Bản tin tổng hợp

Bản tin sáng 28/7: Ngân hàng tăng mạnh phát hành trái phiếu; Long Thành được dự báo trở thành siêu sân bay

NH 28/07/2025 06:00

Tin tức nổi bật sáng 28/7: Thu tiền sử dụng đất 6 tháng đầu năm gần cán đích cả năm; Ngân hàng tăng mạnh phát hành trái phiếu để bổ sung vốn trung dài hạn; Long Thành được dự báo trở thành siêu sân bay trong thập kỷ tới; Tổng Bí thư Tô Lâm: Thắp sáng tinh thần "Điện Biên Phủ" như mệnh lệnh phát triển thời đại mới; Vingroup được phép huy động 16.850 tỷ đồng phát triển nhà ở tại Đà Nẵng... và một số tin tức đáng chú ý khác.

Thu tiền sử dụng đất 6 tháng đầu năm gần cán đích cả năm

Theo Bộ Tài chính, trong 6 tháng đầu năm 2025, thu ngân sách nhà nước đạt 1.332,3 nghìn tỷ đồng, tương đương 67,7% dự toán và tăng 28,3% so với cùng kỳ năm 2024. Đặc biệt, nhiều khoản thu lớn đã vượt mốc 70% dự toán, nổi bật là thu tiền sử dụng đất, đạt 243.644 tỷ đồng, tương đương 96% kế hoạch cả năm, tăng gấp 2,6 lần so với cùng kỳ.

Thu nội địa chiếm phần lớn với 1.158,4 nghìn tỷ đồng. Trong đó, khu vực kinh tế ngoài quốc doanh đóng góp cao nhất với 258.739 tỉ đồng (70% dự toán), vượt cả doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp FDI.

tong-thu-ngan-sach-nha-nuoc-7-th.png

Thuế thu nhập cá nhân cũng đạt kết quả tích cực với 125.054 tỷ đồng (69,3% dự toán), trong khi hoạt động xổ số kiến thiết mang lại 32.195 tỷ đồng (65,3% dự toán).

Dù đạt kết quả thu ngân sách khả quan, Bộ Tài chính cảnh báo nền kinh tế vẫn đối mặt nhiều thách thức như sức cầu nội địa tăng chậm, buôn lậu phức tạp, biến động tỷ giá, giá vàng, thiên tai và dịch bệnh, đòi hỏi các chính sách tài khóa linh hoạt và đồng bộ hơn trong thời gian tới.

Ngân hàng tăng mạnh phát hành trái phiếu để bổ sung vốn trung dài hạn

Trong 6 tháng đầu năm 2025, các ngân hàng đã phát hành khoảng 193.000 tỷ đồng trái phiếu, chiếm 75% tổng giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp trên thị trường, theo S&I Ratings. Quy mô thị trường đạt 258.000 tỷ đồng, tăng 67% so với cùng kỳ, cho thấy đà phục hồi rõ rệt.

Quý II ghi nhận mức phát hành cao kỷ lục trong 5 năm qua, đạt 174.000 tỷ đồng. Riêng tháng 6, gần 50 đợt phát hành thành công với tổng giá trị xấp xỉ 72.000 tỷ đồng. Lãi suất trái phiếu ngân hàng trung bình khoảng 5,79%/năm, với kỳ hạn phổ biến 4 năm.

Trái phiếu doanh nghiệp tăng tốc, ngân hàng chiếm ưu thế

Các nhà băng phát hành nhiều gồm Techcombank (37.000 tỷ), ACB (29.200 tỷ), BIDV (17.800 tỷ). Mục tiêu chính là bổ sung vốn trung dài hạn, tăng vốn cấp 2, giảm áp lực huy động tiền gửi và tận dụng mặt bằng lãi suất thấp.

Trong nửa cuối năm, hoạt động phát hành trái phiếu dự kiến tiếp tục sôi động. Agribank, LPBank, Eximbank và Kienlongbank đều công bố kế hoạch huy động hàng nghìn tỷ đồng để đáp ứng nhu cầu vốn cho vay và đầu tư trong bối cảnh tăng trưởng tín dụng duy trì ở mức cao.

