Bản tin tổng hợp

Bản tin chiều 5/9: Đặc khu Côn Đảo có nhiều tiềm năng tham gia thị trường tín chỉ carbon; Vĩnh Long cấp mới chủ trương đầu tư 26 dự án trong và ngoài nước

Kim Ngân 05/09/2025 - 17:23

Tin tức nổi bật chiều 5/9: 100% tài khoản giao dịch số đã được đối chiếu sinh trắc học; Giảm trừ gia cảnh áp dụng thống nhất, không phân biệt vùng miền hay mức sống; Việt Nam thu 1,2 tỷ USD từ xuất khẩu sầu riêng trong 7 tháng; Đặc khu Côn Đảo có nhiều tiềm năng tham gia thị trường tín chỉ carbon; Vĩnh Long cấp mới chủ trương đầu tư 26 dự án trong và ngoài nước... và một số thông tin đáng chú ý khác.

100% tài khoản giao dịch số đã được đối chiếu sinh trắc học

Ngày 5/9, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố toàn bộ 123,9 triệu hồ sơ khách hàng cá nhân và 1,3 triệu hồ sơ khách hàng tổ chức có phát sinh giao dịch trên kênh số đã hoàn tất đối chiếu thông tin sinh trắc học, đạt tỷ lệ 100%. Theo NHNN, kết quả này giúp giảm hơn 59% số vụ lừa đảo và giảm 52% số tài khoản gian lận so với trước.

Sinh trac hoc

Song song đó, Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia đã phối hợp với Bộ Công an xử lý, làm sạch khoảng 57 triệu lượt hồ sơ khách hàng. Trong 7 tháng qua, giao dịch không tiền mặt tăng 44,4% về số lượng và 25% về giá trị so với cùng kỳ năm 2024; trong đó giao dịch qua QR Code tăng mạnh tới 159,6% về giá trị, trong khi giao dịch qua ATM tiếp tục giảm gần 16%.

Đặc biệt, để phục vụ chi trả an sinh, đã có 32 đơn vị liên kết VNeID, gồm 28 ngân hàng lớn như VietinBank, BIDV, Vietcombank, Agribank… cùng 4 đơn vị trung gian thanh toán (MoMo, Viettel Money, VNPT Money, MobiFone Money). Động thái này được đánh giá là bước tiến quan trọng trong chuyển đổi số ngành Ngân hàng, góp phần thúc đẩy thanh toán điện tử và bảo vệ an toàn cho người dùng.

Giảm trừ gia cảnh áp dụng thống nhất, không phân biệt vùng miền hay mức sống

Bộ Tài chính vừa công bố nội dung dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi), trong đó khẳng định mức giảm trừ gia cảnh được xây dựng theo mặt bằng chung của xã hội, áp dụng thống nhất, không phân biệt thu nhập cao - thấp, nhu cầu tiêu dùng hay địa bàn sinh sống.

cong-nhan-quay-tro-lai-lam-viec-tphcm-1502.jpg

Theo Bộ, kinh nghiệm quốc tế cho thấy hầu hết các nước, dù phát triển hay đang phát triển, đều áp dụng một mức giảm trừ chung cho người nộp thuế và người phụ thuộc, không điều chỉnh theo vùng miền. Với những trường hợp làm việc ở khu vực khó khăn, hoặc gặp thiên tai, hỏa hoạn, bệnh hiểm nghèo, pháp luật đã có quy định riêng về trợ cấp, giảm thuế.

Hiện, mức giảm trừ gia cảnh là 11 triệu đồng/tháng cho bản thân người nộp thuế và 4,4 triệu đồng cho mỗi người phụ thuộc, áp dụng từ 2020. Dự thảo lần này giao Chính phủ quy định mức giảm trừ, để chủ động điều chỉnh theo tình hình kinh tế - xã hội. Ngoài ra, Bộ Tài chính đề xuất bổ sung khoản giảm trừ cho chi phí y tế, giáo dục - đào tạo, đồng thời rút gọn biểu thuế lũy tiến từ 7 bậc còn 5 bậc, với thuế suất cao nhất 35% cho thu nhập trên 100 triệu đồng/tháng.

