Bản tin tổng hợp

Bản tin trưa 3/6: Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc phiên họp thứ 46, thảo luận 38 nội dung quan trọng

Nhật Hưng 03/06/2025 11:00

Tin tức nổi bật trưa 3/6: Thủ tướng chỉ đạo thành lập Quỹ nhà ở quốc gia trong tháng 6; Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc phiên họp thứ 46, thảo luận 38 nội dung quan trọng; Dự kiến trình Quốc hội chủ trương đầu tư Vành đai 4 TP.HCM trong đợt 2 kỳ họp thứ 9; Thị trường chứng khoán Việt Nam tăng mạnh nhờ lực đẩy nội tại và môi trường quốc tế tích cực; Từ 1/7/2025, chính sách BHXH mới có lợi cho lao động tự do... và các tin tức đáng chú ý khác.

Thủ tướng chỉ đạo thành lập Quỹ nhà ở quốc gia trong tháng 6

Tại Hội nghị triển khai Nghị quyết 201 ngày 2/6, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Xây dựng khẩn trương nghiên cứu và trình Chính phủ đề án thành lập Quỹ nhà ở quốc gia, hoàn thành trong tháng 6/2025. Đây là quỹ tài chính ngoài ngân sách, hoạt động phi lợi nhuận với hai cấp trung ương và địa phương, nhằm tạo lập, phát triển nhà ở xã hội để cho thuê.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại hội nghị về nhà ở xã hội, ngày 2/6. Ảnh: VGP
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại hội nghị về nhà ở xã hội, ngày 2/6. Ảnh: VGP

Bộ Tài chính được giao rà soát, cân đối và đề xuất nguồn vốn cấp cho quỹ; các bộ, ngành liên quan được yêu cầu xây dựng quy chế hoạt động và hướng dẫn triển khai tại địa phương. Việc hình thành Quỹ nhà ở quốc gia là một trong những giải pháp trọng tâm thúc đẩy xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ xã hội giai đoạn 2021 - 2030.

Thủ tướng nhấn mạnh việc triển khai còn chậm do nhận thức chính sách chưa đầy đủ và phối hợp chưa hiệu quả. Ông yêu cầu các cấp ủy, chính quyền thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, cắt giảm thủ tục hành chính, đồng thời bảo đảm chống tiêu cực và lãng phí trong quá trình thực hiện chính sách nhà ở xã hội.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc phiên họp thứ 46, thảo luận 38 nội dung quan trọng

Sáng 3/6, Ủy ban Thường vụ Quốc hội chính thức khai mạc phiên họp thứ 46 dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Phiên họp dự kiến diễn ra đến ngày 9/6 với chương trình làm việc dày đặc, xem xét và cho ý kiến đối với 38 nội dung quan trọng, chuẩn bị cho đợt 2 kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XV.

hop-quoc-hoi-1747671319301147141.png

Trong phiên làm việc buổi sáng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc tiếp thu, giải trình, chỉnh lý các dự thảo luật: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức TAND; Bộ luật Tố tụng dân sự; Luật Tố tụng hành chính; Luật Tư pháp người chưa thành niên; Luật Phá sản; Luật Hòa giải, đối thoại tại tòa án; Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật; Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

Buổi chiều, Ủy ban tiếp tục thảo luận về dự Luật Tổ chức chính quyền địa phương (sửa đổi), Luật Cán bộ, công chức (sửa đổi) và xem xét, thông qua Pháp lệnh sửa đổi Điều 10 Pháp lệnh Dân số. Nội dung đáng chú ý là đề xuất xóa bỏ giới hạn sinh một hoặc hai con, trao quyền quyết định sinh con dựa trên điều kiện cá nhân và gia đình.

