Bản tin tổng hợp

Bản tin chiều 21/8: Việt Nam đặt mục tiêu 30 doanh nghiệp nhà nước đạt doanh thu tỷ USD vào năm 2030; Giá bất động sản Hà Nội, TP.HCM tăng kỷ lục

Ngọc Nga 21/08/2025 17:00

Tin tức nổi bật chiều 21/8: Việt Nam đặt mục tiêu 30 doanh nghiệp nhà nước đạt doanh thu tỷ USD vào năm 2030; Ra mắt "Học viện AI Việt Nam" theo chương trình đào tạo của Tập đoàn NVIDIA; Gần 100 doanh nghiệp tư nhân hội tụ tại khu trưng bày "Khởi nghiệp kiến quốc"; Tài sản của tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo lên cao nhất từ trước đến nay; Giá bất động sản Hà Nội, TP.HCM tăng kỷ lục... và một số thông tin đáng chú ý khác.

Việt Nam đặt mục tiêu 30 doanh nghiệp nhà nước đạt doanh thu tỷ USD vào năm 2030

Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ có ít nhất 30 doanh nghiệp nhà nước (DNNN) đạt doanh thu thuần trên 1 tỷ USD, theo báo cáo chính trị của Đảng ủy Bộ Tài chính tại Đại hội Đảng bộ cơ quan này, nhiệm kỳ 2025-2030. Bên cạnh đó, khu vực DNNN cũng hướng tới có 25 doanh nghiệp đạt vốn hóa hoặc vốn chủ sở hữu trên 1 tỷ USD, trong đó khoảng 10 đơn vị vượt mốc 5 tỷ USD, nhằm hình thành những tập đoàn quy mô lớn, đủ sức dẫn dắt nền kinh tế.

Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng phát biểu tại Đại hội. Ảnh: VGP
Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng phát biểu tại Đại hội. Ảnh: VGP

Đối với khu vực tư nhân, mục tiêu là có khoảng 2 triệu doanh nghiệp hoạt động vào năm 2030, tăng trưởng bình quân 10-12%/năm, cùng với ít nhất 20 doanh nghiệp tham gia chuỗi giá trị toàn cầu. Hiện nay, Việt Nam đã có 76 doanh nghiệp lọt vào Fortune 500 Đông Nam Á, trong đó Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PVN) đứng thứ 11 về doanh thu.

Theo thống kê, tổng tài sản DNNN năm 2024 đạt hơn 5,6 triệu tỷ đồng, doanh thu gần 3,3 triệu tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 227.500 tỷ đồng. Chính phủ đang xây dựng Đề án Phát triển kinh tế nhà nước nhằm phát huy hiệu quả nguồn lực công, góp phần đạt mục tiêu tăng trưởng bền vững và GDP bình quân đầu người 8.500 USD vào năm 2030.

Lần đầu trao quyền sở hữu kết quả nghiên cứu dùng ngân sách cho doanh nghiệp

Tại Hội nghị Đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội ở Việt Nam tổ chức sáng 21/8, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Thế Duy cho biết, Luật Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo 2025 đánh dấu bước tiến quan trọng khi lần đầu tiên cho phép các đề tài nghiên cứu khoa học sử dụng ngân sách nhà nước được giao 100% quyền sở hữu cho tổ chức chủ trì, dù là doanh nghiệp tư nhân hay công lập. Nhờ đó, doanh nghiệp có thể tự đăng ký sở hữu trí tuệ và thương mại hóa sản phẩm.

TT Bo KHCN

Song song, cơ chế tài chính cũng cởi mở hơn: toàn bộ chi cho nghiên cứu phát triển, đổi mới sáng tạo sẽ được khấu trừ thuế; với lĩnh vực trọng điểm, mức ưu đãi có thể tới 200%. Thủ tục hành chính cũng được rút gọn, thể hiện quyết tâm của bộ máy trong việc thúc đẩy đổi mới sáng tạo.

Các chuyên gia nhận định, cùng với hành lang pháp lý mới, việc tôn vinh, khen thưởng kịp thời các nhà khoa học sẽ là động lực thúc đẩy phong trào nghiên cứu, sáng tạo, đóng góp thiết thực cho phát triển kinh tế - xã hội.

Điều tra chống bán phá giá đối với gạch gốm, sứ ốp lát từ Ấn Độ

Sáng 21/8, Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công Thương) cho biết Bộ đã ban hành Quyết định số 2333/QĐ-BCT ngày 18/8/2025, khởi xướng điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số sản phẩm gạch gốm, sứ ốp lát có xuất xứ từ Ấn Độ. Các sản phẩm này nằm trong nhóm mã HS 6907.21 và được cho là xuất khẩu vào Việt Nam với mức giá thấp bất thường.