Việt Nam thu 1,2 tỷ USD từ xuất khẩu sầu riêng trong 7 tháng

Theo Cục Hải quan, 7 tháng năm 2025, xuất khẩu sầu riêng đạt 1,2 tỷ USD, giảm 25% so với cùng kỳ, song đang có dấu hiệu phục hồi mạnh. Riêng tháng 7, kim ngạch đạt 379 triệu USD, tăng 35,4% so với tháng trước. Trung Quốc vẫn là thị trường lớn nhất, chiếm hơn 87% với trên 1 tỷ USD, song giảm 28%.

sau-rieng.jpeg

Ngược lại, nhiều thị trường tăng mạnh: Hồng Kông (Trung Quốc) gần 35 triệu USD (tăng 85%), Đài Loan (Trung Quốc), Mỹ, Nhật Bản đều tăng hai con số. Ngoài Thái Lan giảm 49%, các thị trường khác đều tăng từ 14% đến hơn 1.000%. Theo các doanh nghiệp, nửa đầu năm việc xuất khẩu gặp khó do thủ tục kiểm soát từ Trung Quốc, khiến nhiều lô hàng bị đình trệ. Hiện tình hình đã thuận lợi hơn, nhiều công ty khôi phục hoạt động.

Ông Đặng Phúc Nguyên - Tổng thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam, cho biết cao điểm vụ mùa tới, kim ngạch có thể đạt 500-550 triệu USD/tháng. Tuy vậy, giá sầu riêng khó quay lại mức đỉnh do nguồn cung toàn cầu dồi dào. Hiệp hội kỳ vọng cả năm, xuất khẩu rau quả đạt khoảng 7 tỷ USD, tiệm cận mức năm ngoái.

Quảng Ninh điều chỉnh quy hoạch phù hợp mô hình chính quyền địa phương 2 cấp

Tỉnh Quảng Ninh vừa phê duyệt quy hoạch điều chỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, nhằm phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và định hướng trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030.

Quy hoạch bao trùm toàn bộ diện tích tự nhiên hơn 6.200km² đất liền và vùng biển có phạm vi 6 hải lý, với 54 đơn vị hành chính cấp xã. Việc điều chỉnh được xây dựng trên cơ sở tầm nhìn dài hạn, tổng thể, bảo đảm thống nhất với quy hoạch tổng thể quốc gia, vùng và các ngành liên quan.

Quy hoach quang-ninh

Quy hoạch lần này kế thừa các định hướng còn phù hợp, đồng thời rà soát, loại bỏ nội dung không còn đáp ứng yêu cầu phát triển mới. Trọng tâm là tổ chức lại không gian, kết cấu hạ tầng, liên kết tiểu vùng và phân bổ nguồn lực hiệu quả.

Tỉnh cũng bổ sung các định hướng mới, tạo đột phá trong khai thác nguồn lực, xây dựng hành lang giao thông - kinh tế - đô thị, phát triển đồng bộ nông thôn và đô thị, gắn với bảo vệ môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu. Mục tiêu cuối cùng là phát triển Quảng Ninh toàn diện, bền vững, an ninh vững chắc, trở thành cực tăng trưởng quan trọng trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Đặc khu Côn Đảo có nhiều tiềm năng tham gia thị trường tín chỉ carbon

Ngày 5/9, Ban Quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo phối hợp cùng các đơn vị chuyên môn tổ chức hội nghị báo cáo kết quả điều tra, đánh giá tiềm năng giảm phát thải khí nhà kính từ rừng, biển Côn Đảo và khả năng xây dựng mô hình bán tín chỉ carbon.

Kết quả khảo sát cho thấy diện tích rừng và đất lâm nghiệp của Côn Đảo đạt hơn 6.462ha, trong đó rừng tự nhiên chiếm 92,89%. Trữ lượng gỗ toàn khu vực ước khoảng 775.000m³, với hơn 428.000 tấn carbon đang được tích trữ, 99,25% trong số đó đến từ rừng tự nhiên. Ngoài ra, thảm cỏ biển tại vịnh Côn Sơn cũng đóng góp thêm khoảng 15 tấn carbon.

PGD Vuon quoc gia Con Dao
Ông Nguyễn Khắc Pho - Giám đốc Vườn Quốc gia Côn Đảo trình bày tại hội nghị

Theo đơn vị tư vấn, tổng tiềm năng giảm phát thải quy đổi đạt 427.000 tấn, chủ yếu từ rừng. Đây là cơ sở quan trọng để Côn Đảo nghiên cứu tham gia thị trường tín chỉ carbon, gắn bảo tồn thiên nhiên với phát triển kinh tế tuần hoàn.

Lãnh đạo Cục Lâm nghiệp nhận định việc đánh giá, tính toán carbon sẽ giúp Côn Đảo mở rộng nguồn lực cho phát triển bền vững, đồng thời đóng góp vào mục tiêu Việt Nam đạt phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050.

