Bắc Ninh giải phóng hơn 100ha đất cho dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình
Chiều 4/9, tại xã Gia Bình, Ban Chỉ đạo tỉnh Bắc Ninh tổ chức lễ phát động phong trào thi đua đặc biệt nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án liên quan đến Cảng hàng không quốc tế Gia Bình. Đáng chú ý, chỉ sau 4 ngày, địa phương đã cơ bản giải phóng mặt bằng hơn 100ha đất, thiết lập “kỷ lục” chưa từng có trong công tác thu hồi đất tại Bắc Ninh.
Phát biểu tại lễ phát động, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Văn Gấu nhấn mạnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xác định việc triển khai dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, mang tính chiến lược trong phát triển vùng và quốc gia. Tỉnh Bắc Ninh đã thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, huy động toàn hệ thống chính trị vào cuộc với tinh thần “chỉ bàn làm, không bàn lùi”, đặt mục tiêu hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo đồng thuận và hài hòa lợi ích giữa người dân, doanh nghiệp và Nhà nước.
Phong trào thi đua được chia thành 3 cột mốc cụ thể: 80 ngày đêm cao điểm giải phóng mặt bằng, 256 ngày đêm hoàn thành các dự án liên quan đến Cảng hàng không và 468 ngày đêm hoàn thành tuyến đường kết nối sân bay với thủ đô Hà Nội, đoạn qua Bắc Ninh.

Với quy mô gần 2.000ha, Cảng hàng không Gia Bình trải rộng trên địa bàn các xã Gia Bình, Lương Tài, Nhân Thắng và Lâm Thao. Đây là một trong những dự án hạ tầng lớn nhất từ trước tới nay của tỉnh. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Gấu biểu dương tinh thần phối hợp chặt chẽ, khoa học của các cơ quan chuyên môn, chính quyền địa phương và nhà thầu thi công. Ông yêu cầu các sở, ngành tiếp tục phát huy phương châm “6 rõ” (rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền), tăng cường giám sát, kiên quyết xử lý tiêu cực, tránh lợi dụng chính sách, đảm bảo công khai, minh bạch.
Theo kế hoạch được Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn phê duyệt, địa phương đặt mục tiêu:
Hoàn thành giải phóng mặt bằng khu tái định cư và diện tích đối ứng trước 15/10/2025; giải phóng xong toàn bộ diện tích đất nông nghiệp liên quan đến các hạng mục trước 20/11/2025; giải phóng các khu nghĩa trang trước 20/9, hoàn thiện hạ tầng nghĩa trang trước 30/10/2025; thi công khu tái định cư đảm bảo đủ điều kiện để người dân xây dựng nhà ở trước 30/1/2026.
Bên cạnh đó, phong trào thi đua còn hướng tới đổi mới trong cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng khoa học kỹ thuật, tăng hiệu suất lao động, tiết kiệm tài nguyên và thời gian, góp phần kiến tạo một môi trường triển khai dự án năng động, hiện đại, phù hợp với chuẩn mực quốc tế.

Theo quy hoạch đến năm 2030, Cảng hàng không quốc tế Gia Bình là sân bay cấp 4E, công suất 30 triệu hành khách/năm và 1,6 triệu tấn hàng hóa/năm. Tầm nhìn đến 2050, sân bay sẽ mở rộng lên 50 triệu hành khách và 2,5 triệu tấn hàng hóa/năm, với hệ thống sân đỗ đáp ứng 123 vị trí tàu bay.
Cảng hàng không Gia Bình không chỉ là cửa ngõ hàng không cho Hà Nội và vùng Bắc Bộ, mà còn định vị vai trò trung chuyển hàng không quốc tế. Hạ tầng đồng bộ được tính toán bao gồm tuyến đường kết nối với thủ đô Hà Nội, các trục tỉnh lộ 285B, hệ thống tái định cư, di dời - hoàn trả hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội... giúp Bắc Ninh chủ động không gian phát triển mới.
Tại lễ phát động, tỉnh Bắc Ninh đã trao bằng khen cho 5 hộ dân có thành tích xuất sắc trong bàn giao mặt bằng, đồng thời tặng quà động viên tinh thần các nhà thầu, công nhân trực tiếp thi công.
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Gấu kỳ vọng, các cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục tranh thủ sự đồng hành của chức sắc tôn giáo, người có uy tín trong cộng đồng để lan tỏa thông điệp tích cực, tạo sự thống nhất cao trong xã hội. Mục tiêu sau cùng là vì tương lai phát triển bền vững của quê hương, đất nước, và khẳng định vị thế của Bắc Ninh trong bản đồ hạ tầng chiến lược quốc gia.