Bản tin tổng hợp

Tổng hợp tin doanh nhân trong tuần (28/7 - 3/8)

Thiên Bình 03/08/2025 8:30

Chủ tịch Tập đoàn FPT Trương Gia Bình tham dự và phát biểu tại Diễn đàn Nghiên cứu và Phát triển Việt Nam 2025; Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Viettel Tào Đức Thắng được thăng quân hàm Trung tướng; Ông Nguyễn Đức Tài không nhận lương dù Thế Giới Di Động lãi kỷ lục; Ông Vũ Văn Tiền - Chủ tịch Tập đoàn Geleximco giữ chức Chủ tịch VABSO... là những hoạt động nổi bật của doanh nhân trong tuần qua.

Chủ tịch Tập đoàn FPT: “Nếu chỉ dựa vào đầu tư nước ngoài, Việt Nam sẽ không thể phát triển bền vững”

Ngày 30/7, ông Trương Gia Bình - Chủ tịch Tập đoàn FPT đã tham dự và phát biểu tại Diễn đàn Nghiên cứu và Phát triển (R&D) Việt Nam 2025 do Tổ chức Khoa học và Chuyên gia Việt Nam toàn cầu (AVSE Global) phối hợp với UBND tỉnh Ninh Bình tổ chức. Sự kiện nhằm thúc đẩy kết nối, kiến tạo hệ sinh thái R&D năng động, hội nhập và bền vững, hướng tới khát vọng đưa Việt Nam trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao vào năm 2045.

Phát biểu tại diễn đàn, ông Trương Gia Bình nhấn mạnh ba định hướng chiến lược quan trọng: trở thành quốc gia phát triển vào năm 2045, duy trì tăng trưởng hai con số và tận dụng chuyển đổi số, khoa học công nghệ và trí tuệ nhân tạo (AI) để bứt phá.

Truong Gia Binh

Dẫn lại tinh thần Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, ông Bình khẳng định khoa học công nghệ, chuyển đổi số, AI và chuyển đổi xanh là những con đường tất yếu để phát triển. Ông đặc biệt nhấn mạnh tốc độ chuyển đổi đang diễn ra “với vận tốc không thể tưởng tượng được”, như việc triển khai chính quyền số hai cấp chỉ trong ba tháng, hay hoàn thiện dữ liệu căn cước công dân trong vòng bảy tháng - thuộc nhóm nhanh nhất thế giới.

Chủ tịch FPT cũng lưu ý, Việt Nam không thể phụ thuộc mãi vào đầu tư nước ngoài để phát triển bền vững. Theo ông, cần phát huy vai trò của khu vực kinh tế tư nhân, đặc biệt là các doanh nghiệp nội địa - những nhân tố trung tâm trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo mang bản sắc Việt Nam. “Mỗi lần dân tộc Việt Nam cùng nhau đứng lên, đó là một sức mạnh vô biên”, ông nói.

Ông Bình đồng thời kêu gọi ban hành một nghị quyết riêng về hội nhập quốc tế trong lĩnh vực nghiên cứu và phát triển (R&D), nhằm thu hút chất xám và nguồn lực toàn cầu. Ông dẫn chứng việc nhiều tập đoàn lớn như NVIDIA và các công ty bán dẫn Mỹ đang xem Việt Nam là “ngôi nhà thứ hai”. Cuối cùng, ông khẳng định đổi mới sáng tạo phải song hành với quản trị công hiện đại, dựa trên dữ liệu và AI để tiết kiệm nguồn lực và nâng cao hiệu quả phát triển kinh tế - xã hội.

Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Viettel Tào Đức Thắng được thăng quân hàm Trung tướng

Bộ Quốc phòng vừa trao quyết định thăng quân hàm Trung tướng cho ông Tào Đức Thắng, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel). Ông là lãnh đạo thứ hai trong lịch sử Viettel được phong hàm Trung tướng, sau ông Hoàng Anh Xuân.

Ông Tào Đức Thắng sinh ngày 15/7/1973, quê Thanh Hóa, có trình độ Thạc sĩ Điện tử Viễn thông. Ông bắt đầu sự nghiệp với vai trò chuyên viên tại Công ty Điện thoại Hà Nội và Bưu điện Hà Nội, trước khi gia nhập Viettel và đảm nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo cấp cao. Tháng 2/2022, ông chính thức được bổ nhiệm làm Chủ tịch Tập đoàn Viettel.

Ong Tao Duc Thang

Trong nhiệm kỳ của mình, ông Thắng đã định hướng Viettel trở thành tập đoàn công nghệ cao, tập trung vào các lĩnh vực chiến lược như trí tuệ nhân tạo (AI), bản sao số (digital twin), thực tế ảo/tăng cường (VR/AR), điện toán đám mây, lượng tử, blockchain, mạng 5G/6G, robot, công nghệ bán dẫn, an ninh mạng và hàng không vũ trụ.

Tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2025 của Bộ Khoa học và Công nghệ, ông Thắng nhấn mạnh ba giải pháp trọng tâm nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo quốc gia, trong đó Viettel đóng vai trò tiên phong trong nghiên cứu, ứng dụng và làm chủ các công nghệ cốt lõi.

