Toàn cảnh

Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Hàn Quốc dự Diễn đàn Kinh tế Việt Nam - Hàn Quốc

Ngọc Nga 12/08/2025 - 15:14

Sáng 12/8, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Hàn Quốc, tại thủ đô Seoul, Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Hàn Quốc Kim Min Seok, cùng đại biểu cấp cao hai nước và hơn 400 doanh nghiệp hàng đầu đến từ hai quốc gia đã tham dự Diễn đàn Kinh tế Việt Nam - Hàn Quốc với chủ đề “Hợp tác phát triển chuỗi sản xuất trong kỷ nguyên mới!”.

Sự kiện do Bộ Tài chính Việt Nam phối hợp với Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc (MOTIE), Phòng Thương mại và Công nghiệp Hàn Quốc (KCCI) và Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc tổ chức. Diễn đàn được xem là không gian kết nối quan trọng giữa cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc, góp phần thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, đồng thời củng cố quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện ngày càng sâu rộng.

Phát biểu khai mạc, Thủ tướng Hàn Quốc Kim Min Seok nhấn mạnh quan hệ Hàn Quốc - Việt Nam đã bền chặt và tin cậy từ lâu. Từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1992, sau hơn 30 năm, hai nước đã trở thành đối tác thương mại lớn của nhau; Hàn Quốc hiện là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam, giữ vai trò quan trọng trong nhiều lĩnh vực.

TT HQ
Thủ tướng Hàn Quốc Kim Min Seok phát biểu khai mạc Diễn đàn Kinh tế Việt Nam - Hàn Quốc. Ảnh: TTXVN

Theo Thủ tướng Kim Min Seok, hai bên đã cùng vượt qua các thử thách như khủng hoảng tài chính toàn cầu, đại dịch COVID-19 và liên tục mở rộng hợp tác kinh tế. Ông kêu gọi mở rộng hợp tác từ các ngành truyền thống sang lĩnh vực mới, tiên tiến, hướng tới mối quan hệ hợp tác đa tầng. Hàn Quốc sẵn sàng hợp tác với Việt Nam trong đa dạng hóa nguồn cung, đảm bảo an ninh năng lượng, coi các biên bản ghi nhớ ký kết trong chuyến thăm này là nền tảng mở rộng hợp tác.

Nhà lãnh đạo Hàn Quốc tin tưởng với lực lượng lao động trẻ, môi trường đầu tư hấp dẫn và chiến lược phát triển mới, Việt Nam sẽ đạt mục tiêu trở thành quốc gia thu nhập cao. Ông ví Hàn Quốc sẽ là “người bạn đồng hành” để cùng Việt Nam tạo nên “kỳ tích sông Hồng” như “kỳ tích sông Hàn” trước đây.

Phát biểu tại diễn đàn, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định tình hình kinh tế - xã hội Việt Nam năm 2024 và nửa đầu 2025 đạt nhiều kết quả tích cực. Năm 2025 là năm “tăng tốc, bứt phá” hoàn thành mục tiêu giai đoạn 2021-2025, đồng thời tạo nền tảng thực hiện thành công hai mục tiêu 100 năm, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển thịnh vượng.

TBT du dien dan KT VN - HQ
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Việt Nam - Hàn Quốc. Ảnh: TTXVN

Ông cho biết Việt Nam đang hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường đầu tư, tháo gỡ “điểm nghẽn”, thúc đẩy chuyển đổi cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và giá trị văn hóa con người Việt Nam làm động lực.

Về thu hút đầu tư, Việt Nam chuyển từ “chiều rộng” sang “chiều sâu” có chọn lọc, ưu tiên dự án công nghệ cao, sạch, giá trị gia tăng lớn, kết nối chuỗi sản xuất và cung ứng toàn cầu. Tổng Bí thư đề nghị các bộ, ngành, địa phương tăng đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho nhà đầu tư Hàn Quốc, cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ số, chuẩn bị hạ tầng, nhân lực, điện, đất sạch và lập tổ công tác liên ngành hỗ trợ doanh nghiệp.

Ông mong phía Hàn Quốc hỗ trợ kết nối đầu tư, tạo điều kiện cho doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận thị trường Hàn Quốc, thúc đẩy thương mại song phương đạt 100 tỷ USD năm 2025 và 150 tỷ USD năm 2030, tăng vốn ODA vào hạ tầng chiến lược như giao thông, năng lượng, hạ tầng số và ứng phó biến đổi khí hậu.

TBT chung kien trao van kien hop tac
Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Hàn Quốc các đơn vị, doanh nghiệp trao thỏa thuận hợp tác. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư nhấn mạnh, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo cần trở thành trụ cột hợp tác, đặc biệt trong phát triển doanh nghiệp và kinh tế - xã hội. Ông kêu gọi doanh nghiệp Hàn Quốc tiếp tục và mở rộng đầu tư vào Việt Nam, nhất là lĩnh vực năng lượng sạch, công nghiệp nặng, điện tử, ô tô, đóng tàu, hóa chất, thép, vật liệu chiến lược, bán dẫn, AI, blockchain, dịch vụ chất lượng cao về y tế, giáo dục, phát triển đô thị xanh, thông minh.

Tại diễn đàn, doanh nghiệp hai nước chia sẻ và đề xuất thúc đẩy hợp tác trong năng lượng sạch, công nghiệp công nghệ cao, hạ tầng số, đẩy mạnh chuỗi sản xuất và liên kết chuỗi giá trị.

Phó thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn bày tỏ tin tưởng quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc sẽ ngày càng bền vững, mở ra nhiều bước tiến mới, đóng góp cho hòa bình và phát triển khu vực, thế giới. Ông khẳng định Việt Nam cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư, mở rộng sản xuất và phát triển bền vững lâu dài tại Việt Nam, đồng thời mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ, hợp tác chặt chẽ từ các đối tác quốc tế, đặc biệt là Hàn Quốc.

Ngọc Nga