Trong nước

Bản tin chiều 15/4: Khán đài hơn 5.000 chỗ phục vụ lễ 30/4 dần hoàn thiện

Nhật Hưng 15/04/2025 - 16:00

Tin tức đáng chú ý chiều 15/4: Khán đài hơn 5.000 chỗ phục vụ lễ 30/4 dần hoàn thiện; Thủ tướng khuyến khích đặt tên xã, phường theo số thứ tự; Việt Nam mở rộng danh sách máy bay được phép nhập khẩu; Vốn đầu tư từ Trung Quốc vào Việt Nam tiếp tục tăng tốc; Đồng USD mất dần vị thế.

Khán đài hơn 5.000 chỗ phục vụ lễ 30/4 dần hoàn thiện

Sau nửa tháng thi công khẩn trương, các hạng mục chính của hệ thống khán đài và sân khấu phục vụ lễ diễu binh, diễu hành ngày 30/4 tại đường Lê Duẩn (quận 1, TP.HCM) đã cơ bản hoàn thành. Khán đài dài khoảng 400m, sức chứa 5.260 chỗ ngồi, tăng hơn 1.600 người so với dịp kỷ niệm 40 năm và được chia làm 3 khu A, B, C.

Khán đài chính được lắp ghép bằng thép, cao khoảng 10m, chia thành 9 hàng theo dạng bậc thang. Phía giữa có mái che, phía sau bố trí trung tâm báo chí, khu y tế, cứu hỏa, kỹ thuật và nhà vệ sinh di động. Đối diện là khu sân khấu chính được dựng trên vỉa hè Lê Duẩn và công viên 30/4, kết hợp lắp đặt hàng loạt màn hình LED truyền dẫn hình ảnh chương trình.

Khán đài hơn 5.000 chỗ phục vụ lễ 30/4 dần hoàn thiện. Ảnh: VnExpress

TP.HCM cũng bố trí 20 màn hình LED tại nhiều tuyến phố trung tâm để người dân theo dõi sự kiện. Bên trong Hội trường Thống Nhất, sân khấu và khán đài cũng đang được hoàn thiện.

Lễ kỷ niệm sẽ có 48 khối diễu binh, khoảng 13.000 người tham gia. Sự kiện dự kiến bắn 21 loạt đại bác, huy động nhiều trực thăng, tiêm kích, và có sự góp mặt của đoàn quân đội các nước bạn.

Thủ tướng khuyến khích đặt tên xã, phường theo số thứ tự

Thủ tướng Phạm Minh Chínhvừa phê duyệt đề án sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Một trong những nội dung trọng tâm là định hướng đặt tên cho các xã, phường mới sau sáp nhập.

Theo đó, Thủ tướng khuyến khích các địa phương đặt tên theo số thứ tự hoặc kết hợp tên đơn vị hành chính cũ với số thứ tự, nhằm tạo thuận lợi cho việc số hóa, đồng bộ cơ sở dữ liệu và quản lý hành chính. Tên gọi mới cần ngắn gọn, dễ đọc, dễ nhớ, có tính hệ thống, khoa học và không được trùng với các đơn vị hành chính cùng cấp trong cùng tỉnh hoặc thành phố trực thuộc Trung ương.

Nghị quyết 60: Thông tin sáp nhập tỉnh về hợp nhất TPHCM, Bà Rịa - Vũng Tàu

Bên cạnh đó, việc đặt tên cần tôn trọng các yếu tố truyền thống, lịch sử và văn hóa, đồng thời ưu tiên giữ lại tên gọi quen thuộc của các địa phương cũ nhằm giảm thiểu xáo trộn trong giao dịch, chuyển đổi giấy tờ cho người dân và doanh nghiệp.

Đối với trung tâm hành chính - chính trị của đơn vị hành chính mới, Thủ tướng chỉ đạo lựa chọn địa điểm có vị trí thuận lợi, hạ tầng đồng bộ, tiềm năng phát triển và đảm bảo quốc phòng - an ninh. Theo Nghị quyết 60, sau sáp nhập, cả nước sẽ còn 34 tỉnh, thành; số xã, phường giảm kho

Việt Nam mở rộng danh sách máy bay được phép nhập khẩu

Chính phủ vừa ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 92/2016/NĐ-CP về ngành, nghề kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực hàng không dân dụng, theo đó mở rộng danh sách các loại máy bay được phép nhập khẩu vào Việt Nam.

Cụ thể, ngoài Cục Hàng không Liên bang Hoa Kỳ (FAA) và Cơ quan An toàn Hàng không châu Âu (EASA) như quy định trước đây, các loại máy bay nếu đã được cấp Giấy chứng nhận loại bởi các cơ quan hàng không của Brazil, Canada, Liên bang Nga, Vương quốc Anh, Trung Quốc (CAAC) hoặc được Bộ Xây dựng cấp hoặc công nhận Giấy chứng nhận loại, đều đủ điều kiện nhập khẩu vào Việt Nam.

Thêm các chủng loại máy bay được nhập khẩu vào Việt Nam- Ảnh 1.

Việc mở rộng phạm vi công nhận giấy chứng nhận loại máy bay được đánh giá là bước tiến quan trọng nhằm tạo điều kiện cho các hãng hàng không tiếp cận đa dạng nguồn cung tàu bay, tăng cường tính cạnh tranh, đồng thời thúc đẩy phát triển ngành hàng không dân dụng trong bối cảnh nhu cầu vận tải hàng không đang phục hồi mạnh mẽ sau đại dịch.

Vốn đầu tư từ Trung Quốc vào Việt Nam tiếp tục tăng tốc

Nhân chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới Việt Nam từ ngày 14 - 15/4/2025, dòng vốn đầu tư từ Trung Quốc vào Việt Nam tiếp tục ghi nhận những chuyển biến tích cực, phản ánh mối quan hệ hợp tác ngày càng sâu rộng giữa hai nền kinh tế.

Theo thống kê đến hết tháng 3/2025, Trung Quốc hiện có 5.351 dự án còn hiệu lực tại Việt Nam với tổng vốn đăng ký khoảng 32,2 tỷ USD, xếp thứ 6 trong số 150 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam.

Riêng năm 2023, vốn đầu tư từ Trung Quốc tăng trưởng ấn tượng 77,6%, đạt 4,47 tỷ USD. Sang quý I/2025, Trung Quốc ghi nhận thêm 251 dự án mới, tổng vốn gần 1,5 tỷ USD, vươn lên vị trí thứ ba về giá trị đầu tư trong số các quốc gia đầu tư vào Việt Nam.

Dòng vốn này tập trung chủ yếu vào lĩnh vực công nghiệp chế biến - chế tạo (chiếm 80%), năng lượng tái tạo, linh kiện điện tử và phát triển hạ tầng. Nhiều dự án quy mô lớn đã được triển khai như Victory Giant Technology (520 triệu USD), Green Precision (120 triệu USD) tại Bắc Ninh, cùng các dự án điện và sản xuất sợi tại Tây Ninh, cho thấy xu hướng dịch chuyển chuỗi cung ứng và sự tin tưởng ngày càng lớn của nhà đầu tư Trung Quốc vào thị trường Việt Nam.

Đồng USD mất dần vị thế

Theo dữ liệu do hãng tin Bloomberg tổng hợp, chỉ số đo lường mức độ phòng ngừa rủi ro trong 3 tháng (chênh lệch giữa quyền chọn mua và quyền chọn bán) của đồng USD so với 12 đồng tiền chủ chốt khác đã xuống mức thấp nhất kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát mạnh vào tháng 3/2020.

Theo dữ liệu do hãng tin Bloomberg tổng hợp, chỉ số đo lường mức độ phòng ngừa rủi ro trong 3 tháng (chênh lệch giữa quyền chọn mua và quyền chọn bán) của đồng USD so với 12 đồng tiền chủ chốt khác đã xuống mức thấp nhất kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát mạnh vào tháng 3/2020.

Tuần trước, chỉ số này đã giảm xuống dưới 0 lần đầu tiên trong 5 năm, cho thấy nhu cầu quyền chọn bán (có lợi khi đồng USD yếu) đang cao hơn so với quyền chọn mua (có lợi khi đồng USD mạnh lên).

Chính sách áp thuế lên các đối tác thương mại của Mỹ đang làm "xói mòn" niềm tin của các nhà đầu tư vào đồng USD, vốn được xem là nền tảng của hệ thống tài chính toàn cầu. Chỉ số đồng USD của Bloomberg đã giảm hơn 3% từ đầu tháng đến nay và chạm mức thấp nhất kể từ tháng 10/2024 vào thứ Hai (14/4).

Nhật Hưng