Tổng Bí thư và Thủ tướng dự Lễ khánh thành, khởi công các dự án, công trình chào mừng 80 năm Quốc khánh 2/9
Sáng 19/8/2025, Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dự, chủ trì Lễ khánh thành, khởi công các dự án, công trình tiêu biểu chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2025). Sự kiện diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Đông Anh, Hà Nội), được tổ chức theo hình thức trực tuyến từ điểm cầu trung tâm tới 79 điểm cầu tại 34 tỉnh, thành phố trên cả nước và được Đài Truyền hình Việt Nam truyền hình trực tiếp.
Theo Bộ Xây dựng, có 250 dự án, công trình đủ điều kiện để khởi công, khánh thành, với tổng vốn đầu tư lên tới 1,28 triệu tỷ đồng. Trong đó có 89 dự án, công trình khánh thành và 161 dự án khởi công mới. Cơ cấu dự án cho thấy quy mô rộng lớn và đa dạng: 08 dự án quan trọng quốc gia, 46 dự án nhóm A, 155 dự án nhóm B và 41 dự án nhóm C.
Trong số 250 dự án, vốn Nhà nước chiếm 37% với 129 dự án, tổng mức đầu tư 478 nghìn tỷ đồng; còn lại 121 dự án từ các nguồn vốn khác, trong đó có 05 dự án FDI trị giá 54 nghìn tỷ đồng, chiếm 63% tổng vốn.
Xét theo lĩnh vực, hạ tầng giao thông tiếp tục dẫn đầu với 59 dự án; công nghiệp có 57 dự án; công trình dân dụng - đô thị 44 dự án; hạ tầng kỹ thuật 36 dự án; nhà ở xã hội 22 dự án; giáo dục 12 dự án; y tế 10 dự án; nông nghiệp và phát triển nông thôn 6 dự án; văn hóa, thể thao 3 dự án; quốc phòng 1 dự án.

Các dự án được khởi công, khánh thành lần này không chỉ là minh chứng cho sự quyết tâm của Đảng, Nhà nước trong phát triển hạ tầng đồng bộ, mà còn là động lực trực tiếp để đạt tăng trưởng kinh tế trên 8% trong năm 2025 và duy trì tốc độ tăng trưởng hai con số ở những năm tiếp theo.
Buổi lễ tại điểm cầu trung tâm có sự hiện diện của: Tổng Bí thư Tô Lâm; Thủ tướng Phạm Minh Chính; nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng; nguyên Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh; Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài.
Tại các điểm cầu địa phương, nhiều lãnh đạo cấp cao cùng tham dự như: nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Đại tướng Phan Văn Giang - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang - Bộ trưởng Bộ Công an; Phó thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình; Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên… Ngoài ra còn có sự góp mặt của các Ủy viên Trung ương, lãnh đạo bộ ngành, địa phương và đại diện cộng đồng doanh nghiệp.
Phát biểu tại lễ, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh nhấn mạnh, Giai đoạn 2021-2025, xây dựng kết cấu hạ tầng được Đảng, Nhà nước xác định là một trong ba đột phá chiến lược. Nhiều dự án trọng điểm quốc gia trong lĩnh vực công nghiệp, năng lượng, giao thông (cao tốc, hàng không, cảng biển, đường sắt tốc độ cao…) đã được triển khai đồng bộ, khẳng định quyết tâm đưa Việt Nam bước vào “kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”.

Đường bộ cao tốc: Từ đầu năm 2025 đến nay, đã hoàn thành 455km, nâng tổng chiều dài cao tốc đưa vào khai thác lên 2.476km; dự kiến cuối năm sẽ đạt 3.000km và đến 2030 đạt 5.000km. Hôm nay, khởi công 6 dự án cao tốc mới dài 364 km, trong đó có tuyến Cà Mau - Đất Mũi, mảnh ghép cuối cùng trên trục Bắc - Nam.
Đường ven biển: Đã hoàn thành 1.397km, đang thi công 633km, hướng tới mục tiêu 2.838km.
Hàng hải và thủy nội địa: Khởi công cảng Hòn Khoai, Bãi Gốc, tiếp nối các công trình lớn như Cái Mép - Thị Vải, Lạch Huyện, Sông Hậu… Đây là bước đi chiến lược vừa phục vụ kinh tế, vừa bảo đảm quốc phòng, an ninh.
Đường sắt: Sau thành công của các tuyến Cát Linh - Hà Đông, Bến Thành - Suối Tiên, hôm nay khởi công các khu tái định cư phục vụ dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam và tuyến Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng.
Hàng không: Các dự án mở rộng Tân Sơn Nhất, Nội Bài, đặc biệt là Cảng HKQT Long Thành đang cơ bản hoàn thành. Hôm nay tiếp tục khởi công cảng Gia Bình (4E), Nhà ga T2 Cát Bi, mở rộng cảng Cà Mau.
Dân dụng - đô thị: Đến nay, tỉ lệ đô thị hóa đạt 44,9%, diện tích nhà ở bình quân 26,6m²/người. Giai đoạn 2021-2025, cả nước triển khai 692 dự án nhà ở xã hội (gần 634 nghìn căn), hướng tới mục tiêu 1 triệu căn vào 2030. Đặc biệt, chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát hơn 334.200 căn đã hoàn thành sớm hơn 5 năm so với kế hoạch.

Trong lễ hôm nay, một số công trình nổi bật được khánh thành như: Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia - nằm trong top 10 thế giới về quy mô, kết cấu siêu trường, siêu trọng, thi công chỉ hơn 10 tháng; Bệnh viện Ung bướu Nghệ An; Trung tâm tài chính quốc tế Saigon; khởi công 21 dự án nhà ở xã hội với 11.500 căn tại nhiều tỉnh, thành phố.
Ngành xây dựng những năm qua đã làm chủ nhiều công nghệ tiên tiến: thi công cầu, hầm lớn; áp dụng công nghệ BIM, trí tuệ nhân tạo, vật liệu mới. Đây là minh chứng cho việc thực hiện Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học - công nghệ, chuyển đổi số.
Quán triệt tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, “tất cả phải cùng đồng lòng vì mục tiêu chung, vì lợi ích của nhân dân, của quốc gia, dân tộc”; “lợi ích hài hòa, khó khăn chia sẻ”, ngành xây dựng coi việc hoàn thành dự án là danh dự và trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước, Nhân dân. Hàng vạn kỹ sư, công nhân trên khắp công trường đã làm việc “3 ca 4 kíp”, thi công xuyên lễ, xuyên Tết, vượt thời tiết khắc nghiệt để đưa công trình về đích đúng tiến độ.
Bộ trưởng Trần Hồng Minh khẳng định, việc khởi công, khánh thành 250 dự án hôm nay mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tạo nền tảng để đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới. Đây không chỉ là kết quả của sự chung sức đồng lòng, mà còn là biểu tượng của khát vọng phát triển mạnh mẽ, khẳng định vị thế Việt Nam trên trường quốc tế.
Các công trình, dự án sẽ góp phần quan trọng để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số, nâng cao đời sống nhân dân, tăng cường kết nối vùng miền, đồng thời khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng và quyết tâm của cả dân tộc trong hành trình xây dựng một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng.