Bản tin tổng hợp

Bản tin sáng 11/7: Giữ nguyên lương, phụ cấp 6 tháng cho cán bộ sau sắp xếp đơn vị hành chính

NH 11/07/2025 06:00

Tin tức nổi bật sáng 11/7: Đề xuất trình Quốc hội sửa Luật Thuế thu nhập cá nhân tại kỳ họp thứ 10; TP.HCM chỉ đạo xây dựng kịch bản thông xe đoạn phía Đông Vành đai 3; Khoảng 300 lượt cán bộ sử dụng xe đưa đón đến trung tâm TP.HCM làm việc; Hà Nội đầu tư hơn 30 tỷ đồng tăng cường phòng cháy chữa cháy cho tuyến metro Cát Linh - Hà Đông; TP.HCM tiếp nhận và xử lý gần 80.000 hồ sơ hành chính sau sáp nhập... và một số tin tức đáng chú ý khác.

Đề xuất trình Quốc hội sửa Luật Thuế thu nhập cá nhân tại kỳ họp thứ 10

Chiều 10/7, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã họp cho ý kiến tổng kết kỳ họp thứ 9 và chuẩn bị cho kỳ họp thứ 10, kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khóa XV. Tại đây, đề xuất sửa đổi Luật Thuế thu nhập cá nhân được đưa vào chương trình làm việc kỳ họp thứ 10.

Theo Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Tùng, kỳ họp thứ 10 dự kiến kéo dài 30 ngày, chia làm 2 đợt. Đợt 1 (20 ngày) thảo luận và cho ý kiến các dự thảo luật, chất vấn và trả lời chất vấn. Đợt 2 (10 ngày) sẽ biểu quyết thông qua luật và nghị quyết.

le-tung-quangtto-175214284698018.png
Tổng thư ký Quốc hội Lê Quang Tùng. Ảnh: Gia Hân

Dự kiến, kỳ họp sẽ xem xét 19 dự án luật, cho ý kiến 2 dự án luật và tiếp nhận 21 đề xuất luật mới từ Chính phủ. Trong số các luật cần sửa đổi, có Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Viên chức, Luật Phòng chống tham nhũng và Luật Sở hữu trí tuệ.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu chỉ trình Quốc hội những nội dung cấp bách, giúp tháo gỡ khó khăn trong quản lý, điều hành, đảm bảo hiệu quả cho kỳ họp cuối nhiệm kỳ.

Giữ nguyên lương, phụ cấp 6 tháng cho cán bộ sau sắp xếp đơn vị hành chính

Bộ Nội vụ vừa ban hành công văn hướng dẫn UBND các tỉnh, thành phố thực hiện chế độ tiền lương và phụ cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy và chính quyền địa phương hai cấp.

Theo đó, cán bộ, công chức, viên chức bị ảnh hưởng bởi việc sắp xếp đơn vị hành chính, nhưng vẫn tiếp tục công tác trong hệ thống chính trị, sẽ được giữ nguyên mức lương và phụ cấp chức vụ (nếu có) trong thời gian 6 tháng kể từ ngày có quyết định bố trí công tác mới. Sau thời gian này, sẽ áp dụng các chế độ, chính sách mới theo quy định hiện hành.

Giữ nguyên lương, phụ cấp cho cán bộ, công chức, viên chức 6 tháng sau sáp nhập - Nhịp sống kinh tế Việt Nam & Thế giới

Ngoài ra, người dân, cán bộ, người lao động và lực lượng vũ trang tại các địa bàn sau sắp xếp vẫn được hưởng các chính sách đặc thù theo vùng, khu vực như trước, cho đến khi có quyết định mới của cấp có thẩm quyền.

Bộ Nội vụ yêu cầu các địa phương triển khai thực hiện chính sách tiền lương và phụ cấp bảo đảm công khai, minh bạch, đúng đối tượng, đồng thời tuân thủ Luật Cán bộ, công chức sửa đổi, có hiệu lực từ ngày 1/7/2025.

