Bản tin tổng hợp

Bản tin chiều 25/8: Thành lập 3 Mạng lưới đổi mới sáng tạo ngành công nghệ chiến lược; Đề xuất VinSpeed ứng trước 7.462 tỷ đồng giải phóng mặt bằng dự án đường sắt TP.HCM - Cần Giờ

Ngọc Nga 25/08/2025 - 17:02

Tin tức nổi bật chiều 25/8: Thành lập 3 Mạng lưới đổi mới sáng tạo ngành công nghệ chiến lược; Đề xuất VinSpeed ứng trước 7.462 tỷ đồng giải phóng mặt bằng dự án đường sắt TP.HCM - Cần Giờ; Đà Nẵng khởi động khu chức năng vị trí số 5 thuộc Khu Thương mại tự do; Sân bay Phan Thiết gỡ “nút thắt”, sẵn sàng tái khởi động; VN-Index tiếp tục giảm sâu, mất gần 74 điểm sau hai phiên... và một số thông tin đáng chú ý khác.

Thành lập 3 Mạng lưới đổi mới sáng tạo ngành công nghệ chiến lược

Ngày 25/8, Bộ Tài chính công bố thành lập 3 Mạng lưới đổi mới sáng tạo và chuyên gia ngành công nghệ chiến lược: VNQuantum (lượng tử), ViSecurity (an ninh mạng) và UAV Việt Nam (hàng không - vũ trụ - thiết bị bay không người lái). Đây là bước đi chiến lược nhằm phát triển hệ sinh thái trí tuệ Việt toàn cầu, thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong các lĩnh vực công nghệ trọng yếu.

Mang luoi doi moi sang tao

Phó thủ tướng Nguyễn Chí Dũng kỳ vọng các mạng lưới sẽ đóng vai trò tư vấn chính sách, kết nối chuyên gia toàn cầu, thúc đẩy nghiên cứu - ứng dụng công nghệ mới và góp phần giải quyết các bài toán lớn của đất nước. Chính phủ cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi để các mạng lưới hoạt động hiệu quả.

Tại sự kiện, NIC chính thức bảo trợ 3 mạng lưới, đồng thời ký kết hợp tác với Sovico và nhiều đối tác trong, ngoài nước để hỗ trợ phát triển hoạt động đổi mới sáng tạo, hướng tới xây dựng nền kinh tế tri thức, tự cường và thịnh vượng.

Dừng toàn bộ thi công Triển lãm thành tựu đất nước để ứng phó bão số 5

Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng (Bộ Xây dựng) vừa yêu cầu dừng toàn bộ hoạt động thi công, lắp dựng tại hiện trường Triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội nhân dịp 80 năm Quốc khánh, do ảnh hưởng của bão số 5 (Kajiki).

Cơ quan chức năng yêu cầu Tập đoàn Vingroup và Công ty CP Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam khẩn trương rà soát, gia cố, neo buộc các hạng mục công trình tạm như khung kết cấu, mái che, bảng biển, chiếu sáng… nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối.

trien-lam-hang-khong-viet.jpg

Trong thời gian bão diễn ra, nghiêm cấm để người lao động lưu lại trong khu vực nguy hiểm; chủ động tháo dỡ các cấu kiện mất an toàn, tổ chức ứng trực 24/7.

Sau bão, chỉ được tiếp tục thi công khi công trình được kiểm tra, khắc phục đầy đủ, đảm bảo kết cấu và mỹ quan. Các đơn vị liên quan được yêu cầu phối hợp chặt chẽ với Ban tổ chức và chính quyền địa phương trong suốt quá trình ứng phó thiên tai.

Quảng Ninh quyết liệt tháo gỡ vướng mắc mặt bằng Dự án điện khí LNG

Ngày 25/8, UBND tỉnh Quảng Ninh làm việc với các đơn vị liên quan nhằm tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng Dự án Nhà máy điện khí LNG Quảng Ninh tại phường Cửa Ông. Dự án có tổng diện tích thu hồi 41,12ha nhưng hiện mới giải phóng được 4,9ha do còn nhiều hộ dân chưa đồng thuận phương án bồi thường và vướng mắc trong xác minh nguồn gốc đất.