Dự kiến trình Quốc hội chủ trương đầu tư Vành đai 4 TP.HCM trong đợt 2 kỳ họp thứ 9

Sáng 3/6, tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 46 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết dự án đường Vành đai 4 TP.HCM sẽ được trình Quốc hội xem xét, quyết định chủ trương đầu tư vào đợt 2 kỳ họp thứ 9, dự kiến diễn ra từ ngày 17/6.

z612551chu-tich-quoc-hoi-tran-th.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Ảnh: GIA HÂN

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ chỉ đạo khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội để kịp thời trình ra Quốc hội. Đây là một trong nhiều nội dung trọng tâm sẽ được xem xét trong kỳ họp lần này, bên cạnh các dự án luật, nghị quyết quan trọng khác như Luật Đường sắt sửa đổi, đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025, và chính sách đặc thù về quản lý tài chính công.

Ông Mẫn nhấn mạnh yêu cầu cao về tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm và phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan nhằm bảo đảm chất lượng các văn bản trình Quốc hội. Việc chuẩn bị kỹ lưỡng sẽ góp phần tạo nền tảng pháp lý quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn tới.

Hoàn tất bố trí cán bộ, trụ sở cấp xã trước ngày 10/6

Bộ Chính trị, Ban Bí thư vừa ban hành Kết luận số 160-KL/TW ngày 31/5/2025, yêu cầu Ban Thường vụ các tỉnh ủy, thành ủy khẩn trương hoàn tất bố trí cán bộ, trụ sở và điều kiện làm việc cho các cơ quan cấp xã mới trước ngày 10/6.

Kết luận nêu rõ, trong bối cảnh cao điểm triển khai sắp xếp đơn vị hành chính, các cấp ủy, tổ chức đảng cần tập trung chỉ đạo, đảm bảo tiến độ theo các nghị quyết, kết luận của Trung ương. Bộ Chính trị đồng ý chủ trương phân cấp, phân quyền theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp và giao các cơ quan liên quan hoàn thiện dự thảo văn bản hướng dẫn, ban hành trước ngày 15/6.

Bố trí cán bộ cho các cơ quan cấp xã trước ngày 10-6- Ảnh 1.
Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa ký ban hành Kết luận số 160-KL/TW ngày 31/5/2025 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Ảnh: Nhật Bắc

Đồng thời, thống nhất tổ chức lại hệ thống thuế, thống kê, bảo hiểm xã hội theo hướng tinh gọn, phù hợp với đơn vị hành chính mới.

Các cơ quan trung ương như Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ được giao phối hợp đề xuất mô hình tổ chức hệ thống thi hành án dân sự theo hướng đồng bộ với sắp xếp cấp tỉnh.

Việc thử nghiệm vận hành các cơ quan cấp xã mới cũng sẽ được thực hiện để điều chỉnh kịp thời, đảm bảo hiệu quả hoạt động chính thức từ tháng 6/2025.

Thị trường chứng khoán Việt Nam tăng mạnh nhờ lực đẩy nội tại và môi trường quốc tế tích cực

Theo báo cáo từ Chứng khoán VNDirect, VN-Index đã tăng ấn tượng 6% trong tháng 5, đưa Việt Nam trở thành thị trường chứng khoán có hiệu suất tốt nhất khu vực. Động lực chính không chỉ đến từ bối cảnh quốc tế thuận lợi, mà còn nhờ những yếu tố nội tại vững chắc.

VNDirect nhận định, tín hiệu tích cực từ việc hạ nhiệt căng thẳng thương mại Mỹ - Trung là một trong những yếu tố hỗ trợ tâm lý nhà đầu tư. Dù chỉ số SHCOMP của Trung Quốc chỉ tăng nhẹ 1%, thì S&P 500 của Mỹ đã phục hồi 2,7%, phần nào xoa dịu lo ngại về suy thoái kinh tế toàn cầu.

Uỷ ban Chứng khoán lên tiếng trước thực trạng thị trường Việt Nam giảm mạnh nhất thế giới - Nhịp sống kinh tế Việt Nam & Thế giới

Trong nước, hai nghị quyết quan trọng vừa được ban hành, Nghị quyết 68 và Nghị quyết 198, nhằm cải cách, thúc đẩy khu vực kinh tế tư nhân, đã góp phần củng cố niềm tin thị trường.

