Bản tin tổng hợp

TP.HCM đẩy mạnh kết nối đầu tư - thương mại với Vùng Vịnh lớn Trung Quốc

Hùng Nguyễn 13/06/2025 10:41

Chiều ngày 12/6, tại TP.HCM, Diễn đàn Đầu tư - Thương mại giữa TP.HCM và Khu vực Vịnh lớn Quảng Đông - Hồng Kông - Ma Cao năm 2025 đã diễn ra với sự tham dự của lãnh đạo chính quyền địa phương, đại diện các tổ chức xúc tiến thương mại và đông đảo cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam - Trung Quốc.

Sự kiện do Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP.HCM (ITPC) phối hợp cùng Liên minh Doanh nhân Vùng Vịnh lớn Quảng Đông - Hồng Kông - Ma Cao (GBA Alliance) và Phòng Thương mại Hồng Kông - Việt Nam (HKVCC) tổ chức. Diễn đàn nhằm thúc đẩy giao lưu kinh tế, kết nối đầu tư và mở rộng hợp tác đa lĩnh vực giữa TP.HCM và các địa phương thuộc Vùng Vịnh lớn Trung Quốc (GBA).

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Văn Dũng - Phó chủ tịch UBND TP.HCM nhấn mạnh: mối quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc nói chung, TP.HCM và khu vực GBA nói riêng, còn rất nhiều tiềm năng hợp tác chưa được khai thác, đặc biệt trong các lĩnh vực đầu tư, thương mại, tài chính, công nghệ cao, chuyển đổi số và logistics.

Theo ông Dũng, Diễn đàn lần này là bước cụ thể hóa nhận thức chung giữa lãnh đạo cấp cao hai nước, đồng thời tạo nền tảng kết nối các đối tác tiềm năng, chia sẻ xu hướng mới trong đầu tư - thương mại và thúc đẩy hợp tác song phương hiệu quả hơn.

Ông Nguyễn Văn Dũng - Phó chủ tịch UBND TP.HCM phát biểu tại Diễn đàn

Hiện tại, Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong khu vực ASEAN. Riêng trong 5 tháng đầu năm 2025, Trung Quốc xếp thứ ba trong số các quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam, với tổng vốn đăng ký đạt 1,81 tỷ USD, chiếm 25,8% tổng vốn đầu tư nước ngoài cấp mới.

Đặc biệt, xu hướng đầu tư của Trung Quốc đang chuyển mạnh sang các ngành công nghệ cao như sản xuất linh kiện điện tử, phụ tùng ô tô, năng lượng tái tạo và công nghiệp xanh, phù hợp với định hướng phát triển bền vững của TP.HCM.

Một thông tin đáng chú ý được công bố tại Diễn đàn là ngày 12/6, Quốc hội Việt Nam đã chính thức thông qua việc sáp nhập địa giới hành chính TP.HCM với tỉnh Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu. Sau sáp nhập, diện tích TP.HCM sẽ tăng lên hơn 7.000 km², dân số dự kiến đạt khoảng 15 triệu người.

Theo ông Nguyễn Văn Dũng, đây là thời cơ để thành phố bước vào giai đoạn phát triển mới với quy mô lớn hơn, nguồn lực dồi dào hơn, môi trường đầu tư thuận lợi và hiệu quả cao hơn. "Quá trình này mở ra tiềm năng hợp tác sâu rộng với các đối tác quốc tế, trong đó có các doanh nghiệp đến từ GBA, khu vực đang dẫn đầu trong đổi mới sáng tạo và phát triển công nghệ", ông Dũng nhấn mạnh.

TP.HCM đang triển khai nhiều đề án chiến lược nhằm nâng cao vị thế trung tâm tài chính - công nghệ của khu vực. Một trong những định hướng chủ lực là phát triển Trung tâm Tài chính Quốc tế TP.HCM, hướng đến tài chính xanh và bền vững.

