Bản tin chiều 11/9: Công bố mô hình “Toàn cảnh Kinh tế tư nhân Việt Nam”; Khánh Hòa trao quyết định đầu tư hai siêu đô thị
Tin tức nổi bật chiều 11/9: Đề xuất bổ sung quy định xử phạt lắp điện mặt trời mái nhà không đăng ký; Công bố mô hình “Toàn cảnh Kinh tế tư nhân Việt Nam”; Hà Nội khởi công nhiều dự án trọng điểm dịp 71 năm Giải phóng Thủ đô; Khánh Hòa trao quyết định đầu tư hai siêu đô thị gần 70.000 tỷ đồng; VNPT thử nghiệm thành công hai công nghệ đột phá mới... và một số thông tin đáng chú ý khác.
Đề xuất bổ sung quy định xử phạt lắp điện mặt trời mái nhà không đăng ký
Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa kiến nghị bổ sung quy định xử phạt đối với tổ chức, cá nhân lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà tự dùng mà không đăng ký hoặc thông báo với cơ quan quản lý. Theo EVN, tình trạng nhiều hộ gia đình, đơn vị tự ý lắp đặt nhưng không thực hiện thủ tục đã gây khó khăn trong công tác quản lý, dẫn đến khoảng trống trong chế tài xử lý và vướng mắc khi áp dụng pháp luật.

Do đó, EVN đề xuất đưa rõ quy định trong Nghị định 58/2025, theo đó hành vi không đăng ký sẽ bị xử lý tùy theo mức độ vi phạm, nhằm bảo đảm tính ràng buộc pháp lý và nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước. Đồng thời, EVN cũng kiến nghị bổ sung hướng dẫn với các công trình lắp đặt điện mặt trời trên mặt kênh thủy lợi, đập hồ hoặc hồ thủy điện.
Theo Quy hoạch điện VIII, mục tiêu đến năm 2030, 50% công sở và hộ gia đình sử dụng điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu. Hiện miền Bắc đã có hơn 8.600 khách hàng lắp đặt, công suất gần 580MWp. Bộ Công Thương cũng đang lấy ý kiến chính sách hỗ trợ tài chính cho hộ gia đình, gồm trợ cấp 1-1,5 triệu đồng/kWp và ưu đãi vay vốn để khuyến khích phát triển.
Công bố mô hình “Toàn cảnh Kinh tế tư nhân Việt Nam”
Ngày 11/9, Ban Nghiên cứu phát triển Kinh tế tư nhân (Ban IV) tổ chức lễ công bố mô hình “Toàn cảnh Kinh tế tư nhân (KTTN) Việt Nam” và ra mắt Hội đồng điều hành cùng nhân sự chủ chốt. Đây là sự kiện thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ nhằm đưa Nghị quyết 68-NQ/TW của Bộ Chính trị đi vào cuộc sống.
Theo bà Phạm Thị Ngọc Thủy - Giám đốc Văn phòng Ban IV, mô hình “Toàn cảnh KTTN” hướng tới thay đổi tư duy từ “mạnh ai nấy làm” sang tinh thần “công - tư đồng kiến tạo”, triển khai theo 3 cấp độ: Quốc gia, địa phương và cơ sở. Mục tiêu là huy động sức mạnh tổng hợp của khu vực tư nhân, đồng thời thúc đẩy cải thiện môi trường chính sách, pháp lý, gắn với các chỉ báo cụ thể từ các nghị quyết phát triển kinh tế.

