Toàn cảnh

Bản tin chiều 13/5: TP.HCM lấy ý kiến về sửa đổi Hiến pháp 2013

Thanh An 13/05/2025 17:23

Tin tức đáng chú ý chiều 13/5: TP.HCM lấy ý kiến về sửa đổi Hiến pháp 2013; Chuẩn bị tổ chức lễ diễu binh, duyệt binh nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2/9; Cán bộ, công chức nghỉ việc ở TP.HCM sẽ được kết nối hỗ trợ việc làm; Trung Quốc bất ngờ tăng mạnh nhập khẩu ốc từ Việt Nam; Hà Nội, TP.HCM có thể áp dụng quy chuẩn khí thải xe máy từ năm 2027.

TP.HCM lấy ý kiến về sửa đổi Hiến pháp 2013

UBND TP.HCM vừa ban hành kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 trên địa bàn TP (gọi là Hiến pháp 2013).

Việc lấy ý kiến nhân dân, các ngành, các cấp về dự thảo Nghị quyết nhằm phát huy quyền làm chủ của nhân dân, huy động trí tuệ, tâm huyết và tạo sự đồng thuận, thống nhất cao của toàn dân trong việc sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 2013, bảo đảm Hiến pháp phản ánh đúng ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

tphcm-17210233695881471226603.jpg

Các cá nhân có thể góp ý kiến trực tiếp trên ứng dụng VNeID (tài khoản định danh điện tử mức độ 2), Cổng thông tin điện tử Quốc hội, Cổng thông tin điện tử Chính phủ hoặc gửi ý kiến bằng văn bản gửi đến UBND TP.HCM thông qua Sở Tư pháp, địa chỉ số 141-143 Pasteur, phường Võ Thị Sáu, quận 3 (thư điện tử pbgdpl.stp@tphcm.gov.vn).

Các cơ quan, tổ chức, theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, yêu cầu tiến độ, tình hình thực tế của cơ quan, tổ chức, địa phương mình, chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức các hội nghị, hội thảo, tọa đàm để lấy ý kiến đối tượng thuộc phạm vi quản lý, các chuyên gia, nhà khoa học.

Các tài liệu để phục vụ lấy ý kiến trên được công bố tại Cổng thông tin điện tử của Quốc hội, Chính phủ, UBND TP.HCM; Sở Tư pháp TP.HCM. Thời gian lấy ý kiến hoàn thành vào ngày 30/5.

Chuẩn bị tổ chức lễ diễu binh, duyệt binh nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2/9

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 124/NQ-CP về phiên họp thường kỳ tháng 4/2025, đặt mục tiêu tăng trưởng GDP cả nước đạt từ 8% trở lên trong năm 2025 và hướng đến mức hai con số trong các năm tiếp theo. Chính phủ giao Bộ Quốc phòng, Bộ Công an chủ trì phối hợp tổ chức lễ diễu binh, duyệt binh nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Chính phủ yêu cầu triển khai hiệu quả các Nghị quyết của Bộ Chính trị về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, hội nhập quốc tế và phát triển kinh tế tư nhân. Đồng thời, chuẩn bị phương án điều chỉnh giá một số mặt hàng, dịch vụ do Nhà nước quản lý, bảo đảm kiểm soát lạm phát.

12-2-3101-4397.jpg

Bộ Tài chính được giao tăng cường kỷ luật tài chính, mở rộng cơ sở thu, siết quản lý các nguồn thu từ thương mại điện tử, dịch vụ ăn uống; triển khai hóa đơn điện tử từ máy tính tiền trong quý II/2025; phấn đấu tăng thu ngân sách trên 15%. Chính phủ cũng yêu cầu tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư trong tháng 6/2025.

Ngân hàng Nhà nước điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt, giảm lãi suất cho vay, định hướng tín dụng vào sản xuất, kinh doanh, phấn đấu tăng trưởng tín dụng khoảng 16%, ổn định thị trường vàng và ngoại hối.

Ngoài ra, Chính phủ cũng yêu cầu giải quyết 2.212 dự án tồn đọng, với tổng kinh phí gần 5,9 triệu tỷ đồng và hơn 347.000ha đất; hoàn thiện bộ máy chính quyền địa phương hai cấp trước ngày 30/6/2025.

Cán bộ, công chức nghỉ việc ở TP.HCM sẽ được kết nối hỗ trợ việc làm

Sở Nội vụ TP.HCM vừa ban hành kế hoạch triển khai kết nối hỗ trợ nghề nghiệp đối với cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách, người lao động (gọi chung là cán bộ, công chức) sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính.

Kế hoạch này nhằm góp phần bảo đảm an sinh xã hội, ổn định đời sống và phát huy hiệu quả nguồn nhân lực có trình độ, kinh nghiệm quản lý hành chính.

Trong kế hoạch, Sở Nội vụ đưa ra 4 chính sách nhằm kết nối, hỗ trợ việc làm cho cán bộ, công chức.

images2.thanhnien.vn-528068263637045248-2024-9-20-_cong-chuc-quan-phu-nhuan-17268113428201977954862.jpg

Đầu tiên là phối hợp Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM khảo sát tâm tư, nguyện vọng đội ngũ cán bộ, công chức, từ đó đề xuất giải pháp hỗ trợ đào tạo, khởi nghiệp và bố trí công việc phù hợp.