Đáng chú ý, nhóm cổ phiếu liên quan đến Vingroup đóng vai trò dẫn dắt đà tăng, nhờ thông tin VinSpeed đề xuất đầu tư tuyến đường sắt cao tốc Bắc - Nam trị giá 61,4 tỷ USD, tạo kỳ vọng lớn về hạ tầng và tăng trưởng dài hạn.

Từ 1/7/2025, chính sách BHXH mới có lợi cho lao động tự do

Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) sửa đổi năm 2024, có hiệu lực từ ngày 1/7/2025, mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho lao động tự do như nông dân, tiểu thương, người buôn bán nhỏ.

Thứ nhất, thời gian đóng BHXH tự nguyện để đủ điều kiện hưởng lương hưu giảm từ 20 năm xuống còn 15 năm. Chính sách này giúp người lao động lớn tuổi, thu nhập không ổn định, có cơ hội tiếp cận chế độ hưu trí dễ dàng hơn, tránh việc phải nhận trợ cấp một lần do không đủ thời gian đóng.

Từ 1/7/2025: Người lao động chỉ cần 15 năm đóng BHXH để hưởng lương hưu

Thứ hai, luật mới bổ sung chế độ thai sản cho người tham gia BHXH tự nguyện từ đủ 6 tháng trở lên trong vòng 12 tháng trước khi sinh con. Mức trợ cấp là 2 triệu đồng mỗi con được sinh ra. Lao động nữ dân tộc thiểu số hoặc thuộc diện hộ nghèo còn được hưởng thêm hỗ trợ theo quy định riêng.

Dù còn một số thách thức như mức lương hưu thấp và khó duy trì đóng liên tục, nhưng người tham gia vẫn được cấp thẻ BHYT miễn phí khi nghỉ hưu, góp phần giảm chi phí y tế và bảo đảm an sinh khi về già.

Nhật Bản siết quy định khám lao với lao động nhập cảnh dài hạn

Cục Quản lý lao động ngoài nước và Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam vừa thông báo siết chặt quy định khám sàng lọc bệnh lao đối với người nước ngoài, bao gồm lao động Việt Nam, khi nhập cảnh vào Nhật Bản với thời gian lưu trú trung và dài hạn.

Theo quy định mới, từ ngày 1/9/2025, người lao động bắt buộc phải có giấy chứng nhận không mắc bệnh lao, do cơ sở y tế được chỉ định tại Việt Nam cấp, khi nộp hồ sơ xin thị thực và tư cách lưu trú tại Nhật Bản. Các cơ sở y tế này sẽ bắt đầu tiếp nhận khám và cấp giấy chứng nhận từ ngày 26/5/2025.

photo1700148921190-1700148921354.jpg

Nhật Bản không cho phép người mắc bệnh lao nhập cảnh, do đó quy định mới nhằm đảm bảo kiểm soát y tế chặt chẽ với lao động nước ngoài.

Tính đến hết tháng 5/2025, hơn 61.600 lao động Việt Nam đã đi làm việc tại nước ngoài, đạt 47% kế hoạch năm. Nhật Bản tiếp tục là thị trường dẫn đầu, tiếp nhận gần 30.000 lao động Việt, theo sau là Đài Loan (22.000 người) và Hàn Quốc (gần 5.000 người).

Vietlott cảnh báo tình trạng giả mạo, lừa đảo người dùng

Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) vừa phát đi cảnh báo về việc xuất hiện hàng loạt ứng dụng và trang web giả mạo thương hiệu Vietlott nhằm mục đích lừa đảo, trục lợi từ người dùng.

Theo Vietlott, các thủ đoạn lừa đảo phổ biến hiện nay gồm: yêu cầu người dùng nộp tiền để “làm nhiệm vụ”, “chạy doanh số nhận hoa hồng” hoặc “nạp tiền để sinh lời”. Công ty khẳng định không thực hiện bất kỳ hình thức kinh doanh nào ngoài hoạt động xổ số điện toán theo quy định pháp luật.

