Bản tin chiều 11/7: VN-Index tăng 7 phiên liên tiếp, tiến tới mốc 1.500 điểm
Tin tức nổi bật chiều 11/7: VN-Index tăng 7 phiên liên tiếp, tiến tới mốc 1.500 điểm; TP.HCM tiếp nhận hơn 26.000 hồ sơ nhà đất chỉ trong 11 ngày; Thanh khoản căn hộ phía Nam phục hồi mạnh mẽ trong quý II/2025; Xây dựng 3 cây cầu trên tuyến đường kết nối TP.HCM - Tây Ninh - Đồng Tháp; Vietjet trúng thầu hai dự án bảo dưỡng máy bay tại sân bay Long Thành... và một số thông tin đáng chú ý khác.
VN-Index tăng 7 phiên liên tiếp, tiến tới mốc 1.500 điểm
Kết thúc phiên giao dịch 14/7, VN-Index tăng mạnh 12,66 điểm, lên 1.470 điểm, chỉ còn cách đỉnh lịch sử 58 điểm. VN30-Index cũng tăng 11,65 điểm; HNX-Index tăng 4,4 điểm. Động lực chính đến từ nhóm bất động sản, ngân hàng và dòng tiền nhà đầu tư nước ngoài.

Cổ phiếu dẫn dắt gồm VPB, DXG, SSI, HPG với thanh khoản hàng chục triệu đơn vị. VIC và VHM đóng góp gần 5 điểm cho VN-Index, trong khi nhóm ngân hàng VPB, BID, STB, MBB… đồng loạt tăng mạnh.
Khối ngoại mua ròng phiên thứ 9 liên tiếp với giá trị gần 132 tỷ đồng, tập trung vào VPB, FPT, MWG. Dù vậy, HPG và GEX bị bán ròng mạnh. Tổng giá trị khớp lệnh HoSE đạt hơn 29.000 tỷ đồng. Thị trường duy trì đà tăng tuần thứ tư liên tiếp, phản ánh sự kỳ vọng tích cực vào triển vọng thị trường nửa cuối năm.
TP.HCM tiếp nhận hơn 26.000 hồ sơ nhà đất chỉ trong 11 ngày
Từ ngày 1 đến 11/7, hệ thống Văn phòng Đăng ký đất đai TP.HCM đã tiếp nhận 26.067 hồ sơ nhà đất, trong đó có 1.793 hồ sơ trực tuyến và 5 hồ sơ phi địa giới hành chính. UBND cấp xã cũng tiếp nhận thêm khoảng 11.000 hồ sơ thuộc thẩm quyền.
Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM, cơ quan này đã hoàn thành 5/5 nhiệm vụ trong giai đoạn 1 theo kế hoạch của UBND Thành phố. Đáng chú ý, hơn 5 triệu thửa đất tại Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu đã được chuyển đổi và tích hợp vào hệ thống phần mềm quản lý đất đai duy nhất là VBDLIS, góp phần hiện đại hóa công tác quản lý nhà đất sau sáp nhập.
Sở cũng trình đề án chuyển 22 ban bồi thường cấp huyện về trực thuộc Sở để thống nhất đầu mối trong triển khai các dự án trọng điểm. Toàn bộ hệ thống chuyên ngành nông nghiệp cũng đã được rà soát, kiện toàn theo mô hình tổ chức mới.
Cục Cảnh sát Giao thông hướng dẫn cập nhật giấy phép lái xe trên VNeID
Cục Cảnh sát Giao thông cho biết, sau khi người dân thi đỗ sát hạch để cấp giấy phép lái xe đạt yêu cầu, hệ thống sẽ gửi tin nhắn yêu cầu cập nhật thông tin lên ứng dụng VNeID (mức độ 2). Tuy nhiên, có trường hợp sau 3 ngày, tài khoản định danh điện tử vẫn chưa hiển thị dữ liệu thông tin giấy phép lái xe. Nguyên nhân chủ yếu do nghẽn đường truyền, đồng bộ dữ liệu chậm hoặc khai báo sai thông tin.

