Tổng hợp tin doanh nhân trong tuần (8/9 - 14/9)
Ông Sharad Jain được bổ nhiệm Giám đốc mới của Mastercard Việt Nam; Gia đình ông Bùi Thành Nhơn sắp tăng sở hữu tại Novaland nhờ hoán đổi nợ; Tài sản tỷ phú Phạm Nhật Vượng lập kỷ lục mới khi cổ phiếu VIC tăng mạnh; Ông Mai Hữu Tín tham gia Hội đồng Điều hành Mô hình Toàn cảnh Kinh tế tư nhân... là những hoạt động nổi bật của doanh nhân trong tuần qua.
Ông Sharad Jain được bổ nhiệm Giám đốc mới của Mastercard Việt Nam
Mastercard vừa bổ nhiệm ông Sharad Jain làm Giám đốc Quốc gia phụ trách khu vực Việt Nam, Campuchia và Lào. Ông Sharad kế nhiệm bà Winnie Wong – người đã dẫn dắt ba thị trường này từ tháng 4/2019 và hiện là Giám đốc Quốc gia của Mastercard tại Thái Lan và Myanmar.
Tại Việt Nam, ông Sharad sẽ tập trung thúc đẩy hợp tác với các cơ quan chính phủ, ngân hàng, công ty công nghệ tài chính (fintech) và bán lẻ nhằm mở rộng các giải pháp thanh toán số. Ông cũng sẽ giám sát các hoạt động kinh doanh chung trong khu vực và định hướng chiến lược tổng thể.

Tân Giám đốc Quốc gia của Mastercard nhận định Việt Nam đang có cơ hội “vô cùng to lớn” để tận dụng công nghệ và đổi mới sáng tạo, tạo đột phá trong lĩnh vực thanh toán. “Tôi rất mong chờ được hợp tác chặt chẽ với các đối tác tại Việt Nam nhằm xây dựng một hệ sinh thái số an toàn, kết nối và toàn diện”, ông Sharad chia sẻ.
Theo báo cáo Chỉ số Thanh toán của Mastercard, 94% người tiêu dùng Việt Nam đã sử dụng ít nhất một hình thức thanh toán số mới trong vòng một năm qua, cao hơn 7 điểm phần trăm so với mức trung bình toàn cầu. Điều này mở ra cơ hội lớn để ứng dụng công nghệ và giải pháp số, góp phần thúc đẩy Việt Nam hướng đến hệ sinh thái thanh toán toàn diện và bền vững.
Ông Sharad Jain có hơn 22 năm kinh nghiệm trong ngành dịch vụ tài chính tại Ấn Độ, châu Á và Trung Đông. Ông có chuyên môn về thanh toán, ngân hàng bán lẻ và doanh nghiệp, tài chính tiêu dùng, cũng như chuyển đổi số. Trước khi đảm nhiệm vai trò mới, ông từng là Phó chủ tịch phụ trách Quản lý Khách hàng khu vực Đông Nam Á của Mastercard tại Singapore. Mastercard hiện có mặt tại hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ, với vốn hóa thị trường khoảng 530 tỷ USD.
Gia đình ông Bùi Thành Nhơn sắp tăng sở hữu tại Novaland nhờ hoán đổi nợ
Sau thời gian dài bán ra lượng lớn cổ phiếu để hỗ trợ tái cơ cấu tài chính cho Novaland, gia đình ông Bùi Thành Nhơn - nhà sáng lập kiêm Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (mã chứng khoán: NVL) sắp nâng tỷ lệ sở hữu tại doanh nghiệp thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu hoán đổi nợ.
Hiện nhóm cổ đông liên quan đến ông Nhơn đang nắm giữ hơn 731 triệu cổ phiếu NVL, tương đương khoảng 37,5% vốn điều lệ Novaland, giảm mạnh so với mức gần 1,19 tỷ cổ phiếu (60,85%) hồi tháng 10/2022. Trong giai đoạn 2022-2025, ông Nhơn và các thành viên trong gia đình cùng các pháp nhân liên quan như NovaGroup, Diamond Properties đã liên tục bán cổ phiếu để hỗ trợ doanh nghiệp trả nợ, nhiều lần bị bán giải chấp, khiến tỷ lệ sở hữu tụt xuống sát ngưỡng 36% - mốc quan trọng để duy trì quyền phủ quyết.