Vĩnh Long cấp mới chủ trương đầu tư 26 dự án trong và ngoài nước

Tính đến cuối tháng 8/2025, tỉnh Vĩnh Long đã thu hút và cấp mới chủ trương đầu tư cho 26 dự án, trong đó có 5 dự án FDI với tổng vốn đăng ký 14,48 triệu USD và 21 dự án trong nước với tổng vốn hơn 6.022 tỷ đồng. Theo Chủ tịch UBND tỉnh Lữ Quang Ngời, tỉnh hiện có Khu kinh tế Định An rộng 39.020ha cùng 17 khu công nghiệp quy hoạch với diện tích 3.283ha.

Khu kinh te Dinh An
Khu kinh tế Định An, Vĩnh Long

Đến nay, tỉnh đã thành lập 9 khu công nghiệp với tổng diện tích 1.757ha, thu hút 219 dự án đầu tư thứ cấp còn hiệu lực, trong đó có 87 dự án FDI, tổng vốn đăng ký hơn 84.761 tỷ đồng và 4,043 tỷ USD. Một số khu công nghiệp như Long Đức, Giao Long, An Hiệp đã đạt tỉ lệ lấp đầy 100%, các khu khác như Hòa Phú và Bình Minh cũng gần kín diện tích.

Các dự án tập trung vào năng lượng, hạ tầng, công nghiệp hỗ trợ, thương mại - dịch vụ và cảng biển. UBND tỉnh khẳng định sẽ tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật tại nhiều cụm công nghiệp mới, đồng thời thực hiện các chính sách ưu đãi và cải thiện chỉ số cạnh tranh để tạo sự hài lòng cho doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Đề án 1 triệu ha lúa: Lợi ích kép cho nông dân và môi trường

Ngày 5/9, tại Cần Thơ, Đại học Cần Thơ phối hợp Hiệp hội Ngành hàng lúa gạo Việt Nam tổ chức hội thảo về giải pháp hỗ trợ Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao, phát thải thấp ở Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL).

GS-TS. Trần Ngọc Hải - Phó hiệu trưởng Đại học Cần Thơ, nhấn mạnh đề án không chỉ nâng cao chất lượng gạo Việt Nam mà còn góp phần xây dựng nền nông nghiệp xanh, thích ứng biến đổi khí hậu. ĐBSCL - vựa lúa quốc gia đang đối diện nhiều thách thức như xâm nhập mặn, nước biển dâng, thời tiết cực đoan, nên việc triển khai đề án mang lại cơ hội kép: tăng hiệu quả kinh tế và bảo vệ môi trường.

Hoi thao 1 trieu ha lua
Đại học Cần Thơ và Hiệp hội Ngành hàng lúa gạo Việt Nam ký thỏa thuận hợp tác tại hội thảo. Ảnh: VGP

Kỹ sư Hồ Quang Cua, tác giả gạo ST25, cho rằng nông nghiệp tuần hoàn là chìa khóa hướng tới mục tiêu Net Zero, với mô hình lúa - tôm vừa giúp đa dạng sản phẩm vừa cải thiện môi trường. Thực tiễn đã chứng minh năng suất và giá trị gia tăng vượt trội so với sản xuất truyền thống.

Đại học Cần Thơ cũng thành lập ba nhóm nghiên cứu mạnh, tập trung vào giảm phát thải, phát triển giống lúa và ứng dụng công nghệ sinh học. Đề án kỳ vọng tạo bước ngoặt cho ngành lúa gạo Việt Nam, nâng cao thu nhập nông dân, đảm bảo an ninh lương thực và khẳng định vị thế gạo Việt trên thị trường quốc tế.

Chứng khoán VPBank lên kế hoạch IPO, giá tối thiểu 12.130 đồng/cổ phiếu

Công ty Cổ phần Chứng khoán VPBank (VPBankS) vừa công bố kế hoạch phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO), với tỉ lệ phát hành tối đa 25% số cổ phiếu đang lưu hành, tương ứng 375 triệu cổ phiếu. Giá chào bán sẽ không thấp hơn 12.130 đồng/cổ phiếu, căn cứ báo cáo tài chính bán niên 2025 đã được soát xét.