Từ ngày 14/7/2025, Cục đã tối ưu hóa hệ thống nhằm cập nhật nhanh hơn. Người dân cần chủ động mở VNeID, vào mục “thông báo” để xác nhận thông tin giấy phép lái xe, sau đó truy cập “ví giấy tờ”, chọn “tích hợp giấy phép lái xe” và nhập thông tin theo hướng dẫn.
Ngoài VNeID, người dân có thể tra cứu tại địa chỉ: gplx.csgt.bocongan.gov.vn hoặc qua ứng dụng VneTraffic. Các dữ liệu điện tử này có giá trị tương đương bản giấy. Cục Cảnh sát Giao thông cũng cảnh báo người dân không truy cập vào đường link lạ, tránh bị lừa đảo mạo danh lực lượng chức năng.
Xây dựng 3 cây cầu trên tuyến đường kết nối TP.HCM - Tây Ninh - Đồng Tháp
Ngày 14/7, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Long An, tỉnh Tây Ninh cho biết Thủ tướng vừa phê duyệt dự án xây dựng 3 cây cầu thuộc tuyến đường Tỉnh 827E gồm: Cầu Cần Giuộc, cầu Vàm Cỏ Đông và cầu Vàm Cỏ Tây.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 4.797 tỷ đồng, trong đó có 4.060 tỷ đồng từ vốn vay ODA Hàn Quốc và 736 tỷ đồng vốn đối ứng. Dự kiến cả 3 cây cầu sẽ khởi công trong năm 2026. Phần đường dẫn 2 đầu cầu của 3 cây cầu này được tách thành dự án riêng, sử dụng vốn ngân sách địa phương và dự kiến khởi công ngày 19/8 tới. Phần đường dẫn dài gần 11km, quy mô 4 làn xe, vốn đầu tư khoảng 1.433 tỷ đồng.
Tuyến 827E dài 35,6km là công trình trọng điểm của Tây Ninh, kết nối TP.HCM - Tây Ninh - Đồng Tháp. Dự án hoàn thành sẽ thúc đẩy giao thương, thu hút đầu tư và cải thiện đời sống người dân trong khu vực. Các địa phương đang gấp rút thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.
Thanh khoản căn hộ phía Nam phục hồi mạnh mẽ trong quý II/2025
Thị trường bất động sản phía Nam đang ghi nhận dấu hiệu phục hồi tích cực khi nguồn cung và sức mua căn hộ đều tăng mạnh trong quý II. Theo DKRA Group, ba tỉnh thành gồm TP.HCM (gồm cả Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu cũ), Tây Ninh (gồm Long An cũ) và Đồng Nai (gồm Bình Phước cũ) ghi nhận hơn 10.000 căn hộ mở bán mới, tỉ lệ hấp thụ trung bình đạt 54%, tăng gấp 4 lần so với quý trước.

Giá căn hộ sơ cấp tăng 3-8%, thứ cấp tăng phổ biến 4-11%. Các đơn vị nghiên cứu cho rằng làn sóng đầu tư được thúc đẩy nhờ hiệu ứng sáp nhập địa giới, quy hoạch đô thị bài bản hơn, cùng động thái nới lỏng tín dụng và lãi suất cho vay thấp. Ngoài ra, sự trở lại của các nhà phát triển lớn và dòng tiền đã được khơi thông cũng tạo sức bật cho thị trường.
Dự báo quý III, thị trường sẽ đón thêm 9.000-11.000 căn hộ, chủ yếu tại TP.HCM mở rộng, tập trung vào phân khúc cao cấp. Các chủ đầu tư đang đẩy mạnh bán hàng với nhiều ưu đãi, góp phần duy trì đà phục hồi cho thị trường nửa cuối năm.
Vietjet trúng thầu hai dự án bảo dưỡng máy bay tại sân bay Long Thành
Bộ Xây dựng vừa phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư theo hình thức đặc biệt cho hai dự án xây dựng và kinh doanh dịch vụ bảo dưỡng máy bay số 3 và số 4 tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Vietjet là đơn vị trúng thầu, được phép triển khai dự án trong giai đoạn 2025-2026 và khai thác đến hết năm 2050.

Trong 5 năm đầu khai thác, Vietjet sẽ nộp ngân sách 0,05% doanh thu (chưa gồm VAT); từ năm thứ 6, mức nộp tối thiểu là 2% doanh thu, tỉ lệ tăng thêm của mức tối thiểu nộp ngân sách nhà nước là 2,5% của mức tối thiểu nộp ngân sách nhà nước. Hai dự án có quy mô bảo dưỡng cùng lúc ít nhất 2 máy bay code E và 4 máy bay code C, bao gồm cả nhà điều hành, hạ tầng kỹ thuật và thiết bị đồng bộ.
Dự án nhằm hình thành tổ hợp bảo dưỡng máy bay hiện đại, phục vụ hãng hàng không trong nước, góp phần bảo đảm khai thác hiệu quả Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1. Cục Hàng không Việt Nam được giao quản lý, giám sát và ký kết hợp đồng theo quy định.
Hải Phòng thu hút thêm 15,6 tỷ USD vốn đầu tư
Ngày 14/7, ông Lê Trung Kiên - Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng cho biết, Thành phố sẽ trao giấy chứng nhận và biên bản ghi nhớ cho 39 dự án với tổng vốn hơn 15,6 tỷ USD tại hội nghị “Hải Phòng - điểm đến chiến lược của kỷ nguyên mới” diễn ra ngày 15/7.

