Thủ tướng: Thích ứng linh hoạt, hiệu quả với tình hình để đạt tăng trưởng 8,3-8,5%
Chiều 4/8, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ nhằm đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2025, chuẩn bị nội dung cho phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7/2025 sắp diễn ra.
Tại cuộc họp, Thường trực Chính phủ và đại biểu các bộ, ngành đã thảo luận, cho ý kiến về các báo cáo, tờ trình liên quan đến tình hình kinh tế - xã hội; phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công; tiến độ triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia...
Theo các báo cáo, tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2025, bối cảnh quốc tế tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, song trong nước, với tinh thần quyết tâm cao và sự chủ động ứng phó linh hoạt, Chính phủ đã chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ các giải pháp nhằm cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của Trung ương Đảng, Quốc hội.

Thủ tướng đã chủ trì Hội nghị trực tuyến với các địa phương, xác định mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2025 từ 8,3-8,5%, đồng thời giao chỉ tiêu tăng trưởng cụ thể cho từng bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp nhà nước, nhằm tạo sức ép thực thi và lan tỏa tinh thần hành động.
Nhờ vậy, tình hình kinh tế - xã hội duy trì xu hướng tích cực, tháng sau tốt hơn tháng trước. Kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn được bảo đảm. Chỉ số PMI tháng 7 đạt 52,4 điểm, cho thấy đơn hàng mới và niềm tin doanh nghiệp đang hồi phục tích cực. Đây cũng là lần đầu tiên chỉ số này vượt mốc 50 điểm kể từ đầu quý II.
Bên cạnh đó, các lĩnh vực văn hóa, xã hội, an sinh được quan tâm đúng mức. Trong dịp kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, cả nước đã hoàn thành hỗ trợ xóa hơn 264.000 căn nhà tạm, dột nát, đạt hơn 95% kế hoạch. Thủ tướng Chính phủ cũng đã chỉ đạo hỗ trợ khẩn cấp 250 tỷ đồng và 100 tấn gạo cho các tỉnh Sơn La, Điện Biên, Nghệ An nhằm khắc phục hậu quả mưa lũ.
Công tác quốc phòng, an ninh, trật tự xã hội tiếp tục được giữ vững. Các hoạt động phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, vi phạm sở hữu trí tuệ... được đẩy mạnh.
Phát biểu kết luận cuộc họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh: tình hình kinh tế - xã hội có nhiều tín hiệu khả quan, song thách thức còn rất lớn, cả trước mắt lẫn lâu dài. Vì vậy, yêu cầu tất cả các cấp, ngành, địa phương tiếp tục thích ứng linh hoạt, điều hành chủ động, chắc chắn nhưng không bảo thủ, tránh tâm lý chủ quan, nhưng cũng không bi quan, lo sợ.
Thủ tướng nêu rõ 4 nhóm nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, gồm:
Tiếp tục làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống, thúc đẩy hiệu quả 3 đột phá chiến lược về thể chế, hạ tầng và nhân lực, trong đó tăng tốc đầu tư công, cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.
Tăng tốc phát triển các động lực tăng trưởng mới, đặc biệt trong các lĩnh vực chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế tri thức và đổi mới sáng tạo.

Đa dạng hóa thị trường, sản phẩm, chuỗi cung ứng, không phụ thuộc vào một vài thị trường lớn, đồng thời tăng khả năng chống chịu của nền kinh tế.
Triển khai quyết liệt 4 nghị quyết trụ cột của Bộ Chính trị, bao gồm các chính sách lớn về tài chính, đất đai, tổ chức bộ máy và phát triển vùng.
Thủ tướng cũng đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu vận hành hiệu quả chính quyền địa phương 2 cấp, nhất là trong giai đoạn đầu sắp xếp lại tổ chức bộ máy hành chính. Việc phân cấp, phân quyền phải gắn liền với phân bổ nguồn lực, đi đôi với kiểm tra, giám sát.
Trong các tháng cuối năm, Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, nhất là các công trình, dự án trọng điểm và Triển lãm thành tựu đất nước “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”.
Song song đó, phải chuẩn bị chu đáo năm học mới; xây dựng và triển khai các đề án ứng phó thiên tai, sạt lở, sụt lún tại miền núi phía Bắc và Đồng bằng sông Cửu Long - những vùng trọng yếu, chịu ảnh hưởng rõ rệt của biến đổi khí hậu.
Thủ tướng giao Bộ Tài chính, Văn phòng Chính phủ tiếp thu đầy đủ ý kiến tại cuộc họp, khẩn trương hoàn thiện báo cáo và dự thảo Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7/2025, đảm bảo phương châm “6 rõ”: Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền.