Bản tin sáng 5/8: Xuất khẩu cà phê vượt mốc 6 tỷ USD; Ngân hàng Nhà nước họp bàn giảm lãi suất cho vay
Tin tức nổi bật sáng 5/8: Ban Bí thư bổ nhiệm Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Thường trực Chính phủ bàn giải pháp linh hoạt để đạt tăng trưởng 8,3 - 8,5%; Ngân hàng Nhà nước họp bàn giải pháp giảm lãi suất cho vay; Xuất khẩu cà phê vượt mốc 6 tỷ USD, sầu riêng lấy lại đà tăng trưởng; VinFast khánh thành nhà máy ô tô điện đầu tiên tại Ấn Độ... và một số tin tức đáng chú ý khác.
Ban Bí thư bổ nhiệm Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương
Chiều 4/8, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ. Tại hội nghị, ông Hoàng Đăng Quang - Phó Trưởng Ban Thường trực, đã công bố quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Bình - Vụ trưởng Vụ Tổ chức Điều lệ, Ban Tổ chức Trung ương giữ chức Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.
Ông Nguyễn Thanh Bình, sinh năm 1975, là Tiến sĩ Kinh tế học, cử nhân Kinh tế quốc tế, có trình độ cao cấp lý luận chính trị và từng có 11 năm công tác tại Học viện Hành chính Quốc gia. Từ năm 2013, ông công tác tại Ban Tổ chức Trung ương và đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng.

Phát biểu tại hội nghị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng đánh giá cao phẩm chất đạo đức, năng lực, tinh thần trách nhiệm và kinh nghiệm công tác của ông Nguyễn Thanh Bình, đồng thời tin tưởng tân Phó trưởng Ban sẽ đóng góp tích cực, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.
Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Bình bày tỏ quyết tâm nỗ lực phấn đấu, đoàn kết cùng tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng giao phó.
Thường trực Chính phủ bàn giải pháp linh hoạt để đạt tăng trưởng 8,3 - 8,5%
Chiều 4/8, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ nhằm chuẩn bị cho phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7/2025, tập trung đánh giá tình hình kinh tế - xã hội và triển khai các giải pháp phát triển.
Trong bối cảnh thế giới còn nhiều bất ổn, Thủ tướng khẳng định Chính phủ kiên định mục tiêu tăng trưởng, chủ động thích ứng, quyết liệt triển khai ba đột phá chiến lược và bốn nghị quyết trụ cột, tháo gỡ vướng mắc pháp lý và đảm bảo vận hành hiệu quả chính quyền địa phương hai cấp.

Thủ tướng nhấn mạnh mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2025 từ 8,3 - 8,5% và giao chỉ tiêu cụ thể cho các bộ, ngành, địa phương. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng tích cực, chỉ số PMI tháng 7 đạt 52,4 điểm - lần đầu vượt mốc 50 kể từ đầu quý II. Lạm phát được kiểm soát, an sinh xã hội được chú trọng, quốc phòng và an ninh được đảm bảo.
Thủ tướng yêu cầu xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, đổi mới động lực tăng trưởng, đẩy mạnh phân cấp, cải cách thủ tục hành chính và chuẩn bị tốt cho các hoạt động kỷ niệm lớn trong năm. Các bộ, ngành hoàn thiện báo cáo, bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ thời hạn và rõ trách nhiệm.
Ngân hàng Nhà nước họp bàn giải pháp giảm lãi suất cho vay
Chiều 4/8 tại Hà Nội, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Phạm Thanh Hà chủ trì hội nghị với các ngân hàng nhằm triển khai giải pháp ổn định lãi suất tiền gửi và giảm lãi suất cho vay, theo chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng.
Phó Thống đốc cho biết, NHNN đã điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa để thúc đẩy tăng trưởng và ổn định kinh tế vĩ mô. Nhờ đó, GDP 6 tháng đầu năm 2025 tăng 7,52%, mức cao nhất trong giai đoạn 2021 - 2025. Lạm phát được kiểm soát ở mức 3,27%, thị trường tiền tệ và ngoại hối ổn định.

Tính đến 29/7, tín dụng toàn hệ thống tăng 9,8% so với cuối năm 2024, cao hơn cùng kỳ, trong khi lãi suất cho vay có xu hướng giảm. Các ngân hàng đã công khai mức lãi suất trên website để hỗ trợ khách hàng tiếp cận vốn.
Tại hội nghị, đại diện các ngân hàng thảo luận các giải pháp cụ thể nhằm tiếp tục giữ ổn định lãi suất huy động và giảm lãi suất cho vay, cam kết thực hiện nghiêm túc chỉ đạo điều hành của NHNN và Chính phủ trong thời gian tới.
Xuất khẩu cà phê vượt mốc 6 tỷ USD, sầu riêng lấy lại đà tăng trưởng
Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, 7 tháng đầu năm 2025, xuất khẩu cà phê đạt kỷ lục 6 tỷ USD, tăng 65% so với cùng kỳ. Khối lượng xuất khẩu đạt 1,1 triệu tấn, giá bình quân tăng mạnh lên 5.672 USD/tấn. Với đà này, cả năm ngành cà phê có thể cán mốc trên 7 tỷ USD.
Ngoài cà phê, nhiều mặt hàng khác cũng ghi nhận tăng trưởng giá trị nhờ giá xuất khẩu cao. Hạt tiêu đạt 991 triệu USD dù sản lượng giảm gần 12%, hạt điều mang về 2,79 tỉ USD, tăng hơn 17% dù khối lượng giảm nhẹ. Gỗ và thủy sản cũng đạt lần lượt 9,67 tỷ USD và 6,06 tỷ USD.

Đáng chú ý, rau quả đang phục hồi mạnh với kim ngạch tháng 6 và 7 lần lượt đạt 750 và 810 triệu USD. Tổng cộng 7 tháng đầu năm, xuất khẩu rau quả đạt 3,92 tỉ USD, tăng gần 1%. Sầu riêng là mặt hàng góp phần quan trọng trong đà phục hồi này.
Tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản 7 tháng đạt 39,68 tỉ USD, thặng dư 11,52 tỉ USD. Mỹ là thị trường lớn nhất, tiếp theo là Trung Quốc và Nhật Bản, đều tăng nhập khẩu so với cùng kỳ năm trước.
Sân bay Gia Bình sẽ có 4 đường băng, công suất 50 triệu khách/năm vào 2050
Theo quy hoạch điều chỉnh vừa được Bộ trưởng Bộ Xây dựng phê duyệt, sân bay Gia Bình (tên chính thức: Cảng hàng không quốc tế Gia Bình) dự kiến có 4 đường băng vào năm 2050 và đạt công suất phục vụ khoảng 50 triệu hành khách/năm.
Sân bay có tổng diện tích gần 1.960 ha, đặt tại các xã Gia Bình, Lương Tài, Nhân Thắng và Lâm Thao (Bắc Ninh), là sân bay dùng chung dân dụng và quốc phòng. Giai đoạn 2021 - 2030, sân bay được quy hoạch cấp 4E theo tiêu chuẩn ICAO, với 2 đường băng ở phía bắc, mỗi đường dài 3.500 m, rộng 45 m, công suất đạt 30 triệu hành khách và 1,6 triệu tấn hàng hóa/năm.

Đến năm 2050, Gia Bình được bổ sung thêm 2 đường băng ở phía nam, nâng tổng số lên 4 đường băng. Công suất dự kiến tăng lên 50 triệu hành khách và 2,5 triệu tấn hàng hóa/năm. Sân bay có 123 vị trí đỗ máy bay và nhà ga VIP rộng 5,4 ha.
Điều chỉnh quy hoạch này cũng nhằm giảm tải cho sân bay Nội Bài, đồng thời khẳng định vai trò chiến lược của Gia Bình trong mạng lưới cảng hàng không quốc gia.
Đà Nẵng ban hành quy định mới về hoạt động xe điện 4 bánh
Ngày 4/8, UBND TP. Đà Nẵng đã ban hành quy định chi tiết về thời gian và phạm vi hoạt động của xe điện 4 bánh chở khách và hàng hóa trên địa bàn. Theo đó, xe chở người được phép hoạt động 24/24 giờ trên các tuyến đường có biển báo giới hạn tốc độ 30 km/h, còn xe chở hàng được lưu thông trên các tuyến có giới hạn 50 km/h.

Các doanh nghiệp vận tải sử dụng xe điện 4 bánh phải tuân thủ pháp luật về tổ chức hoạt động, đảm bảo có bãi đỗ, trạm sạc phù hợp và công khai lộ trình, thời gian vận hành, cước phí. UBND thành phố giao Sở Xây dựng rà soát, đề xuất điều chỉnh phạm vi hoạt động để phù hợp với hạ tầng giao thông thực tế.
Tuy nhiên, ghi nhận thực tế cho thấy nhiều xe điện tại trung tâm thành phố vẫn chưa thể hoạt động do số lượng tuyến đường có biển báo phù hợp còn quá ít và rời rạc. Điều này khiến các hộ kinh doanh đề nghị lắp thêm biển báo tốc độ tại các khu du lịch trọng điểm nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho phương tiện lưu thông.
Vietravel Airlines đón máy bay thứ hai, đặt mục tiêu phát triển đội bay 30 - 50 chiếc
Ngày 4/8, tại sân bay quốc tế Nội Bài, Vietravel Airlines chính thức tiếp nhận máy bay thứ hai thuộc sở hữu của hãng - chiếc Airbus A320 số hiệu VN-A136, cấu hình 182 ghế. Trước đó, vào cuối tháng 6, hãng đã đón chiếc A321 đầu tiên, đánh dấu giai đoạn mới với sự đồng hành chiến lược từ Tập đoàn T&T Group.

Việc sở hữu máy bay thay vì thuê khai thác là bước chuyển quan trọng, nâng cao năng lực vận hành, giảm chi phí dài hạn và hướng tới phát triển bền vững. Dòng A320/A321 phù hợp khai thác các đường bay nội địa trục, quốc tế ngắn và trung bình.
Chủ tịch HĐQT Đỗ Vinh Quang cho biết, hãng đang hoàn tất thủ tục tiếp nhận máy bay thứ ba, đồng thời xúc tiến kế hoạch mở rộng đội bay lên 30 - 50 chiếc vào năm 2030, phủ sóng mạng bay Đông Nam Á, Đông Bắc Á và Trung Đông.
Vietravel Airlines cũng đẩy mạnh tăng vốn điều lệ lên 2.600 tỷ đồng, đầu tư vào công nghệ, bảo dưỡng, đào tạo và dịch vụ logistics, đồng thời ra mắt hạng vé Premium nhằm nâng cao chất lượng phục vụ và đa dạng hóa sản phẩm.
VinFast khánh thành nhà máy ô tô điện đầu tiên tại Ấn Độ
Ngày 4/8, VinFast chính thức khánh thành nhà máy lắp ráp ô tô điện tại khu công nghiệp SIPCOT, thành phố Thoothukudi, bang Tamil Nadu (Ấn Độ). Đây là nhà máy thứ ba của VinFast đi vào hoạt động và là cơ sở đầu tiên đặt ngoài lãnh thổ Việt Nam.
Nhà máy VinFast Tamil Nadu có diện tích 160 ha, được trang bị công nghệ hiện đại, dây chuyền sản xuất tự động hóa cao và bao gồm các khu chức năng như xưởng hàn, sơn, lắp ráp, trung tâm kiểm định chất lượng và kho logistics. Giai đoạn đầu, nhà máy tập trung lắp ráp hai mẫu xe điện VF 6 và VF 7 với công suất 50.000 xe/năm, có thể mở rộng lên 150.000 xe.

VinFast đặt mục tiêu đưa Tamil Nadu trở thành trung tâm xuất khẩu ô tô điện lớn nhất của hãng tại Nam Á, Trung Đông và châu Phi. Hãng cũng ưu tiên hợp tác với các nhà cung ứng nội địa nhằm thúc đẩy chuyển giao công nghệ và phát triển nguồn nhân lực.
Tại Ấn Độ, VinFast đã thiết lập mạng lưới đại lý và hợp tác với nhiều đối tác để xây dựng hệ sinh thái dịch vụ, hậu mãi và tái chế pin, hướng đến chiến lược phát triển bền vững.
Tàu cao tốc giường nằm Phú Quốc tạm dừng hoạt động sau chuyến khai trương
Ngày 4/8, lãnh đạo Cảng vụ Hàng hải An Giang xác nhận tàu cao tốc giường nằm Phú Quốc Luxury 6 đã tạm ngừng khai thác chỉ sau chuyến đầu tiên vì không đáp ứng được thời gian hành trình như kỳ vọng.
Trước đó, Công ty TNHH Thương mại Du lịch Holiday 68 - chủ đầu tư tàu thông báo tạm dừng hoạt động mà không nêu lý do cụ thể. Theo kế hoạch ban đầu, tàu giường nằm đầu tiên trên tuyến Phú Quốc - Rạch Giá dự kiến khai trương ngày 19/7/2025 nhưng bị hoãn. Đến ngày 31/7, đơn vị bắt đầu mở bán vé với giá khuyến mãi 385.000 đồng/lượt.

Chuyến đầu tiên khởi hành sáng 2/8 từ Bãi Vòng (Phú Quốc) đến Rạch Giá và quay đầu vào chiều cùng ngày. Dù dự kiến hành trình 3 tiếng, tàu thực tế mất hơn 4 tiếng, gần gấp đôi thời gian của các tàu cao tốc hiện hành. Thêm vào đó, lịch trình chiều khiến tàu cập bến Phú Quốc sau 19 giờ, trong khi cơ sở hạ tầng chưa đáp ứng điều kiện chạy đêm. Đây là nguyên nhân khiến tàu buộc phải tạm dừng ngay sau chuyến khai trương.
Lâm Đồng thanh tra hàng loạt dự án ven biển có dấu hiệu chậm tiến độ
Thanh tra tỉnh Lâm Đồng vừa yêu cầu các sở, ngành liên quan khẩn trương cung cấp hồ sơ phục vụ đoàn thanh tra liên ngành theo kế hoạch của Thanh tra Chính phủ, nhằm kiểm tra các dự án ven biển có nguy cơ chậm triển khai, gây lãng phí ngân sách và tài nguyên.
Các cơ quan được yêu cầu báo cáo gồm: Sở Tài chính (quản lý tài chính dự án), Sở Nông nghiệp và Môi trường (thủ tục đất đai), Sở Xây dựng (quy hoạch và tiến độ đầu tư), và Cục Thuế tỉnh (nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư). Báo cáo phải kèm các văn bản pháp lý, chỉ đạo của trung ương và địa phương, làm rõ khó khăn và đề xuất giải pháp tháo gỡ.

Năm dự án bị đưa vào diện thanh tra gồm: Sân golf Hòn Rơm, La Gi lấn biển, Sentosa Villa, Goldsand Hill Villa và Khu nghỉ dưỡng Mũi Né. Các dự án đều tọa lạc tại TP. Phan Thiết và thị xã La Gi (cũ), thuộc khu vực ven biển tỉnh.
Thời gian thanh tra kéo dài 30 ngày kể từ ngày công bố, với phạm vi từ thời điểm dự án triển khai đến ngày 1/7/2025.