Long Thành được dự báo trở thành siêu sân bay trong thập kỷ tới

Theo báo cáo mới công bố của OAG - tổ chức uy tín chuyên phân tích dữ liệu hàng không toàn cầu, Cảng hàng không quốc tế Long Thành (Đồng Nai, Việt Nam) được kỳ vọng sẽ gia nhập “câu lạc bộ sân bay 100 triệu hành khách” trong thập kỷ tới, cùng với các siêu cảng hàng không tại Singapore, Hồng Kông, Thái Lan, Hàn Quốc và Philippines.

Hiện tại, thế giới chỉ có 5 sân bay đạt mốc 100 triệu khách/năm, bao gồm Atlanta, Dallas/Fort Worth (Mỹ), Dubai (UAE), Tokyo Haneda (Nhật) và London Heathrow (Anh).

Để sân bay Long Thành vận hành thành công, theo các chuyên gia, phải giải được bài toán đồng bộ kết nối với TPHCM và các đô thị lân cận.

Dự án Long Thành có tổng mức đầu tư hơn 336.000 tỷ đồng, quy mô 5.000 ha, chia thành 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 đang được triển khai, dự kiến hoàn thành cơ bản cuối năm nay, với công suất 25 triệu hành khách/năm. Đến năm 2035, công suất dự kiến nâng lên 50 triệu khách và đạt 100 triệu khách vào giai đoạn 2030–2040.

OAG nhận định các quốc gia châu Á, trong đó có Việt Nam, đang đẩy mạnh xây dựng siêu sân bay nhằm thúc đẩy đầu tư, du lịch và việc làm. Các dự án ứng dụng mạnh mẽ AI, sinh trắc học và tự động hóa nhằm nâng cao năng lực và trải nghiệm hành khách.

Tổng Bí thư Tô Lâm: Thắp sáng tinh thần "Điện Biên Phủ" như mệnh lệnh phát triển thời đại mới

Chiều 27/7, tại buổi làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên, Tổng Bí thư Tô Lâm ghi nhận những nỗ lực vượt khó và kết quả tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và an sinh của tỉnh trong thời gian qua. Dù còn nhiều khó khăn đặc thù, Điện Biên từng bước khẳng định vị trí mới trên bản đồ phát triển quốc gia.

Tổng Bí thư: Tinh thần
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư nhấn mạnh: tinh thần “Điện Biên Phủ” cần tiếp tục được thắp lên như một mệnh lệnh phát triển trong thời bình. Tỉnh cần tái cơ cấu toàn diện, chuyển mạnh sang tư duy nhà nước kiến tạo, khơi thông nguồn lực, kích hoạt động năng nội tại. Tổng Bí thư lưu ý Điện Biên cần tận dụng lợi thế biên giới, đẩy mạnh hội nhập, coi kinh tế tư nhân là động lực, phát triển nông nghiệp hàng hóa, bảo tồn bản sắc văn hóa và cải thiện đời sống nhân dân.

Tổng Bí thư tin tưởng Điện Biên sẽ không chỉ là biểu tượng lịch sử mà còn trở thành điểm sáng cải cách, sáng tạo và phát triển, với thế hệ trẻ giữ vai trò trung tâm trong hành trình mới đầy khát vọng.

Vingroup được phép huy động 16.850 tỷ đồng phát triển nhà ở tại Đà Nẵng

Sở Xây dựng TP. Đà Nẵng xác nhận Dự án Khu phức hợp du lịch và đô thị nghỉ dưỡng Làng Vân, do Công ty CP Vinpearl (thuộc Tập đoàn Vingroup) làm chủ đầu tư, đủ điều kiện huy động vốn để phát triển nhà ở theo quy định pháp luật hiện hành.

Dự án tọa lạc tại phường Hải Vân, TP. Đà Nẵng, có quy mô hơn 500 ha, trong đó đất ở chiếm hơn 100 ha. Tổng vốn đầu tư gần 44.000 tỷ đồng, riêng phần xây dựng nhà ở là 19.823 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào quý IV năm 2029.

Vingroup huy động hàng ngàn tỉ phát triển nhà ở tại Đà Nẵng - Ảnh 1.