TP.HCM thúc đẩy ứng dụng AI và Big Data trong quản lý giao thông thông minh

Ngày 10/7, Sở Xây dựng TP.HCM ký kết hợp tác với Trường Đại học Monash (Úc) nhằm triển khai các chương trình nghiên cứu, đào tạo và ứng dụng công nghệ trong quản lý giao thông thông minh (ITS). Đây là bước đi quan trọng trong bối cảnh TP.HCM mở rộng địa giới sau sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ).

Giám đốc Sở Xây dựng Võ Hoàng Ngân cho biết, TP.HCM hướng tới trở thành trung tâm công nghệ cao với ba trụ cột: trí tuệ nhân tạo (AI), công nghiệp 4.0 và chuyển đổi số. Tuy nhiên, thành phố cũng đối mặt nhiều thách thức như ùn tắc, ô nhiễm và hạ tầng phức tạp.

Hai bên thống nhất thành lập văn phòng hợp tác nghiên cứu và triển khai bốn nội dung trọng tâm từ quý III/2025: (1) đổi mới hệ thống ITS với AI, Big Data và Digital Twin; (2) phát triển giao thông bền vững; (3) đào tạo chuyên sâu cho cán bộ và (4) thí điểm công nghệ mới trên các tuyến đường trọng điểm, đánh giá và mở rộng mô hình hiệu quả ra toàn thành phố.

TP.HCM chỉ đạo xây dựng kịch bản thông xe đoạn phía Đông Vành đai 3

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương đẩy nhanh tiến độ các gói thầu thuộc tuyến Vành đai 3 đoạn qua thành phố, bảo đảm hoàn thành đúng kế hoạch, đặc biệt là thông xe kỹ thuật cầu cạn phía Đông vào tháng 12/2025.

Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM được giao lập tiến độ chi tiết từng gói thầu, đánh giá tính khả thi, cam kết tiến độ của các nhà thầu. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận để đồng bộ kết nối cầu Nhơn Trạch vào cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, báo cáo trước ngày 20/7.

Sở Xây dựng được giao chủ trì xây dựng kịch bản thông xe kỹ thuật toàn tuyến qua TP.HCM, bổ sung hạng mục cầu Bình Gởi, các nhánh cầu nút giao Tân Vạn và đường song hành vào dự án, hoàn tất đề xuất trước ngày 15/7.

Ban Quản lý giao thông Bình Dương cần hoàn thiện phần lõi cao tốc đoạn nút giao Tân Vạn trong năm 2025, đảm bảo đồng bộ với đoạn cao tốc phía Đông của dự án.

TP.HCM tiếp nhận và xử lý gần 80.000 hồ sơ hành chính sau sáp nhập

Sau gần hai tuần triển khai mô hình chính quyền hai cấp, TP.HCM đã tiếp nhận gần 80.000 hồ sơ thủ tục hành chính, trong đó hơn 48.000 hồ sơ thuộc cấp xã. Tại buổi họp báo chiều 10/7, bà Nguyễn Ngọc Hằng - Phó Giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM khẳng định quá trình xử lý hồ sơ diễn ra trôi chảy, không gián đoạn, bảo đảm quyền lợi người dân và doanh nghiệp.

Việc sáp nhập các đơn vị hành chính được thực hiện đúng quy định, đảm bảo tính liên tục: hồ sơ trước ngày 1/7 do đơn vị cũ xử lý, các hồ sơ còn lại được bàn giao cho đơn vị mới tiếp nhận.

z67910246338474765c52631aaac4351.png
Bà Nguyễn Ngọc Hằng - Phó giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM phát biểu. Ảnh: Châu Tuấn

Từ giữa tháng 5, TP.HCM đã tập huấn cho cán bộ tại 168 đơn vị về sử dụng nền tảng số chung. Cổng dịch vụ công quốc gia hiện đã tích hợp toàn bộ dịch vụ trực tuyến, thay thế giao diện riêng từ ngày 18/6, giúp người dân dễ dàng truy cập.

Hệ thống công nghệ thông tin hoạt động ổn định, hạ tầng số cơ bản đáp ứng tốt. Đến nay, chưa ghi nhận phản ánh tiêu cực nào từ người dân hay doanh nghiệp liên quan đến việc xử lý thủ tục hành chính sau sáp nhập.