Hiện Vietlott chỉ phân phối vé qua hai kênh chính thức: các điểm bán hàng trong hệ thống được công bố và kênh qua điện thoại. Tất cả các hình thức thu tiền trước với cam kết sinh lời đều là giả mạo và tiềm ẩn rủi ro cao.

Vietlott khuyến cáo người dân thận trọng khi giao dịch, cần kiểm tra kỹ nguồn gốc ứng dụng, website và tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân cho các tổ chức, cá nhân không rõ danh tính nhằm tránh bị lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Ngân hàng tổng rà soát, loại bỏ gần 86 triệu tài khoản không xác thực

Ngân hàng Nhà nước vừa công bố kết quả rà soát toàn hệ thống, cho thấy trong tổng số 200 triệu tài khoản ngân hàng, có gần 86 triệu tài khoản không xác thực sinh trắc học, nhiều khả năng là tài khoản "chết", không sử dụng hoặc phục vụ mục đích gian lận.

Theo ông Phạm Anh Tuấn - Vụ trưởng Vụ Thanh toán, sau khi đối chiếu với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, chỉ còn 113 triệu tài khoản cá nhân và hơn 711.000 tài khoản tổ chức được xác thực. Các tài khoản không xác thực sẽ bị khóa từ tháng 9/2025 để ngăn ngừa rủi ro tội phạm công nghệ.

Cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam mới nhất

Ngoài ra, ngành ngân hàng đã xây dựng kho dữ liệu nghi ngờ với hơn 350.000 tài khoản, nhằm chia sẻ thông tin giữa các tổ chức tín dụng theo cơ chế "win - win". Một số ngân hàng đã bắt đầu cảnh báo khách hàng nếu tài khoản nhận có dấu hiệu gian lận; bước đầu giúp chặn hơn 160 tỷ đồng giao dịch nghi ngờ.

Ngân hàng cũng sẽ áp dụng công nghệ xác thực sinh trắc học để tăng độ an toàn cho giao dịch tại quầy, hạn chế tình trạng giả mạo giấy tờ, siết chặt điều kiện mở tài khoản doanh nghiệp.

VinFast giành 4 giải thưởng tại IIMS Surabaya 2025, khẳng định vị thế tại Đông Nam Á

Ngày 2/6, VinFast đã tạo dấu ấn mạnh mẽ tại Triển lãm ô tô quốc tế Indonesia (IIMS Surabaya) 2025 khi xuất sắc giành bốn giải thưởng quan trọng, thể hiện sự phát triển vượt bậc tại thị trường khu vực.

Mẫu xe điện mini VF3 được trao giải “Xe điện đô thị tốt nhất” với 89% phiếu bầu từ hơn 50.000 lượt khách tham quan, vượt qua nhiều đối thủ đến từ Nhật Bản và Trung Quốc. Đồng thời, mẫu SUV hạng B VF6 được vinh danh là “Tân binh ấn tượng nhất” nhờ thiết kế hiện đại và công nghệ tiên tiến.

vin-1748914581172109172842.jpg
VinFast thắng lớn tại IIMS Surabaya 2025, VF3 được vinh danh “Xe điện đô thị tốt nhất”. Ảnh: VF

Bên cạnh sản phẩm, VinFast cũng nổi bật với gian hàng có diện tích lớn nhất triển lãm và thiết kế hiện đại, nhận hai giải thưởng “Gian hàng truyền cảm hứng nhất” và “Trang phục đẹp nhất” nhờ cách kết hợp khéo léo yếu tố truyền thống qua hình ảnh áo dài Việt Nam.

Theo lãnh đạo VinFast Indonesia, bốn giải thưởng lần này là minh chứng cho chiến lược đúng đắn của hãng. VinFast đang mở rộng hoạt động tại Indonesia với bốn mẫu xe điện, mạng lưới phân phối lớn và kế hoạch triển khai 500 xưởng dịch vụ trong năm 2025.

Nhật Hưng