Mới đây, HĐQT Novaland đã thông qua phương án phát hành hơn 168 triệu cổ phiếu với giá 15.746 đồng/cổ phiếu để hoán đổi khoản nợ hơn 2.645 tỷ đồng từ ba chủ nợ: NovaGroup, Diamond Properties và bà Hoàng Thu Châu. Trong đó, NovaGroup sẽ nhận hơn 160 triệu cổ phiếu, Diamond Properties 7 triệu cổ phiếu và bà Châu hơn 424.000 cổ phiếu. Việc phát hành dự kiến diễn ra trong quý IV/2025 và quý I/2026, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phê duyệt.
Bên cạnh đó, cổ đông cũng đã thông qua phương án phát hành gần 152 triệu cổ phiếu giá 40.000 đồng/cổ phiếu để hoán đổi toàn bộ dư nợ gốc của 13 mã trái phiếu, tổng trị giá 6.074 tỷ đồng.
Nếu hai kế hoạch phát hành được thực hiện thành công, vốn điều lệ của Novaland sẽ tăng lên gần 22.700 tỷ đồng. Đồng thời, nhóm cổ đông liên quan ông Bùi Thành Nhơn dự kiến nâng tỷ lệ sở hữu lên khoảng 39,59%, củng cố lại vị thế sau giai đoạn dài ròng rã thoái vốn. Ban lãnh đạo thừa nhận việc phát hành quy mô lớn sẽ gây pha loãng, song là bước đi cần thiết để giảm áp lực tài chính và cải thiện thanh khoản.
Tài sản tỷ phú Phạm Nhật Vượng lập kỷ lục mới khi cổ phiếu VIC tăng mạnh
Ngày 12/9, theo thống kê từ tạp chí Forbes (Mỹ), tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng - Chủ tịch Tập đoàn Vingroup đạt mức kỷ lục 13,8 tỷ USD, tăng thêm 551 triệu USD chỉ trong một ngày. Với mức tăng này, ông Vượng giữ vị trí thứ 196 trong danh sách những người giàu nhất hành tinh và tiếp tục là người giàu nhất Việt Nam. Tính từ đầu tháng 4 đến nay, tài sản của ông đã tăng hơn 7 tỷ USD.

Sự gia tăng tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng chủ yếu nhờ đà bứt phá mạnh mẽ của cổ phiếu VIC và các mã cổ phiếu liên quan đến hệ sinh thái Vingroup. Kết phiên giao dịch ngày 12/9, cổ phiếu VIC tăng 1.800 đồng, lên 137.800 đồng, gần gấp 4 lần so với đầu năm. Đây là mức tăng hiếm thấy đối với một cổ phiếu vốn hóa lớn (blue-chip) trên thị trường chứng khoán Việt Nam.
Không chỉ VIC, nhiều mã cổ phiếu khác trong “họ Vingroup” cũng tăng ấn tượng. Cổ phiếu VHM của Vinhomes hiện giao dịch ở mức 105.500 đồng, tăng gần gấp 3 lần so với đầu năm; cổ phiếu VRE của Vincom Retail đạt 30.750 đồng, tăng hơn gấp đôi. Trong khi đó, cổ phiếu VPL của Vinpearl hiện quanh mức 80.300 đồng, tương đương thời điểm mới lên sàn HoSE hồi tháng 5.
Bên cạnh ông Vượng, tài sản của các tỷ phú USD khác tại Việt Nam cũng thiết lập đỉnh mới. Đáng chú ý, tài sản của bà Nguyễn Thị Phương Thảo - Chủ tịch HĐQT Vietjet tăng lên 3,2 tỷ USD, tăng nửa tỷ USD chỉ sau hơn một tháng, đánh dấu mức cao nhất kể từ khi Forbes đưa bà vào danh sách tỷ phú USD toàn cầu.
Ông Mai Hữu Tín tham gia Hội đồng Điều hành Mô hình Toàn cảnh Kinh tế tư nhân
Ngày 11/9, Ban Nghiên cứu Phát triển Kinh tế tư nhân (Ban IV) đã tổ chức Lễ công bố “Mô hình Toàn cảnh Kinh tế tư nhân Việt Nam” và ra mắt Hội đồng Điều hành trong khuôn khổ Chương trình Toàn cảnh Kinh tế tư nhân Việt Nam lần thứ nhất.
Ông Mai Hữu Tín - Chủ tịch Tập đoàn U&I là một trong những thành viên chủ chốt của Hội đồng này, cùng các doanh nhân khác như ông Trương Gia Bình - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FPT, Trưởng Ban IV; ông Don Lam - Tổng Giám đốc VinaCapital; ông Vũ Văn Tiền - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Geleximco; bà Nguyễn Thị Phương Thảo - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Sovico; bà Cao Thị Ngọc Dung - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) và lãnh đạo các doanh nghiệp tiêu biểu như Gemadept, Shinec, Eurowindow, Đại Dũng, Thái Hưng, AA Corporation...

Ngoài vai trò điều hành chung, ông Tín còn là thành viên Ủy ban 2 về phát triển hạ tầng và các ngành có lợi thế cạnh tranh quốc gia. Trước khi đảm nhận vai trò tại Ban IV, ông Mai Hữu Tín được biết đến là một doanh nhân có ảnh hưởng lớn trong giới đầu tư. Ông tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Ngoại ngữ tại TP.HCM và hoàn tất chương trình cao học, tiến sĩ quản trị kinh doanh tại Bỉ và Mỹ. Ông từng thực hiện nhiều thương vụ M&A nổi bật, tiêu biểu là mua lại Toàn Mỹ (2007), Giấy Sài Gòn (2013) và đặc biệt là Gỗ Trường Thành (TTF) - nơi ông hiện là Chủ tịch HĐQT.
Tại TTF, ông Tín dẫn dắt quá trình tái cấu trúc sau những khủng hoảng tài chính kéo dài. Báo cáo tài chính nửa đầu năm 2025 của TTF cho thấy doanh thu đạt 416 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế gần 5 tỷ đồng, cải thiện mạnh so với cùng kỳ 2024.
Ngoài TTF và U&I Group, ông Tín còn đại diện pháp luật cho nhiều công ty như Trường Thành OJI, Central Wood và Vivonam, tiếp tục cho thấy vai trò tích cực của ông trong nhiều lĩnh vực kinh tế tư nhân.