Thứ hai, Sở Nội vụ tổ chức tọa đàm kết nối việc làm, phát triển nghề nghiệp đối với đội ngũ cán bộ, công chức khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính. Qua đó, chia sẻ thông tin tuyển dụng, xu hướng lao động, nhận diện cơ hội - thách thức khi chuyển việc ra khỏi khu vực công; kết nối cung - cầu lao động qua hệ thống dịch vụ việc làm.

Thứ ba, phối hợp Sở Khoa học và Công nghệ, Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh TP.HCM cung cấp thông tin về chương trình vay vốn ưu đãi từ nguồn Quỹ quốc gia giải quyết việc làm, hỗ trợ khởi nghiệp và đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Nhóm chính sách cuối cùng là tư vấn việc làm, kết nối cung - cầu lao động. Ngoài tư vấn việc làm, Trung tâm dịch vụ việc làm TP.HCM sẽ tăng cường tổ chức sàn giao dịch việc làm định kỳ, ưu tiên vị trí phù hợp với trình độ cán bộ; đẩy mạnh kết nối qua nền tảng số, hợp tác với doanh nghiệp lớn để giới thiệu các vị trí việc làm tiềm năng.

Trung Quốc bất ngờ tăng mạnh nhập khẩu ốc từ Việt Nam

Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP), đến hết tháng 4 năm nay, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang thị trường Trung Quốc đạt 640 triệu USD, tăng mạnh 60% so với cùng kỳ năm 2024. Trung Quốc chính thức vượt Mỹ trở thành thị trường xuất khẩu thủy sản lớn nhất của Việt Nam.

Trong những tháng đầu năm, bên cạnh nhập những mặt hàng truyền thống như tôm, cá tra, Trung Quốc bất ngờ tăng nhập khẩu ốc hương, nghêu và điệp (các loại nhuyễn thể có vỏ) từ Việt Nam.

Trong quý I/2025, xuất khẩu nhuyễn thể có vỏ đạt tổng kim ngạch hơn 63 triệu USD, tăng 109% so với cùng kỳ năm trước. Các loại nhuyễn thể có vỏ mà Trung Quốc ưa chuộng nhất là ốc hương, nghêu và điệp. Trong đó, Trung Quốc chi tới 16 triệu USD để mua ốc hương sống từ Việt Nam, chi gần 5 triệu USD để mua nghêu sống và gần 3 triệu USD để mua điệp đông lạnh.

anh-oc-huong.jpg

Việc Trung Quốc chi mạnh tay nhập các loại nhuyễn thể có vỏ nói trên cho thấy rõ xu hướng tiêu dùng của người dân Trung Quốc đang ngày càng ưa chuộng sản phẩm tươi sống và đông lạnh chất lượng cao. Đây là lợi thế lớn cho doanh nghiệp sản xuất và chế biến nhuyễn thể của Việt Nam để mở rộng thị phần tại thị trường đầy tiềm năng này.

Hà Nội, TP.HCM có thể áp dụng quy chuẩn khí thải xe máy từ năm 2027

Dự thảo Quy định lộ trình áp dụng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải xe môtô, xe gắn máy lưu hành ở Việt Nam đang được Bộ Nông nghiệp và Môi trường lấy ý kiến bộ ngành.

Theo đó, từ ngày 1/1/2028, quy chuẩn sẽ áp dụng cho Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ và Huế. Các tỉnh, thành còn lại áp dụng từ 1/1/2030. Tùy theo tình hình thực tế, các tỉnh, thành phố có thể quy định áp dụng thời hạn sớm hơn.

Về định mức, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề xuất, đối với xe môtô sản xuất trước năm 2008 áp dụng mức một (mức thấp nhất trong quy chuẩn). Xe sản xuất 2008-2016 áp dụng mức hai. Mức ba áp dụng với xe sản xuất từ năm 2017 đến 30/6/2026. Mức bốn áp dụng cho các xe sản xuất sau 1/7/2026.

Với xe gắn máy, mức một áp dụng với xe sản xuất trước năm 2016; mức hai với xe sản xuất từ năm 2017 đến 30/6/2027. Xe sản xuất 1/7/2027 áp dụng mức bốn.

12-6-8876-2769.jpg

Riêng Hà Nội, xe môtô, xe gắn máy đi vào vùng phát thải thấp sẽ theo quy định của Luật Thủ đô, nghị quyết của HĐND thành phố. Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề xuất từ ngày 1/1/2032 xe môtô, xe gắn máy lưu hành ở Hà Nội và TP.HCM phải đáp ứng quy định về khí thải mức hai trở lên.

Bộ Xây dựng được đề xuất chủ trì kiểm tra, chứng nhận mức khí thải và giám sát hoạt động của các cơ sở kiểm định khí thải, đảm bảo tuân thủ quy định về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường. Bộ Công an, Bộ Xây dựng và Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ phối hợp kiểm tra định kỳ, đột xuất hoạt động kiểm định khí thải đối với xe máy.

Bộ Khoa học và Công nghệ được giao nghiên cứu, rà soát và điều chỉnh quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhiên liệu phù hợp với lộ trình khí thải mới, đồng thời cập nhật quy định liên quan đến tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị đo khí thải.

Thanh An