Khoảng 10 tỷ USD sẽ được đầu tư vào hạ tầng khu công nghiệp như Tân Trào, Ngũ Phúc, Thủy Nguyên, Trấn Dương - Hòa Bình. Gần 1 tỷ USD đổ vào cụm cảng Lạch Huyện (bến 9-12), giúp nâng cao năng lực logistics. Khoảng 5 tỷ USD còn lại dành cho FDI công nghệ cao và hạ tầng đô thị, trong đó có dự án của Shin-Etsu.
Sau sáp nhập Hải Dương, Hải Phòng mở rộng lên hơn 3.500km², dân số trên 4,6 triệu người. Năm 2024, thành phố thu hút 4,35 tỷ USD FDI, xuất khẩu 28,5 tỷ USD. Tại hội nghị, kế hoạch thành lập khu thương mại tự do cũng sẽ được công bố, mở ra bước phát triển mới.
Hơn 200 đại biểu sẽ tham dự Diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu lần thứ VI
Diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu lần thứ VI có chủ đề “Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu góp sức cùng đất nước bước vào kỷ nguyên mới” sẽ diễn ra từ 19 đến 21/7 tại Hà Nội. Thông tin này vừa được Trung ương Đoàn cho biết tại buổi họp báo sáng 14/7. Từ hơn 700 hồ sơ đăng ký, Trung ương Đoàn chọn ra 201 đại biểu đang nghiên cứu tại hơn 20 quốc gia tham dự và mời 15 nhà khoa học uy tín cao tham gia hội đồng tư vấn. Các đại biểu của diễn đàn dự kiến sẽ được tiếp kiến lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Diễn đàn năm nay có nhiều điểm đổi mới cả về nội dung, hình thức và cách tiếp cận. Chương trình tập trung vào 4 nhóm nội dung: Trí tuệ nhân tạo, khởi nghiệp xanh, thích ứng toàn cầu và phát triển giáo dục - văn hóa. Các phiên thảo luận hướng tới xây dựng khuyến nghị chính sách cụ thể, gắn nghiên cứu với thực tiễn phát triển đất nước. Diễn đàn được kỳ vọng tiếp tục là cầu nối trí thức trẻ trong và ngoài nước, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hội nhập và phát triển bền vững.
Đây là sự kiện thường niên được Trung ương Đoàn tổ chức từ năm 2018. Qua 5 kỳ, diễn đàn đã có sự tham gia của hơn 1.000 trí thức trẻ trong và ngoài nước đóng góp vào các chương trình, chính sách liên quan đến phát triển tài năng trẻ Việt Nam.
Việt Nam trở thành điểm đến hàng đầu của du khách Australia
Theo trang Sky News (Australia), Việt Nam đang là lựa chọn ưu tiên của du khách Australia khi tìm kiếm “những cuộc phiêu lưu văn hóa có ý nghĩa”. Lý do là chi phí thấp, chất lượng cao và trải nghiệm văn hóa đặc sắc.

Dữ liệu từ Cục Thống kê Australia cho thấy, số du khách Australia đến Việt Nam tăng 54% trong quý I/2025 so với cùng kỳ 2019, vượt xa các điểm đến quốc tế phổ biến khác. Bà Nicole Newport - Giám đốc bán hàng khu vực châu Đại Dương của InsideAsia Tours nhận định, với vị trí gần, cảnh quan đa dạng và trải nghiệm văn hóa phong phú, Việt Nam đang nhanh chóng trở thành điểm đến “đa quốc gia trong một chuyến đi”.
Yếu tố tit giá cũng là lợi thế lớn. Theo Travel Money Oz, đồng AUD tăng giá giúp chi tiêu tại Việt Nam trở nên “đáng kinh ngạc” với bữa ăn chỉ khoảng 5 AUD, nước suối chưa đến 1 AUD. Công ty Klook ghi nhận lượng đặt phòng tại Việt Nam từ tháng 3-6/2025 tăng 250%. Các điểm đến được ưa chuộng gồm TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Vịnh Hạ Long và Hội An.
Bitcoin lập kỷ lục mới, vượt 121.000 USD
Sáng 14/7, giá Bitcoin có lúc chạm mốc kỷ lục 121.209 USD, đánh dấu cột mốc lịch sử trong bối cảnh nhà đầu tư kỳ vọng vào sự thay đổi chính sách tích cực từ Mỹ. Cùng ngày, Hạ viện Mỹ bắt đầu thảo luận loạt dự luật nhằm xây dựng khung pháp lý quốc gia cho ngành tài sản kỹ thuật số, một bước đi được Tổng thống Donald Trump tích cực thúc đẩy để thu hút vốn và công nghệ.

Từ đầu năm 2025, Bitcoin đã tăng hơn 29%, kích hoạt làn sóng tăng giá trên toàn thị trường tiền mã hóa, bất chấp các biện pháp thuế quan do chính quyền Trump đề xuất. Đồng Ether cũng tăng mạnh, chạm 3.048 USD, mức cao nhất trong 5 tháng qua. Các chuyên gia cho rằng, nếu các chính sách hỗ trợ được thông qua, dòng tiền sẽ tiếp tục đổ vào thị trường này.
Theo CoinMarketCap, tổng giá trị thị trường tài sản kỹ thuật số hiện đạt khoảng 3.780 tỷ USD, củng cố niềm tin vào triển vọng dài hạn của ngành.