Ông Trương Gia Bình - Trưởng Ban IV nhấn mạnh, đây là cuộc tập hợp quy mô, chính quy nhất của khối doanh nghiệp tư nhân, hướng đến mục tiêu “Công - tư kiến quốc: Hùng cường, thịnh vượng”. Hội đồng Điều hành quy tụ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hàng đầu như ông Don Lâm (VinaCapital), bà Nguyễn Thị Phương Thảo (Sovico), bà Cao Thị Ngọc Dung (PNJ)…
Theo Đại biểu Quốc hội Phan Đức Hiếu, mô hình mới không chỉ tạo diễn đàn phản biện chính sách mà còn khuyến khích doanh nghiệp chủ động đề xuất giải pháp, góp phần hoàn thiện pháp luật và thúc đẩy khu vực tư nhân trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế.
Hà Nội khởi công nhiều dự án trọng điểm dịp 71 năm Giải phóng Thủ đô
UBND TP. Hà Nội vừa thống nhất danh mục các công trình, dự án khởi công nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10). Theo đó, thành phố sẽ triển khai 8 dự án lớn gồm: Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong, Bệnh viện Thận Hà Nội (cơ sở 2), tuyến metro số 2 đoạn Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo, đồng thời công bố quy hoạch chi tiết ga C9 và phương án tuyến đoạn từ ga C8 đến ga C10.

Ngoài ra, Hà Nội cũng khởi công dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng cho công trình quảng trường - công viên phía Đông hồ Hoàn Kiếm; dự án thành phần 2 cầu Trần Hưng Đạo; hầm chui nút giao Cổ Linh (Long Biên); cầu Thượng Cát và đường dẫn hai đầu cầu. Đáng chú ý, thành phố còn khởi công dự án công viên tuyến hai bên sông Tô Lịch và dự án xây dựng Nhà hát Ngọc Trai cùng công viên văn hóa - nghệ thuật gần hồ Tây.
Trước đó, Hà Nội đã công bố quy hoạch bán đảo Quảng An (44,1ha) với điểm nhấn là Nhà hát Ngọc Trai nổi trên Đầm Trị, quy mô khoảng 13.000m², dự kiến trở thành công trình hiện đại, biểu tượng văn hóa mới của Thủ đô.
Khánh Hòa trao quyết định đầu tư hai siêu đô thị gần 70.000 tỷ đồng
Ngày 11/9, Ban Quản lý Khu kinh tế và Khu công nghiệp Khánh Hòa trao quyết định chấp thuận liên danh Công ty TNHH Mặt trời Phú Quốc và Công ty TNHH Mặt trời Hạ Long làm chủ đầu tư hai dự án lớn tại Khu kinh tế Vân Phong: Khu đô thị mới cao cấp Đầm Môn và Khu đô thị mới cao cấp Tu Bông.
Dự án Đầm Môn có quy mô 1.440ha, dân số khoảng 28.500 người, tổng vốn hơn 25.645 tỷ đồng, với sản phẩm đa dạng từ nhà liên kế, biệt thự, chung cư đến nhà ở xã hội. Trong khi đó, dự án Tu Bông quy mô 2.579ha, dân số gần 74.700 người, vốn đầu tư trên 43.000 tỷ đồng, phát triển hệ thống nhà ở, công trình công cộng, dịch vụ du lịch và hạ tầng kỹ thuật.

Theo Ban Quản lý, vốn góp trực tiếp từ nhà đầu tư chỉ chiếm 15%, phần còn lại huy động từ vốn vay và các nguồn lực khác. Đây là lần đầu tiên các tập đoàn lớn lựa chọn Đầm Môn và Tu Bông làm điểm đến, thể hiện sức hút của cơ chế đặc thù dành cho Khánh Hòa.
Hai dự án được kỳ vọng tạo ra không gian đô thị sinh thái, hiện đại, đồng bộ hạ tầng, đồng thời góp phần khẳng định vai trò động lực phát triển mới của Khu kinh tế Vân Phong.
Khởi động vòng Bán kết cuộc thi Dự án khởi nghiệp xanh tại TP.HCM
Sáng 11/9, vòng Bán kết đầu tiên cuộc thi Dự án khởi nghiệp xanh lần thứ 11 đã diễn ra tại TP.HCM với sự tham gia của 63 dự án tiêu biểu, mở màn cho chuỗi Bán kết trên toàn quốc. Trong đó, TP.HCM có số lượng dự án nhiều nhất, tiếp theo là Vĩnh Long, An Giang, Cần Thơ, Đồng Nai...
Các dự án được chia thành hai bảng: Bảng A với 37 dự án thi ngày 11-12/9, Bảng B gồm 26 dự án tranh tài ngày 13-14/9. Thí sinh có cơ hội thuyết trình trực tiếp, phản biện, trưng bày sản phẩm và nhận góp ý từ Hội đồng giám khảo.

