Toàn cảnh

Việt Nam - Hàn Quốc hướng tới mục tiêu kim ngạch thương mại 150 tỷ USD vào năm 2030

Kim Ngân 12/08/2025 - 10:26

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Hàn Quốc của Tổng Bí thư Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên và Bộ trưởng Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc Kim Jung Kwan đã thống nhất triển khai nhiều giải pháp trọng tâm, hướng tới mục tiêu kim ngạch thương mại song phương đạt 150 tỷ USD vào năm 2030.

Ngày 11/8, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên khẳng định, quan hệ kinh tế - thương mại Việt Nam - Hàn Quốc đang ở giai đoạn phát triển rực rỡ, phản ánh rõ nét mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện. Hiện Hàn Quốc là đối tác đầu tư lớn nhất và đối tác thương mại lớn thứ ba của Việt Nam.

Từ kết quả hợp tác tích cực và tiềm năng còn rất lớn, hai Bộ trưởng bày tỏ tin tưởng mục tiêu kim ngạch thương mại 150 tỷ USD vào năm 2030 hoàn toàn khả thi. Để hiện thực hóa, hai bên nhất trí huy động mọi nguồn lực, phối hợp triển khai “Kế hoạch hành động thực hiện mục tiêu kim ngạch thương mại song phương đạt 150 tỷ USD theo hướng cân bằng hơn vào năm 2030” - văn kiện được ký tháng 4/2025.

Bo truong Nguyen Hong Dien
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên và Bộ trưởng Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc Kim Jungkwan ký thỏa thuận hợp tác

Theo thỏa thuận, hai bên sẽ tăng cường hợp tác, hỗ trợ kết nối cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc; mở rộng tiếp cận thị trường cho các sản phẩm nông sản; đẩy mạnh hợp tác logistics, xây dựng các trung tâm logistics để nâng cao khả năng kết nối chuỗi cung ứng, rút ngắn thời gian giao nhận, giảm chi phí vận chuyển, tạo điều kiện cho hàng hóa lưu thông nhanh hơn.

Hai Bộ trưởng cũng nhất trí tăng cường trao đổi thông tin, chia sẻ chính sách liên quan đến phòng vệ thương mại, vệ sinh an toàn thực phẩm và kiểm dịch, nhằm bảo đảm môi trường thương mại minh bạch, thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước.

Trong lĩnh vực công nghiệp, Việt Nam và Hàn Quốc sẽ hỗ trợ lẫn nhau trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt trong ngành đóng tàu. Hai bên tiếp tục hợp tác công nghệ để bảo đảm nguồn cung khoáng sản thiết yếu ổn định, phục vụ các ngành công nghiệp mới nổi như sản xuất pin, năng lượng tái tạo, xe điện và công nghệ cao.

Một dấu ấn quan trọng tại buổi làm việc là việc trao “Biên bản ghi nhớ về Dự án Trung tâm hợp tác công nghệ chuỗi cung ứng khoáng sản thiết yếu tại Việt Nam” giữa Viện Phát triển Công nghệ Hàn Quốc và Viện Khoa học và Công nghệ Mỏ - Luyện kim (Bộ Công Thương Việt Nam).

Bo truong Nguyen Hong Dien 1

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đề nghị các doanh nghiệp Hàn Quốc, với năng lực và kinh nghiệm sâu rộng, tiếp tục đầu tư, phát triển các dự án năng lượng tái tạo và năng lượng mới như hydrogen, điện hạt nhân.

Về hợp tác điện hạt nhân, Bộ trưởng Kim Jung Kwan khẳng định Hàn Quốc có đầy đủ công nghệ, vốn và kinh nghiệm đào tạo nguồn nhân lực để hợp tác với Việt Nam. Ông nhấn mạnh, trên cơ sở mối quan hệ mật thiết, toàn diện và lâu dài, Hàn Quốc sẵn sàng đồng hành để Việt Nam phát triển thành công chương trình điện hạt nhân, đóng góp vào an ninh năng lượng bền vững.

Cả hai Bộ trưởng thống nhất rằng, việc triển khai hiệu quả các nội dung hợp tác ưu tiên sẽ không chỉ giúp đạt mục tiêu kim ngạch 150 tỷ USD vào năm 2030, mà còn tạo nền tảng cho quan hệ kinh tế - thương mại Việt Nam - Hàn Quốc phát triển cân bằng, bền vững hơn, gắn kết chặt chẽ lợi ích của doanh nghiệp và nhân dân hai nước.

Kim Ngân