Sau chào bán, vốn điều lệ của VPBankS dự kiến tăng lên 18.750 tỷ đồng, đưa công ty vào top 3 công ty chứng khoán lớn nhất thị trường. Thời gian chào bán dự kiến từ quý III/2025 đến quý II/2026, tùy theo tiến độ cấp phép của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

VPB cong ty chung khoan

Theo phương án sử dụng vốn, 30% số tiền huy động sẽ được bổ sung cho hoạt động đầu tư, tự doanh chứng khoán; 70% còn lại dành cho vay ký quỹ (margin) và các hoạt động kinh doanh hợp pháp khác.

Cùng với kế hoạch IPO, VPBankS điều chỉnh mục tiêu kinh doanh 2025 với doanh thu 7.117 tỷ đồng (tăng 58%) và lợi nhuận trước thuế 4.450 tỷ đồng (tăng 122%). Nửa đầu năm nay, công ty ghi nhận lợi nhuận kỷ lục gần 900 tỷ đồng, lọt top 5 toàn ngành, với tổng tài sản gần 51.000 tỷ đồng.

Giá vàng hướng tới tuần tăng mạnh nhất trong ba tháng

Chiều 5/9, giá vàng tiếp tục đi lên trong bối cảnh thị trường kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sớm cắt giảm lãi suất, trong khi giới đầu tư chờ dữ liệu việc làm Mỹ công bố cuối ngày.

Lúc 14 giờ 41 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay tăng 0,1% lên 3.548,09 USD/ounce, nâng mức tăng cả tuần lên 2,9% - mạnh nhất trong ba tháng. Hợp đồng vàng kỳ hạn tháng 12/2025 tại Mỹ cũng tăng 0,1% lên 3.608,90 USD/ounce.

media-cdn-v2.laodong.vn-storage-newsportal-2025-8-26-1564375-_mua-vang-mieng-sjc.jpg

Các số liệu mới nhất cho thấy thị trường lao động Mỹ suy yếu, khi số đơn xin trợ cấp thất nghiệp tăng cao và việc làm khu vực tư nhân tháng 8/2025 thấp hơn dự báo. Giới phân tích nhận định, nếu báo cáo việc làm chính thức yếu hơn kỳ vọng, vàng có thể tiến tới 3.650 USD/ounce, trong khi vùng 3.450 - 3.500 USD/ounce là ngưỡng hỗ trợ quan trọng.

Giới giao dịch dự báo Fed sẽ hạ lãi suất 25 điểm cơ bản trong cuộc họp ngày 17/9. Vàng vốn không sinh lãi, thường hưởng lợi trong môi trường lãi suất thấp. Tại Việt Nam, lúc 16 giờ chiều 5/9, vàng SJC tại Hà Nội được niêm yết 132,90 - 134,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Thị trường chứng khoán cuối tuần chìm trong sắc đỏ, áp lực bán lan rộng

Phiên giao dịch cuối tuần ngày 5/9 chứng kiến áp lực “chốt lời” ồ ạt, kéo thị trường chứng khoán chìm trong sắc đỏ. VN-Index sau khi mở cửa trong sắc xanh và vượt mốc 1.700 điểm, đã đảo chiều giảm mạnh trong phiên chiều, đóng cửa mất 29,32 điểm còn 1.666,97 điểm.

Các chỉ số khác cũng lao dốc, HNX-Index giảm 3,32 điểm còn 280,67 điểm, UPCOM-Index giảm 0,88 điểm còn 110,97 điểm. Toàn thị trường ghi nhận 477 mã giảm và 319 mã tăng, trong rổ VN30 có tới 24 mã giảm. Các mã tác động tiêu cực nhất đến chỉ số là VCB, VPB, BID, VHM, trong khi SJS, GVR, VJC, REE duy trì sắc xanh, phần nào nâng đỡ thị trường.

vni.png

Thanh khoản bùng nổ với tổng giá trị giao dịch đạt 54.100 tỷ đồng, riêng HOSE đạt 48.800 tỷ đồng, tăng gần 9.000 tỷ đồng so với phiên trước. Áp lực bán lan rộng ở nhiều nhóm ngành, đặc biệt là ngân hàng và chứng khoán. Các mã VPB, TPB, MSB, SHB, VND, SSI, VCI đều giảm mạnh.

Bất động sản phân hóa khi VHM, KDH, DXG giảm, nhưng KBC, EVG, SJS ngược dòng tăng. Khối ngoại tiếp tục bán ròng phiên thứ 6 liên tiếp trên HOSE với giá trị gần 1.400 tỷ đồng, tập trung vào VPB, VHM, MBB, HDB và TCB, càng gia tăng áp lực lên thị trường.

Kim Ngân