Toàn cảnh

Chính thức đề xuất nâng mức giảm trừ gia cảnh lên 15,5 triệu đồng

Ngọc Nga 09/09/2025 - 14:52

Bộ Tài chính vừa hoàn tất dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh và gửi Bộ Tư pháp thẩm định, trước khi trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét. Nội dung đáng chú ý là đề xuất nâng mức giảm trừ cho người nộp thuế từ 11 triệu đồng hiện nay lên 15,5 triệu đồng/tháng, còn mức giảm trừ cho mỗi người phụ thuộc tăng từ 4,4 triệu lên 6,2 triệu đồng/tháng.

Theo Bộ Tài chính, phương án này được xây dựng trên cơ sở tốc độ tăng GDP bình quân đầu người trong giai đoạn 2020-2025, khoảng 40-42%. Đồng thời, quy định hiện hành cho phép điều chỉnh khi chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng trên 20%.

Việc nâng mức giảm trừ gia cảnh sẽ giúp hàng triệu người nộp thuế giảm bớt gánh nặng tài chính, đặc biệt là nhóm thu nhập trung bình. Với mức giảm trừ mới, người có thu nhập tiền lương 15 triệu đồng/tháng sẽ không phải nộp thuế sau khi trừ các khoản bảo hiểm. Người có thu nhập 20 triệu đồng chỉ phải nộp khoảng 120.000 đồng. Trường hợp nuôi 1 người phụ thuộc, thu nhập 25 triệu đồng chỉ phải nộp 33.750 đồng, còn thu nhập 35 triệu đồng mức đóng khoảng 265.000 đồng.

det-may.jpg

Ngoài ra, nếu có thêm các khoản phụ cấp, trợ cấp hoặc tham gia bảo hiểm hưu trí tự nguyện, số thuế thực tế phải nộp có thể thấp hơn hoặc không phát sinh nghĩa vụ.

Bộ Tài chính ước tính, khi áp dụng mức giảm trừ mới, 95% người nộp thuế bậc 1 sẽ được miễn thuế; nhiều cá nhân bậc 2 cũng được chuyển xuống bậc 1 hoặc không phải đóng thuế. Tổng số người nộp thuế thu nhập cá nhân sẽ giảm từ hơn 4,39 triệu xuống còn khoảng 2,21 triệu người, tức giảm gần một nửa.

Nguồn thu ngân sách từ thuế thu nhập cá nhân dự kiến đạt khoảng 84.477 tỷ đồng/năm, giảm khoảng 21.000 tỷ so với hiện hành. Dù hụt thu, Bộ Tài chính cho rằng việc điều chỉnh này phù hợp bối cảnh chi phí sinh hoạt tăng cao, đồng thời khuyến khích tính tự nguyện trong kê khai, nộp thuế.

Nhiều địa phương, đại biểu Quốc hội cho rằng mức điều chỉnh cần mạnh mẽ hơn. Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Điện Biên đề xuất nâng mức giảm trừ cho người nộp thuế lên 20 triệu đồng/tháng, người phụ thuộc 10 triệu đồng/tháng, nhằm đảm bảo công bằng và hỗ trợ người dân trước chi phí sinh hoạt leo thang.

Đoàn ĐBQH TP.HCM cũng phân tích, CPI chỉ phản ánh chung 752 mặt hàng, trong khi chi phí sống chủ yếu gắn với nhóm hàng thiết yếu như thực phẩm, nhà ở, giáo dục, y tế. 5 năm qua, nhiều mặt hàng trong nhóm này tăng giá rất mạnh: gạo tăng gần 40%, thịt heo tăng hơn 60%, giá nhà chung cư tăng trên 50%. Do đó, họ kiến nghị mức giảm trừ nên điều chỉnh tăng 50% so với hiện hành, tương ứng 16,5 triệu đồng cho người nộp thuế và 6,6 triệu đồng cho mỗi người phụ thuộc.

Hiện mức giảm trừ gia cảnh 11 triệu đồng/người nộp thuế và 4,4 triệu đồng/người phụ thuộc đã duy trì từ tháng 7/2020. Nếu dự thảo được thông qua, mức mới sẽ áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2026, tạo thêm dư địa tài chính cho người lao động, đồng thời góp phần kích thích tiêu dùng, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Ngọc Nga