Khoảng 300 lượt cán bộ sử dụng xe đưa đón đến trung tâm TP.HCM làm việc

Sau gần 10 ngày triển khai chương trình đưa đón cán bộ, công chức, viên chức từ Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) đến làm việc tại trung tâm hành chính TP.HCM, số lượng người sử dụng dịch vụ đã tăng rõ rệt.

Theo Sở Xây dựng TP.HCM, chương trình bắt đầu từ ngày 1/7/2025 với sự chấp thuận của UBND TP.HCM. Những ngày đầu, nhu cầu còn thấp do cán bộ chưa ổn định nơi làm việc hoặc vẫn sử dụng phương tiện cá nhân. Tuy nhiên, đến ngày 7/7, số lượt cán bộ đi xe tăng lên khoảng 300 người/ngày.

Cận cảnh xe đưa đón cán bộ công chức viên chức đến TPHCM làm việc

Hiện có 12 xe 16 chỗ và 4 xe 45 chỗ hoạt động liên tục, với trung bình 32 chuyến/ngày, đều được trang bị WiFi. Nhiều cơ quan chuyên ngành đã đăng ký mở rộng sử dụng dịch vụ, trong đó Chi cục Thuế Bình Dương có 160 cán bộ, Chi cục Thuế Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) có 13 cán bộ đến Chi cục Thuế TP.HCM.

Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TP.HCM đang phối hợp với Công ty Phương Trang để điều động thêm xe, đồng thời khảo sát nhu cầu, tổ chức đăng ký hằng ngày và thương thảo giá dịch vụ với Sở Tài chính.

Hà Nội đầu tư hơn 30 tỷ đồng tăng cường phòng cháy chữa cháy cho tuyến metro Cát Linh - Hà Đông

UBND TP. Hà Nội vừa phê duyệt chủ trương đầu tư dự án lắp đặt bổ sung các hạng mục phòng cháy chữa cháy (PCCC) cho tuyến đường sắt đô thị 2A Cát Linh - Hà Đông theo Quyết định số 3741 ngày 10/7.

Nửa đầu năm 2022, Hanoi Metro đạt doanh thu khoảng 28,6 tỷ đồng và lỗ tới 43 tỷ đồng.

Dự án sẽ triển khai lắp đặt hệ thống chữa cháy tự động tại toàn bộ 12 nhà ga trên cao và khu depot. Đồng thời, bổ sung hệ thống hút khói tại các phòng ắc quy, phòng điện, đảm bảo mỗi nhà ga có 2 hệ thống hút khói độc lập nhằm tăng cường khả năng ứng phó sự cố cháy nổ.

Tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 30 tỷ đồng, từ ngân sách thành phố, thực hiện trong giai đoạn 2025 - 2026. Dự án được xếp vào nhóm C, do Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội (Hà Nội Metro) làm chủ đầu tư, có trách nhiệm lập dự án và phối hợp các sở, ngành liên quan để triển khai đảm bảo tiến độ, tiết kiệm và tuân thủ đúng quy định.

Mục tiêu dự án nhằm nâng cao tiêu chuẩn an toàn PCCC, hỗ trợ thoát hiểm và tuân thủ quy định của Nghị định 136/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

Không để cán bộ suy thoái, tham nhũng lọt vào cấp ủy nhiệm kỳ mới

Ngày 10/7, ngành nội chính Đảng tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai thực hiện kết luận chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

phan-dinh-trac-17521456535771182.png
Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc. Ảnh: Đăng Khoa

Báo cáo tại hội nghị cho biết, ngành đã tham mưu chỉ đạo xử lý nhiều vụ án tham nhũng, lãng phí nghiêm trọng; tháo gỡ khó khăn trong giám định, định giá và thu hồi tài sản. Các cơ quan tố tụng địa phương đã khởi tố 416 vụ án với 1.207 bị can; nhiều trường hợp thuộc diện cấp ủy quản lý cũng đã bị xử lý kỷ luật, khởi tố.

