, tăng hỗ trợ cho học sinh, sinh viên; Chuyên gia dự báo Bitcoin có thể đạt 200.000 USD vào cuối năm nay; Thủ tướng chỉ đạo triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống ô nhiễm môi trường... và một số tin tức đáng chú ý khác.
TP.HCM công bố 3 địa điểm tiếp công dân của Ban tiếp công dân
Văn phòng UBND TP.HCM vừa thông báo chính thức về 3 địa điểm tiếp công dân của Ban Tiếp công dân TP.HCM, nhằm triển khai chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ và Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM Nguyễn Văn Thọ về việc sắp xếp, bố trí trụ sở tiếp công dân cấp tỉnh.
Cụ thể, địa điểm tiếp công dân chính đặt tại số 15 Nguyễn Gia Thiều, phường Xuân Hòa, TP.HCM; số điện thoại liên hệ: (028) 3930 6666.

Hai địa điểm tiếp công dân khác gồm: Số 1000 Cách Mạng Tháng Tám, phường Thủ Dầu Một, TP.HCM và Số 588/1 Cách Mạng Tháng Tám, phường Bà Rịa, TP.HCM.
Việc công bố công khai các địa điểm tiếp công dân nhằm tạo điều kiện thuận lợi để người dân thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo, kiến nghị và phản ánh theo đúng quy định pháp luật, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và cải cách hành chính trên địa bàn thành phố.
Đề xuất cho phép gia công vàng miếng ở nước ngoài
Trong quá trình góp ý Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 24/2012 về quản lý hoạt động kinh doanh vàng, nhiều ngân hàng như BIDV, Vietinbank, Eximbank, MBBank... đề xuất cho phép các doanh nghiệp, tổ chức tín dụng được cấp phép có thể thuê sản xuất, gia công vàng miếng, bao gồm cả gia công tại nước ngoài.
Các ngân hàng kiến nghị Ngân hàng Nhà nước (NHNN) làm rõ khái niệm “sản xuất vàng miếng”, liệu đơn vị được cấp phép có thể thuê bên thứ ba thực hiện gia công hay không. NHNN khẳng định bên được cấp phép vẫn phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về chất lượng, khối lượng và hàm lượng vàng miếng, kể cả khi thuê gia công.

Ngoài ra, các bên liên quan như HDBank, BIDV và DOJI cũng kiến nghị thành lập Trung tâm kiểm định chất lượng vàng độc lập và ban hành tiêu chuẩn quốc gia chung nhằm đảm bảo tính thống nhất trên thị trường.
Hiệp hội Kinh doanh vàng bày tỏ quan ngại về việc ngân hàng thương mại tham gia sản xuất vàng miếng. Tuy nhiên, NHNN cho rằng đây là biện pháp cần thiết nhằm tăng tính cạnh tranh, minh bạch và xóa bỏ độc quyền theo chỉ đạo của Trung ương.
Giữ nguyên mức đóng BHYT 4,5% lương cơ sở, tăng hỗ trợ cho học sinh, sinh viên
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 188/2024/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Bảo hiểm y tế (BHYT) sửa đổi, có hiệu lực từ ngày 15/8. Theo đó, mức đóng BHYT tiếp tục giữ nguyên ở mức 4,5% lương cơ sở, tương đương 105.000 đồng/tháng với mức lương cơ sở hiện hành là 2.340.000 đồng.
Người tham gia theo hộ gia đình được giảm dần mức đóng từ người thứ hai trở đi. Cụ thể, người thứ hai đóng 70%, người thứ ba 60%, thứ tư 50% và từ người thứ năm trở đi là 40% so với mức đóng của người đầu tiên.