Theo phê duyệt, Vinpearl được phép huy động tối đa 16.850 tỷ đồng (85% vốn xây dựng nhà ở) thông qua các hình thức như góp vốn, hợp tác đầu tư, kinh doanh liên doanh - liên kết. Thời hạn huy động kéo dài đến khi hoàn tất đầu tư dự án.

Sở Xây dựng yêu cầu chủ đầu tư tuân thủ nghiêm các quy định về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường và công bố đầy đủ thông tin dự án. Mọi vi phạm sẽ bị xử lý theo Luật Kinh doanh bất động sản 2023.

Nhiều khoản thu nhập được đề xuất miễn thuế thu nhập cá nhân

Tại dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi), Bộ Tài chính đề xuất danh mục các khoản thu nhập được miễn thuế, không tính vào thu nhập chịu thuế của cá nhân.

Các khoản miễn thuế gồm: thu nhập từ chuyển nhượng, thừa kế, quà tặng bất động sản giữa các thành viên gia đình (vợ chồng, cha mẹ, con, ông bà, cháu, anh chị em ruột); thu nhập từ chuyển nhượng nhà, đất ở duy nhất; giá trị quyền sử dụng đất do Nhà nước giao.

Miễn thuế cũng áp dụng cho thu nhập từ sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp chưa qua chế biến; lãi trái phiếu Chính phủ, tiền gửi ngân hàng, hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, kiều hối; phần tiền lương làm thêm giờ, ban đêm được trả cao hơn quy định.

Tổng hợp 16 khoản thu nhập được miễn thuế thu nhập cá nhân năm 2024

Ngoài ra, tiền hưu trí, học bổng, bồi thường bảo hiểm, tai nạn lao động, hỗ trợ từ thiện, viện trợ nhân đạo và các khoản thu nhập từ nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo bằng ngân sách nhà nước cũng được miễn thuế.

Đặc biệt, thu nhập từ khởi nghiệp sáng tạo, chuyển nhượng cổ phần lần đầu, tín chỉ carbon, nhà đầu tư mạo hiểm và các khoản thu nhập sau thuế từ doanh nghiệp do cá nhân làm chủ cũng nằm trong danh sách miễn thuế.

Phái đoàn doanh nghiệp hàng đầu Mỹ sắp thăm Trung Quốc giữa bối cảnh đàm phán thương mại

Theo báo South China Morning Post ngày 27/7, một đoàn đại biểu cấp cao của Hội đồng Doanh nghiệp Mỹ - Trung (USCBC), do ông Rajesh Subramaniam - Tổng giám đốc FedEx kiêm Chủ tịch Hội đồng Giám đốc USCBC dẫn đầu, sẽ tới Bắc Kinh trong những ngày tới.

Chuyến thăm diễn ra song song với vòng đàm phán thương mại Mỹ - Trung tại Thụy Điển, dự kiến bắt đầu ngày 28/7. Dự kiến, phái đoàn sẽ gặp gỡ nhiều quan chức cấp cao Trung Quốc nhằm thúc đẩy các cuộc đối thoại kinh doanh.

nd25727-dai-su-trung-quoc-tai-my.png
Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ phát biểu với các lãnh đạo thuộc Hội đồng Doanh nghiệp Mỹ - Trung (USCBC) tại Washington hồi đầu năm. Ảnh: SCMP

Hai nhân vật nổi bật gần như chắc chắn góp mặt là CEO Boeing Kelly Ortberg và Chủ tịch USCBC Sean Stein. Dù chưa công bố lịch trình chi tiết, chuyến thăm được xem là dấu hiệu cho nỗ lực làm dịu căng thẳng thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Đây là đoàn doanh nghiệp Mỹ cấp cao nhất đến Trung Quốc kể từ khi căng thẳng thuế quan tái bùng phát hồi tháng 4. Giới quan sát kỳ vọng hai nước sẽ gia hạn thời gian tạm ngừng áp thuế và mở rộng hợp tác kinh tế, bao gồm khả năng Trung Quốc gia tăng nhập khẩu hàng hóa Mỹ.

Cà Mau phê duyệt cầu gần 1.000 tỷ đồng nối liền đô thị hai bờ kênh xáng

UBND tỉnh Cà Mau vừa phê duyệt chủ trương đầu tư dự án cầu Bạc Liêu 5, bắc qua kênh xáng Bạc Liêu - Cà Mau, với tổng vốn gần 969 tỉ đồng. Dự án nhằm kết nối các khu vực đô thị, giải tỏa điểm nghẽn hạ tầng, mở rộng không gian phát triển tại TP. Bạc Liêu.

Cầu có điểm đầu tại giao lộ Trần Huỳnh - Võ Thị Sáu, nối sang phường 3 và phường 8, nơi suốt ba thập kỷ chưa có đường ô tô. Hiện người dân khóm Trà Kha vẫn di chuyển qua cầu treo đã xuống cấp. Công trình dài 3km, trong đó cầu chính dài 290m, rộng 20,5m, gồm 4 làn xe. Đường dẫn hai đầu rộng 28m, đảm bảo lưu thông an toàn, tốc độ thiết kế 50km/h.

Khi hoàn thành, cầu sẽ kết nối các phường Vĩnh Trạch, Hiệp Thành và Bạc Liêu, hình thành trục giao thông liên hoàn, nâng cao hiệu quả khai thác hạ tầng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Dự án dự kiến triển khai từ 2026 đến 2029, sử dụng vốn ngân sách trung ương, tỉnh và các nguồn hợp pháp khác.

Đà Nẵng cần thu hồi hơn 843 ha đất phục vụ dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam

Theo báo cáo ngày 27/7 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp TP. Đà Nẵng, đoạn đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam qua địa bàn thành phố dài hơn 116km, đi qua 24 xã, phường. Tuyến bắt đầu tại phường Hải Vân, kết thúc tại xã Núi Thành, với hướng tuyến chủ yếu song song cao tốc Bắc - Nam phía Đông và cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.

Diễn biến quan trọng của tuyến đường sắt cao tốc Bắc - Nam trong tháng 10

Trên tuyến dự kiến có hai ga hành khách (Đà Nẵng, Tam Kỳ), một ga hàng hóa (Chu Lai), bốn depot và trạm bảo dưỡng. Tổng diện tích đất cần thu hồi là hơn 843 ha, ảnh hưởng tới khoảng 2.139 hộ dân, với nhu cầu bố trí 3.148 lô tái định cư. Dự kiến xây dựng 35 khu tái định cư với diện tích hơn 211 ha.

Tổng kinh phí giải phóng mặt bằng và tái định cư ước tính trên 16.600 tỉ đồng. Ban quản lý đề xuất UBND TP. Đà Nẵng kiến nghị Trung ương sớm phê duyệt dự án và bố trí đủ kinh phí để đảm bảo tiến độ giải phóng mặt bằng, phục vụ thi công tuyến đường sắt chiến lược này.

Sắp tới, người tham gia giao thông chỉ cần mang thẻ căn cước

Cục Cảnh sát giao thông (CSGT), Bộ Công an đang xây dựng 35 trung tâm dữ liệu kết nối liên ngành nhằm tích hợp thông tin về sức khỏe lái xe, thuế, hải quan và kinh doanh vận tải. Theo Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình, Cục trưởng Cục CSGT, khi hệ thống hoàn thiện, người dân tham gia giao thông chỉ cần mang theo căn cước công dân, không cần xuất trình các loại giấy tờ khác.

Sắp tới, người tham gia giao thông chỉ cần mang căn cước - Ảnh 1.
CSGT xử lý thông tin phương tiện vi phạm tại Trung tâm chỉ huy Cục CSGT

Tất cả thông tin liên quan đến phương tiện như nguồn gốc, chất lượng, đăng ký, chuyển nhượng sẽ được lưu trữ và truy xuất qua dữ liệu số. Trong trường hợp không mang căn cước, người dân có thể sử dụng ứng dụng VNeID; tuy nhiên, CSGT khuyến cáo vẫn nên mang theo căn cước để phòng khi gặp tai nạn và không thể sử dụng điện thoại.

Bên cạnh đó, Cục CSGT cũng đang thí điểm hệ thống cảnh báo vi phạm giao thông qua ứng dụng VNeTraffic trong vòng 2 giờ đối với các phương tiện vi phạm trên bốn tuyến cao tốc trọng điểm, với sự giám sát 24/24 bằng camera AI và cán bộ trực chiến.

NH