Bà Vũ Kim Anh - Phó giám đốc Trung tâm BSA, Trưởng ban tổ chức, cho biết sau hơn một thập kỷ, Khởi nghiệp xanh đã trở thành hành trình đồng hành cùng hàng ngàn bạn trẻ, gắn kết khởi nghiệp với các vấn đề lớn như biến đổi khí hậu, an ninh lương thực, bảo tồn tài nguyên và nhu cầu tiêu dùng xanh.
Cuộc thi năm nay mang chủ đề “Khởi nghiệp xanh - Chuyển đổi xanh - Phát triển bền vững”, thu hút 220 hồ sơ, chọn 118 dự án vào Bán kết. Sau vòng thi tại TP.HCM, Bán kết sẽ tiếp tục ở Đắk Lắk (20-21/9) và Hà Nội (27-28/9). Cuộc thi do BSA, Hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao và SIHUB phối hợp tổ chức.
Tây Ninh mời đầu tư dự án khu đô thị 259ha bên sông Bến Lức
UBND tỉnh Tây Ninh đang tổ chức đấu thầu dự án khu đô thị phía Bắc sông Bến Lức - Chợ Đệm với quy mô hơn 259ha, tổng vốn đầu tư 20.115 tỷ đồng, trong đó hơn 5.172 tỷ đồng dành cho bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.
Dự án tọa lạc trên địa bàn hai xã Bến Lức và Lương Hòa, giáp Vành đai 3 TP.HCM, được quy hoạch hiện đại với khoảng 9.234 sản phẩm nhà ở gồm biệt thự, liền kề, căn hộ cao tầng, trung tầng và lô tái định cư. Ngoài ra, dự án bố trí trên 20ha đất công cộng, gần 70ha giao thông, 80ha cây xanh - mặt nước và 2ha bãi đỗ xe, đáp ứng quy mô dân số khoảng 33.000 người.

Thời gian triển khai dự kiến trong 72 tháng, thời hạn hoạt động 50 năm. Người mua quyền sử dụng đất ở sẽ được cấp lâu dài theo quy định.
Theo UBND tỉnh Tây Ninh, dự án hướng tới hình thành không gian sống xanh, sạch, đẹp, đồng bộ hạ tầng, kết hợp đầy đủ chức năng thương mại, dịch vụ, y tế, giáo dục và văn hóa. Đây là một trong nhiều dự án quy mô lớn mà Tây Ninh đang kêu gọi, trong bối cảnh kinh tế địa phương tăng trưởng 9,63% nửa đầu năm 2025, dẫn đầu khu vực về thu hút đầu tư.
Cà Mau nhân rộng mô hình 1.500ha tôm siêu thâm canh tuần hoàn
Ngày 11/9, UBND tỉnh Cà Mau ký kết thỏa thuận hợp tác với Công ty De Heus và các đối tác để triển khai mô hình nuôi tôm tuần hoàn RAS-IMTA với quy mô 1.500ha. Đây là bước đi chiến lược nhằm phát triển ngành tôm bền vững, thân thiện môi trường, đáp ứng yêu cầu các thị trường khó tính.
Mô hình RAS-IMTA - nuôi tôm siêu thâm canh tuần hoàn, ít thay nước đã được thí điểm giai đoạn 1 trên diện tích 100ha, đạt tỷ lệ sống 85-90%, năng suất 40-50 tấn/ha/vụ, mật độ 250-300 con/m². Tôm nuôi đạt chứng nhận ASC, BAP, đủ tiêu chuẩn xuất khẩu sang EU, Mỹ. Điểm nổi bật là nước thải sau xử lý đạt chuẩn, phù hợp với xu thế tăng trưởng xanh, kinh tế tuần hoàn.

Tỉnh Cà Mau đặt mục tiêu mở rộng lên 1.500ha, trong đó De Heus đồng hành phát triển 1.000ha giai đoạn 2025-2030. Phó chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Sử nhấn mạnh: mô hình bền vững phải song hành hiệu quả kinh tế. Vì vậy, tỉnh chú trọng áp dụng kỹ thuật nâng năng suất, giảm chi phí, liên kết nông hộ với doanh nghiệp để bảo đảm đầu ra ổn định, hạn chế phụ thuộc thương lái.
Cà Mau hiện là “thủ phủ tôm” cả nước, với hơn 427.000ha nuôi, sản lượng trên 900.000 tấn/năm, kim ngạch xuất khẩu dự kiến đạt 2,5 tỷ USD trong năm 2025. Đây sẽ là nền tảng để Cà Mau giữ vững vị thế đầu tàu ngành tôm Việt Nam.
VNPT thử nghiệm thành công hai công nghệ đột phá mới: Network Slicing và Network API
Tập đoàn VNPT vừa thử nghiệm thành công Network Slicing (chia lát mạng) và Network API (giao diện lập trình ứng dụng mạng), mở ra bước tiến quan trọng trong xây dựng hạ tầng viễn thông thông minh, sẵn sàng cho kỷ nguyên số.
Với Network Slicing, mạng 5G được chia thành nhiều “lát cắt” ảo, mỗi lát tối ưu riêng về băng thông, độ trễ, độ tin cậy. Nhờ đó, dịch vụ được “may đo” theo nhu cầu từng khách hàng:Nnhà máy thông minh có mạng 5G riêng, cảng biển vận hành hàng nghìn camera cùng lúc, hay lực lượng cứu hộ có đường truyền ưu tiên trong tình huống khẩn cấp. Người dùng cá nhân cũng được hưởng lợi khi xem phim 4K, truyền hình trực tiếp hoặc điều khiển drone mà không bị giật lag.

Trong khi đó, Network API cho phép khách hàng chủ động “ra lệnh” cho hạ tầng VNPT để ưu tiên chất lượng kết nối theo thời gian thực, mở ra mô hình dịch vụ linh hoạt, định giá theo nhu cầu.
Theo lãnh đạo VNPT, việc triển khai hai công nghệ này thể hiện cam kết của tập đoàn trong xây dựng hạ tầng số quốc gia hiện đại, đồng hành cùng Chính phủ và doanh nghiệp để thúc đẩy hệ sinh thái số phát triển nhanh, bền vững.
VPBank sắp gia nhập thị trường tài sản mã hóa
Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) đang hoàn tất thủ tục để tham gia thí điểm triển khai sàn giao dịch tài sản mã hóa. Dự án do Công ty Chứng khoán VPBank (VPBankS) - công ty con do VPBank nắm 99,9% vốn dẫn dắt, với sự tham gia của các chuyên gia blockchain, tài chính và an ninh mạng.
Tổng giám đốc VPBank Nguyễn Đức Vinh cho rằng đây là lĩnh vực quan trọng nhưng tiềm ẩn rủi ro, đòi hỏi khuôn khổ pháp lý và tổ chức có nền tảng vững mạnh. Trước VPBank, một số tổ chức lớn cũng đã tiếp cận thị trường này. Ngân hàng Quân đội (MB) hợp tác với Dunamu - đơn vị vận hành sàn Upbit, trong khi SSI, VIX, TCBS góp vốn thành lập công ty về tài sản số.