Đáng chú ý, mức hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước đối với học sinh, sinh viên được nâng từ 30% lên 50%. Nhờ đó, mức đóng thực tế giảm còn khoảng 52.650 đồng/tháng. Dự kiến, ngân sách nhà nước sẽ tăng thêm 3.700 tỷ đồng để đáp ứng chính sách này.
Ngoài ra, ngân sách cũng hỗ trợ 100% mức đóng cho hộ cận nghèo tại xã nghèo; 70% cho các nhóm dân tộc thiểu số và hộ cận nghèo tại khu vực khác. Tính đến cuối năm 2024, tỷ lệ bao phủ BHYT toàn quốc đạt 94,2% dân số.
Đề xuất cấp học bổng, hỗ trợ người học chuyên ngành lão khoa để thích ứng với già hóa dân số
Tại Dự thảo Luật Dân số đang được Bộ Tư pháp thẩm định, Bộ Y tế đề xuất nhiều chính sách nhằm thích ứng với tình trạng già hóa dân số nhanh tại Việt Nam. Một trong những giải pháp trọng tâm là phát triển nguồn nhân lực chuyên ngành lão khoa.
Theo đó, Nhà nước sẽ xây dựng các cơ sở chăm sóc người cao tuổi tại nhà và cộng đồng; đồng thời, cấp học bổng khuyến khích học tập cho người học chuyên ngành lão khoa tại các cơ sở đào tạo thuộc khối ngành sức khỏe.
Người đang học ngành lão khoa và công tác tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn sẽ được cấp học bổng chính sách. Ngoài ra, Nhà nước cũng khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia cấp học bổng hoặc trợ cấp cho người học chuyên ngành này.
Dự thảo cũng quy định rõ trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, gia đình và cá nhân trong việc thông tin, tố giác các hành vi xâm phạm quyền hợp pháp của người cao tuổi. Đồng thời, sẽ thiết lập tổng đài điện thoại quốc gia để tiếp nhận, tư vấn và xử lý các thông tin liên quan đến bảo vệ người cao tuổi.
Thủ tướng chỉ đạo triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống ô nhiễm môi trường
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Chỉ thị số 20/CT-TTg về các nhiệm vụ cấp bách nhằm ngăn chặn và xử lý tình trạng ô nhiễm môi trường trên phạm vi toàn quốc.
Chỉ thị yêu cầu Bộ Công an tăng cường công tác rà soát, cập nhật danh sách cơ sở và khu vực gây ô nhiễm, đồng thời điều tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về môi trường. Các địa phương, đặc biệt là Hà Nội và TP.HCM, cần chủ động giải quyết dứt điểm tình trạng ô nhiễm tại đô thị, làng nghề, khu dân cư, lưu vực sông và khu vực sản xuất.

Thủ tướng cũng giao các bộ, ngành khẩn trương đề xuất sửa đổi các quy định pháp luật để tăng tính răn đe và hiệu quả thực thi trong bảo vệ môi trường.
Ngoài ra, Chỉ thị yêu cầu triển khai đồng bộ các đề án về thu gom, tái chế, xử lý rác thải, cải tạo môi trường làng nghề, xây dựng vùng phát thải thấp và đầu tư hệ thống quan trắc không khí tự động tại các đô thị trọng điểm, góp phần kiểm soát ô nhiễm một cách bền vững.
Kiều bào Hà Lan mong muốn tăng cường đóng góp cho quê hương
Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Hà Lan, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã gặp gỡ cộng đồng người Việt và đánh giá cao tinh thần đoàn kết, gắn bó cũng như những đóng góp thiết thực của kiều bào tại đây.
Theo Đại sứ Việt Nam tại Hà Lan Ngô Hướng Nam, cộng đồng người Việt tại Hà Lan hiện có trên 27.000 người, phần lớn hội nhập tốt và duy trì nhiều hoạt động văn hóa, giáo dục như Hội Người Việt, Hội Trí thức, lớp tiếng Việt, câu lạc bộ văn hóa…

Tại buổi gặp, đại diện kiều bào bày tỏ mong muốn được hỗ trợ thêm về thủ tục quốc tịch, thanh toán xuyên biên giới, phát triển kinh doanh, đào tạo giảng viên tiếng Việt trực tuyến và quảng bá văn hóa Việt. Họ khẳng định luôn hướng về Tổ quốc và khao khát đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển của đất nước.
Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh Đảng, Nhà nước luôn quan tâm, hỗ trợ kiều bào, đồng thời kêu gọi cộng đồng tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nâng cao vị thế tại sở tại và góp phần vào công cuộc xây dựng, bảo vệ quê hương.
Thượng tướng Trịnh Văn Quyết được thăng quân hàm Đại tướng
Sáng 14/7, Chủ tịch nước Lương Cường đã trao quyết định thăng quân hàm cho 7 tướng lĩnh trong lực lượng Quân đội và Công an. Trong đó, Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, được thăng quân hàm Đại tướng. Ông là Đại tướng thứ 18 của Quân đội nhân dân Việt Nam kể từ năm 1944.
Bốn sĩ quan cấp cao của Bộ Quốc phòng được thăng hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng gồm: Phó Tổng tham mưu trưởng Nguyễn Quang Ngọc, cùng ba Thứ trưởng Quốc phòng là Nguyễn Hồng Thái, Nguyễn Văn Hiền và Nguyễn Trường Thắng.