Nha may LNG Quang Ninh

Phó chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Ánh nhấn mạnh, đây là dự án trọng điểm, có ý nghĩa chiến lược về an ninh năng lượng và phát triển kinh tế. Ông yêu cầu các bên liên quan khẩn trương hoàn tất phương án bồi thường, tổ chức đối thoại trực tiếp, công khai minh bạch chính sách hỗ trợ, đảm bảo hoàn thành toàn bộ hồ sơ, bàn giao mặt bằng trong tháng 9/2025.

Dự án do liên danh PV Power - LILAMA - Tokyo Gas - Marubeni đầu tư với tổng vốn 2,2 tỷ USD, công suất 1.500MW, dự kiến phát điện tổ máy 1 từ năm 2026. Sau khi vận hành, nhà máy sẽ đóng góp 9 tỷ kWh/năm, nộp ngân sách khoảng 57.700 tỷ đồng trong 25 năm.

Đề xuất VinSpeed ứng trước 7.462 tỷ đồng giải phóng mặt bằng dự án đường sắt TP.HCM - Cần Giờ

Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM vừa có văn bản góp ý hồ sơ dự án đường sắt đô thị tốc độ cao nối trung tâm TP.HCM - Cần Giờ do Công ty VinSpeed đề xuất. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 76.000 tỷ đồng, trong đó riêng chi phí giải phóng mặt bằng ước tính hơn 7.462 tỷ đồng.

Vinspeed TP.HCM Can Gio

Do ngân sách TP.HCM đang ưu tiên các dự án cấp bách khác, Sở kiến nghị nhà đầu tư tạm ứng trước khoản chi này để triển khai đúng tiến độ. Thành phố sẽ hoàn trả bằng vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 hoặc cho phép tính vào chi phí đầu tư.

Đồng thời, nhà đầu tư được đề nghị nghiên cứu mô hình TOD tại khu đất depot nhằm tối ưu khai thác quỹ đất và cấn trừ tài chính (nếu có). Tuyến đường giao thông 40m kết nối vào khu đô thị lấn biển sẽ do ngân sách chi trả giải phóng mặt bằng, còn chi phí xây dựng do Tập đoàn Vingroup tài trợ.

Đà Nẵng khởi động khu chức năng vị trí số 5 thuộc Khu Thương mại tự do

UBND TP. Đà Nẵng sẽ tổ chức lễ khởi động khu chức năng vị trí số 5 thuộc Khu Thương mại tự do (Khu TMTD) Đà Nẵng vào ngày 27/8. Đây là một trong những dự án động lực quan trọng nhằm phát triển thành phố thành trung tâm kinh tế khu vực.

Dịp này, thành phố cũng sẽ khởi công tuyến cáp treo số 9 và cụm công trình khối tháp 1, 2 của nhà vui chơi, biểu diễn đa năng tại Bà Nà - Suối Mơ. Khu TMTD có tổng quy mô 1.881ha, bố trí tại 7 vị trí không liền kề, được định hướng phát triển hiện đại, kết hợp các chức năng sản xuất, logistics, thương mại - dịch vụ và công nghệ cao.

khu-thuong-mai-tu-do-Da Nang
Vị trí số 5 Khu thương mại tự do Đà Nẵng nằm tại xã Bà Nà

Riêng khu chức năng số 5 do Công ty CP Dịch vụ Cáp treo Bà Nà đề xuất đầu tư với tổng vốn hơn 808 tỷ đồng, thấp hơn ngưỡng 3.000 tỷ đồng của nhà đầu tư chiến lược theo Nghị quyết 136/2024/QH15 nên UBND Thành phố đang lấy ý kiến về tính phù hợp. Ban Quản lý Khu CNC và các KCN Đà Nẵng được giao hoàn thiện tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư trước 15/9/2025. Khu số 5 là khu đất sạch, đủ điều kiện triển khai ngay trong giai đoạn đầu.