Trong lĩnh vực hạ tầng, thành phố đặt mục tiêu tăng cường hợp tác sau sáp nhập để mở rộng không gian phát triển và đẩy mạnh liên kết vùng. GBA, mô hình phối hợp giữa Quảng Đông, Hồng Kông và Ma Cao được xem là hình mẫu giá trị mà TP.HCM có thể học hỏi.

Ngoài ra, TP.HCM kêu gọi hợp tác trong lĩnh vực chuyển đổi số trên ba trụ cột chính: Chia sẻ công nghệ và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong quản trị đô thị; Xây dựng hệ sinh thái dữ liệu lớn phục vụ tài chính - thương mại và phát triển nền tảng fintech tích hợp thanh toán xuyên biên giới.

Doanh nghiệp Việt Nam và Trung Quốc trao các bản thỏa thuận hợp tác tại Diễn đàn

Tại Diễn đàn, TS. Jonathan Choi - Chủ tịch Liên minh Doanh nhân GBA và Chủ tịch Tập đoàn Sunwah khẳng định: GBA là một trong những khu vực phát triển năng động nhất châu Á, quy tụ nhiều trung tâm tài chính, đổi mới công nghệ và sản xuất tiên tiến.

Hồng Kông là trung tâm tài chính toàn cầu với hệ thống pháp lý minh bạch và khả năng kết nối nhà đầu tư quốc tế. Thâm Quyến nổi bật với thế mạnh về AI, 5G, xe điện và là trung tâm khởi nghiệp sáng tạo của Trung Quốc. Quảng Châu dẫn đầu trong nghiên cứu, công nghệ sinh học và giao thông thông minh.

Ông Khương Lực Côn - Đại diện chính quyền Thâm Quyến, chia sẻ: GDP Thâm Quyến năm 2024 đạt 516,9 tỷ USD. Thành phố mong muốn tăng cường hợp tác đầu tư - du lịch - giáo dục với Việt Nam, đồng thời khuyến khích các doanh nghiệp Thâm Quyến mở rộng hoạt động tại TP.HCM.

Bà Trương Thuần - Trưởng phòng Phát triển Kinh doanh của Khu Hợp tác Dịch vụ Hiện đại Thâm Quyến - Hồng Kông tại Tiền Hải giới thiệu: Tiền Hải hiện được ví như “đặc khu trong lòng đặc khu”, đóng vai trò then chốt trong kết nối GBA với Đông Nam Á.

Tiền Hải có hệ sinh thái công nghiệp hoàn chỉnh, gồm 18 cụm ngành trọng điểm như thương mại điện tử xuyên biên giới, công nghệ tài chính, logistics hiện đại và dịch vụ cao cấp.

Ngoài ra, khu vực này sở hữu các ưu đãi đầu tư nổi bật: Luật bảo vệ nhà đầu tư cấp khu vực đầu tiên tại Trung Quốc; Cơ chế giải quyết tranh chấp bằng luật quốc tế và nền tảng pháp lý minh bạch, bảo vệ sở hữu trí tuệ chặt chẽ thông qua hợp tác với Hồng Kông.

Trong khuôn khổ Diễn đàn, Trạm điện tử Kinh doanh Quốc tế Tiền Hải ra mắt chi nhánh tại Việt Nam, đánh dấu cột mốc quan trọng trong hợp tác đầu tư song phương.

Ngay sau diễn đàn, các doanh nghiệp Việt Nam và Trung Quốc đã ký kết nhiều thỏa thuận hợp tác đầu tư trong các lĩnh vực then chốt như: Nông nghiệp công nghệ cao; Thương mại hai chiều, sản xuất và công nghiệp hỗ trợ.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM cam kết, thành phố sẽ tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, đổi mới phương thức hỗ trợ doanh nghiệp và tạo môi trường đầu tư minh bạch, hiệu quả để các nhà đầu tư, đặc biệt từ khu vực GBA có thể phát triển lâu dài tại TP.HCM.

Hùng Nguyễn