Việc các ngân hàng và công ty chứng khoán tham gia cho thấy tiềm năng lớn nhờ nguồn lực tài chính, hệ thống quản trị rủi ro và phòng chống rửa tiền.
Theo Nghị quyết của Chính phủ, Việt Nam sẽ thí điểm thị trường tài sản mã hóa trong 5 năm, yêu cầu vốn tối thiểu 10.000 tỷ đồng, với tỷ lệ sở hữu chặt chẽ. Hiệp hội Blockchain Việt Nam cho biết giai đoạn 2023-2024, dòng vốn blockchain vào Việt Nam đạt hơn 105 tỷ USD, đưa Việt Nam vào nhóm ba quốc gia hàng đầu về mức độ chấp nhận tiền số toàn cầu.
Giá xăng giảm, dầu diesel và dầu hỏa tăng
Từ 15 giờ ngày 11/9, giá xăng trong nước giảm, trong khi dầu diesel và dầu hỏa tiếp tục tăng nhẹ, dầu mazut giảm mạnh. Cụ thể, theo quyết định điều hành của Bộ Công Thương, giá trần xăng E5RON92 còn 19.756 đồng/lít (giảm 95 đồng), RON95-III ở mức 20.400 đồng/lít (giảm 39 đồng). Ngược lại, giá dầu diesel tăng 170 đồng/lít lên 18.643 đồng/lít; dầu hỏa tăng 54 đồng/lít, đạt 18.368 đồng/lít; dầu mazut giảm 286 đồng/kg, xuống 15.090 đồng/kg.

Bộ Công Thương cho biết phương án điều hành giá lần này nhằm bám sát biến động thị trường thế giới, đồng thời giữ mức chênh lệch hợp lý giữa xăng sinh học E5RON92 và xăng khoáng RON95 để khuyến khích người dân sử dụng nhiên liệu sinh học.
Từ đầu năm, Quỹ bình ổn giá (BOG) vẫn không trích lập, không chi sử dụng cho các mặt hàng xăng dầu. Petrolimex cho biết số dư quỹ BOG hiện ở mức 3.085 tỷ đồng. Trong kỳ điều hành ngày 4/9, giá xăng và dầu đều tăng, cho thấy sự biến động khó lường của thị trường xăng dầu trong nước, phụ thuộc lớn vào xu hướng giá thế giới.
Chứng khoán đảo chiều ngoạn mục, VN-Index hồi phục gần 50 điểm
Thị trường chứng khoán ngày 11/9 ghi nhận diễn biến kịch tính khi VN-Index có cú rút chân mạnh mẽ vào cuối phiên. Sau buổi sáng chìm trong sắc đỏ, chỉ số từ mức giảm hơn 36 điểm đã đảo chiều, đóng cửa ở 1.657,75 điểm, tăng gần 15 điểm so với tham chiếu, tương ứng hồi phục gần 50 điểm so với đáy trong ngày.
Động lực chính đến từ nhóm VN30, đặc biệt là các cổ phiếu trụ cột như VIC (+3,9%), VHM (+4,03%), MSN (+1,23%), MWG (+4,37%), LPB (+4,9%)... Nhóm bất động sản, vật liệu xây dựng và ngân hàng cũng đồng loạt tăng, giúp 14/22 nhóm ngành lấy lại sắc xanh.

Dù vậy, nhóm chứng khoán vẫn là “điểm trừ” khi giảm 0,66%, song mức giảm đã thu hẹp đáng kể so với phiên sáng. SSI thậm chí có lúc chạm sàn nhưng lực cầu lớn cuối phiên đã giúp cổ phiếu này hồi phục.
Toàn thị trường ghi nhận 335 mã tăng giá, áp đảo 350 mã giảm, trong đó có 26 mã tăng trần. Giá trị giao dịch đạt hơn 40.200 tỷ đồng, cải thiện so với phiên trước. Sự phục hồi mạnh mẽ giúp VN-Index giữ vững mốc 1.650 điểm, mở ra kỳ vọng cho nhịp tăng ngắn hạn, dù áp lực bán ròng từ khối ngoại vẫn là yếu tố cần lưu ý.