Sân bay Phan Thiết gỡ “nút thắt”, sẵn sàng tái khởi động

Ngày 25/8, UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt danh mục công trình sử dụng lưỡng dụng tại sân bay Phan Thiết, mở đường điều chỉnh chủ trương đầu tư và tái khởi động hạng mục hàng không dân dụng sau 10 năm đình trệ.

Đường dẫn vào sân bay Phan Thiết đã hoàn thành. Ảnh: TTXVN
Đường dẫn vào sân bay Phan Thiết đã hoàn thành. Ảnh: TTXVN

Khởi công từ năm 2015, sân bay Phan Thiết gồm hai hạng mục: quân sự (đã hoàn thành) và dân dụng. Hạng mục dân dụng được nâng cấp từ sân bay cấp 4C lên 4E với công suất thiết kế 2-3 triệu hành khách/năm. Việc tận dụng các hạ tầng quân sự sẵn có sẽ giúp tiết kiệm chi phí và rút ngắn tiến độ. Cùng với sân bay Liên Khương, Phan Thiết sẽ giúp Lâm Đồng trở thành tỉnh thứ sáu cả nước có hai sân bay dân dụng.

Dự kiến, nếu tiến độ được đảm bảo, sân bay sẽ vận hành trong năm 2026, tạo động lực liên kết du lịch - kinh tế vùng duyên hải và cao nguyên, thu hút đầu tư, tạo việc làm và thúc đẩy phát triển bền vững cho khu vực Nam Trung Bộ - Tây Nguyên.

Cà Mau kỳ vọng bứt phá kinh tế biển và du lịch sau hợp nhất

Ngày 25/8, Tỉnh ủy Cà Mau phối hợp với Đại học Quốc gia TP.HCM tổ chức hội thảo góp ý Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030. Bà Lê Thị Ái Nam - nguyên Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bạc Liêu, cho rằng văn kiện cần kế thừa những quy hoạch, định hướng từ hai tỉnh trước đây, nhất là 5 trụ cột phát triển của Bạc Liêu gồm: Nông nghiệp công nghệ cao với lúa, tôm; năng lượng sạch, tái tạo; y tế, giáo dục chất lượng cao; kinh tế biển và du lịch.

ca-mau.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải phát biểu tại Hội thảo. Ảnh: TTXVN

Đây đều là thế mạnh phù hợp để Cà Mau khai thác sau hợp nhất. Bà nhấn mạnh cần tập trung vào ngành tôm với chuỗi giá trị khép kín từ nuôi đến chế biến, xuất khẩu; đồng thời xây dựng thương hiệu tôm, cua Cà Mau, gắn với các lễ hội quảng bá tầm quốc gia.

TS. Trần Hữu Hiệp - Phó chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đồng bằng sông Cửu Long đề nghị đưa du lịch thành trụ cột chiến lược, phát triển theo hướng xanh, đầu tư hạ tầng giao thông - du lịch, đổi mới sản phẩm, nâng cao chất lượng nhân lực.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồ Hải khẳng định, sau hợp nhất, Cà Mau có dư địa phát triển vượt trội và kỳ vọng văn kiện đại hội lần này trở thành bản hoạch định chiến lược, mở ra giai đoạn phát triển mới, xứng tầm địa đầu cực Nam Tổ quốc.

Ra mắt sáng kiến “Chuyến bay Khởi nghiệp” kết nối Việt Nam - Ấn Độ

Ngày 25/8 tại TP.HCM, Trung tâm Hỗ trợ Khởi nghiệp Quốc gia Việt Nam, Vườn ươm Sáng tạo Amity (Ấn Độ) và hãng hàng không Vietjet chính thức công bố sáng kiến “Chuyến bay Khởi nghiệp”, nhằm kết nối hệ sinh thái đổi mới sáng tạo giữa hai quốc gia.

Vietjet - đồng sáng lập chương trình không chỉ cung cấp cầu nối hàng không mà còn đóng vai trò "người mở đường" trong việc liên kết các trung tâm khởi nghiệp lớn tại Việt Nam (Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM) với các thành phố công nghệ năng động của Ấn Độ như New Delhi, Mumbai, Bengaluru hay Hyderabad.

Chuyen bay khoi nghiep

Chương trình tập trung vào bốn lĩnh vực trọng điểm: AI & dữ liệu, thương mại điện tử, công nghệ giáo dục (EdTech), và logistics. Từ nay đến 15/9/2025, các nhóm dự thi từ hai nước có thể nộp hồ sơ trực tuyến. Tám đội xuất sắc nhất sẽ nhận cố vấn chuyên sâu, tham gia hành trình “Chuyến bay Khởi nghiệp” và có cơ hội giành giải thưởng 1.000 USD.

Giá hồ tiêu nội địa bật tăng mạnh

Tính đến 11 giờ 30 trưa 25/8, giá hồ tiêu trong nước đồng loạt tăng 2.000 đồng/kg, đưa mức trung bình lên 146.700 đồng/kg. Gia Lai vẫn là địa phương có giá thu mua thấp nhất với 145.500 đồng/kg. Đồng Nai và TP.HCM cùng giao dịch ở mức 146.000 đồng/kg. Trong khi đó, Đắk Lắk và Lâm Đồng đang giữ mức cao nhất là 148.000 đồng/kg.

Thu hoạch hồ tiêu. Ảnh: TTXVN
Thu hoạch hồ tiêu. Ảnh: TTXVN

Trên thị trường quốc tế, giá tiêu tiếp tục đi ngang sau nhiều phiên giảm. Tại Indonesia, tiêu đen giao dịch quanh mức 7.129 - 9.966 USD/tấn (tương đương 188.762 - 263.900 đồng/kg), không thay đổi so với hôm qua. Thị trường Brazil ổn định ở mức 6.000 USD/tấn (158.880 đồng/kg). Malaysia giữ giá cao với tiêu đen ở mức 12.800 USD/tấn, tiêu trắng 9.600 USD/tấn.

Ở thị trường xuất khẩu Việt Nam, giá tiêu đen loại 500g/l và 550g/l không đổi, neo ở 6.240 - 6.370 USD/tấn; giá tiêu trắng ASTA ở mức 8.950 USD/tấn (khoảng 236.996 đồng/kg). Mỹ tiếp tục là thị trường tiêu thụ lớn nhất của hồ tiêu Việt Nam, chiếm 20,4% tổng lượng xuất khẩu và tăng gần 50% so với tháng 7. Diễn biến này cho thấy nhu cầu từ thị trường truyền thống vẫn duy trì sức hút mạnh mẽ, là động lực chính thúc đẩy kim ngạch xuất khẩu.

VN-Index tiếp tục giảm sâu, mất gần 74 điểm sau hai phiên

Sau khi mất 42 điểm phiên cuối tuần trước, VN-Index tiếp tục giảm thêm 31 điểm trong phiên đầu tuần (25/8), chốt tại 1.614 điểm. Áp lực bán tháo lan rộng, đặc biệt ở nhóm ngân hàng, đã kéo chỉ số lùi sâu, có lúc chạm sát mốc 1.600 điểm. Các cổ phiếu như VIB, EIB, OCB giảm kịch biên độ, trong khi VPB, ACB, SHB, BID mất hơn 5%.

VNI 25-8
Nhiều cổ phiếu "nằm sàn" trong phiên 25/8

Tâm lý thận trọng khiến nhà đầu tư ưu tiên hạ tỷ trọng cổ phiếu, kéo thanh khoản toàn thị trường xuống còn 42.000 tỷ đồng, thấp nhất 3 tuần qua. Sắc đỏ áp đảo với 233 mã giảm giá, gấp đôi số mã tăng. Khối ngoại nối dài chuỗi bán ròng sang phiên thứ 13, xả mạnh HPG, VPB và STB với tổng giá trị bán ròng hơn 1.700 tỷ đồng.

Dù một số cổ phiếu như SSI, ORS, VIC và VHM tăng nhẹ và trở thành điểm sáng, nhưng không đủ giúp thị trường hồi phục. Các công ty chứng khoán nhận định VN-Index đã tạo đỉnh ngắn hạn, khả năng tiếp tục điều chỉnh về vùng 1.600 điểm khi dòng tiền suy yếu và thị trường kết thúc nhịp tăng nóng.

Ngọc Nga