Ở lực lượng Công an, hai Thứ trưởng là Phạm Thế Tùng và Nguyễn Ngọc Lâm cũng được thăng cấp bậc hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng.
Đại tướng Trịnh Văn Quyết, 59 tuổi, quê Hải Dương, là Ủy viên và Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII. Ông từng giữ chức Chính ủy Quân khu 2 và Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị trước khi đảm nhận vai trò Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị từ tháng 6/2024. Đây là cơ quan chiến lược quan trọng về công tác Đảng, công tác chính trị trong Quân đội.
Người làm bán thời gian sẽ phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp từ năm 2026
Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Luật Việc làm năm 2025 sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1/1/2026, với nhiều quy định mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bao gồm cả người lao động làm bán thời gian.
Cụ thể, tất cả người làm việc theo hợp đồng lao động từ đủ 1 tháng trở lên, kể cả hợp đồng có tên gọi khác nhưng có trả lương và chịu sự điều hành, giám sát, đều thuộc diện bắt buộc tham gia BHTN. Đáng chú ý, người làm việc không trọn thời gian (part-time) cũng phải tham gia BHTN nếu tiền lương hàng tháng bằng hoặc cao hơn mức lương tối thiểu làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc (hiện tương đương 2,34 triệu đồng).

Ngoài ra, người làm việc theo hợp đồng làm việc trong khu vực nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, cũng như người giữ chức danh quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã có hưởng lương, đều thuộc diện tham gia BHTN.
Tính đến tháng 6/2025, cả nước có trên 15,3 triệu người tham gia bảo hiểm thất nghiệp, đạt 91,6% kế hoạch năm và tăng hơn 206.000 người so với cùng kỳ năm 2024.
Giao dịch vàng từ 20 triệu đồng phải thực hiện qua chuyển khoản
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa đề xuất nhiều nội dung mới trong Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 24/2012 về quản lý hoạt động kinh doanh vàng.
Một điểm đáng chú ý là đề xuất quy định bắt buộc các giao dịch mua bán vàng có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên trong một ngày phải thực hiện thông qua tài khoản thanh toán của khách hàng và doanh nghiệp tại ngân hàng thương mại hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
Theo NHNN, quy định này nhằm xác thực thông tin khách hàng thông qua tài khoản ngân hàng sẵn có, đồng thời tăng cường tính công khai, minh bạch trong hoạt động mua bán vàng.
Dự thảo cũng bổ sung quy định yêu cầu các doanh nghiệp sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ khi bán vàng nguyên liệu phải lập hóa đơn điện tử, lưu trữ dữ liệu giao dịch và kết nối thông tin với cơ quan quản lý.
Đáng chú ý, NHNN đề xuất bãi bỏ quy định độc quyền của Nhà nước trong sản xuất và nhập khẩu vàng nguyên liệu, nhằm phù hợp với định hướng quản lý thị trường vàng minh bạch, cạnh tranh và kiểm soát hiệu quả.
Chuyên gia dự báo Bitcoin có thể đạt 200.000 USD vào cuối năm nay
Bitcoin (BTC) vừa trải qua tuần tăng trưởng mạnh mẽ, lập kỷ lục mới ở mức 118.856 USD vào ngày 11/7, sau nhiều tuần dao động dưới mốc 110.000 USD. Đà tăng này được thúc đẩy bởi dòng vốn lớn đổ vào các quỹ ETF Bitcoin, đặc biệt là IBIT của BlackRock - quỹ ETF đạt 80 tỷ USD tài sản quản lý nhanh nhất lịch sử.
Ông Matt Hougan - Giám đốc đầu tư của Bitwise Asset Management, dự báo BTC có thể vượt 200.000 USD vào cuối năm 2025, nhấn mạnh nhu cầu tăng mạnh từ các tổ chức tài chính trong khi nguồn cung Bitcoin vẫn cố định ở mức 21 triệu đơn vị. Bitwise hiện là một trong những nhà quản lý tài sản số hàng đầu với hơn 10 tỷ USD tài sản.

Tuy nhiên, không phải tất cả chuyên gia đều lạc quan. Một số cho rằng Bitcoin đã tiệm cận đỉnh, trong khi rủi ro điều chỉnh vẫn còn hiện hữu. Đáng chú ý, ngày 10/7, thị trường đã thanh lý hơn 950 triệu USD vị thế bán, con số lớn nhất năm nay.
Dù vậy, giới phân tích vẫn kỳ vọng xu hướng tăng chưa kết thúc, đặc biệt khi Mỹ chuẩn bị bước vào “tuần lễ tiền số” với các phiên điều trần về chính sách sắp tới.