Kết luận hội nghị, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc nhấn mạnh, ngành nội chính cần tiếp tục phát huy vai trò “gác gôn”, đồng bộ với cải cách bộ máy và chính quyền hai cấp. Ông yêu cầu kiên quyết không để lọt vào cấp ủy khóa mới những cán bộ suy thoái, tham nhũng, tiêu cực; đồng thời, xử lý dứt điểm các vụ việc tồn đọng, nhất là những vụ liên quan đến nhân sự đại hội Đảng các cấp.

Hà Nội đặt tên 38 tuyến phố mới, khuyến khích đầu tư hệ thống giao thông ngầm

Ngày 10/7, tại kỳ họp thứ 25, HĐND TP. Hà Nội đã thông qua nhiều nghị quyết quan trọng, trong đó có nghị quyết về việc đặt tên, đổi tên và điều chỉnh độ dài một số tuyến đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn thành phố năm 2025. Theo đó, Hà Nội sẽ đặt tên cho 38 tuyến đường, phố mới, trong đó có các tên tiêu biểu như Chử Đồng Tử, Tiên Dung, Ba Đảm Đang.

Hà Nội đặt tên các phố mới Chử Đồng Tử, Tiên Dung, Ba Đảm Đang - Ảnh 1.

Cũng tại kỳ họp, HĐND TP. đã miễn nhiệm chức vụ Ủy viên UBND TP. Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với 3 lãnh đạo đã nhận nhiệm vụ mới và bầu bổ sung 4 Ủy viên mới, gồm Thiếu tướng Đào Văn Nhận, ông Lê Thanh Nam, ông Trần Anh Tuấn và ông Nguyễn Sỹ Trường.

Đặc biệt, HĐND TP. Hà Nội đã thông qua Nghị quyết khuyến khích đầu tư các công trình giao thông ngầm, gồm 8 tuyến đường sắt đô thị dài hơn 320 km với 191 nhà ga (81,2 km đi ngầm, 68 ga ngầm), cùng 85 công trình ngầm như hầm giao thông, bãi đỗ xe và công trình công cộng. Đây là bước đi chiến lược nhằm phát triển hạ tầng giao thông hiện đại và bền vững cho Thủ đô.

Hướng dẫn kê khai, nộp thuế cho cá nhân kinh doanh qua Facebook, Zalo, YouTube

Cục Thuế vừa ban hành hướng dẫn chi tiết việc kê khai, nộp thuế dành cho cá nhân, hộ kinh doanh hoạt động thương mại điện tử trên các nền tảng như Facebook, Zalo, Google, YouTube, CH Play, App Store…

Theo quy định, các cá nhân kinh doanh trực tuyến phải đăng ký, kê khai và nộp thuế qua Cổng thông tin thương mại điện tử hộ kinh doanh tại địa chỉ https://canhantmdt.gdt.gov.vn. Mã số thuế sử dụng có 13 chữ số, trong đó 10 số đầu là mã cá nhân, 3 số cuối mặc định là 888.

Người nộp thuế đăng nhập bằng tài khoản VNeID mức 2, hệ thống sẽ tự kiểm tra trạng thái đăng ký và hướng dẫn thực hiện thủ tục phù hợp. Cá nhân chưa có mã số thuế sẽ được hỗ trợ tự động điền thông tin từ cơ sở dữ liệu dân cư. Trường hợp đã có mã 13 số, người dùng có thể kê khai, nộp thuế ngay.

Hướng dẫn kê khai và nộp thuế khi bán hàng trên Facebook , Zalo - Ảnh 1.
Cổng thông tin điện tử dành cho hộ, cá nhân kinh doanh

Tùy mức độ hoạt động, người nộp thuế có thể kê khai theo tháng hoặc từng lần phát sinh. Việc nộp thuế thực hiện trực tuyến qua tài khoản ngân hàng liên kết, xác nhận giao dịch bằng mã OTP.

Hướng dẫn này góp phần minh bạch hóa nghĩa vụ thuế, đồng thời thúc đẩy chuyển đổi số trong quản lý thương mại điện tử.

NH