Ảnh m
Ảnh minh họa

Hồ sơ yêu cầu điều tra được nộp ngày 2/7/2025 bởi 9 doanh nghiệp sản xuất trong nước, gồm VITTO, Á Mỹ, Thắng Cường, Thiên Hoàng, Viglacera Tiên Sơn, TASA Group, Prime Tiền Phong, Gốm sứ CTH và HERA. Các đơn vị này cáo buộc hàng hóa từ Ấn Độ đã gây thiệt hại đáng kể cho ngành sản xuất nội địa khi làm giảm sản lượng tiêu thụ, doanh thu và ảnh hưởng đến việc làm của người lao động.

Theo quy định, Bộ Công Thương sẽ gửi bản câu hỏi điều tra cho các bên liên quan và có thể áp dụng biện pháp tạm thời nếu phát hiện hành vi bán phá giá gây thiệt hại nghiêm trọng. Bộ khuyến nghị các doanh nghiệp nhập khẩu, phân phối, kinh doanh sản phẩm liên quan chủ động đăng ký làm bên liên quan để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình.

Ra mắt "Học viện AI Việt Nam" theo chương trình đào tạo của Tập đoàn NVIDIA

Sáng 21/8, Phó thủ tướng Nguyễn Chí Dũng dự lễ công bố Chương trình “Học viện AI Việt Nam” theo chương trình đào tạo của Tập đoàn NVIDIA. Sự kiện diễn ra nhân kỷ niệm 30 năm bình thường hóa quan hệ Việt - Mỹ, đồng thời hiện thực hóa các thỏa thuận hợp tác cấp cao về khoa học - công nghệ, bán dẫn và trí tuệ nhân tạo.

Các đại biểu thực hiện nghi thức công bố Chương trình

Phó thủ tướng đánh giá cao sự phối hợp giữa NVIDIA, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) và Đại học Bách khoa Hà Nội, coi đây là mô hình hợp tác tiêu biểu giữa “ba nhà”: Nhà nước - nhà trường - doanh nghiệp. Ông nhấn mạnh, AI đang trở thành động lực phát triển mới, dự kiến đóng góp 5.000 tỷ USD cho kinh tế toàn cầu vào năm 2030, và Việt Nam phải nắm bắt xu thế để nâng cao năng suất, vượt bẫy thu nhập trung bình.

Theo đó, Việt Nam sẽ phổ cập đào tạo AI, ban hành chiến lược và luật pháp chuyên biệt, đồng thời thúc đẩy đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Mô hình “Học viện AI Việt Nam” được kỳ vọng nhân rộng toàn quốc, gắn đào tạo - nghiên cứu - ứng dụng, tạo hệ sinh thái đổi mới sáng tạo vững mạnh.

Tại sự kiện, NIC và Đại học Bách khoa Hà Nội cũng ký kết hợp tác xây dựng bộ dữ liệu tiếng Việt mã nguồn mở VIGEN, phục vụ phát triển AI.

Gần 100 doanh nghiệp tư nhân hội tụ tại khu trưng bày "Khởi nghiệp kiến quốc"

Trong khuôn khổ Triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội kỷ niệm 80 năm Quốc khánh diễn ra từ ngày 28/8 - 5/9/2025, Bộ Công Thương tổ chức khu vực trưng bày “Khởi nghiệp kiến quốc”, quy tụ gần 100 doanh nghiệp tư nhân tiêu biểu trên cả nước.

Khu trưng bày có tổng diện tích 1,9ha, diện tích trưng bày khoảng 9.500m², được thiết kế thành hai nhóm ngành chính: công nghiệp nặng, cơ khí chế tạo và công nghiệp nhẹ, thực phẩm - đồ uống, dịch vụ, công nghệ, đổi mới sáng tạo. Mỗi doanh nghiệp có diện tích gian hàng từ 36 đến 200m², trong đó vị trí trung tâm ưu tiên cho các doanh nghiệp Thương hiệu quốc gia và đầu ngành.

Trien lam nganh cong thuong
Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên kiểm tra các hạng mục thi công

Việc tổ chức khu “Khởi nghiệp kiến quốc” nhằm tôn vinh vai trò của khu vực kinh tế tư nhân trong sự phát triển của đất nước, đúng tinh thần Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị. Đây cũng là dịp để các doanh nghiệp khẳng định thương hiệu, quảng bá sản phẩm, kết nối hợp tác và thể hiện trách nhiệm đồng hành cùng công cuộc phát triển kinh tế - xã hội trong kỷ nguyên mới.

300 doanh nghiệp tham gia triển lãm quốc tế về đổi mới sáng tạo InnoEx 2025

Ngày 21/8, Hội Doanh nhân Trẻ TP.HCM (YBA) phối hợp cùng Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Khởi nghiệp (BSSC) và Công ty IBP tổ chức Diễn đàn và Triển lãm quốc tế về Đổi mới sáng tạo - InnoEx 2025 với chủ đề Định hình nền kinh tế tương lai: Từ Dữ liệu đến Tài sản số”.

Sự kiện thu hút hơn 30.000 lượt khách tham quan, trong đó có 4.000 CEO, Founder, 300 đơn vị triển lãm trong và ngoài nước, hơn 100 startup quốc tế và trên 70 quỹ đầu tư. Đây được xem là diễn đàn lớn, quy tụ nhiều chuyên gia đầu ngành từ công nghệ, tài chính, sản xuất, logistics đến bán lẻ.

trien-lam-quoc-te-ve-doi-moi-sang-tao-innoex.jpg

Phát biểu tại sự kiện, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Trần Thị Diệu Thúy nhấn mạnh vai trò của các Nghị quyết 57, 68 về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, kinh tế tư nhân; khẳng định TP.HCM là trung tâm đổi mới sáng tạo, điểm đến hấp dẫn của nhà đầu tư trong và ngoài nước. Bà kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp tiên phong coi đổi mới sáng tạo là nền tảng cho phát triển bền vững, đồng thời cam kết đồng hành cùng InnoEx giai đoạn 2025-2028.

Bà Trương Lý Hoàng Phi - CEO IBP, cho rằng Việt Nam đang đứng trước cơ hội “hội nhập số” và đổi mới sáng tạo sẽ là chìa khóa dẫn dắt. Từ thực tiễn, bà đề xuất hai sáng kiến Đối tác đổi mới toàn cầu và Đổi mới tăng tốc, nhằm giúp doanh nghiệp Việt mở rộng kết nối quốc tế, khai thác hệ sinh thái khởi nghiệp.

Theo YBA, InnoEx 2025 không chỉ là triển lãm công nghệ mà còn là kênh đối thoại quan trọng, góp phần xây dựng chính sách thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển kinh tế tư nhân bền vững.

Tài sản của tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo lên cao nhất từ trước đến nay

Tài sản của nữ tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo vừa đạt mức cao nhất từ trước đến nay, theo cập nhật của Forbes chiều 21/8. Hiện bà sở hữu 3,7 tỷ USD, tăng gần 1 tỷ USD chỉ sau hơn 8 tháng, nhờ cổ phiếu HDBank và Vietjet Air - hai doanh nghiệp bà trực tiếp lãnh đạo đồng loạt tăng mạnh.

Ty phu Nguyen Thi Phuong Thao

Trước đó, tài sản của bà Thảo từng lập đỉnh 3,1 tỷ USD vào năm 2018 và 2022, song ở nhiều giai đoạn chỉ quanh hơn 2 tỷ USD. Cuối năm 2024, Forbes ghi nhận bà nắm 2,8 tỷ USD. Như vậy, mức tăng trưởng năm nay đánh dấu bước nhảy vọt đáng kể.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu HDB đã tăng 26% từ đầu năm, đạt 33.250 đồng/đơn vị - mức cao nhất trong 3 năm. VJC cũng bất ngờ bứt phá, hiện ở 145.800 đồng/đơn vị, tăng 47% so với đầu năm và cùng đạt đỉnh 3 năm.

Nhờ tài sản tăng nhanh, bà Thảo tiếp tục giữ vị trí người giàu thứ 2 Việt Nam, sau ông Phạm Nhật Vượng (12,8 tỷ USD). Trên bảng xếp hạng toàn cầu, bà đứng thứ 1.044, còn ông Vượng xếp hạng 213.

Giá bất động sản Hà Nội, TP.HCM tăng kỷ lục: Đất nền tăng 44%, chung cư tăng 42%

Báo cáo tháng 7 của Batdongsan.com.vn cho thấy thị trường bất động sản Hà Nội và TP.HCM tiếp tục “nóng”, cả về mức độ quan tâm lẫn giá bán. So với quý I/2024, giá đất nền đã tăng 44%, trong khi giá chung cư tăng 42% - mức tăng mạnh nhất trong nhiều năm.

