Bản tin chiều 1/8: Mỹ giảm thuế hàng hóa Việt Nam xuống 20%; TP.HCM hoàn thành vành đai 2 trong năm 2025
Tin tức nổi bật chiều 1/8: Mỹ giảm thuế đối ứng với hàng hóa Việt Nam xuống 20%; Đẩy mạnh cơ cấu lại tổ chức tín dụng, hướng tín dụng vào sản xuất - kinh doanh; VCCI kiến nghị nâng ngưỡng doanh thu xuất hóa đơn điện tử lên 2-3 tỷ đồng/năm; TP.HCM chỉ đạo hoàn thành dứt điểm đường Vành đai 2 trong năm 2025; Đề xuất bỏ thủ tục kiểm tra an ninh lỗi thời tại sân bay... và một số thông tin đáng chú ý khác.
Đẩy mạnh cơ cấu lại tổ chức tín dụng, hướng tín dụng vào sản xuất - kinh doanh
Sáng 1/8, Phó thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo cơ cấu lại các tổ chức tín dụng và xử lý nợ xấu, nhấn mạnh yêu cầu hoàn thiện hệ thống ngân hàng, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Ông cho biết Việt Nam đã cơ cấu lại thành công bốn ngân hàng và đang tiếp tục xử lý Ngân hàng SCB, đồng thời đặt mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2025 trên 8%.

Cuộc họp tập trung thảo luận các vấn đề như xử lý nợ xấu, sở hữu chéo, định giá tài sản bảo đảm, tăng vốn điều lệ và phát triển tín dụng xanh. Phó thủ tướng yêu cầu điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt, đảm bảo ổn định vĩ mô, kiểm soát lạm phát và cung ứng đủ vốn cho nền kinh tế.
Ông cũng nhấn mạnh vai trò của các gói tín dụng ưu đãi trong hỗ trợ nhà ở xã hội, nông nghiệp công nghệ cao và giảm nghèo. Đồng thời, yêu cầu nâng cao hiệu quả thanh tra, giám sát ngân hàng theo hướng có trọng tâm, ngăn ngừa rủi ro và đẩy mạnh xử lý nợ xấu thực chất, góp phần ổn định hệ thống tài chính quốc gia.
Mỹ giảm thuế đối ứng với hàng hóa Việt Nam xuống 20%
Bộ Công Thương cho biết Mỹ vừa điều chỉnh mức thuế đối ứng với 69 quốc gia, trong đó thuế đối với hàng hóa Việt Nam giảm từ 46% xuống còn 20%, theo Sắc lệnh được Nhà Trắng công bố ngày 1/8.
Trước đó, biểu thuế 46% từng được Tổng thống Donald Trump công bố vào tháng 4/2025 nhưng hoãn áp dụng 90 ngày để hai bên đàm phán. Từ cuối tháng 4 đến nay, nhiều phiên đàm phán kỹ thuật và cấp cao đã diễn ra, tập trung vào thuế quan, quy tắc xuất xứ, sở hữu trí tuệ, phát triển bền vững, chuỗi cung ứng...

Năm 2024, kim ngạch thương mại hai chiều Việt - Mỹ đạt gần 150 tỷ USD, trong đó Việt Nam xuất siêu 123,5 tỷ USD. Trong 5 tháng đầu năm 2025, con số này tiếp tục tăng mạnh, với thặng dư thương mại đạt 64,8 tỷ USD.
Hai bên sẽ tiếp tục đối thoại nhằm hướng tới thỏa thuận thương mại đối ứng lâu dài, trên tinh thần bình đẳng, cùng có lợi và phù hợp với quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện.
Xây dựng Petrolimex mạnh, cạnh tranh khu vực và toàn cầu
Phát biểu tại Đại hội Đảng bộ Petrolimex ngày 1/8, Phó thủ tướng Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh yêu cầu xây dựng Petrolimex thành tập đoàn kinh tế nhà nước thực sự mạnh, phát triển bền vững, có năng lực cạnh tranh không chỉ trong nước mà cả khu vực và toàn cầu.
Trong nhiệm kỳ qua, Petrolimex đã vượt nhiều chỉ tiêu quan trọng, đảm bảo cung ứng xăng dầu ổn định kể cả trong dịch COVID-19, đồng thời tiên phong trong số hóa, chuyển đổi số, năng lượng xanh và thanh toán không dùng tiền mặt.

Giai đoạn tới, Tập đoàn cần đẩy mạnh phát triển các sản phẩm nhiên liệu sạch như E5, E10, SAF, hydrogen, xây dựng hệ sinh thái số, nâng cao năng lực quản trị theo tiêu chuẩn quốc tế và đảm bảo đời sống người lao động.
Phó thủ tướng đề nghị Petrolimex gắn công tác xây dựng Đảng với văn hóa doanh nghiệp, đi đầu trong chuyển đổi số và chuyển dịch xanh, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia và thực hiện cam kết phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.
VCCI kiến nghị nâng ngưỡng doanh thu xuất hóa đơn điện tử lên 2-3 tỷ đồng/năm

Tại hội thảo lấy ý kiến về dự thảo Luật Quản lý thuế (thay thế) ngày 1-8, đại diện Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chi nhánh TP.HCM (VCCI HCM) kiến nghị điều chỉnh ngưỡng doanh thu để hộ kinh doanh phải sử dụng hóa đơn điện tử từ 1 tỷ đồng/năm hiện nay lên mức 2-3 tỷ đồng/năm.
VCCI HCM cho rằng quy định hiện tại theo Nghị định 70/2025/NĐ-CP có thể gây khó khăn cho nhiều hộ kinh doanh nhỏ, nhất là trong lĩnh vực tạp hóa, ăn uống - những ngành có lợi nhuận thấp và chi phí cao. Dữ liệu của Bộ Tài chính cho thấy trong 5 triệu hộ kinh doanh cả nước, chỉ khoảng 37.000 hộ có doanh thu trên 1 tỷ đồng/năm, chiếm chưa đến 1%.
Ngoài ra, VCCI HCM cũng đề xuất miễn hoặc giảm thuế trong 6-12 tháng đầu cho các hộ kinh doanh dễ bị tổn thương khi bỏ cơ chế thuế khoán, nhằm tạo điều kiện thích nghi và giảm áp lực tài chính ban đầu.
Kiến nghị cho phép đóng ghép hàng quá cảnh với hàng xuất khẩu trong nước
Ngày 1-8, ông Phạm Văn Xô - Chủ tịch Hội Xuất nhập khẩu TP.HCM, cho biết, Hội đã gửi kiến nghị đến Bộ Tài chính, UBND TP.HCM và các cơ quan liên quan về việc cho phép đóng ghép hàng hóa quá cảnh với hàng xuất khẩu sản xuất trong nước tại kho CFS có hải quan giám sát.

Theo quy định tại Nghị định 167/2025/NĐ-CP, hoạt động này hiện chưa được phép. Tuy nhiên, Hội cho rằng việc đóng ghép này không làm thay đổi xuất xứ, không gian lận thương mại, có thể kiểm soát chặt chẽ và phù hợp với các hiệp định quốc tế.
Việc cho phép thực hiện sẽ góp phần tăng sức cạnh tranh, giảm chi phí logistics, tạo việc làm và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Hội đề xuất cơ quan chức năng xem xét cho phép tạm thời hoặc báo cáo Thủ tướng Chính phủ để có chỉ đạo cụ thể. Hội cũng cam kết phối hợp chặt chẽ với doanh nghiệp, tuân thủ đúng pháp luật và hướng dẫn của hải quan.
TP.HCM chỉ đạo hoàn thành dứt điểm đường Vành đai 2 trong năm 2025
Ngày 1/8, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được đã chỉ đạo “nóng” tại buổi làm việc với các sở ngành, yêu cầu xử lý dứt điểm dự án đường Vành đai 2 (đoạn từ Phạm Văn Đồng đến Gò Dưa - Quốc lộ 1) trong năm 2025. Đến nay, công tác giải phóng mặt bằng đạt 91,7%, còn 39 trường hợp chưa bàn giao, trong đó 16 trường hợp chưa có quyết định bồi thường.

Ông Được yêu cầu các đơn vị hoàn thành thủ tục pháp lý trong 3 tháng, nhà đầu tư - Công ty CP Văn Phú Bắc Ái hoàn tất thi công trong vòng 12 tháng sau khi nhận mặt bằng.
Đồng thời, Sở Xây dựng và các sở liên quan phải hoàn tất đàm phán phụ lục hợp đồng BT, xác định quỹ đất thanh toán và quy hoạch chi tiết trong vòng 1-2 tháng. Chủ tịch UBND Thành phố nhấn mạnh tinh thần làm việc là chủ động, không sợ sai, tất cả vì lợi ích chung và theo đúng pháp luật, nhằm sớm đưa dự án vào vận hành, giảm thiểu ùn tắc giao thông.
Đề xuất bỏ thủ tục kiểm tra an ninh lỗi thời tại sân bay
Ông Đặng Hồng Anh - Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam vừa kiến nghị bỏ các thủ tục kiểm tra an ninh kiểu cũ như tháo giày, thắt lưng tại sân bay, cho rằng những quy trình này lạc hậu, gây lãng phí thời gian và chi phí cho xã hội.

Theo ông, mỗi năm hành khách phải mất hơn 7 triệu giờ chỉ cho các thủ tục này, gây thiệt hại từ 110 đến 150 tỷ đồng. Trong khi đó, nhiều sân bay quốc tế đã áp dụng công nghệ soi chiếu hiện đại, giúp rút ngắn thời gian kiểm tra mà vẫn đảm bảo an ninh.
Ông dẫn chứng mô hình TSA PreCheck (Mỹ), công nghệ quét CT (châu Âu) hay hệ thống AI tại sân bay Changi (Singapore) là những ví dụ điển hình.
Ông khẳng định Việt Nam hoàn toàn có thể áp dụng nếu có lộ trình, công nghệ phù hợp và sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng. Đây là giải pháp tiết kiệm thời gian, nâng cao trải nghiệm hành khách và phù hợp với xu hướng quốc tế.
EVNHCMC thành lập 9 công ty điện lực mới sau sáp nhập
Ngày 1/8, Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC) công bố thành lập 9 công ty điện lực thành viên mới, trên cơ sở tổ chức lại các đơn vị trực thuộc sau khi sáp nhập hai tỉnh Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu vào TP.HCM từ 1/7. Trong đó, khu vực Bình Dương có 3 công ty, Bà Rịa - Vũng Tàu có 2, và TP.HCM thành lập thêm 4 công ty mới, nâng tổng số đơn vị thành viên EVNHCMC lên 15.

EVNHCMC cho biết các công ty mới sẽ tổ chức bộ máy theo mô hình thống nhất, triển khai các nhiệm vụ đảm bảo cung ứng điện an toàn, liên tục và cải thiện chất lượng dịch vụ. Các thủ tục pháp lý như mã số thuế, con dấu, tài khoản ngân hàng, hợp đồng và hóa đơn điện tử đã hoàn tất.
Tổng công ty cũng huấn luyện, đào tạo về kỹ thuật, vận hành, kinh doanh dịch vụ khách hàng và triển khai ứng dụng EVNHCMC cho khách hàng. Đại diện EVNHCMC nhấn mạnh việc tái cơ cấu này là cần thiết, nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, phục vụ người dân và doanh nghiệp trong bối cảnh nhu cầu điện ngày càng tăng.
Cao tốc Lộ Tẻ - Rạch Sỏi tăng tốc về đích, rút ngắn thời gian từ Cần Thơ đi Rạch Giá
Tuyến cao tốc Lộ Tẻ - Rạch Sỏi dài 51,5km, kết nối TP. Cần Thơ với tỉnh An Giang (trước là Kiên Giang), đang bước vào giai đoạn nước rút để hoàn thành trong tháng 9/2025. Khi đưa vào khai thác, tuyến đường sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ Cần Thơ đến Rạch Giá từ 90 phút xuống còn 50 phút, tăng cường năng lực vận tải kết nối quốc tế giữa Việt Nam - Campuchia - Thái Lan.

Sau một thời gian khai thác, mặt đường hiện hữu xuất hiện nhiều hư hỏng do nền đất yếu, buộc phải cải tạo, nâng cấp. Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 750 tỷ đồng, không giải phóng mặt bằng mới, sử dụng công nghệ cào bóc tái chế móng và thảm tăng cường mặt đường.
Hiện 22 mũi thi công đang chạy đua tiến độ, đã hoàn thành hơn 72% giá trị hợp đồng. Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận yêu cầu hoàn tất lớp thảm bê tông nhựa đầu tiên trước 15/8 và toàn bộ mặt đường trước 30/8 để đảm bảo hoàn thành dự án đúng kế hoạch.
VN-Index mất mốc 1.500 điểm, chứng khoán điều chỉnh mạnh cuối tuần
Chốt phiên cuối tuần, VN-Index giảm hơn 7 điểm, về dưới 1.495 điểm, chính thức mất mốc tâm lý 1.500 điểm. Dù đầu phiên có lực mua tại nhóm vốn hóa lớn, thị trường nhanh chóng rung lắc và chìm trong sắc đỏ do áp lực bán lan rộng, đặc biệt ở nhóm tài chính và chứng khoán.

Nhóm cổ phiếu chứng khoán điều chỉnh mạnh: SSI, VIX, VND giảm gần 3%, SHS mất 6,5%. Dòng tiền suy yếu khi thanh khoản HoSE giảm còn hơn 39.000 tỷ đồng - thấp nhất tuần. Khối ngoại bán ròng mạnh nhất kể từ giữa tháng 4 với hơn 2.296 tỷ đồng, tập trung vào SSI, CTG, FPT, HPG...
Tính cả tuần, VN-Index giảm gần 36 điểm so với cuối tuần trước, dù từng lập đỉnh 1.565 điểm trong phiên 29/7. Biên độ dao động tuần tới 78 điểm. Giới phân tích đánh giá đây là nhịp điều chỉnh trong xu hướng tăng, khi dòng tiền vẫn duy trì ở mức cao và chưa rút khỏi thị trường.