Năm 2024, Viettel đạt doanh thu hợp nhất 190.400 tỷ đồng, tăng 10,3% so với năm 2023 và vượt 3% kế hoạch. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 51.600 tỷ đồng, tăng 11,3% và vượt 11,6% kế hoạch. Đây là năm thứ 7 liên tiếp Viettel duy trì mức tăng trưởng hai chữ số, cao hơn tốc độ tăng trưởng GDP của cả nước, tiếp tục giữ vững vị thế doanh nghiệp dẫn đầu trong ngành công nghiệp - viễn thông Việt Nam.

Ông Nguyễn Đức Tài không nhận lương dù Thế Giới Di Động lãi kỷ lục

Dù Công ty CP Đầu tư Thế Giới Di Động (MWG) đạt mức lợi nhuận cao nhất từ trước đến nay, nhưng nhà sáng lập Nguyễn Đức Tài vẫn không nhận lương. Theo báo cáo tài chính quý II/2025, MWG ghi nhận doanh thu hơn 37.620 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 1.658 tỷ đồng, tăng 41%, lập kỷ lục mới trong lịch sử hoạt động của doanh nghiệp.

Tại cuộc họp nhà đầu tư hồi tháng 3, ông Tài nhấn mạnh lương không phải mục tiêu của ban lãnh đạo. Thay vào đó, nếu công ty đạt kết quả kinh doanh tích cực, họ sẽ được hưởng phần chia sẻ tương xứng, đặc biệt là thông qua chương trình ESOP (phát hành cổ phiếu ưu đãi cho nhân viên chủ chốt).

Nguyen Duc Tai

Năm 2025, nếu MWG hoàn thành mục tiêu doanh thu 150.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 4.850 tỷ đồng, lãnh đạo và đội ngũ quản lý sẽ được mua cổ phiếu với giá ưu đãi 10.000 đồng/cổ phần. Tỉ lệ phát hành ESOP dao động 0,5-1% tổng lượng cổ phiếu lưu hành.

Dù từng gây tranh cãi về quyền lợi cổ đông, ESOP vẫn là chiến lược giữ chân nhân sự cốt lõi của MWG. Năm ngoái, công ty phát hành gần 18 triệu cổ phiếu ESOP khi vượt 55% kế hoạch lợi nhuận, trong đó ông Đoàn Văn Hiểu Em được mua nhiều nhất - gần 1 triệu cổ phần.

Với việc nắm giữ lượng lớn cổ phiếu MWG, ông Nguyễn Đức Tài đang sở hữu khối tài sản khoảng 2.200 tỷ đồng theo giá thị trường hiện tại. Các lãnh đạo khác cũng có tài sản cổ phiếu từ vài chục đến vài trăm tỷ đồng.

Tính chung 6 tháng đầu năm, MWG đạt gần 73.755 tỷ đồng doanh thu và hơn 3.205 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, hoàn thành lần lượt 49% và 66% kế hoạch năm. Chuỗi Thế Giới Di Động và Điện Máy Xanh tăng doanh thu 12% dù giảm số lượng cửa hàng. Bách Hóa Xanh ghi nhận hơn 22.600 tỷ đồng doanh thu, tăng 16% nhờ mở thêm 414 cửa hàng. An Khang cũng đạt 1.000 tỷ đồng doanh thu, với mức tăng trưởng doanh thu bình quân mỗi cửa hàng đạt 30%.

Ông Vũ Văn Tiền giữ chức Chủ tịch VABSO, kỳ vọng thúc đẩy đổi mới cộng đồng doanh nghiệp

Ngày 28/7/2025, Hiệp hội Các Tổ chức Dịch vụ Phát triển Kinh doanh Việt Nam (VABSO) ban hành Nghị quyết bầu ông Vũ Văn Tiền - Chủ tịch Tập đoàn Geleximco, Phó chủ tịch HĐQT kiêm Thành viên thường trực Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank) giữ chức Chủ tịch Hiệp hội. Việc bổ nhiệm này được đánh giá là bước chuyển quan trọng, mở ra kỳ vọng về giai đoạn đổi mới, phát triển năng động của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam trong bối cảnh hội nhập sâu rộng.

Là doanh nhân tiêu biểu thế hệ Đổi mới, ông Vũ Văn Tiền khởi nghiệp từ đầu thập niên 1990. Năm 1993, ông sáng lập Tập đoàn Geleximco và đưa doanh nghiệp trở thành một trong những tập đoàn tư nhân đa ngành lớn mạnh, hoạt động ở các lĩnh vực then chốt như công nghiệp, năng lượng, bất động sản, tài chính - ngân hàng và thương mại dịch vụ.

Ong Vu Van Tien

Không chỉ ghi dấu ấn tại Geleximco, ông Vũ Văn Tiền còn là người đồng sáng lập ABBank và đang giữ vai trò quan trọng trong định hướng chiến lược, chuyển đổi số và phát triển bền vững của ngân hàng. Tư duy đổi mới, quyết liệt và tầm nhìn dài hạn của ông được cộng đồng doanh nghiệp đánh giá cao.

Trên cương vị mới tại VABSO, ông Tiền đề xuất loạt định hướng chiến lược: thúc đẩy chuyển đổi số trong hệ sinh thái dịch vụ phát triển kinh doanh; triển khai các tiêu chuẩn ESG; tăng cường kết nối quốc tế và hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông khẳng định: “Doanh nghiệp Việt muốn hội nhập thành công phải phát triển theo chuẩn quốc tế và thích ứng xu thế công nghệ cao. VABSO sẽ là người bạn đồng hành tin cậy, hỗ trợ doanh nghiệp nâng tầm chiến lược và phát triển bền vững”.

Thiên Bình