Lượng tìm kiếm bất động sản bán tăng 13% so với tháng trước, riêng Hà Nội và TP.HCM tăng 11%. Việc mở rộng địa giới TP.HCM sau khi sáp nhập Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu được kỳ vọng tạo thêm quỹ đất, mở hướng cho phân khúc nhà ở vừa túi tiền.

danh-thue-bds-thu-hai.jpg

Dòng vốn đổ vào thị trường cũng gia tăng đáng kể. Nửa đầu năm, FDI đăng ký vào lĩnh vực này đạt 4,8 tỷ USD, gấp 2,4 lần cùng kỳ; tín dụng ngân hàng chảy vào bất động sản tăng 20-30%, gấp ba lần tốc độ tín dụng chung. Gần 3.000 doanh nghiệp bất động sản mới được thành lập, hơn 2.900 doanh nghiệp quay lại hoạt động.

Các chuyên gia nhận định nhu cầu tăng do chủ đầu tư đẩy mạnh bán hàng trước tháng 7 âm lịch để chốt giao dịch, cộng hưởng với loạt dự án hạ tầng mới khánh thành, khiến thị trường bất động sản Hà Nội và TP.HCM tiếp tục duy trì đà tăng nóng.

Giá dầu tiếp tục đi xuống, xăng RON95-III tăng hơn 200 đồng mỗi lít

Chiều 21/8, Liên Bộ Công Thương - Tài chính công bố điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu trong nước. Theo đó, xăng E5 RON92 tăng 110 đồng/lít, lên mức tối đa 19.464 đồng/lít; xăng RON95-III tăng 208 đồng/lít, lên 20.092 đồng/lít. Ngược lại, các mặt hàng dầu tiếp tục giảm: dầu diesel hạ 172 đồng còn 17.905 đồng/lít; dầu hỏa giảm 206 đồng xuống 17.814 đồng/lít; dầu mazut giảm 152 đồng còn 15.116 đồng/kg.

20250612065655-51gia-xang-dau-2.jpg

Đáng chú ý, quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) vẫn không trích lập, không chi sử dụng. Riêng Petrolimex cho biết số dư quỹ tại doanh nghiệp hiện duy trì 3.084 tỷ đồng, không đổi so với kỳ công bố trước.

Trước đó, ngày 14/8, giá xăng dầu đã đồng loạt giảm, trong đó xăng E5 RON92 hạ 254 đồng/lít, RON95-III giảm 190 đồng/lít, dầu diesel giảm 723 đồng/lít. Theo quy định tại Nghị định 80/2023/NĐ-CP, việc điều hành giá xăng dầu được thực hiện vào thứ Năm hàng tuần, trừ trường hợp trùng kỳ nghỉ lễ sẽ được dời sang ngày làm việc liền kề.

Thanh khoản hơn 2,1 tỷ USD, VN-Index tiến gần mốc 1.700 điểm

Ngày 21/8, thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục bùng nổ khi VN-Index tăng 23,64 điểm, chốt tại 1.688 điểm - mức cao kỷ lục, tiến sát mốc 1.700 điểm. Thanh khoản đạt gần 56.584 tỷ đồng (hơn 2,1 tỷ USD) với hơn 1,71 tỷ cổ phiếu được khớp lệnh.

Đà tăng chủ yếu đến từ nhóm ngân hàng khi nhiều mã như SSB, STB, MSB, OCB, VIB, TPB tăng kịch trần, các cổ phiếu lớn khác cũng bứt phá mạnh. Ngoài ra, FPT tăng 4,09%, ba mã họ Vingroup (VIC, VHM, VRE) cùng SSI, MWG, MSN, GAS góp phần củng cố sắc xanh cho chỉ số.

VNI 21-8
VN-Index ngày 21/8 đạt 1.688 điểm, tiến gần mốc 1.700 điểm

Ở chiều ngược lại, nhóm dầu khí, viễn thông và nhiều cổ phiếu bất động sản vốn hóa vừa và nhỏ chìm trong sắc đỏ. Trên sàn HOSE có 118 mã tăng, 214 mã giảm và 46 mã đi ngang. HNX-Index tăng 0,66 điểm lên 284,39 điểm, UPCOM-Index tăng 0,9 điểm lên 110,58 điểm.

Dù lập đỉnh, khối ngoại bán ròng tới 2.498 tỷ đồng, trong đó riêng HoSE bị rút hơn 2.417 tỷ đồng, tập trung vào VPB, HPG, CTG, GEX, KDH. Diễn biến cho thấy dòng tiền nội mạnh mẽ tiếp tục là động lực chính, phản ánh tâm lý lạc quan của nhà đầu tư đối với nhóm cổ phiếu dẫn dắt thị trường.

Ngọc Nga